Chia sẻ

Tre Làng

TỔNG BIỂU TÌNH THẤT BẠI, "SỰ NGHIỆP CHỐNG CỘNG" CỦA LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ TIÊU TAN

Tổng biểu tình thất bại, "sự nghiệp chống cộng" của linh mục Lý tiêu tan


Đây là nhận định của giới cờ vàng về thất bại của "Tổng biểu tình" do linh mục Nguyễn Văn Lý hô hào. Kể từ sau 5/3 ở nhà thờ miền Nam, các ngày chủ nhật sau đó cái có mỗi loe ngoe vài cờ vàng như Vũ Hằng, Trương Dung, Phan Vân Bách đi lang thang chụp ảnh tự sướng ở miền Bắc, linh mục Thục, Nam ở miền trung diễn trò trong nhà thờ hoặc kéo giáo dân đi từ nhà thờ nọ đến nhà thờ kia để giải ngân số tiền khủng đổ về, "tổng biểu tình" đã chết ngóm hoàn toàn!

Sau khi say sưa chém đám rận trong nước hưởng đủ lộc "từ mồ hôi nước mắt" của cờ vàng mà vẫn nguây nguẩy không chịu xuống đường thì đến nay, giới cờ vàng đang quay sang "rút kinh nghiệm" nguyên nhân thất bại, chủ yếu chém nhau là chính.

Xin trích phân tích của ông "tiến sỹ cờ vàng" Nguyễn Phúc Liên: "Khỏi nói thí quý vị đều đã biết rằng vụ TBT này thất bại hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng không những LM Tadeo Nguyễn Văn Lý quá chủ quan nên thất bại trong vụ “nghe khôn, nghe dại” nhóm Tập Hợp Quốc Dân Việt để “đứng mũi chịu sào”, “dơ đầu chịu báng” mà còn bị chúng lừa bịp do hứa hươu, hứa vượn gì đó để CHỈ MỘT LẦN này là uy tín LM Lý tiêu tan như mây khói, Việt Cộng từ nay không còn lo LM Lý chống cộng nữa và Việt Tân ma sẽ độc quyền thi hành biểu tình chống cộng trong nước khi chi trả tiền cho người dự biều tình vì họ nghèo quá, một trăm đô la với họ là rất lớn nên nhận tiền mà biểu tình cho Việt Tân ma để VC bắt hết"

Còn đây là "bài học" mà ông Thông Đỗ, thành viên Việt tân cài vào "Chính phủ Đào Minh Quân" chua xót thừa nhận: "Công việc chống Việt cộng lúc này chủ yếu dựa vào ý chí, cái hay, cái dở theo lực lượng và thực tế trong nước, chứ không thể nhờ vào những ngòi bút bi, những con chuột, những cái mồm rỗng om xòm lúp lùm nơi nước ngoài điều khiển và đòi hỏi họ được. Những kẻ xa lìa quê hương hàng 5, 6 chục năm không rụng sợi lông chân, không rỏ một giọt mồ hôi về nạn CS mà cứ đòi chọc ngoáy vào công việc chống cộng rồi bắt người ta làm ý của mình. Những người sống nơi nước ngoài có nhiều việc khác nên làm, hơn là cứ đi chọc ngáy và muốn điều khiển họ".

Sau vụ này, chắc Nguyễn Lân Thắng, Lê Dung hay Nguyễn Viết Dũng sẽ được "minh oan" không phải là "tay sai Việt Cộng" sau khi đã ăn đủ thoá mạ từ cộng đồng cờ vàng, nhưng chắc chắn đám cờ vàng sẽ không còn mặn mà đổ tiền vào vỗ béo cho đám trong nước sau khi "phá", "thoá mạ" nhau nữa.

43 nhận xét:

  1. Những con rận này cứ mượn cớ là đấu tranh cho dân quyền, nhưng hãy nhìn những gì mà xem rõ ràng là chúng chỉ mượn cớ để xuyên tạc nhà nước ta thôi mà. Trên đời này việc gì nó cũng có giá của nó, và lũ rận hay lũ phản động việt tân cũng vậy chúng nhất định sẽ phải trả giá cho những gì chúng gây ra. Và chúng nhất định sẽ phải nhận cái giá đắt cho lòng tham của chúng, chính cái lòng tham ấy đã biễn chúng thành những con quỷ, những con quỷ này vì tiền mà sẵn sàng quay sang chonngs phá tổ quốc của mình.

    Trả lờiXóa
  2. Thaibinh02340022:12 28/3/17

    Sau thất bại trong việc kêu gọi Tổng biểu tình toàn quốc hôm 5/3/2017, tội phạm khoác áo linh mục Nguyễn Văn Lý lại tiếp tục kêu gọi Tổng biểu tình lần thứ hai. Vẫn đầy đủ lệ bộ, công bố những điểm tổ chức biểu tình, bày phương pháp đối phó với lực lượng công an bảo vệ trật tự an ninh xã hội, bày cách hô khẩu hiệu, căng băng rôn… Nhưng thất bại vẫn hoàn toàn thất bại, đây cũng là cái kết đắng cho tên phản động khoác áo linh mục Nguyễn Văn Lý

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinhquetoi23422:16 28/3/17

    ho đến tối ngày 12/3, có thể khẳng định cái gọi là “Tổng biểu tình lần 2” lại tiếp tục thảm bại. “Tiền hô” mà “Hậu không ủng” nói lên vai trò, uy tín Nguyễn Văn Lý đã quá thảm hại, cũ nát và không còn vai trò gì ngoài việc để cho đám truyền thông Thiên chúa, RFA, VOA, BBC và một vài tay dân chủ hết mùa ở Việt Nam lợi dụng để tung tin xuyên tạc, sai sự thật

    Trả lờiXóa
  4. Hagiang83622:19 28/3/17

    Một đất nước có gần 100 triệu dân khi được kích động, kêu gọi, hô hào và khuyến khích tham gia cuộc “tổng biểu tình toàn quốc” từ mấy tháng trước. Nhưng đến ngày 12/3/2017 nhìn cảnh đìu hiu của cuộc tổng biểu tình toàn quốc có lèo tèo vài người tham gia từ Bắc vào Nam. Một con số quá ít ỏi thể hiện rõ sự cô đơn, lạc lõng và cả sự thất bại nhục nhã của những kẻ bất lương người Việt trong nước và cả nước ngoài, những tên rận chủ vô đạo đức khoác tấm áo dân chủ, nhân quyền

    Trả lờiXóa
  5. Bacgiang19022:21 28/3/17

    Người dân Việt yêu nước chân chính của đất nước này, đâu dễ để chúng lừa phỉnh, dụ dỗ, lừa gạt để cùng với chúng có hành vi phản quốc. Thế nên, sự hoang tưởng dẫn đến tâm thần chính trị của chúng đã dẫn đến thất bại thảm hại đó cũng là điều dễ hiểu. Sự thất bại thảm hại của 2 lần hô hào Tổng biểu tình cũng thể hiện sự mất uy tín, hết giá trị lợi dụng của tên linh mục biến chất Nguyễn Văn Lý

    Trả lờiXóa
  6. Sau vụ này, chắc Nguyễn Lân Thắng, Lê Dung hay Nguyễn Viết Dũng sẽ được "minh oan" không phải là "tay sai Việt Cộng" sau khi đã ăn đủ thoá mạ từ cộng đồng cờ vàng, nhưng chắc chắn đám cờ vàng sẽ không còn mặn mà đổ tiền vào vỗ béo cho đám trong nước sau khi "phá", "thoá mạ" nhau nữa.

    Trả lờiXóa
  7. Linh mục NguyễnVăn Lý đã quá nổi bật trong đạo Công giáo bởi thành tích chống phá nhà nước và số lần ngồi bóc lịch trong trại giam. Mang danh linh mục nhưng lại có tư tưởng không hề tốt đẹp, nhân thân xấu nhưng Tổng giáo phận Huế vẫn chứa chấp đứa con tội lỗi của Chúa này và không hề có biện pháp nào để chấn chỉnh.

    Trả lờiXóa
  8. Sau khi say sưa chém đám rận trong nước hưởng đủ lộc "từ mồ hôi nước mắt" của cờ vàng mà vẫn nguây nguẩy không chịu xuống đường thì đến nay, giới cờ vàng đang quay sang "rút kinh nghiệm" nguyên nhân thất bại, chủ yếu chém nhau là chính.

    Trả lờiXóa
  9. kêu gọi biểu tình với những phát ngôn hùng hồn trên mạng xã hội để rồi đến ngày đó yên ắng, chỉ có đôi ba người được nhận tiền đứng đường cầm băng rôn khẩu hiệu nhưng chẳng ai quan tâm, chụp ảnh rồi về viết bài xuyên tạc vốn đã là những hành động xưa nay quen của đám rận chủ rồi, chẳng có gì đặc biệt cả

    Trả lờiXóa
  10. Tất cả những hành vi của Nguyễn Văn Lý đã chứng minh, rằng ông ta chỉ đội lốt tôn giáo để làm những việc sai trái, việc khởi tố ông ta, chính là khởi tố một công dân vẫn còn đang trong thời gian quản chế hành chính, nhưng vẫn cố tình vi phạm pháp luật và vi phạm một cách có hệ thống, có tính toán, có bài bản, lớp lang chứ không phải chỉ là sự vô tình, hay nhẹ dạ, cả tin, bị người khác lôi kéo.

    Trả lờiXóa
  11. Từ trước đến nay, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực tôn giáo, là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Mọi người dân đều có quyền theo - hoặc không theo tôn giáo này hay tôn giáo khác. Nhưng chúng ta kiên quyết ngăn chặn những thế lực phản động, lợi dụng tôn giáo để gây mất ổn định, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là vào thời điểm mà Việt Nam đang trên đường hội nhập với bè bạn năm châu, góp phần vào việc giữ gìn hòa bình ổn định, phát triển trên toàn thế giới..

    Trả lờiXóa
  12. Bangtuyetnhietdoi15:59 29/3/17

    Mang sứ mệnh là linh mục, người đem lại niềm cảm hứng và niềm tin cho cuộc sống của các con chiên, những giáo dân trong địa hạt do mình quản lý. Nhưng linh mục Nguyễn Văn Lý lại không hoàn thành tốt thân phận của mình, ngược lại, y nuôi dưỡng trong mình ý thức phản động, lợi dụng chính nhà thờ, giáo lý, và giáo dân của mình để làm loạn, thành lập nên các tổ chức phản động như Liên đảng Lạc hồng; Khối 8406 để hoạt động nhằm Tuyên truyền chống Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  13. Hungyen363616:01 29/3/17

    Mặc dù được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, nhưng với bản chất chính trị cực đoan, Nguyễn Văn Lý vẫn không ăn năn hối cải, mà ngược lại, tiếp tục công khai hoạt động chống phá chính quyền quyết liệt hơn; Y đã biến nơi ở của mình thành nơi làm ra và tàng trữ, lưu hành,̀ phát tán nhiều tài liệu, hoạt động chống phá Nhà nước

    Trả lờiXóa
  14. Hoabinh023416:03 29/3/17

    Hãy để cho Nguyễn Văn Lý có thời gian để suy ngẫm lại cuộc đời mình ở những ngày tháng tuổi già, sớm hay muộn thì Nguyễn Văn Lý sẽ được đặc xá bởi dù tội trạng của Nguyễn Văn Lý có cực đoan đến đâu, nhưng chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam vẫn sẽ được thực thi như chính sự ưu việt của chế độ XHCN và pháp luật Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  15. Tôi nghĩ rằng không những LM Tadeo Nguyễn Văn Lý quá chủ quan nên thất bại trong vụ “nghe khôn, nghe dại” nhóm Tập Hợp Quốc Dân Việt để “đứng mũi chịu sào”, “dơ đầu chịu báng” mà còn bị chúng lừa bịp do hứa hươu, hứa vượn gì đó để CHỈ MỘT LẦN này là uy tín LM Lý tiêu tan như mây khói, Việt Cộng từ nay không còn lo LM Lý chống cộng nữa và Việt Tân ma sẽ độc quyền thi hành biểu tình chống cộng trong nước khi chi trả tiền cho người dự biều tình vì họ nghèo quá, một trăm đô la với họ là rất lớn nên nhận tiền mà biểu tình cho Việt Tân ma để VC bắt hết

    Trả lờiXóa
  16. Tại Hà nội, người ta chú ý tới khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ chẳng có “ma” nào tham gia biểu tình, TP Hồ Chí Minh tại khu vực đền thờ Đức bà đếm trên đầu ngón tay, cũng chỉ có vài chục mống, còn lại toàn đám đông du lịch và dân vãng lai họ tò mò đứng xem, điểm nóng cuối cùng mà người ta lưu ý đến, đó là khu vực miền Trung nơi có nhiều giáo dân sinh sống những ngày vừa qua họ đã từng biểu tình trá hình làm loạn đất nước. Lần này hưởng ứng lời kêu gọi, người dân công giáo khu vự này đã được sự “chăm sóc” kỹ phần hồn của chúa dành cho các con chiên ngoan đạo, bằng cách dụ dỗ, dọa nạt cùng với sự khuyến khích được trả công bằng tiền Bạc của đám chủ chăn áo đen, người ta đếm chưa “mỏi mồm” mới được khoảng vài ba trăm người. Thật đáng xấu hổ

    Trả lờiXóa
  17. Một đất nước có gần 100 triệu dân khi được kích động, kêu gọi và khuyến khích tham gia cuộc “tổng biểu tình toàn quốc”từ mấy tháng trước. Nhưng, ngày 5/3/2017 nhìn cảnh đìu hiu của cuộc tổng biểu tình toàn quốc có “nhõn” vài trăm người tham gia từ Bắc vào Nam. Một con số quá ít ỏi thể hiện rõ sự cô đơn, lạc lõng và cả sự thất bại nhục nhã của những kẻ bất lương người Việt trong nước và cả nước ngoài, chúng quá ảo tưởng, chúng quá nhầm to khi đánh giá quá thấp trình độ dân trí và nhận thức chính trị cùng tinh thần yêu nước của người dân Việt trong nước. Thiết nghĩ lũ dân chủ chứ không riêng gì ông này nên từ bỏ đi.

    Trả lờiXóa
  18. Đúng là những kẻ đầu đất thì chẳng bao giờ có tư tưởng gì lớn lao, chúng có bao giờ biết vì dân, vì nước đâu, cho nên làm sao được lòng nhân dân, được nhân dân ủng hộ. Chúng như những quân thù, mà nhân dân căm phẫn đến tận xương, tủy. Hãy nhìn sự thất bại ê trề của ngày hôm nay và ghim sâu vào trong đầu mình là nên tỉnh táo lại đi, không sớm muộn gì thì cũng vào nhà đá với nhau cả thôi

    Trả lờiXóa
  19. Sự thất bại này nó đến ngay từ nội dung lời kêu gọi biểu tình lần 2 của Nguyễn Văn Lý. Lời kêu gọi “Tổng biểu tình lần 2” của Nguyễn Văn Lý bắt đầu bằng việc cho rằng: “Việt Nam không chỉ có nguy cơ mất nước mà đã mất nước một phần”. Chứng minh cho điều này cũng như để biện minh cho sự thất bại cuộc “Tổng biểu tình lần 1” hôm 5/3/2017, linh mục Lý đã lý giải rằng “Chính quyền đã sử dụng lực lượng An ninh Trung Quốc”. Rõ ràng, đây là những nhận định hết sức vu vơ, vô căn cứ và đây càng không thể là một cái cớ hợp lý để đám đồng đảng của linh mục Lý tiến hành tụ tập biểu tình.

    Trả lờiXóa
  20. Cuộc biểu tình diễn ra khi đám dân chủ không thống nhất, lục đục trong nội bộ, thiếu người cầm đầu khiến kết quả không như mong đợi của chúng. Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý, một cựu tù nhân chính trị thay mặt cho Tập hợp quốc dân Việt Nam phát động cuộc Tổng biểu tình, tuy nhiên người ta không biểu tổ chức này là gì, do ai cầm đầu, bao nhiêu thành viên hay do Nguyễn Văn Lý tự nặn ra. Mặt khác, Nguyễn Văn Lý đã không còn tiếng vang như ngày nào sao thời gian ngồi “bóc lịch” trong tù, nên tiếng nói không đủ trọng lượng để thu hút đám dân chủ trong nước, thời gian diễn ra biểu tình y lại không thể ra ngoài kích động (vì đang bị quản chế tại Huế). Thế nên, cuộc biểu tình vừa qua rơi vào tình trạng “rắn mất đầu”, thất bại là không thể tránh khỏi.

    Trả lờiXóa
  21. Cuộc "Tổng biểu tình" do linh mục Nguyễn Văn Lý hô hào thất bại một cách thảm hại. Điều này là điều hiển nhiên, mà chính người trong cuộc biết trước được. Tại sao vậy? Lý do tôi nghĩ có 2 vấn đề:
    Thứ 1: Đối với tổ chức dân chủ, vấn đề tiền bạc được đặt lên hàng đầu. Mà với tình trạng của Nguyễn Văn Lý bây giờ thì làm sao có tiếng nói mà huy động được tài trợ.
    Thứ 2: thời của Nguyễn Văn Lý đã qua, cho nên tiếng nói của ông trong làng dân chủ không còn trọng lượng nữa. Do đó, để huy động lực lượng tham gia vào kế hoạch của ông ta thì là vấn đề khó.
    Cầm chắc sự thất bại, nhưng vốn bản tính hiếu thắng của hắn, hắn không thể nào từ bỏ được, nhưng hắn không ngờ, nó lại thất bại đau đớn đến vậy.
    Có lẽ một đòn đau trước những ngày cuối của cuộc đời.

    Trả lờiXóa
  22. Tổng biểu tình thất bại, "sự nghiệp chống cộng" của linh mục Lý tiêu tan.
    Đây là sự hiển nhiên! Vì sao?
    Vì những gì hợp lòng dân, được nhân dân ủng hộ thì có làm bất cứ điều gì cũng thành công.
    Còn những gì không được lòng dân, không được nhân dân ủng hộ thì việc thất bại là điều hiển nhiên. Với tổ chức dân chủ, việt tân, hay bất kỳ tổ chức phản động nào cũng vậy, khi tổ chức bất kỳ sự kiện gì thì đều chuốc lấy sự thất bại, sự phản đối, sự đánh đuổi của người dân, vì những gì chúng làm không đứng trên lợi ích cho nhân dân, chủng chỉ làm vì lợi ích cá nhân của chúng, lợi ích cá nhân đó lại gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Cho nên các sự kiện của bọn chúng tổ chức ra thất bại là điều hiển nhiên thôi.

    Trả lờiXóa
  23. Hiện nay có thể thấy công giáo dường như đã và đang dần dần bị lợi dụng rất nhiều , lợi dụng bằng mọi cách để biến thành những câu chuyện chính trị hoạt động vì mục đích chính trị. Còn cái mưu đồ xấu xa của VT thì mưu đồ chắc chắn không thành khi VN chúng ta đã và đang nhận diện ra bộ mặt của chúng

    Trả lờiXóa
  24. Đã bảo rồi, cái gì nó xấu xa bẩn thỉu thì kiểu gì cũng bị bại lộ thôi, thế nên lũ rận ạ, hãy dùng ngay lại những trò bẩn thỉu kia đi, chứ không đến lúc bị bắt lại rạch mặt ăn vạ, đúng là khốn nạn chưa từng mà. Haz. đi theo tổ chức phản động việt tân, đã bao nhiêu lần thất bại nhưng vẫn cố tình đi tu tập biểu tình chống phá nhà nước ta

    Trả lờiXóa
  25. Thật ra một tâm lý rất dở của con người chúng ta là hay hứa khi vui, hay quyết định khi nóng giận. Một sai làm vô cùng, vì một sự bực bội nào đó chúng ta sẵn sàng lao theo tiếng gọi của ác quỷ để tôn thờ chúng. Hỡi nhân dân tôi ơi, quý vị biết đâu khi chúng lợi dụng tình cảm đó bán đứng quý vị, chúng vui khi mỗi lần có nguòi đi biểu tình, mỗi nguòi đi chúng sẽ quy ra tiền mà các tổ chức chống phá để trả cho chúng.

    Trả lờiXóa
  26. Chỉ vì những lợi ích vật chất cá nhân mà chũng sẵn sàng bán rẻ lương tâm để thực hiện những hành vi vô đạo đức. Cuối cùng thì chúng cũng thất bại, chúng chẳng còn lợi dụng được con chiên của mình nữa vì họ giờ đây đã tỉnh ngộ đã nhìn ra bộ mặt thật của chúng. Cần có những biện pháp nghiêm khắc hơn với lũ đạo đức giả này.

    Trả lờiXóa
  27. Thầy tu thì nên tu tâm tích đức chứ lại thay đổi bản chất đi làm những cái trò bẩn thỉu phá hoại đất nước. Thật ngây thơ, hơn nữa Thiên chúa giáo tham gia mấy cái trò biểu tình vớ vẩn kia cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, không thể đại diện cho cái gì cả

    Trả lờiXóa
  28. Không phải chỉ riêng phật giáo mà tất cả những người dân Việt có nhận thức đều không có những hành động như một bộ phận nhỏ người thiên chúa giáo ở giáo phận Vinh. Bởi vì họ biết được rằng cái nào là cái có lợi cho đất nước và đúng với lương tâm của một người công dân tốt!

    Trả lờiXóa
  29. Loạn hết lên rồi, biểu tình như những gì mà một số bộ phận của Thiên chúa giáo thực hiện là vi phạm pháp luật, đi trái lại với lợi ích của đất nước, của dân tộc. Chúng ta cần lên án mạnh mẽ những cá nhân này

    Trả lờiXóa
  30. Việc kêu gọi biểu tình như những gì mà một số bộ phận của Thiên chúa giáo thực hiện là vi phạm pháp luật, đi trái lại với lợi ích của đất nước, của dân tộc. Không cần thanh minh hay bàn cãi nhiều về điều này

    Trả lờiXóa
  31. Với những điều được nói ra hết sức vu vơ, vô căn cứ và việc cuộc tổng biểu tình lần thứ 2 được dự báo xảy ra còn ảm đạm hơn lần thứ nhất sẽ đẩy nhanh hơn việc chấm dứt vai trò để "nghỉ hưu vĩnh viễn" của Lm Nguyễn Văn Lý đối với làng dân chủ Việt!

    Trả lờiXóa
  32. Đại đa số người dân, và ngay cả những kẻ chống đối chính quyền theo kiểu cực đoạn cũng không thể vin vào đó để tụ tập biểu tình. Bởi chúng không hề thuyết phục chút nào mặc dù cố gắng vớt vát sau thất bại

    Trả lờiXóa
  33. Chủ trương tổ chức các cuộc biểu tỉnh tiếp theo sẽ tổ chức nhỏ lẻ theo dạng du kích. Các cuộc biểu tình này sẽ diễn ra nhanh, rút gọn với những khẩu hiệu mang tính ôn hòa nhằm vào 3 mục tiêu đó là Bảo Vệ Môi Trường-Bảo Vệ Sự Sống, Cứu Tổ Quốc-Thoát Tàu Cộng, và đòi Tự Chủ – Độc Lập – Nhân Quyền – Công Lý – Tự Do – Dân Chủ. Toàn những khẩu hiệu vô bổ

    Trả lờiXóa
  34. Nguyễn Văn Lý đã kêu gọi biểu tình trên cả nước đã không có một hoạt động biểu tình nào diễn ra. Tại một số điểm như trước cổng Công ty Formosa Hà Tĩnh, hồ Hoàn Kiếm, nhà thờ Đức Bà, Thành phố Hồ Chí Minh thì thấy xuất hiện của lác đác một số người và cũng chỉ được một lúc là tất cả đều tự giải tán.

    Trả lờiXóa
  35. Ai cũng thấy mọi thứ đã quá rõ ràng khi mục đích chính của cuộc Tổng biểu tình và việc tham gia biểu tình không phải để dân tộc, để đất nước được cái này, cái kia mà đơn giản họ cần các cuộc biểu tình với vai trò là bối cảnh cho những thước phim và những góc máy cho những đoạn video hay bức ảnh hòng gửi ra bên ngoài báo cáo thành tích.

    Trả lờiXóa
  36. Sau vụ này, chắc Nguyễn Lân Thắng, Lê Dung hay Nguyễn Viết Dũng sẽ được "minh oan" không phải là "tay sai Việt Cộng" sau khi đã ăn đủ sự thoá mạ từ cộng đồng cờ vàng, nhưng chắc chắn đám cờ vàng sẽ không còn mặn mà đổ tiền vào vỗ béo cho đám trong nước sau khi đám này đã "phá", "thoá mạ" nhau nữa.

    Trả lờiXóa
  37. Từ trước đến nay, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực tôn giáo, là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân. Mọi người dân đều có quyền theo - hoặc không theo tôn giáo này hay tôn giáo khác. Nhưng chúng ta kiên quyết ngăn chặn những thế lực phản động, lợi dụng tôn giáo để gây mất ổn định, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, nhất là vào thời điểm mà Việt Nam đang trên đường hội nhập với bè bạn năm châu, góp phần vào việc giữ gìn hòa bình ổn định, phát triển trên toàn thế giới..

    Trả lờiXóa
  38. Cái tên Nguyễn Văn Lý được nhắc đi nhắc lại khiến người ta phải phát ngán. Không hiểu sao trong chính sách của Đảng về tôn giáo có gì phải chê trách mà các nhà linh mục cứ lũ lượt đòi đất đòi quyền đè đầu cưỡi cổ lên cái đất nước này. Là người Việt Nam thì nên tôn trọng Việt Nam, còn không thì mời sang đất nước khác, không tiễn!

    Trả lờiXóa
  39. Hẳn là tổng biểu tình với lèo tèo vài người đứng chụp ảnh chẳng khác nào đi du lịch. Cờ vàng cứ rót tiền vào đi, rót đầy vào, rồi tiền của các người cũng chỉ đi vào túi của mấy tên linh mục vớ vẩn chứ chẳng chảy đi đâu nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  40. Đối với những tên phản động như linh mục này cần phải tiến hành xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật. Việc kêu gọi biểu tình như những gì mà một số bộ phận của Thiên chúa giáo thực hiện là vi phạm pháp luật, đi trái lại với lợi ích của đất nước, của dân tộc. Không cần thanh minh hay bàn cãi nhiều về điều này

    Trả lờiXóa
  41. Gió bức hiu hiu buồn phọt thơ!

    Nhân dân và đoãng bộ Hải Hà chúng ta sẽ kiên định nập chường theo đoãng.

    Nhưỡng nời vàng ngọc châu bấu của các quan nại là kiên quyết không bâu giờ LÁO LUẾ, LỪA DÂN MẠN ĐÒ.

    Kính thưa các đồn chấy, chúng ta xây được thì đạp đỗ nà không giề khó khăng.

    Cá đem vầu nhập kho bao nhiên tấn
    Cá nhập nà do niềm tin vầu các bác
    1 tháng 1 quý dồi ngót năm
    Cá nhập lên men thối cá chình
    Cá nhập nhà em bán đek được
    Cờ vàng cờ đỏ xỏ lá như nhâu
    Bà kon vác kiện đơn đi tỉnh
    Sai nha vác đàn bà vứt mịa lên cam nhong,
    Địch mẹ chúng ló đồ lừa đảo
    Vốn bà hết mẹ đời bà nuôn

    đá chảo bọn buôn dưn bán nuok
    Hãi Hà quá các bác lĩnh tụ ới !

    Trả lờiXóa
  42. Những vụ việc như thế này nếu cứ tiếp tục xảy ra mà không bị xử lý nhanh gọn thì sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và Nhà nước mình, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần đoàn kết tôn giáo trong một đất nước.

    Trả lờiXóa
  43. Nặc danh00:07 29/4/17

    các bạn tìm hiểu thêm về LŨ QUẠ ĐEN tại đây:
    http://sachhiem.net/

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog