Chia sẻ

Tre Làng

CHÊT CHẾT, KHỦNG KHIẾP QUÁ!


Khủng khiếp quá!

Hàng vạn lượt khách đồ về HT - Nơi một năm trước đây được các anh "yêu biển" gắn cho quê tôi cái tên mỹ miều "Vùng biển chết"

Các anh ác như thú, các anh lên mạng tìm vài bức ảnh biển cá chết tận đẩu đâu ko liên quan đến quê tôi, rồi phán, rồi chém gió phù phù ... rồi bảo rằng dân miền trung chêt hết rồi, thảm họa đến nơi rồi ...

Quê tôi - mới thoát nghèo, bắt đầu cuộc sống kiểu " phú gia địch quốc" các anh nện cho phát lại đói nhe răng.

Mà thôi, chuyện cũ rồi, tôi không nhắc lại nữa

Bây giờ, quê chúng tôi đang rất sôi động, lượng khách đang tập trung đang đổ dồn về quê tôi tắm biển, ngắm cảnh và cắn hải sản... đông như đi trẩy hội.

Vậy, làm ơn, thật sự quê nhà chúng tôi cầu xin các anh không giúp đc gì thì thôi, còn lại thì đừng có be be cái mồm vẫu với những ca từ nhân danh yêu môi trường kiểu như "biển chết", "cá chết", "ô nhiễm"...

Biển Vũng Áng cá chết vào tháng 4/2016 - các anh vác máy đi live trym từng con, đếm từng con, giờ các anh ở đâu? khi biển chúng tôi thật sự hồi sinh sau những cú đạp nhân danh nhân dân yêu hòa bình, yêu môi trường của các anh?

Tôi lạy các anh rồi đấy!

Hãy trương mắt mà xem đây này, xem cho kỹ: Đường 10 làn ô tô chạy rầm rầm còn tắc nghẽn, các bãi biển, nhà hàng chật kín người đến ăn uống, tắm biển.



***

Formosa Hà Tĩnh làm chết 80 tấn cá, phải đền bù 500 tr USD và phải thay đổi công nghệ. Biển thì đã sạch, người dân đổ xô về tắm biển, ăn tôm, mực, cá. Tiến độ đền bù đạt 93.7%. Sao vẫn còn những người xúi giục biểu tình? 

Rất nhiều người không phải dân địa phương, chưa một lần đến Hà Tĩnh, trong bữa ăn chưa hề bớt một con cá......lại nhao nhao lên đòi chống phá nhân danh dân Hà Tĩnh.

Trong khi những người dân Vũng Áng, được hưởng lợi ích kinh tế từ khu công nghiệp, được tập trung lao động trong những tập đoàn tư bản để học cách làm việc tập thể trên chính quê hương mình. Thay vì trước đây phải tha phương lập nghiệp, xuất khẩu lao động. Họ đâu có yêu cầu ai phải lên tiếng thay mình.

Khổ cho những người thiếu thông tin đâm đầu đi biểu tình, và lực lượng an ninh vất vả giữ gìn trật tự, bị vu cho là đàn áp. Báo chí thì chỉ khai thác những tin tiêu cực, còn thực trạng hiện tại thì họ làm ngơ, lương tâm nhà báo đang để đâu.....

23 nhận xét:

  1. Nặc danh22:03 2/5/17

    Lương Trần:
    Luong Tran đã thêm 2 ảnh mới.
    1 giờ trước ·
    BlackBerry Smartphones App
    ·
    Đâu đó trên thế zới này có một biển gọi là Biển ChẾt vì nước nó rất đéo con zề sốg dc. Khách du lịch(nhất là đám ...ko biêt bơi ) ùn ùn đổ về đây để trải nghiệm cảm zác thả nổi cơ thể lềnh bềnh , vừa tắm vừa đọc sách.
    Hà Tĩnh, Annam 4k năm lẻ Dzăn hiến nghe đâu cũg có"biển chết" . Nghe nói bị tập đoàn Tầu nào đó xả thải ziết biển , cá chết sạch , rồi thì vài chiên dza fán " trăm năm nữa may ra mới fục hồi". Đại diện cho Chúa zời ở Hà Tĩnh bẩu Tầu nó thải dioxin ziết biển , ziết dân.
    30-4 Năm nay khách du lịch ùn ùn đổ về "Biển Chết", người xe đập dìu. Chuyện đéo zề thế nhẻ ? Dân Annam khoái "trải nghiệm chết chóc" vậy á ?
    Anh em Dzâm chủ tâm thần , Kền kền ăn xác thối , nhơn xỉ mồm hườg, MC kiêm Tân Thủ tướng Phan Anh ...đâu rồi nhẻ ? Đúng một năm trước anh em gào rú hai từ "biển chết " ghê lắm mà ? Sao zờ khách du lịch ùn ùn về đây ăn hải sản , tắm biển vậy ?
    Các anh chờ đéo zề nữa mà ko điều tra xem đám khách du lịch này fải là "quan chức kongsan" đóg zả hay ko ?

    Trả lờiXóa
  2. những hình ảnh đó để đấy và tôi không nói gì thêm, như vậy đã đủ cho bọn mõm chó biết biển miền Trung đẹp như thế nào, sạch như thế nào rồi, chúng mày cứ lấy hình ảnh cá chết ở đâu đâu, từ bao giờ mang ra nói xấu chính quyền, người dân người ta chẳng biết thừa ý, họ vẫn bơi đầy ra đấy, câm cái mồm chó lại đi

    Trả lờiXóa
  3. Những ngày này, có anh lờ mờ nào dám đi tắm biển không nhỉ? Tắm thì sợ nhiễm dioxin, lại phải thấy mấy vạn dư luận viên cộng sản khoe thân thì mắc cỡ lắm thay. Thế nên tốt nhất là ở lại nhà thờ hô hào Chúa giết cho biển chết hẳn cho đúng ý mấy ảnh.

    Trả lờiXóa
  4. Những ngày qua những bãi biển dọc theo dải đất Miền Trung đang rất sôi động, lượng khách tấp nập đang tập trung đang đổ dồn về quê tôi tắm biển, ngắm cảnh và cắn hải sản... đông như đi trẩy hội. Chả một ai nghi ngại đến vấn đề biển, điều đó cho thấy chỉ có những kẻ ấu trĩ đang tìm cách cố bấu víu vào cái lí do Môi trường biển để chống phá thì mới không dám nhìn thẳng vào sự thật này.

    Trả lờiXóa
  5. Quehuongabc35716:10 3/5/17

    Hàng vạn người trong và ngoài tỉnh đã đổ về bãi biển Xuân Hải (huyện Lộc Hà) để tắm biển, vui chơi giải trí 4 ngày nghỉ lễ vừa qua.
    Các tuyến đường lớn dẫn ra biển bị ùn ứ do phương tiện đổ về quá đông, lực lượng chức năng được tăng cường trong suốt nhiều giờ liền để đảm bảo xe cộ lưu thông.

    Lượng người đổ về bãi biển Lộc Hà quá đông khiến các phòng nghỉ trong tình trạng cháy phòng, các cửa hàng ăn uống không còn chỗ.Các tuyến đường lớn dẫn ra biển bị ùn ứ do phương tiện đổ về quá đông, lực lượng chức năng được tăng cường trong suốt nhiều giờ liền để đảm bảo xe cộ lưu thông.Đúng là Hà TĨnh đã hồi sinh sau một năm xảy ra sự kiện FOMOSA vậy mà lũ rận lông vẫn còn đòi biểu tình FOMOSA là sao




    Trả lờiXóa
  6. Không khéo hội rận chủ đang ngày đêm đòi tẩy chay Formosa cũng vừa có kì nghỉ ăn chơi xả láng ở biển về ý chứ. Cũng có thông tin rằng lượng du khách đổ về các bãi biển miền Trung thậm chí còn tăng nhiều lần so với các năm trước. Đây vừa là tin vui đối với nền du lịch biển vừa là minh chứng rõ ràng cho cái sự vô dụng của lũ ngày ngày vác loa chống đối đảng, chống đối nhà nước

    Trả lờiXóa
  7. Chả biết "công cuộc" biểu tình, gây rối đòi bồi thường, tẩy chay Formosa được đám rận chủ dày công bày binh bố trận suốt hơn một năm qua đem lại lợi ích cho người dân nơi đây nhưng qua dịp nghỉ lễ vừa qua, với lượng khách du lịch tăng vọt thì chắc chắn đã đem lại những lợi ích kinh tế không nhỏ cho vùng này. Giờ thì kền kền ngậm mõm lại đi nhá

    Trả lờiXóa
  8. Đến mùa dân minh đi chơi là lũ rận chủ lại chui vào tổ rồi. Sao mấy nay không thấy anh em nhà rận hò hét Formosa gì thế này, phải biết chớp lấy cơ hội chứ. Hay là chúng không tưởng tượng nổi người dân đến du lịch biển miền Trung nhiều như thế. Điều này chứng tỏ dân tin vào tuyên bố của Đảng, của Nhà nước chứ không phải là cái nguồn lá cải của lũ kền kền

    Trả lờiXóa
  9. Khổ thân làng dân chủ xứ Việt rồi. giờ lấy gì à sủa bậy nữa đây, mãi mới có vụ để bám víu mà xuyên tạc và chống phá, nào là độc hại, nào là ghẻ lở mà giờ khách du lịch đông thế này thì còn biết nói gì nữa. khéo mấy thằng Thục, thằng Nam đang ngồi ăn hải sản Vũng Áng cũng nên :))

    Trả lờiXóa
  10. hờ hờ, dân chủ nhà ta thích nhất là mấy chỗ đông người. Tha hồ diễn tuồng, đóng kịch trước toàn dân thiên hạ kiếm tiền bỏ túi. Hô hào biểu tình Fomosa suốt, có khi vừa rồi nghỉ lễ lại đi tắm biển Hà Tĩnh ấy chứ dân chủ nhỉ!!!

    Trả lờiXóa
  11. Khổ cho những người thiếu thông tin đâm đầu đi biểu tình, và lực lượng an ninh vất vả giữ gìn trật tự, bị vu cho là đàn áp. Báo chí thì chỉ khai thác những tin tiêu cực, còn thực trạng hiện tại thì họ làm ngơ, lương tâm nhà báo đang để đâu.....

    Trả lờiXóa
  12. truongsa35723:21 3/5/17

    Hàng vạn người trong và ngoài tỉnh đã đổ về bãi biển Xuân Hải (huyện Lộc Hà) để tắm biển, vui chơi giải trí 4 ngày nghỉ lễ vừa qua. Các tuyến đường lớn dẫn ra biển bị ùn ứ do phương tiện đổ về quá đông, lực lượng chức năng được tăng cường trong suốt nhiều giờ liền để đảm bảo xe cộ lưu thông. Lượng người đổ về bãi biển Lộc Hà quá đông khiến các phòng nghỉ trong tình trạng cháy phòng, các cửa hàng ăn uống không còn chỗ.Các tuyến đường lớn dẫn ra biển bị ùn ứ do phương tiện đổ về quá đông, lực lượng chức năng được tăng cường trong suốt nhiều giờ liền để đảm bảo xe cộ lưu thông.Đúng là Hà TĨnh đã hồi sinh sau một năm xảy ra sự kiện FOMOSA vậy mà lũ rận lông vẫn còn đòi biểu tình FOMOSA,, đúng là một lũ kền chuyên bới lông tìm vết xuyên tạc kích động biểu tình chứ qua đây ta thấy Hà Tĩnh đã bình thường trở lại

    Trả lờiXóa
  13. thainguyenabc3323:53 3/5/17

    Người dân khắp các nơi trên cả nước đã đổ rồn về Hà Tĩnh để nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, dân đã ăn cá tôm trên biển Hà Tĩnh, Tắm nước biển Hà Tĩnh cho thấy sau một năm sảy ra sự kiện FOMOSA tình hình môi trường tại Hà Tĩnh đã được xử lý ổn thỏa. Vậy nên lũ dận chủ chúng mày cút con mẹ hết khỏi Hà Tĩnh đi, không hôi cạn được gì đâu

    Trả lờiXóa
  14. Du lịch biển năm nay ở Miền Trung được nhà nước đầu tư nên được rất nhiều người đến nghỉ mát và vui chơi. Biển đã sạch, hải sản đã sạch, tất cả mọi người đều tin dùng, còn đám nhan rận thì vẫn ngày đêm kiên trì bám lấy cái cơ FMS để tiếp tục gây rối tụ tập biểu tình đặc biệt đây giờ nổi lên những tên đội lốt linh mục như Đặng Hữu Nam hay Nguyễn ĐÌnh Thục.

    Trả lờiXóa
  15. Lợi dụng biển để chống phá chính quyền. Giờ lợi dụng biển không phải để giúp dân, bảo vệ và đòi lại quyền lợi cho người dân vùng ven biển mà chúng đang khắc sâu từ "biển chết" để phá hoại hoạt động kinh doanh du lich của người dân nơi đây. Rất may là những hư từ đó không có tác dụng, du lịch vùng biển miền Trung vẫn phát triển từng ngày

    Trả lờiXóa
  16. Chết, biển đọc, cá độc mà nhiều người đi thế nầy chắc tính tự sát cả loạt à :D khổ thân mấy anh dân chủ lại tự ném bùn vào mặt nhau rồi. có lẽ vụ việc sự cố môi trường ở Formosa đã đến hồi kết, không còn gì để lợi dụng mà chống phá nữa đâu các nhà dâm chủ ạ

    Trả lờiXóa
  17. Khổ cho những người thiếu thông tin đâm đầu đi biểu tình, và lực lượng an ninh vất vả giữ gìn trật tự, bị vu cho là đàn áp. Báo chí thì chỉ khai thác những tin tiêu cực, còn thực trạng hiện tại thì họ làm ngơ, lương tâm nhà báo đang để đâu.....

    Trả lờiXóa
  18. Trong khi những người dân Vũng Áng, được hưởng lợi ích kinh tế từ khu công nghiệp, được tập trung lao động trong những tập đoàn tư bản để học cách làm việc tập thể trên chính quê hương mình. Thay vì trước đây phải tha phương lập nghiệp, xuất khẩu lao động. Họ đâu có yêu cầu ai phải lên tiếng thay mình.

    Trả lờiXóa
  19. Cần triệu hồi đám rận, đám biểu tình viên lên tiếng vì thảm họa FMS, xin họ hãy một lần đến Hà Tĩnh để nhìn thấy biển chết như thế nào, để có thể thấy ô nhiễm như thế nào, để họ thấy cần cá sạch, nước sạch, biển sạch đến nhường nào. Có lẽ hiện tại cần những lời giải thích thích đáng từ phía chính quyền, tại sao lại "phá hoại" môi trường biển Hà Tĩnh như thế kia chứ!!!

    Trả lờiXóa
  20. Các khách sạn bãi biển kín chỗ, những bãi biển đông kín người những người dân, đó là những dấu hiếu cho sự trở lại của biển sau một năm xảy ra sự cố môi trường ở miền trung, tất cả đã được khắc phục, người dân ven biển ổn định vời nghề biển gắn bó với mình từ bao đời, đất nước phát triển mạnh trở lại nghề dịch vụ, du lịch biển, điều này ngược lại làm cho lũ rận hết chỗ bấu víu vào mà kiếm cớ chống phá.

    Trả lờiXóa
  21. Các bãi biển du lịch nay đã lại đông đúc, lại vui chơi, phấn khởi sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi, chống chọi với cái gọi là "Formosa", không thể phủ nhận những tác hại mà nó mang lại, tuy nhiên qua mùa du lịch vừa qua cũng có thể dễ dàng nhận thấy người dân cũng đã nhận thức được vấn đề lớn đến đâu, trầm trọng ra sao. Chỉ uổng công các "Đài phát thanh" không chính thống làm việc không biết mệt mỏi trong thời gian qua.

    Trả lờiXóa
  22. Khổ cho những người thiếu thông tin đâm đầu đi biểu tình, và lực lượng an ninh vất vả giữ gìn trật tự, bị vu cho là đàn áp. Báo chí thì chỉ khai thác những tin tiêu cực, còn thực trạng hiện tại thì họ làm ngơ, lương tâm nhà báo đang để đâu..

    Trả lờiXóa
  23. Người con của đất09:40 12/5/17

    Trong khi những người dân Vũng Áng, được hưởng lợi ích kinh tế từ khu công nghiệp, được tập trung lao động trong những tập đoàn tư bản để học cách làm việc tập thể trên chính quê hương mình. Thay vì trước đây phải tha phương lập nghiệp, xuất khẩu lao động. Họ đâu có yêu cầu ai phải lên tiếng thay mình.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog