Chia sẻ

Tre Làng

CON CẨU CÁI ĐÂU RỒI?

Mấy hôm nay đám luật sư gào lên rất thảm thiết, ơ kìa sao nó đánh phụ nữ thế kia, phà ôi, đến đây tôi cố vấn luật cho, gì chứ kiện mấy thằng giang hồ cứ để chúng tôi lo... Từ anh luật sư trẻ như măng mọc cho tới lão luật sư tóc bạc, đeo kính, tuy nhiên lần này thêm 1 lần nữa các anh luật sư lại sml

Phan Hùng đã ở trên cơ quan công an rồi, đã mời Lê Mỹ Hạnh tới lần thứ 2 rồi mà chưa thấy mặt đâu, lên đi chứ ơ kìa, Luật sư nào to mồm đi kiện Phan Hùng dẫn Hạnh lên kìa, công an và Phan Hùng đanh chờ đấy, trong vòng đến 5h chiều ko có mặt, cũng ko có đơn từ gì nữa họ hủy án đấy, bị cáo thì lên công an, bị hại thì trốn như chó gặp bả, đéo hiểu

Bè lũ luật sư, chúng mày nghe cho rõ đây việc của chúng mày là chăn dân oan nhảy phờ lát mốt, và lên facebook để bảo vệ tội phạm, cíu khủng bố chứ còn gãi mấy tay như Phan Hùng đéo có đồng nào đâu, mà lại bảo vệ Lê Mỹ Hạnh 1 con cẩu đang có hành vi phạm pháp căn cứ vào điều 258 BLHS, chúng mày kêu cho lắm vào đến lúc biết nó là tội phạm và Phan Hùng đéo phải người đánh nó lại im như cún con, tao lạ đéo gì chúng mày.

Nào, con cẩu cái đâu rồi?

***

P/s: Ảnh minh họa, nhưng không nhất thiết phải khác với sự thật.


30 nhận xét:

  1. kao đéo phải luật sư,nhưng nói cho biết dù con đỉ chó này nó làm gì thì còn có mấy anh an ninh chăm sóc nó, đàn ông chúng ta bức xúc gì mà vào phòng đánh người mà là đánh phụ nử chưa bị pháp luật kết tội, ra tòa chưa phán xử thì vẩn mặc áo đẹp kia mà.
    mà đã đánh rồi thì giấu mẹ đi rêu rao làm gì cho bên công an phải lên tiếng thanh minh, đầu bò óc chó làm ko xong việc mà còn kể công
    mẹ kiếp đả bảo bắn bỏ đi ko chịu đánh làm gì cho mang tiếng
    cải Kao hoài

    Trả lờiXóa
  2. Trốn biệt chứ còn sao nữa, thấy bảo Công an vừa khởi tố vụ lôi kéo 100 người làm tăc nghẽn quốc lộ 1A do con cẩu cái này đứng đầu, giờ có mà dám lộ mặt, có bị đánh cũng phải câm, đúng là nhân quả mà, gieo nhân nào, gặt quả nấy thôi :3

    Trả lờiXóa
  3. Con cẩu cái này xúi giục, lôi kéo, kích động giáo dân cướp trụ sở, treo cờ ngụy, đánh thương tích 2 an ninh, chặn đường quốc, cản trở xe cứu thương đưa người đi viện là tội gì? Con cẩu cái này anh em SG xử như thế còn nhẹ.

    Trả lờiXóa
  4. QUẢ TẠ21:42 4/5/17

    Thị Hạnh lu loa cũng lắm mồm
    Thêm chú Đình Triển với Hải luôm
    Hùa cùng Lê Luân - lũ cẩu đực
    Sủa to ông ổng: "bị đòn oan"!

    Oan gì cái lũ chuyên ăn cứt
    Theo lũ sài lang phá đất nước
    Ăn vài quả đấm còn là may
    Có ngày bố mày cho ăn... đất!

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh03020021:43 4/5/17

    Lê Mỹ Hạnh là thành viên của tổ chức phản động Con đường Việt Nam, có âm mưu và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Chị từng vào Hà Tĩnh, ngồi xổm trên pháp luật, chặn quốc lộ 1A, làm tê liệt huyết mạch của đất nước khiến người người căm phẫn. Cũng chính chị cùng Bạch Hồng Quyền và mấy anh linh mục tha hóa, biến chất đã cấu kết với nhau thách thức luật pháp, giương cờ ba que, kích động nhân dân biểu tình, cướp trụ sở công quyền, đánh trọng thương 2 cảnh sát, giờ thì bị đánh là đúng rồi, oan ức gì nữa

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinh02340021:49 4/5/17

    Lê Mỹ Hạnh là gương mặt quen thuộc trong làng rận với những phát ngôn chống phá, xuyên tạc tình hình Việt Nam, thậm chí đến cả vị lãnh tụ Hồ Chí Minh mà ả cũng dám lên tiếng chửi bới, xúc phạm, đúng là loại vô đạo đức, bị đánh cho cũng đáng đời. Giờ nếu Hạnh đủ tự tin thì đến cơ quan công an trình diện đi, hay là có tật giật mình nên trốn mất tiêu rồi

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19022:08 4/5/17

    Nếu Lê Mỹ Hạnh thực sự là bị hại thì tại sao ả lại trốn biệt tăm biệt tích, không thấy xuất hiện trước cơ quan công an để phối hợp làm rõ sự việc. Đúng là kẻ có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nên có tật giật mình, sợ bị truy cứu trách nhiệm. Ai cũng biết Hạnh là ả đàn bà lăng loàn, thủ đoạn, một gương mặt quen thuộc trong làng rận, giờ đi cướp chồng người khác bị đánh là đúng rồi, oan ức gì nữa mà còn kêu ca

    Trả lờiXóa
  8. mấy anh luật sư đâu rồi vào kêu gào tiếp đi giờ bị can ra mặt trình diện công an rồi đó hỏi người bị hại trốn đâu rồi, chẳng lẽ những gì ả kêu trên facebook thảm thiết như vậy mà giờ ả quên rồi sao, đòi trừng trị kẻ đánh mình cơ mà, giờ hắn ra rồi thì xuất hiện đối chất thôi, còn mấy tên luật sư không hiểu chúng học hành kiểu gì mà tát nước theo mưa vậy

    Trả lờiXóa
  9. tuonglai0357923:34 4/5/17

    con đĩ Lê Mỹ Hạnh là kẻ tích cực kích động giáo dân gây rối, chặn quốc lộ 1A nhiều ngày liền. khi vừ tung ra chiêu trò rạch mặt an vạ kêu la là bị côn đồ hành hung rồi nhờ luật sư, công an giúp đỡ, nhưng thật không may cho mụ là đúng lúc này Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án và đang truy bắt các đối tượng chủ mưu trong vụ tụ tập đông người chặn quốc lộ 1A hôm 3/4/2017 trong đó có Lê Mỹ Hạnh. thế là mụ ta lại phải trốn biệt tăm.

    Trả lờiXóa
  10. Bà này từng làm văn công bên Quân đội, cơ mà đạo đức xuống cấp trầm trọng. Chung quy cũng chỉ những sựu nhỏ nhen, do bị xử lý, bức xúc lại quay ra chống đối chính quyền rồi xuyên tạc đủ điều, cần phải xem xét lại nhân cách

    Trả lờiXóa
  11. quehuongabc35723:48 4/5/17

    Lê Thị Mỹ Hạnh là thành viên của tổ chức phản động Con đường việt chuyên bịa đặt xuyên tạc bôi nhọ đảng, chính quyền. Hạnh là nhân vật luôn gây rối tại trung tâm Thủ đô Hà Nội và thường xuất hiện với nhiều vai trò khác của một phóng viên chiến trường phản động nhằm kích động, tuyên truyền và đưa tin thất thiệt về các điểm nóng ở miền Trung, nhất là Hà Tĩnh hiện nay. con mụ này còn nổi tiếng với thói đĩ điếm,Mới đây ngày 2/5 mụ còn bị đánh ghen ngay tại nhà nghỉ vì cái thói lăng loàn của mụ.

    Trả lờiXóa
  12. Nếu Lê Mỹ Hạnh thực sự là bị hại thì tại sao ả lại trốn biệt tăm biệt tích, không thấy xuất hiện trước cơ quan công an để phối hợp làm rõ sự việc. Đúng là kẻ có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nên có tật giật mình, sợ bị truy cứu trách nhiệm đây mà, đúng là cái thể loại khốn nạn!

    Trả lờiXóa
  13. Không dám ra đối chất với Phan Hùng vì một phần ả sợ Phan Hùng, một phần vì biết chắc rằng nếu ra đối chất thì những hành động của ả ta sẽ càng bị phơi bày và khi đó thì biết làm sao được, trong khi ả ta đang muốn giấu đi chưa được nữa là. Vậy nên ả ta sẽ chẳng dám ra đối chất đâu, đây gọi là khổ nhục kế!

    Trả lờiXóa
  14. Việc đánh phụ nữ là hành động không nên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc Lê Mỹ Hạnh bị nhóm thanh niên kia cho “ăn đòn” nhiều người cũng đã đặt câu hỏi, “không có lửa làm sao có khói”? Nhiều người cho rằng, với bản tính và xảo ngôn của Lê Mỹ Hạnh, chắc ả lại làm gì đắc tội với đám thanh niên xăm trổ kia nên mới bị ăn đòn. Đáng đời cho một kẻ mang dã tâm đi ngược lại với lợi ích của đất nước, của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  15. Hành động thách thức luật pháp, giương cờ ba que, kích động nhân dân biểu tình, cướp trụ sở công quyền, đánh trọng thương 2 cảnh sát, đăng đàn lớn tiếng thách thức và đòi tất tay với nhân dân Saigon GiaDinh anh hùng sau khi lên mạng chửi cụ Hồ, cụ Duẩn thì xứng đáng ăn đòn lắm, đó là quả báo của những kẻ làm nghề rận kiếm tiền vô đạo đức. Nhưng không dừng lại ở đó mà chúng còn sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  17. Nặc danh16:54 5/5/17

    Hành động thách thức luật pháp, giương cờ ba que, kích động nhân dân biểu tình, cướp trụ sở công quyền, đánh trọng thương 2 cảnh sát, đăng đàn lớn tiếng thách thức và đòi tất tay với nhân dân Saigon GiaDinh anh hùng sau khi lên mạng chửi cụ Hồ, cụ Duẩn thì xứng đáng ăn đòn lắm, đó là quả báo của những kẻ làm nghề rận kiếm tiền vô đạo đức. Nhưng không dừng lại ở đó mà chúng còn sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  18. Thế mới thấy sau tất cả những hành động coi thường pháp luật, phủ nhận thành quả cách mạng của cha ông, xuyên tạc lịch sử, nói xấu, bôi nhọ lãnh tụ mà chỉ bị đánh cho sưng mắt, tím mặt như thế chẳng phải là quá nhẹ hay sao. Tôi nghĩ loại như ả phải bị xử lý theo pháp luật thì may ra mới đủ sức răn đe cái đám ngu dốt, thích thể hiện như ả.

    Trả lờiXóa
  19. mụ đàn bà ghê tởm, suốt ngày bêu rếu nói xấu Đảng, nhà nước.với Những hành động chống đối, tuyên truyền xuyên tạc sai trái phản bội của ả chắc chắn là việc bị đánh như vầy là còn rất nhẹ nhàng nếu mụ còn muốn tiếp tục âm mưu phản động

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh20:06 5/5/17

    CON CẨU TRUNG HOÀNG NÓ DẠI QUANH NĂM ĐẤY! CHỚ CÓ AI ĐỘNGVÀO NÓ MÀ PHẢI TIÊN PHÒNG DẠI ĐẤY,HÃY TRÁNH XA NÓ .

    Trả lờiXóa
  21. Con cẩu cái bị nện rất hay, đánh phản động giống như ta đánh một con cẩu vậy nếu đánh không khéo, không ngon không đảm bảo đúng quy định của pháp luật, luật rừng thì nó đớp cho. Do vậy muốn đánh ngon thì phải dùng mưu trí kèm theo kiến thức pháp luật, phải tính mặt lợi, mặt hại sau khi "lên gối xuống chỏ" nó. Đã đánh là phải đánh đúng ngay chỗ "cậy" chỗ mà chúng cho là mạnh nhất. Xét về góc độ pháp luật, tình ( không xét lý ở đây nhé) thì đánh rồi cho con phản động Lê Mỹ Hạnh hốc shit người lấy lý do "đánh ghen" là phù hợp.

    Trả lờiXóa
  22. Con cẩu cái chắc là lại xảo ngôn mồm năm miệng mười động chạm đến mấy anh xã hội đen nên các anh mới làm cho một trận dằn mặt, đã bị đánh như thế rồi mà vẫn còn cố đổ cho công an đánh dân, công an đánh dân mà lại xăm trổ như thế à, nói mà chẳng có suy nghĩ chỉ giỏi to mồm, thế nên bị đánh là phải rồ, lần sau cho chừa cái kiểu xảo ngôn đi nhé

    Trả lờiXóa
  23. Mấy ông luật sư ấy chỉ được cái mồm to thôi, mà có lên đến đấy, ra tòa cũng bị từ chối cấp giấy bào chữa thôi, thôi thì ở nhà cho khỏe. Còn ảnh của nhân vật trên thiết nghĩ chắc lại tự hóa trang cho thành bị đánh đây, trông giả lắm.

    Trả lờiXóa
  24. Lê Mỹ Hạnh không dám ra đối chất là đúng rồi, giờ mà ra đối chất chắc chắn ả sẽ lộ cái mặt ra, vu khống người khác đánh đập mình ra như vậy còn kêu gào trên mạng xã hội giờ bị vạch mặt thì hết lối làm ăn rồi, hỏi bao giờ thì ả chịu xuất hiện đây! Đúng là cái thể loại đàn bà khốn nạn!

    Trả lờiXóa
  25. Nực cười vụ án gì mà bị cáo thì lên công an, bị hại thì trốn như chó gặp bã, thế này thì chỉ có thể là mấy anh luật sư nói cho sang mồm có lệ thế thôi chứ chẳng cha nào dám sờ vào khi mấy ổng thừa biết rằng, giúp Lê mỹ Hạnh là tự đưa tay vào còng, đúng thật mấy ông khôn.

    Trả lờiXóa
  26. Với truyền thống chống cộng cực đoan, treo cờ 3 que, xúc phạm lãnh tụ thì bị đánh như con ả này còn quá nhẹ.Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả nấy mà. Giờ thì có bị đánh cũng phải câm nín, có dám ho he lên đối chứng đâu, chắc sợ bị xử mấy vụ đợt trước

    Trả lờiXóa
  27. Cây ngay không sợ chết đứng, nếu như Lê Mỹ Hạnh bị đánh oan ức thì ắt hẳn ả ta đã gào rú lên mấy ngày qua rồi. Tuy nhiên động thái tĩnh lặng của mụ càng làm người ta thêm hoài nghi về sự việc trên. Phải chăng có chuyện gì khuất tất mà mụ ta không dám ra đối chứng chứ!

    Trả lờiXóa
  28. Bè lũ luật sư, chúng mày nghe cho rõ đây việc của chúng mày là chăn dân oan nhảy phờ lát mốt, và lên facebook để bảo vệ tội phạm, cíu khủng bố chứ còn gãi mấy tay như Phan Hùng đéo có đồng nào đâu, mà lại bảo vệ Lê Mỹ Hạnh 1 con cẩu đang có hành vi phạm pháp căn cứ vào điều 258 BLHS, chúng mày kêu cho lắm vào đến lúc biết nó là tội phạm và Phan Hùng đéo phải người đánh nó lại im như cún con, tao lạ đéo gì chúng mày.

    Trả lờiXóa
  29. Ả bị đánh bầm dập cả bên mắt thế kia cơ mà không dám lên tiếng à? Trụi ui thương quá. Ai bảo cứ lang chạ, lăng loàn, gái đĩ già mồm cho lắm vào rồi đến lúc bị nó tẩn cho. Nó bảo thích thì ra phường giải quyết mà chị cũng chả dám hé đôi lời. Vì chị biết tỏng cái bản chất tối đen của chị rồi.

    Trả lờiXóa
  30. Bị khởi tố thì chả chuồn. Chị ta lại dám đường hoàng ngồi lại, chờ công an đến bắt rồi ra tòa mà thanh minh. Mà lũ rận kia cũng chả dám to còi mà ra làm luật sư bào chữa cho thị ta đâu. Lại to còi thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog