Chia sẻ

Tre Làng

TRUY NÃ BẠCH HỒNG QUYỀN

LâmTrực@

Hôm nay, 12/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định truy nã toàn quốc đối với Bạch Hồng Quyền, sinh ngày 17-8-1989, quê Thôn Cói, xã An Đỗ, huyện Lục Bình, tỉnh Hà Nam về tội Gây rối trật tự công cộng tại UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng truy nã Bạch Hồng Quyền.

Theo thông báo này, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Những cá nhân, tổ chức nào che giấu, giúp đỡ người bị truy nã bỏ trốn hoặc biết mà không tố giác thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ai có thông tin về Bạch Hồng Quyền đề nghị cung cấp cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ: Số 268 đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Số điện thoại: 069. 292. 8312 hoặc 0914 383 973.

Bạch Hồng Quyền bị cáo buộc cầm đầu, kích động giáo dân xã Thạch Bằng và Thạch Kim, huyện Lộc Hà mang theo băng rôn, khẩu hiệu, loa thùng, gậy gộc, gạch đá bao vây và chiếm đoạn trụ sở UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh hôm 3/4/2017.

Trong vụ này, những kẻ quá khích đã dùng bạo lực, tấn công làm anh Nguyễn Bảo Trung (cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh) bị trọng thương, và không cho lực lượng y tế vào đưa đi cấp cứu.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh tin báo tố giác tội phạm về hành vi vi phạm pháp luật của Bạch Hồng Quyền, một số linh mục xấu và của các giáo dân bị lợi dụng, nhận thấy đây là vụ việc rất nghiêm trọng, có sự tham gia đông người, tính chất phức tạp, ảnh hưởng lớn đến ANTT, ngày 12/4/2017, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án hình sự số 10/CSĐT-PC44 về các tội "gây rối trật tự công cộng” và "bắt giữ người trái pháp luật", quy định tại Điều 245 và Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/4/2017, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Hồng Quyền, sinh ngày 17/8/1989, tại Thôn Cói, xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam về tội gây rối trật tự công cộng và hôm nay, 12/5/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã số 02 đối với Bạch Hồng Quyền.


Bạch Hồng Quyền ở đâu, hãy đến cơ quan công an nơi gần nhất trình diện để được hưởng lượng khoan hồng.

26 nhận xét:

  1. An Đổ, Bình Lục,Hà Nam

    Trả lờiXóa
  2. Hoabinh03020022:30 12/5/17

    Bạch Hồng Quyền là thành viên Phong trào Con đường Việt Nam, tham gia No-U Hà Nội, thường xuyên biểu tình trái phép gây mất ANTT trên địa bàn Hà Nội. Đã từng phải vào tù về hành vi tổ chức đánh bạc, sau khi ra tù, Quyền được Bùi Thanh Hiếu và số cầm đầu, lưu manh trong No-U lôi kéo vào tham gia và trở thành gương mặt biểu tình quen thuộc ở Hà Nội, chính thức gia nhập làng rận chủ vô đạo đức. Giờ đây đã đến lúc Quyền phải trả giá cho những hành vi vi phạm của mình

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinh02340022:37 12/5/17

    Bạch Hồng Quyền (SN 1989, HKTT tại Bình Lục, Hà Nam) là đối tượng cầm đầu, xúi giục khoảng 2.000 người dân ở xã Thạch Bằng và xã Thạch Kim (thuộc huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) mang theo băng rôn, khẩu hiệu, loa thùng kéo đến UBND huyện Lộc Hà đòi bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển, kích động người dân biểu tình, gây rối, chống phá chính quyền. Mong rằng cơ quan chức năng sớm tìm ra Quyền và xử lý nghiêm minh hành vi của hắn trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinhquetoi23422:40 12/5/17

    Lóa mắt trước những lợi ích vật chất, sống trong môi trường ô hợp cùng với những tên phản động vô đạo đức, Bạch Hồng Quyền đã sớm sa ngã và chính thức gia nhập làng rận chủ đầy cám dỗ với “mức lương” mời chào hấp dẫn từ các tổ chức phản động lưu vong cho đến các tổ chức phản động tay sai trong nước. Sau thời gian tham gia No-U, Quyền tiếp tục “cộng tác” với nhiều tổ chức chống phá như Dân làm báo, Dân luận, Mạng lưới Blogger Việt Nam (MLBVN), Hội anh em dân chủ (HAEDC)…đến nay chính thức thừa nhận là thành viên cốt cán của Phong trào con đường Việt Nam, đúng là loại phản động vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  5. Hagiang83622:42 12/5/17

    Từ khi tuyên bố là thành viên của Phong trào con đường Việt Nam với sự đỡ đầu của thành phẩn phản động lưu vong như Trịnh Hội – VOICE, Nguyễn Xuân Ngãi – Đảng Nhân dân hành động, Nguyễn Công Huân – Dân luận…Bạch Hồng Quyền tham gia vào hầu hết các “dự án” của PTCĐVN, trong vụ việc ở Hà Tĩnh hắn cũng là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong việc kích động, xúi giục người dân biểu tình, tấn công người thi hành công vụ, mong rằng sẽ có bản án nghiêm khắc dành cho kẻ lưu manh, coi thường pháp luật như Quyền

    Trả lờiXóa
  6. Bacgiang19022:44 12/5/17

    Với bản chất lưu manh, liều lĩnh cộng với trình độ văn hóa thấp, dễ hiểu, Bạch Hồng Quyền rất hợp với các cuộc chống phá manh động, chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự…, tức là những việc chỉ đòi hỏi “bản năng chống phá”, không cần dùng nhiều đến đầu óc, tránh khiêu khích chính quyền như đồng bọn, nhất là kẻ khôn ngoan, không lộ diện ở các “điểm nóng” như Trịnh Anh Tuấn, Trương Minh Tam, Hoàng Dũng, Phạm Lê Vương Các. Giờ đã đến lúc Quyền phải trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của mình với hình phạt nghiêm minh

    Trả lờiXóa
  7. Quehuongabc35722:46 12/5/17

    Bạch Hồng Quyền bị cáo buộc cầm đầu, kích động giáo dân xã Thạch Bằng và Thạch Kim, huyện Lộc Hà mang theo băng rôn, khẩu hiệu, loa thùng, gậy gộc, gạch đá bao vây và chiếm đoạn trụ sở UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh hôm 3/4/2017.Mong rằng cơ quan công an sớm tìm ra tên phản động này để trừng trị thật nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm pháp luật của hắn

    Trả lờiXóa
  8. tuonglai0357922:56 12/5/17

    Bạch Hồng Quyền-nghi can bị coi là kẻ cầm đầu trong vụ kích động, tổ chức giáo dân gây rối tại Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh và sau khi đánh cán bộ công an trọng thương đã giữ người trái pháp luật bằng cách ngăn cản không cho cấp cứu cán bộ công an bị đánh. Cho đến nay đã hơn một tháng trôi qua, nhưng Bạch Hồng Quyền vẫn “lặn biệt tăm”. nhằm trốn lệnh bắt của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh.Mong răng cơ quan chức năng sớm bắt được tên Quyền và tống vào trại giam để cho dân được yên ổn

    Trả lờiXóa
  9. Thainguyenabc3322:59 12/5/17

    Việc nghi can Bạch Hồng Quyền lẩn trốn cũng chỉ được một thời gian ngắn và không thể nào chạy thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Dù hắn có trốn ở đâu ? thay hình đổi dạng thì cũng không thoát được pháp luật.Đã đến lúc tên Bach Hồng Quyền phải trả giá cho tội lỗi chống phá nhà nước mà hắn gây ra.Mong rằng bà con nhân dân hãy nêu cao tinh thần tố giác tội phạm để phối hợp với lực lượng công an sớm tìm ra tên QUyền

    Trả lờiXóa
  10. binhminh0357923:05 12/5/17

    Bạch Hồng Quyền là giáo dân Công giáo ở Hà Nội, xuất thân là tội phạm hình sự. Ra tù Quyền sinh hoạt tại Dòng Chúa cứu thế Thái Hà, bị lôi kéo vào No-U, dần dần tham gia các hội nhóm phản động, làm công ăn lương từ các tổ chức chống Nhà nước.Sau sự cố thảm họa môi trường biển miền Trung, Quyền và số chống đối trong nước đã hy vọng “cách mạng cá” sẽ xảy ra với điểm nổ ở miền Trung, lan ra Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là trung tâm chính trị, kinh tế cả nước nên đã thực hiện rất nhiều chiêu trò kích động giáo dân biểu tình chống phá nhà nước ta, đến nay đã đủ chứng cứ về tội lỗi của hắn, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với Bạch hồng Quyền. Thật đáng đời một tên rận chủ cuội

    Trả lờiXóa
  11. Truongsa35723:09 12/5/17

    Toàn bộ vụ việc xảy ra tại Lộc Hà bị Quyền và đồng bọn bóp méo, xuyên tạc, kích động giáo dân gây ra cảnh bạo loạn trên ngày 2-3/4/2017, đến ngày 8/4/2017 đã bị ANTV phơi bày. Kết hợp với nhiều clip khác do chính giáo dân, đồng bọn của Quyền quay tại hiện trường vụ việc,đã quá đủ chứng cứ chứng minh vai trò của Quyền trong vụ nổi loạn này.Ngay sau đó tên Quyền đã trốn biệt tăm, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã Bạch Hông Quyền trên toàn quốc, mọi người hãy nêu cao tinh thần toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác tội phạm, nếu thấy bóng dáng nghi phạm Quyền hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất

    Trả lờiXóa
  12. Những hành động chủ mưu, cầm đầu trong các hoạt động gây rối, giữ người trái pháp luật diễn ra vào ngày 3/4/2017 vừa qua cùng với việc Bạch Hồng Quyền cũng như Hoàng Đức Bình thường xuyên tham gia các hoạt động tuần hành, biểu tình tại các tỉnh miền Trung thời gian qua cũng như việc chúng đã lợi dụng việc quyên góp tiền từ thiện ủng hộ dân miền Trung để hướng vào các vùng giáo dân có cha xứ, giáo dân cực đoan kích động các cuộc biểu tình chống phá chính quyền dưới nhiều danh nghĩa

    Trả lờiXóa
  13. Với bản xấu xa và không sợ người của mình, Bạch Hồng Quyền rất hợp với các cuộc chống phá manh động, chống người thi hành công vụ, gây rối an ninh trật tự… Vụ việc kích động giáo dân biểu tình chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự chiếm Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà hồi tháng 4/2017 vừa qua là hành động đã vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  14. Việc hắn là tội phạm hình sự và trong thời gian ở tù còn kết thân với các thành phần phản động, những lý do trên đã cho thấy được Bạch Hồng Quyền không có tư cách gì mà đòi đứng lên đấu tranh vì lợi ích của người dân.Được biết, trong Phong trào con đường Việt Nam (1 tổ chức phản động) hắn chỉ là tên lính quèn với trình độ văn hóa thấp chuyên đi náo loạn, kích động các cuộc biểu tình. Vì thế, pháp luật không cho phép Bạch Hồng Quyền tác oai tác quái nữa. Đã đến lúc hắn lại phải vào tù để suy nghĩ lại về những hành động sai trái của mình.

    Trả lờiXóa
  15. Bạch Hồng Quyền-nghi can bị coi là kẻ cầm đầu trong vụ kích động, tổ chức giáo dân gây rối tại Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh và sau khi đánh cán bộ công an trọng thương đã giữ người trái pháp luật bằng cách ngăn cản không cho cấp cứu cán bộ công an bị đánh. Cho đến nay đã hơn một tháng trôi qua, nhưng Bạch Hồng Quyền vẫn “lặn biệt tăm” nhằm trốn lệnh bắt của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh.

    Trả lờiXóa
  16. Những người bị bắt trong quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây rối và giữ người trái pháp luật đã khai nhận: Bạch Hồng Quyền là kẻ chủ mưu, cầm đầu. Hắn xuất hiện ở Trung Nghĩa cùng với một số phần tử đã bị bắt giam để thực hiện mưu đồ gây rối với chiêu bài “đòi bồi thường do Formosa” và “đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam”. Nghi can Bạch Hồng Quyền đã hứa cung cấp tiền để giúp bà con đòi thêm được tiền bồi thường và theo đó nhiều người cho rằng vừa có tiền vừa đòi thêm được tiền đền bù thì sao không làm. Như vậy, mọi người làm theo chỉ đạo của Bạch Hồng Quyền ban đầu là gây rối ở ủy ban nhân dân xã Trung Nghĩa và sau đó bao vây ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà.

    Trả lờiXóa
  17. Bangtuyetnhietdoi15:20 14/5/17

    Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Bạch Hồng Quyền vào ngày 17/4 và ra Quyết định bắt giam Bạch Hồng Quyền vào ngày 19/4 để phục vụ cho điều tra vụ án trên. Tuy nhiên, sau khi thấy có quyết định của công an tỉnh Hà Tĩnh, Bạch Hồng Quyền đã trốn về quê Phủ Lý, Hà Nam để lẩn trốn. Hiện cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến gia đình Bạch Hồng Quyền nhưng hắn không có ở nhà và sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc đối với nghi can Bạch Hồng Quyền.

    Trả lờiXóa
  18. Hungyen363615:21 14/5/17

    Việc nghi can Bạch Hồng Quyền lẩn trốn cũng chỉ được một thời gian ngắn và không thể nào chạy thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Dù hắn có trốn ở đâu ? thay hình đổi dạng thì cũng không thoát được pháp luật. Ai thấy nghi can Bạch Hồng Quyền ở đâu xin báo ngay cho cơ quan gần nhất.

    Trả lờiXóa
  19. Hoabinh023415:22 14/5/17

    Những người đã bị bắt giữ trong vụ việc này thực sự ăn năn hối cải và khai nhận mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật và tha thứ của người dân, cán bộ huyện Lộc Hà. Họ khai rằng, vì quá tin lời Bạch Hồng Quyền làm những việc để vừa có tiền lại không vi phạm pháp luật theo lời hứa và cam kết của hắn trước giáo dân nên đã chót làm và khi bị bắt giữ mới biết mình đã quá tin người. Thế mới thấy được sự xảo trá của tên này. Lệnh truy nã phát ra, việc Quyền bị bắt cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi

    Trả lờiXóa
  20. một kẻ không có ăn học,chỉ biết cờ bạc các kiểu rồi đi theo mấy bọn dân chủ rởm kích động phá hoại thì chỉ có hậu quả như thế này thôi,đúng là đáng đời cho một kẻ phá hoại.đây cũng là bài học cho những ai đi theo kích động phá hoại,chống lại đất nước,mong là sẽ sớm bắt dk kẻ này và đưa ra trừng trị trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  21. Đầu giờ chiều 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định truy nã toàn quốc đối với Bạch Hồng Quyền (sinh ngày 17/8/1989, quê thôn Cói, xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về tội gây rối trật tự công cộng tại UBND huyện Lộc Hà vào ngày 3/4/2017.

    Trả lờiXóa
  22. Được biết, Bạch Hồng Quyền là thành viên “Phong trào Con đường Việt Nam” – tổ chức do Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức sáng lập với mục đích chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam. Ngoài là thành viên của tổ chức chống cộng này, Quyền còn tham gia No-U Hà Nội,... Ngày 2/4/2017, cùng với Hoàng Đức Bình, Lê Mỹ Hạnh, Bạch Hồng Quyền đã đến tại giáo xứ Trung Nghĩa (Lộc Hà Tĩnh) nơi Lm Nguyễn Công Bình làm quản xứ. Tại đây, do được sự hậu thuẫn từ Bình, Quyền cùng Bình, Hạnh đã có nhiều hoạt động kích động người dân biểu tình gây rối.

    Trả lờiXóa
  23. Bangtuyetnhietdoi09:17 15/5/17

    Vào tối 2/4, Quyền đã trực tiếp tổ chức, xúi dục đám thanh niên Công giáo quá khích dùng gạch đá tấn công vào tổ công tác của CA xã Thạch Bằng đang đi tuần tra buộc Trưởng CA xã Nguyễn Văn Giáp dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên để răn đe. Và cũng chỉ chờ có vậy, Quyền đã gọi điện thông báo cho Lm Bình và cho rằng, Công an dùng súng bắn vào dân! Vốn là linh mục cực đoan nên chỉ nghe có vậy, Lm Bình đã rung chuông nhà thờ kéo đến nhà anh Giáp đang ở và nhà bố mẹ anh để đập phá!

    Trả lờiXóa
  24. Hungyen363609:18 15/5/17

    Dưới sự hướng dẫn của Quyền và đồng bọn, Lm Bình đã tổ chức cho giáo dân lên UBND huyện Lộc Hà để yêu cầu làm rõ sự việc. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc UBND huyện Lộc Hà bị chiếm giữ trong ngày 3/4/2017 với nhiều hậu quả đi kèm. Nói như thế để thấy hành vi trực tiếp khiến Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra lệnh bắt tạm giam Quyền có thể do hành vi này! Và có thể sau Quyền, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh sẽ có lệnh bắt tạm giam Hoàng Đức Bình (Hưng Nguyên, Nghệ An, thành viên của Phong trào Lao động Việt) và Lê Mỹ Hạnh (Hà Nội) – dù cho ả này đang liên quan đến vụ việc bị đánh hội đồng tại quận 2, Tp Hồ Chí Minh

    Trả lờiXóa
  25. Hoabinh023409:25 15/5/17

    Nhóm phản động của Bạch Hồng Quyền đã đến xã Trung Nghĩa, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để tiếp cận với giáo dân thuộc giáo xứ Trung Nghĩa giáo hạt Văn Hạnh để bàn bạc kế hoạch tổ chức, kích động giáo dân ở đây gây rối.Kế hoạch của nhóm Bạch Hồng Quyền không thể qua nổi mắt của lực lượng an ninh và nhóm này khi bị lực lượng an ninh kiểm tra đã có kẻ tấn công lực lượng an ninh buộc lực lượng an ninh phải nổ súng bắn chỉ thiên.

    Trả lờiXóa
  26. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/4/2017, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bạch Hồng Quyền, sinh ngày 17/8/1989, tại Thôn Cói, xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam về tội gây rối trật tự công cộng và hôm nay, 12/5/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã số 02 đối với Bạch Hồng Quyền.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog