Chia sẻ

Tre Làng

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÀ PHẢN ĐỘNG ?


Kính gửi bác Nhạ!

Một giảng viên của ĐH Sư phạm, lại là giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị đấy bác ạ.

1. Nếu nó ngu ngơ thật thì bác cho nó đi học lại.

2. Nếu nó giả ngu thì đuổi hẳn khỏi ngành bác ạ. Đầu óc nó ủ mưu ntn mà cho nó đi truyền bá tư tưởng Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào đầu sinh viên thì ko biết hệ quả sẽ ntn.




P/s: 
Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đâu?

Ông Giám đốc Công an Thái Nguyên đâu?

Ông Hiệu trưởng Đại học Thái Nguyên đâu?

Trách nhiệm của các vị ở đâu?

Sao lại để cho một tên phản động hoặc chí ít là một kẻ ngây ngô về chính trị tới mức này làm giáo viên chính trị, làm công tác trồng người?

7 nhận xét:

  1. Để khẳng định một ngừơi có phải phản động hay không cần xem xét nhiều yếu tố, tránh nhầm lẫn giữa đóng góp ý kiến và phản động. Nhưng chỉ với dòng status trên cũng đủ đánh giá trình độ chính trị của vị giảng viên này thế nào rồi. Cần phải xử lý ngay nếu không không biết ông này sẽ nhồi nhét vào đầu sinh viên mình những loại tư tưởng gì nữa, rất nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  2. Người phụ nữ này đáng được ngợi ca? Mời thầy giáo chính trị chỉ rõ cô này được ngợi ca chỗ nào với. Phát ngôn mà không sợ học sinh cười vào mặt cho à thầy giáo. Bao nhiêu năm ăn học tích lũy kiến thức chỉ vì một cái status đã đổ sông đổ bể rồi. Đề nghị cho ông này vào diện theo dõi xem có phải thành phần bị tha hóa tư tưởng không

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ dựa vào mấy dòng stt đưa trên fb thù chưa thể kết luận được tên đó có phản động, tha hóa chính trị hạy không. Có thể họ là những người thẳng thắn, ưa nói thật nói thẳng thi sao cái này cần phải có quá trình điều tra xác minh cụ thể mới kết luận chính xác được. Tuy nhiên với những đối tượng này cần phải cảnh giác, theo dõi để kịp thời phát hiện nhưng sai trái, không ranh giới giữa thầy giáo và phản động là rất gần.

    Trả lờiXóa
  4. Thainguyenabc3300:53 3/7/17

    Dựa vào một status như vậy chưa thể khẳng định thầy giáo này là phản động hay không phản động được. Nó còn cả một quá trình, tuy nhiên là giáo viên chính trị mà có những phát ngôn ấu trĩ như vậy thì cần phải xem xét lại trình độ và tư cách.

    Trả lờiXóa
  5. binhminh0357901:00 3/7/17

    Làm giáo viên chính trị mà phát ngôn chẳng có tí kiến thức chính trị nào. Con mụ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có cả một "thành tích" dài mấy trang giấy về chống phá nhà nước ta vậy mà lại có kẻ thân là nhà giáo chính trị lại bảo vệ cho ả. Chưa biết có phải là thầy này hoạt động dận chủ hay không nhưng khẳng định được là kiến thức chính trị của thầy quá kém

    Trả lờiXóa
  6. hết Phạm Minh Hoàng giờ lại đến vị giảng viên đại học này, có lẽ chúng ta nên xem lại cách tuyển dụng, trước tiên cần có cái đức đã trước khi xét có tài hay không, một giảng viên giao giảng về chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh lại đi phản đối bản án đối với kẻ phản động bán nước Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, phải chăng vị giảng viên này cũng là kẻ phản động

    Trả lờiXóa
  7. không thể hiểu được tại sao lại có thể để một người như vậy đứng trên bục giảng? phải chăng đây là một giáo viên mới bị biến chất. sự thoái hóa phẩm chất không từ một ai! tất cả những ai không có bản lĩnh chính trị vững vàng, cần có sự thanh lọc đào thải con người như thế này!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog