Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Trung tướng Võ Văn Liêm: THÀNH KHẨN MỚI LÀ THƯỢNG SÁCH

Ong Bắp Cày

Cụ Liêm là Trung tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 9, Đại biểu Quốc hội khóa 12.

Cụ Liêm quá nổi trên mạng mấy ngày qua bằng màn tăng áp, hạ nhục và đe dọa đuổi việc, cách chức cả Giám đốc công an. Cụ nổi bằng cách rất riêng, rất bề trên, xin thán phục vô cùng, cỡ thảo dân như tôi thì tất nhiên không dám.

Hôm nay cụ đăng đàn loa rằng: "CSGT đã nói những lời quá xúc phạm" như trên báo, làm tôi thấy thất vọng.

Vậy bằng chứng đâu, mời cụ trình ra? 

Không chứng minh được anh CSGT đã bố láo như cụ nói thì cụ lại tội thêm tội, nhẹ là bôi nhọ danh dự người khác, nặng là vu khống đấy cụ. Luật là luật, không đùa được đâu!

Cụ nói: “Xe tôi có camera hành trình, tôi không chạy quá tốc độ vì khi đó chỉ chạy chưa tới 65km trong khi giới hạn của làn trong cùng (sát con lươn) là 80km. Nếu chứng minh tôi sai tôi sẵn sàng chịu xử phạt, còn không thì có giấy tờ của tôi đây, các anh xử phạt chậm cũng được. Bà cụ ở nhà đang bệnh rất nặng, tôi phải về gấp".

Và đây, hình ảnh trích xuất từ camera thiết bị đo tốc độ của CSGT Công an quận Bình Thủy cho thấy xe ô tô chở cụ Liêm đang lưu thông trên Đại lộ Võ Văn Kiệt. Tốc độ đo được 81km/h, trong khi theo bảng quy định tốc độ trên tuyến này tối đa chỉ là 70km/h. Gửi kèm cho cụ cả hình ảnh biển báo quy định tốc độ trên Đại lộ Võ Văn Kiệt – điểm giáp sân bay hướng lưu thông về trung tâm TP Cần Thơ:



Đoạn này cụ bịa: "CSGT nói tôi uống rượu, chở “bồ” trên xe rồi chống người thi hành công vụ. Trong khi đó tôi bị bệnh tắc mạch vành có uống rượu được đâu, còn người ngồi trên xe là vợ tôi. Bây giờ đặt trong trường hợp họ buông những lời đó thì mọi người xử lý thế nào. Mỗi người có một giới hạn, không phải tự nhiên mà tôi mắng như thế". Cụ cũng nói: "Tại vì sao tôi không cho tài xế xuống xe? Vì khi đó một cậu mặc thường phục lại chặn đầu xe, tôi đưa giấy ra thì cậu này định cầm nên tôi rút lại không cho và hỏi "anh là ai mà anh lại lấy?".

Cụ lại bịa: "Sau khi cho xe đi rồi anh ta còn chạy xe đánh võng, lượn lờ trên đầu xe trêu ngươi. Họ làm những điều mình không thể chấp nhận được. Trong công việc, những anh em vi phạm giao thông về đơn vị tôi còn chỉ đạo kiểm điểm".

Cụ thiếu trung thực, thưa cụ.

Không những thiếu trung thực mà cụ còn vu an giá hoạ cho anh CSGT kia, bởi lời cụ nói không có bằng chứng và khác xa những gì mà các phương tiện kỹ thuật đã ghi lại được.

Đó là những điều rất kiêng kỵ ở người có thân phận như cụ. Cụ sai mất rồi.


***

Thưa cụ, với lỗi vi phạm: (1) về vượt quá tốc độ cho phép là 2,5 triệu đồng, (2) không chấp hành hiệu lệnh của CSGT sẽ giam xe 7 ngày, đồng thời tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Ấy là chưa kể đến việc cụ ngăn cản không cho lái xe thực hiện hiệu lệnh của CSGT, tôi chưa biết cụ phạm vào điều nào luật nào, nhưng nó gần gần giống với việc chống người thi hành công vụ. Cái này để cho mấy anh luật sư như Trần Vũ Hải, Lê Văn Luân, Trần Thu Nam... phán có khi lại chuẩn.

Công an Cần Thơ xác định, hoàn toàn không có việc có người mặc thường phục lại làm việc với xe vi phạm và khẳng định phía công an làm việc đúng mực.

Nói thêm, tổ công tác là 6 người chứ không phải chỉ có 1 anh CSGT đâu cụ.

Tốt nhất để thoát cảnh này là cụ phải thành khẩn nhận rõ sai lầm của mình và xin lỗi công luận, đặc biệt là anh CSGT kia.


28 nhận xét:

  1. Nặc danh16:57 17/7/17

    Trung úy Thành nói anh chưa từng biết trung tướng Võ Văn Liêm, chỉ khi vụ việc xảy ra, trên mạng lan truyền clip, anh mới biết người lớn tiếng mắng mình hôm ấy là tướng Liêm.

    Anh Thành kể: “Theo kế hoạch phân công, tổ tuần tra gồm có 6 đồng chí, do thượng úy Đinh Công Văn phụ trách chung. Tổ dừng lại đoạn gần cầu Bà Bộ, trên đường Võ Văn Kiệt, tiến hành kiểm tra tốc độ các phương tiện lưu thông".

    "Qua máy đo, phát hiện một ôtô chạy quá tốc độ (81/70km/h), tôi được lệnh ra hiệu cho xe dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe này không tuân theo hiệu lệnh dừng xe, mà tiếp tục cho xe chạy với tốc độ cao. Tôi dùng môtô chuyên dụng đuổi theo hơn 1km thì bắt kịp và ra hiệu dừng xe. Tôi ra hiệu cho tài xế xuống xe để xử lý", trung úy Thành tường thuật sự việc.

    "Tuy nhiên, chú ngồi trên xe kế tài xế lại chửi bới, yêu cầu cho xem kết quả đo tốc độ. Tôi gọi bộ đàm cho thượng úy Đinh Công Văn mang máy đo đến cho chú coi. Nhưng chú không đợi coi mà tiếp tục xúc phạm rồi ra lệnh cho tài xế tiếp tục chạy đi".

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh16:57 17/7/17

    Theo nội dung clip, vụ việc này có rất đông người đi đường chứng kiến. Trung uy Thành khẳng định dù bị xúc phạm anh vẫn giữ bình tĩnh, chỉ yêu cầu tài xế xuống xe xử lý vụ việc chứ không xúc phạm lại người ngồi trên xe.

    Tôi tuyệt đối tin vào xử lý đúng đắn của cấp trên

    "Cho đến khi chú ấy kêu tài xế tiếp tục chạy, sợ tài xế lại chạy xe quá tốc độ, không an toàn nên tôi có dùng môtô chạy trước đầu xe vi phạm để giữ cho xe này chạy với tốc độ đúng quy định. Sau đó, nhận thấy trường hợp này có đầy đủ hình ảnh để xử lý sau, nên tôi đã quay lại điểm đóng chốt và tiếp tục làm nhiệm vụ…”, anh Thanh cho biết.

    Trung úy Nguyễn Văn Thành cũng phủ nhận có người mặc thường phục đi cùng để nhận giấy tờ do trung tướng Võ Văn Liêm đưa, như lời ông Liêm nói.

    “Chúng tôi làm việc đều được người dân giám sát. Nếu tôi làm sai, người dân sẽ phát hiện ngay. Không có chuyện người bên ngoài can thiệp vào xử lý của CSGT”, trung úy Thành nói.

    Sau vụ việc, trung úy Thành đã làm báo cáo gửi lãnh đạo trình bày vụ việc. “Biết tôi buồn, lãnh đạo, anh em cùng đơn vị và bạn bè CSGT ở xa cũng động viên. Đến nay, tôi cũng đi làm việc bình thường. Mọi việc diễn ra tôi tuyệt đối tin vào xử lý đúng đắn của cấp trên”, trung úy Thành khẳng định.

    Xác nhận vụ việc trên với Tuổi Trẻ Online, trung tá Lý Văn Phong - phó trưởng Công an Quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cũng nhận định ứng xử của trung úy Nguyễn Văn Thành là "đã giữ được bình tĩnh, tác phong chuẩn mực đúng quy định của lực lượng Công an nhân dân".

    Ông Phong cũng cho biết do đã có đủ hình ảnh, chứng cứ để tiến hành xử lý sau nên việc để xe vi phạm tiếp tục lưu thông là chấp nhận được. Vụ việc cũng đã được lãnh đạo công an quận Bình Thủy báo cáo với giám đốc Công an TP Cần Thơ.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh16:58 17/7/17

    Trước đó, trưa 14-7, tổ công tác của Công an huyện Bình Thủy, Cần Thơ phát hiện một xe ôtô đi từ hướng sân bay Cần Thơ về nội đô chạy quá tốc độ quy định nên ra tín hiệu dừng xe. Tài xế ôtô không chấp hành mà bỏ chạy với tốc độ cao.

    Trung úy Nguyễn Văn Thành đã dùng môtô chuyên dụng đuổi theo và chặn được khi chiếc xe này gần vào nội đô.

    Trong lúc lực lượng CSGT đang yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra vì xe chạy quá tốc độ quy định (81km/h) thì tài xế không chấp hành và cố thủ trong xe.

    Trung tướng Võ Văn Liêm ngồi ở ghế phụ tỏ thái độ không tuân thủ và liên tục dùng lời lẽ thô tục với lực lượng CSGT.

    Ông Liêm rút ra “thẻ ngành” và lớn tiếng dọa nạt sẽ cho cán bộ CSGT "mất việc", "không còn đường nào đi" và thậm chí là "cách chức giám đốc công an".

    Sự việc được người dân ghi hình và đưa lên mạng xã hội.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh16:58 17/7/17

    Đại tá Trần Ngọc Hạnh - giám đốc công an TP. Cần Thơ - thì cho biết do đây là vụ việc khá nghiêm trọng, liên quan đến nguyên cán bộ cấp cao quân đội, nên Công an TP. Cần Thơ đang làm báo cáo gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo.

    Đại tá Hạnh cũng cho biết đã chỉ đạo công an quận Bình Thuỷ trong chiều nay 17-7 mời trung tướng Võ Văn Liêm và tài xế lái xe hôm đó đến làm việc để làm rõ sự việc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. toàn làm trò hề cho dân và các thế lực phản động bôi xấu hình ảnh quân đội và công an. chuyện nhỏ đó giải quyết nhẹ nhàng nội bộ thôi. lôi ra làm gì dư luận chửi thối nát. vun ko vun toàn chống phá.

      Xóa
  5. Trung úy Thành nói anh chưa từng biết trung tướng Võ Văn Liêm, chỉ khi vụ việc xảy ra, trên mạng lan truyền clip, anh mới biết người lớn tiếng mắng mình hôm ấy là tướng Liêm.

    Anh Thành kể: “Theo kế hoạch phân công, tổ tuần tra gồm có 6 đồng chí, do thượng úy Đinh Công Văn phụ trách chung. Tổ dừng lại đoạn gần cầu Bà Bộ, trên đường Võ Văn Kiệt, tiến hành kiểm tra tốc độ các phương tiện lưu thông".

    "Qua máy đo, phát hiện một ôtô chạy quá tốc độ (81/70km/h), tôi được lệnh ra hiệu cho xe dừng lại. Tuy nhiên, tài xế xe này không tuân theo hiệu lệnh dừng xe, mà tiếp tục cho xe chạy với tốc độ cao. Tôi dùng môtô chuyên dụng đuổi theo hơn 1km thì bắt kịp và ra hiệu dừng xe. Tôi ra hiệu cho tài xế xuống xe để xử lý", trung úy Thành tường thuật sự việc.

    "Tuy nhiên, chú ngồi trên xe kế tài kế lại chửi bới, yêu cầu cho xem kết quả đo tốc độ. Tôi gọi bộ đàm cho thượng úy Đinh Công Văn mang máy đo đến cho chú coi. Nhưng chú không đợi coi mà tiếp tục xúc phạm rồi ra lệnh cho tài xế tiếp tục chạy đi".

    Theo nội dung clip, vụ việc này có rất đông người đi đường chứng kiến. Trung uy Thành khẳng định dù bị xúc phạm anh vẫn giữ bình tĩnh, chỉ yêu cầu tài xế xuống xe xử lý vụ việc chứ không xúc phạm lại người ngồi trên xe.

    "Cho đến khi chú ấy kêu tài xế tiếp tục chạy, sợ tài xế lại chạy xe quá tốc độ, không an toàn nên tôi có dùng môtô chạy trước đầu xe vi phạm để giữ cho xe này chạy với tốc độ đúng quy định. Sau đó, nhận thấy trường hợp này có đầy đủ hình ảnh để xử lý sau, nên tôi đã quay lại điểm đóng chốt và tiếp tục làm nhiệm vụ…”, anh Thanh cho biết.

    Trung úy Nguyễn Văn Thành cũng phủ nhận có người mặc thường phục đi cùng để nhận giấy tờ do trung tướng Võ Văn Liêm đưa, như lời ông Liêm nói.

    Trả lờiXóa
  6. Quá thật vọng về Trung tướng Võ Văn Liêm, một con người từng giữ chức vụ Phó Ủy ban KT Quân ủy Trung ương nói có người nghe, đe có người sọe mà lại có những lời nói, hành động vô văn hóa, thiếu kiềm chế đên như vậy. Sự việc đã được người dân ghi lại, hàng trăm con mắt chứng kiến mà ông lại dám xuyên tạc, đổi trắng thay đen. Ông lừa ai chứ ông lừa làm sao được cảnh sát và người dân. Trong trường hợp này tốt nhất ông nên im lặng và chịu hình phạt không nên biện bạch thanh minh như vậy chả khác gì tát vào mặt mình.

    Trả lờiXóa
  7. Cụ Liêm nên xem xét lại cách hành xử của mình, với những chức vụ cụ từng nắm giữ mà lại tỏ ra thiếu bình tĩnh và ứng xử không văn minh như vậy thì cũng phần nào thấy bản lĩnh người lính trong cụ cũng chưa cao. Việc đúng sai đã có pháp luật và có cả chứng cứ rõ ràng, cần gì phải bàn cãi nữa hả cụ.

    Trả lờiXóa
  8. Thế là thôi rồi, bao nhiêu năm ông phấn đấu, cuối cùng ông hất đi trong gang tấc. Ông đã sai lại còn đổ lỗi cho cảnh sát giao thông. Xin thưa với ông Liêm, chẳng người công an nào đi xía vào đời sống riêng của ông cả, họ không dở hơi như vậy đâu. Ông có bồ hay không có bồ chẳng ai thèm quan tâm đâu. Họ quan tâm là việc xe đang chở ông đã vi phạm giao thông, là cái sai của ông, ông lại còn đặt điều, không chấp hành, chống người thi hành công vụ. Sai quá là sai rồi!

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh03020020:52 18/7/17

    Có thể trong lúc vội vã nên Trung tướng Võ Văn Liêm thiếu tỉnh táo, có lời lẽ lăng mạ, xúc phạm CSGT khi xe chở ông chạy quá tốc độ, và người đọc hy vọng ông nhận thức được vấn đề... Nhưng không, càng ngày ông càng tỏ ra bất chấp, ngoan cố, đến máy bắn tốc độ ông còn không nhận thì đúng là chuyện nực cười, ông càng làm như vậy thì uy tín bao năm công tác của ông nay còn đâu

    Trả lờiXóa
  10. Thaibinh02340020:56 18/7/17

    Năm 2008, khi còn làm đại biểu Quốc hội, tướng Võ Văn Liêm, đã có những phát biểu mạnh mẽ về Dự luật an toàn giao thông đường bộ sửa đổi. Thế nhưng thử xem khi ông về hưu ông hành xử ra sao, ngay khi xe ông vi phạm, CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng vì có ông nên chiếc xe đã bất chấp hiệu lệnh của người thực thi luật pháp, bất chấp việc nguy hiểm với tính mạng của người dân tham gia giao thông mà bỏ chạy, chính ông đang hủy hoại thanh danh của chính mình bao năm giữ gìn

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinhquetoi23420:59 18/7/17

    Hình ảnh trích xuất từ camera thiết bị đo tốc độ của CSGT Công an quận Bình Thủy cho thấy xe ô tô chở cụ Liêm đang lưu thông trên Đại lộ Võ Văn Kiệt. Tốc độ đo được 81km/h, trong khi theo bảng quy định tốc độ trên tuyến này tối đa chỉ là 70km/h, như vậy rõ ràng là vi phạm luật giao thông, vậy mà cụ Liêm vẫn cãi được với thái độ bề trên, nhất quyết không nhận sai, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  12. Mẹ Trung tướng Liêm qua đời
    Trên trang facebook cá nhân, Nhà báo Lê Thanh Phong vừa đăng tải dòng chia sẻ đầy tâm trạng: “Một người bạn của mình ở Cần Thơ vừa gọi điện cho biết tin, mẹ của Trung tướng Võ Văn Liêm vừa mất, cho nên mình xóa hai stt viết về vụ ông Liêm mắng chửi cảnh sát giao thông. Mình cũng vừa viết xong bài bình luận về câu chuyện của ông Võ Văn Liêm cho số báo ngày mai, nhưng mình quyết định bỏ, viết đề tài khác“.
    Trong một chia sẻ liên quan, TS Nguyễn Sĩ Dũng viết: “Tôi xóa link về Trung tướng vì Mẹ ông vừa mất“. Tại buổi trò chuyện với phóng viên tờ Zing.vn tại nhà ở quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) sáng nay, tướng Liêm cho biết, suốt đêm qua ông không ngủ vì người mẹ 97 tuổi bệnh nặng. Nói chuyện với phóng viên được ít phút, vợ chồng ông vội lên xe đi Tiền Giang khi hay tin mẹ già muốn rời bệnh viện, về nhà để được nhắm mắt bên con cháu.
    Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh trung tướng Võ Văn Liêm (Bảy Liêm, 62 tuổi), nguyên Phó chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng, nay đã nghỉ hưu) ngồi trong ôtô rút “thẻ ngành” và mắng cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Vụ việc xảy ra trưa 14/7 trên đường Võ Văn Kiệt, TP Cần Thơ đã gây chú ý cộng đồng.
    Đến giờ này, thì những diễn tiến trong câu chuyện trên, ai đúng, ai sai có lẽ tự bản thân người trong cuộc đã có phán quyết, nhưng dòng chia sẻ trên tường nhà của TS Nguyễn Sĩ Dũng mới đây khiến nhiều người suy nghĩ. Tôi nghĩ chuyện về tướng Liêm nên dừng khi chúng ta biết thông tin này. Có thể trong lúc vội vã trở về với người mẹ đang hấp hối, ông ấy đã không giữ nổi bình tĩnh nên có những hành vi gây bất bình.
    Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình Tướng Liêm.

    Trả lờiXóa
  13. Hagiang83621:03 18/7/17

    Mới đây Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị xử lý kỷ luật, vì đã có cư xử thiếu tế nhị, để lan truyền hình ảnh cự cãi xảy ra làm xấu hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam, làm mất lòng tin của nhân dân đối với quân đội trong bối cảnh tình hình chính trị xã hội hết sức phức tạp thời gian gần đây. Mong rằng cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nghiêm minh, pháp luật phải được thượng tôn, cho dù là tướng tá hay người dân bình thường

    Trả lờiXóa
  14. Bacgiang19021:06 18/7/17

    Ông Liêm tìm mọi cách đổ lỗi cho CSGT (dù không có chứng cứ) và hứa sẽ chấp hành nếu đưa ra được bằng chứng. Nhưng sau khi công an Cần Thơ cung cấp bằng chứng thì ông nói "không chấp nhận được hình ảnh bắn tốc độ". Thiết nghĩ ông là người giữ chức vụ cao nên gương mẫu để làm gương, trung thực và nhận lỗi, đừng nên ngoan cố đến cùng như vậy

    Trả lờiXóa
  15. Theo như đoạn clip đã xem được thì chưa biết ai đúng ai sai nhưng với cách hành xửa của Trung tướng liêm là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những câu nói của ông hết sức tục tĩu và tỏ thái độ dọa dẫm. Mọi việc đều có cách giải quyết thỏa đáng sao cứ phải là ầm lên như thế chứ.

    Trả lờiXóa
  16. Ông Liêm phải là người nắm rất rõ luật. Đáng lẽ trong trường hợp này ông phải rất điềm đạm, ứng xử tuân thủ pháp luật. Nhưng đáng tiếc, qua lời nói, cử chỉ của ông từ clip quay lại rõ ràng rất đáng buồn đối với một cán bộ cấp cao như vậy

    Trả lờiXóa
  17. Cách hành xử không xứng tầm với một cấp tướng, nguyên phó chính ủy Quân khu 9, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy trung ương (Bộ Quốc phòng). Khi sự việc xảy ra, ông ta chỉ việc cho dừng xe, nói nhỏ nhẹ vài câu thì mọi việc chẳng có gì cả. Giờ xử lý lại phải xin ý kiến bộ công an? Nếu tôi vi phạm, có cần phải xin ý kiến bộ QP, bộ CA để xử tôi hay không? Hay là phải trung tướng thì được cái quyền đó? Đừng để người dân phải hỏi những câu như vậy!

    Trả lờiXóa
  18. Sai thì sửa thôi ông tướng ơi, đây là một bài học cho ông về cách ứng xử dù ông là cấp nào đi nữa thì khi phát ngôn ông phải thận trọng không thể mình là cấp tướng mình có quyền la mắng ai thì la mắng, đáng lẽ ra ông là tướng của Quân Đội thì ông phải là người gương mẫu để làm đẹp hình ảnh Bộ Đội cụ Hồ trong lòng dân chứ không phải vì "bận đi công tác gấp" mà ông có lăng mạ người đang thi hành nhiệm vụ như vậy, họ với ông đều là những con người bảo vệ Tổ Quốc đó ông tướng ạ!

    Trả lờiXóa
  19. Ngạn ngữ có câu: "Trẻ xông pha, già mẫu mực". Già nếu không mẫu mực, đúng mực sẽ tạo ảnh hưởng không tốt, không tạo tấm gương tốt cho con cháu học tập, noi theo. Điều đó giống như người kiếm củi 3 năm đốt trong 1 giờ. Còn thanh danh con người tạo dựng cả đời chỉ mất trong mấy phút, chỉ vì sự thiếu bình tĩnh, cái tôi quá lớn. Ai cũng mắc sai lầm, nhưng biết sửa sai mới là tốt, tâm trạng sẽ thanh thản. Nếu có thời gian tướng về hưu hãy đọc cuốn sách để đời "Đắc nhân tâm".

    Trả lờiXóa
  20. Về hưu rồi thì chỉ là công dân bình thường thôi ai cũng bình đẳng như nhau, nội chuyện ông lấy thẻ ngành ra hù dọa là ông đã sai rồi chưa nói đến vấn đề khác. Nếu ai cũng hành xử kiểu như vậy thì xã hội này sẽ như thế nào? Nếu còn phải xin ý kiến cấp trên nữa thì cấp trên phải có biện pháp xử phạt thật thích đáng. Có tội thì vua tôi như nhau.

    Trả lờiXóa
  21. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như một người biết mình làm sai đã nhận lỗi. Tuy nhiên trong xã hội ngày nay, việc nhận lỗi khi làm sai là một hành động “xa xỉ” không phải ai cũng có thể làm được. Người biết nhận lỗi, biết nhận sai lầm chẳng những không bị mất đi cái gì, trái lại, còn hiển lộ ra đó là người có tấm lòng khoan dung độ lượng. Sống trên đời, học cách nhận lỗi là một loại đạo đức tốt đẹp.

    Trả lờiXóa
  22. Đề nghị quý báo không nhắc đến "Trung tướng" nữa chỉ cần nói Ông Võ Văn Liêm là đủ, cũng là sỹ quan cao cấp quân đội về hưu tôi thấy xấu hổ thay, về hưu trở thành dân thường cố gắng duy trì làm người tử tế để mang lại niềm vui hạnh phúc cho con cháu, đừng làm điều gì để xã hội phải bận tâm bức xúc. Vì có người như thế này mà đất nước ta lại đi lùi một bậc

    Trả lờiXóa
  23. Buồn với tư cách cán bộ cấp cao đã thấm nhuần đạo đức Bác Hồ‼ Theo tôi Quân ủy TW nên kỷ luật nặng để làm gương cho dù dã nghỉ hưu...về mặt Đảng kỷ luật nặng vì không xứng dáng tư cách Đảng viên. Về lái xe xử lý nặng vì cậy quyền to mà bất chấp luật pháp, công bố rộng rãi để có tính chất răn đe

    Trả lờiXóa
  24. "Đại tá Trần Ngọc Hạnh - giám đốc công an TP. Cần Thơ - thì cho biết do đây là vụ việc khá nghiêm trọng, liên quan đến nguyên cán bộ cấp cao quân đội, nên Công an TP. Cần Thơ đang làm báo cáo gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xin ý kiến chỉ đạo"
    Cán bộ cao cấp nghỉ hưu thì cũng là người dân, tại sao không xử lý theo đúng luật pháp như người dân mà còn chờ xin ý kiến? Chẳng lẽ cán bộ lại có bộ luật khác hay sao?

    Trả lờiXóa
  25. làm như thế này tức là ông trung tướng võ văn liêm đang tự huỷ hoại danh tiếng của mình đấy,già rồi,về hưu rồi làm sao cho hậu thế nó tôn trọng chứ gì mà phải thốt ra những lời như thế rồi làm dậy sóng dư luận cơ chứ.vội thì vội xuống xe xuất thẻ rồi nói từ tốn với nhau tôi tin rằng anh trung uý cũng ko làm khó đâu.ông cứ cậy là trung tướng về hưu nên cứ làm láo ms ra như này đấy

    Trả lờiXóa
  26. Đọc mà thấy buồn và thất vọng quá! Cũng là trong lực lượng vũ trang,cũng là những người lính, đồng đội của nhau, vậy mà sao tướng lại xử lý như vậy. Phải chăng dư âm của quyền lực vẫn quá nặng trên con người ông, để đến khi trở về một người dân bình thường ông không chấp nhận được. Là tướng hay là gì đi chăng nữa thì ông phải chấp hành đúng pháp luật đầu tiên chứ, chẳng lẽ là tướng ông tự cho mình cái quyền thích làm gì thì làm sao?

    Trả lờiXóa
  27. Cụ Liêm không thể có cái gì để chứng minh được rằng anh CSGT nói bố láo mà chính cụ mới là người nói bố láo .

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog