Chia sẻ

Tre Làng

GIẢ MẠO GIẤY TỜ CỦA BỘ CÔNG AN VÀ BÁO CHÍ

'Lật mặt' đối tượng giả mạo giấy tờ Bộ Công an, Báo Thanh Niên

Tin từ Thanh Niên Online

Ông Thanh giả mạo 'thẻ tác nghiệp' Báo Thanh Niên ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 12.9, Cục An ninh văn hóa Thông tin truyền thông (Bộ Công an) cho biết đã phát hiện, tiến hành điều tra đối tượng mạo danh giấy tờ Bộ Công an, thẻ tác nghiệp của Báo Thanh Niên và nhiều báo khác.

Qua công tác kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh các hoạt động sai phạm trên lĩnh vực thông tin truyền thông, Cục An ninh văn hóa Thông tin truyền thông đã phát hiện các đối tượng sử dụng giấy tờ giả mạo thẻ nhà báo, thẻ tác nghiệp... để mời chào doanh nghiệp ký “hợp đồng bảo trợ truyền thông”, "vinh danh thương hiệu”, làm trang thông tin điện tử tổng hợp không phép nhằm trục lợi từ quảng cáo…

Ông Hải Thanh đang thực nghiệm việc giả mạo giấy tờ tại Bộ Công anẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trên cơ sở các nguồn tin và tài liệu xác minh, Cục An ninh văn hóa Thông tin truyền thông đã làm việc với ông Nguyễn Lê Hải Thanh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền hình trực tuyến Việt Nam - STV). Cục An ninh văn hóa Thông tin truyền thông xác định ông Thanh đã lập và sử dụng trang thông tin điện tử tổng hợp stv.net.vn và 12 trang thông tin điện tử tổng hợp khác gồm: tieudung24h; saosukien; phapluatvn; phongthuydoanhnhan; doanhnhanvn; kinhtethitruong; xeviet24h; tinnhanh24h; tinong24h; thuonghieuvacongluan; thuonghieuvn; baomoi24h để đăng tải tin tức, bài viết, clip.

Giả mạo cả giấy tờ Bộ Công anẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các trang thông tin trên đều do ông Thanh nắm quyền quản trị, kiểm duyệt nội dung dù chưa được cấp phép hoạt động. Đáng chú ý, trang stv.net.vn trong thời gian hoạt động sử dụng công cụ đăng tin, tải bài tự động nên đã xảy ra sơ sót, không kiểm duyệt nội dung dẫn đến đăng tải thông tin xuyên tạc liên quan đến việc đổi tiền, các chương trình truyền hình có nội dung xuyên tạc của đối tượng ở nước ngoài, các chương trình vi phạm bản quyền…

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện ông Thanh đã làm giả các giấy tờ của nhiều cơ quan nhà nước như: Thẻ tác nghiệp báo chí của các cơ quan (Đài truyền hình Việt Nam, Báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ Thủ Đô, Kinh Tế và Đô Thị, Dân Tộc và Phát Triển…), giấy phép báo chí và xe hợp tác xử lý thông tin đường dây nóng, giấy phép ra vào cổng Bộ Công an… để bản thân ông Thanh sử dụng và cấp cho một số nhân viên STV.

Giả mạo giấy tờ Báo Thanh NiênẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Mặt khác, qua khai thác đối tượng và các đương sự có liên quan, cơ quan công an đã phát hiện Công ty truyền hình trực tuyến Việt Nam kết nối toàn cầu (GCTV), đối tác của ông Thanh, có sai phạm tương tự như STV khi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gctv.vn cùng với 9 trang không phép khác, gồm: thefashionnews; thegioidoanhnhansaoviet; thuonghieuviet; thuonghieucongluan; doanhnhantoancau; baomoi24g; tinnong24g; thegioisao; kinhte24g hoạt động có tính chất báo chí, đăng tải tin tức, clip vi phạm bản quyền truyền hình…

Hiện Cục An ninh văn hóa Thông tin truyền thông đã thu hồi các giấy tờ nêu trên và thông báo cho các đơn vị liên quan để phối hợp mở rộng điều tra. Cục An ninh văn hóa Thông tin truyền thông cũng thông báo và phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM để xử lý những sai phạm trên.

Trung Hiếu - Ngọc Lê

8 nhận xét:

  1. thanh niên và tuổi trẻ là 2 tờ báo hiện nay có tư tưởng mất dạy nhất,viết toàn sai sự thật và cố ý nói xấu công an cũng như các ban ngành của nhà nước khác,vụ lần này chúng cố tình vi phạm mà có bằng chứng thì xử theo pháp luật thôi,nhưng sau vụ này kiểu gì chúng cũng nhằm vào CA để săm xoi kiếm chỗ phản dame cho coi

    Trả lờiXóa
  2. Cần phải xử lý nghiêm những kẻ làm giả mạo giấy tờ đi làm tiền doanh nghiệp. Những kẻ như vậy cần phải xử lý không để bọn chúng hoành hoành làm cho các doanh nghiệp hoang mang. Gây ảnh hưởng đến công việc làm ăn của doanh nghiệp.

    Trả lờiXóa
  3. Không biết sự việc trên báo Thanh niên đưa thông tin có chính xác không. Nhưng nếu đó là sự thật thì thật nguy hiểm, các cơ quan chức năng cần xác minh, làm rõ đường dây làm giả những giấy tờ trên và xử lý trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  4. Bây giờ không biết thật giả như nào nữa mất, cần có cơ chế quản lý, kiểm tra, ngăn chặn, bắt những đối tượng làm giả giấy tờ của các cơ quan chức năng. Để những kẻ đó không còn chốn dung thân. vì tiền mà chúng chấp nhận làm tất cả, thật đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  5. có cầu thì ắt sẽ có cung, đến gấy tờ công an mà người ta cũng làm giả thì không biết những đối tượng này sử dụng giấy tờ giả này để làm những việc gì nữa, may là còn phát hiện được ra không biết có còn những đối tượng nào khác như vậy không, thiết nghĩ công tác quản lí, giám sát hiệu quả hơn sẽ giảm tối đa hậu quả của việc giả mạo này

    Trả lờiXóa
  6. tình hình tội phạm bây giờ ngày càng tinh vi, làm giả giấy tờ của cả lực lượng công an, không biết những thứ khác thì thế nào. Cần xử lý nghiêm những đối tượng như thế này không thì hậu quả không thể lường trước được. Cần thông báo thông tin rộng rãi trên các kênh truyền thông đại chúng để người dân đề cao cảnh giác và góp phần tố giác tội phạm nếu phát hiện đối tượng giả mạo giấy tờ

    Trả lờiXóa
  7. không chỉ là giấy tờ của bộ công an, cơ quan báo chí mà còn có của các bộ ban ngành khác có vẻ như quy mô của ông Thanh không đơn giản chút nào, hi vọng cơ quan điều tra bộ công an sớm mở rộng công tác điều tra, xử lí những cá nhân tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
  8. Hiện Cục An ninh văn hóa Thông tin truyền thông đã thu hồi các giấy tờ nêu trên và thông báo cho các đơn vị liên quan để phối hợp mở rộng điều tra. Cục An ninh văn hóa Thông tin truyền thông cũng thông báo và phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM để xử lý những sai phạm trên.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog