Chia sẻ

Tre Làng

HÀ GIANG ĐẸP NGỠ NGÀNG

“Bấn loạn” trước bộ ảnh Hà Giang đẹp không thốt nên lời

Hà Ngụy Thứ Hai, ngày 11/09/2017 02:55 AM (GMT+7)

(Dân Việt) Mảnh đất, con người Hà Giang quá đáng yêu, nên nếu có thời gian, thì bạn cứ đi thôi. Mỗi mùa một nét riêng, dù nắng hay mưa thì đều vô cùng cuốn hút. 

Bản Phùng

Cho những người thích chụp ảnh đẹp

Nếu bạn yêu thích chụp ảnh, thì nên cân nhắc những mốc thời gian dưới đây. Để ngoài chụp những địa danh cố định, cuộc sống của người dân thì những vẻ đẹp theo mùa vụ sẽ làm cho chuyến đi của bạn nhiều sắc màu hơn. 

- Giữa tháng 9 – tháng 10: Mùa lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang.



Gặt lúa tại Tả Sử Chóong

Những sóng lúa ngày vụ tại Hoàng Su Phì

Hoàng hôn trên những thửa ruộng bậc thang Nậm Ty, Hoàng Su Phì

Địa điểm chụp lúa đẹp: Huyện Hoàng Su Phì: Bản Phùng, Bản Luốc, Sán Xả Hồ, Tả Sử Chóong, Hồ Thầu, Nậm Ty, Thông Nguyên. 

- Tháng 10 -tháng 11: Lễ hội hoa Tam giác mạch của Hà Giang. Hoa được trồng nhiều ở những điểm sau:

Huyện Quản Bạ: Xã Quyết Tiến (Thạch Sơn Thần), Km 67 Bát Đại Sơn, điểm dừng nghỉ chân cổng trời Quản Bạ.

Huyện Yên Minh: Xã Lao Và Chải, Na Khê và điểm dừng nghỉ.

Huyện Đồng Văn: Xã Sủng Là, Phố Cáo, Ngã ba Lũng Táo – Ma Lé – Thị trấn Đồng Văn.

Huyện Mèo Vạc: Xã Pà Vi, Pài Lúng và điểm dừng nghỉ khu vực Mã Pì Lèng.

Phố Cáo

- Tháng 11 hoặc tháng 3 cũng là thời điểm lý tưởng để ghé thăm biển mây nắng Chiêu Lầu Thi với đỉnh cao 2.402m so với mực nước biển, thuộc dãy Tây Côn Lĩnh. Trên đường lên Chiêu Lầu Thi bạn có cơ hội ghé qua khu rừng Tống Quán Sủ mang đặc trưng rừng ôn đới đẹp như Châu Âu với những bãi cỏ êm như thảm dưới tàng cây.

- Tháng 1- tháng 2: Hoa mận, hoa đào, hoa cải nở rực rỡ trên mọi nẻo Hà Giang. Vì trùng dịp Tết nên sẽ thấy rất nhiều bà con dân tộc mặc quần áo đẹp để đi chơi, tụ tập. 


Cải trắng nở ngập trời tháng 2 tại Sủng Là

Thung lũng Sủng Là mùa xuân

Tết về với bà cháu ở Sủng Là

Mặc đẹp chơi xuân

- Tháng 4 (27/3 âm lịch): Chợ tình Khâu Vai là phiên chợ dành cho những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau. “Những chị em dân tộc thiểu số nơi đây lấy ra bộ trang phục đẹp nhất, đàn ông sẽ diện cho mình một bộ đồ tươm tất nhất để cùng đến điểm hẹn chợ tình Khâu Vai. Ở phiên chợ này là mọi sự ghen tuông thường tình sẽ không còn hiện hữu, mà nó sẽ theo gió bay lên những đỉnh núi đá tai mèo cheo leo”. 

- Tháng 5- tháng 6: Mùa nước đổ trên những thửa ruộng bậc thang, long lánh ở Hoàng Su Phì 

Những điểm du lịch nổi tiếng và những điểm du lịch mới ở Hà Giang:

Rừng thông Yên Minh; Núi đôi Quản Bạ; Phố cổ Chiến Thắng; Chợ cổ Đồng Văn; Dinh thự họ Vương; Cao nguyên đá Đồng Văn; Đèo Mã Pí Lèng; Cột cờ Lũng Cú; Nhà của Pao (làng Lũng Cẩm); Thung lũng Sủng Là. Thác Thí tại rừng nguyên sinh Nà Chì của huyện Xín Mần. Kayak vượt thác Minh Tân tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên. 

Chợ cổ Đồng Văn

Dinh thư họ Vương

Núi "mặt quỷ" ở Xín Mần

Thác "tiên" Xín Mần

Ăn ngủ tại Hà Giang

Trên các cung đường phượt, việc tìm nhà nghỉ khách sạn giờ khá dễ dàng. Từ 150k/phòng lên đến hàng triệu. Tùy ngân sách mà bạn có thể tìm chỗ ở cho phù hợp. Nhưng trong dịp lễ hội hoa Tam giác mạch, lượng du khách đến Hà Giang khá đông vì vậy bạn nên book trước.

Một số món ăn đặc sản bạn nên thưởng thức khi đến Hà Giang:

- Bánh cuốn trứng chấm nước xương tại đối diện chợ cổ Đồng Văn

- Thắng dền là món ăn gần giống bánh trôi tàu, được làm từ bột gạo nếp, nhân đậu.

- Thịt trâu, lợn gác bếp

- Cải mèo luộc/xào- Chè San Tuyết cổ thụ

- Lạp sườn

Di chuyển:

Quãng đường Hà Nội – Thành phố Hà Giang khoảng 300km. Tùy theo cung đường muốn đi mà có thể lựa chọn phương tiện phù hợp. 

Một số cung đường mà dân phượt hay đi: 

1. Hà Nội – Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc – Bắc Mê – TP Hà Giang – Hà Nội. (Đây là cung phổ biến nhất, tham quan được khá đủ những danh lam, thắng cảnh, địa danh nổi tiếng của Hà Giang. Đây cũng là cung đầu tiên tôi đi)

2. Mèo Vạc – Lũng Pìn – Mậu Duệ – Du Già – Hà Giang – Hà Nội.

3. Niêm Sơn (Hà Giang) – Bảo Lộc (Cao Bằng) – Bắc Kạn – Hà Nội.4. Hà Nội – TP Hà Giang – Bắc Quang – Tân Quang – Hoàng Su Phì – Xín Mần – Cốc Pài – Lào Cai – Hà Nội. 5. Hà Nội – TP Hà Giang – Bắc Quang – Tân Quang – Hoàng Su Phì – Hà Nội.

Cùng chiêm nghiêm một số hình ảnh ấn tượng về thiên nhiên và con người Hà Giang:

Phiên chợ Sà Phìn




Trẻ em vùng cao không có Iphone, Ipad để chơi, các em chỉ chơi đùa với con trâu, con gà và vui vẻ với những bạn cùng lứa... Chính vì vậy, nét ngây thơ ở trẻ em miền núi còn rất nhiều, rất yêu!



Hội "tám" trên cao


Theo em ra chợ phiên

Thiếu nữ tuổi 13

Niềm vui của mẹ

Người dân tộc Dao đen với hàm răng nhuộm

Hoa trên đá

6 nhận xét:

  1. cảnh thì đẹp đến nao lòng người vừa có cái gì đó tự nhiên lại có nét đẹp của sự hoang sơ của con người nơi đây. Tuy nhiên những nét đẹp đó chúng ta chỉ được chiêm ngưỡng qua ảnh, qua những góc chụp của các nhà nhiếp ảnh gia chứ còn nhìn bằng con mắt đời thực thì cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn khốn khó vô cùng, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, dân trí thì trình độ thấp, người ta sống dựa vào tự nhiên là chủ yếu không sản xuất ra của cải vật chất nhiều. Trẻ em phải ăn chả đủ no, mặc chả đủ ấm, phong tục tập quán còn quá nhiều lạc hậu. Bao giờ cuộc sống của người dân bớt khổ thì Hà Giang mới đẹp lên nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. xem lại muốn đi hà giang lần nữa quá trời luôn,tôi thích hà giang những ngày không hội.lúc đó hà giang có một vẻ đẹp nhẹ nhàng yên bình cùng núi rừng,chứ ngày có hội lại đông đúc bởi đám phượt thủ vô ý thức nữa nên mất cái vẻ đẹp đó đi

    Trả lờiXóa
  3. Hình ảnh những em bé vùng cao với đôi mắt trong veo, nụ cười tươi rạng rỡ có lẽ đã in sâu vào tiềm thức của nhiều người. Nhưng cũng còn đó một tâm trạng chung mà không chỉ bạn và tôi trăn trở, đó là cuộc sống thiếu thốn đủ bề mà các em đang phải đối mặt.

    Trả lờiXóa
  4. Hình ảnh những em bé vùng cao với đôi mắt trong veo, nụ cười tươi rạng rỡ có lẽ đã in sâu vào tiềm thức của nhiều người. Nhưng cũng còn đó một tâm trạng chung mà không chỉ bạn và tôi trăn trở, đó là cuộc sống thiếu thốn đủ bề mà các em đang phải đối mặt.

    Trả lờiXóa
  5. Mảnh đất, con người Hà Giang quá đáng yêu, nên nếu có thời gian, thì bạn cứ đi thôi. Mỗi mùa một nét riêng, dù nắng hay mưa thì đều vô cùng cuốn hút. Bản Phùng Cho những người thích chụp ảnh đẹp Nếu bạn yêu thích chụp ảnh, thì nên cân nhắc những mốc thời gian dưới đây. Để ngoài chụp những địa danh cố định, cuộc sống của người dân thì những vẻ đẹp theo mùa vụ sẽ làm cho chuyến đi của bạn nhiều sắc màu hơn.

    Trả lờiXóa
  6. Vòng đá thạch anh tím được nhiều hoàng tộc trên thế giới vì màu tím của nó biểu tượng cho quyền lực của bề trên. Luân xa con mắt thứ 3 được cho là có mối liên kết với đá thạch tím, do đó vòng tay đá thạch tím giúp nâng cao năng lực nhận biết sâu sắc thế giới xung quanh. Hãy đến với Đá quý An An để có thể lựa chọn vòng tay thạch anh tím theo mọi size, mọi chất lượng đá mong muốn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog