Chia sẻ

Tre Làng

NÓNG: NGUYỄN VĂN TÚC XỘ KHÁM

Khoai@

Tin mới từ Công an Thái Bình cho hay, Nguyễn Văn Túc, kẻ cầm đầu tổ chức phản động "Hội anh em dân chủ" tại Thái Bình đã bị khởi tố và bắt tạm giam theo điều 79 BLHS với tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Website của Công an tỉnh Thái Bình, cho biết: "Ngày 01/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật".

Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt, công an Thái Bình và các cơ quan chức năng cũng tổ chức khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Túc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 10/9/2008, Nguyễn Văn Túc bị khởi tố và bắt về tội "Tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88 BLHS, cùng Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Kim Nhàn… Vụ này, Nguyễn Văn Túc đã bị kết án 4 năm tù, 3 năm quản chế tại địa phương.

13 nhận xét:

  1. Chống nhà nước xem như công việc chính kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình những lũ này. Đây là những con người lười lao động chỉ muốn ăn sẵn, muốn làm những việc nhẹ mà thu nhập vẫn cao. Những đối tượng này luôn có biểu hiện chống đối nhà nước, không chấp hành quy định của nhà nước nên rất dễ bị các đối tượng khác lôi kéo, mua chuộc. Dần dần có những hoạt động chống phá, đi ngược lợi ích dân tộc, của đất nước mà thôi. Những đối tượng này phải xử lý nghiêm khắc để răn đe cho kẻ khác.

    Trả lờiXóa
  2. Ngày 1/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc (SN 1964) - thành viên của “Hội Anh Em Dân Chủ”, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” được quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999.

    Trả lờiXóa
  3. Tin từ trang thông tin Công an tỉnh Thái Bình: "Ngày 01/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại Điều 79, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  4. Y từng bị Tòa án tuyên án tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” vì tham gia thực hiện cả hai vụ treo khẩu hiệu, rải truyền đơn có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Đồng thời y đã làm ra, tàng trữ và tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam".

    Trả lờiXóa
  5. Đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Văn Túc ngồi bóc lịch với tội danh xâm phạm an ninh quốc gia. Trước đó, trong giai đoạn 2007-2008, Nguyễn Văn Túc đã dụ dỗ, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động khiếu kiện kéo dài, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

    Trả lờiXóa
  6. vào sáng ngày 16/8/2008, Nguyễn Văn Túc đã cùng với một số đối tượng phản động tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” tại cầu vượt Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng rồi quay phim, chụp ảnh, đăng tải trên mạng Internet để phô trương thanh thế, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Văn Túc vận động một số thanh niên ở Hải Phòng giả làm sinh viên mặc áo phông in chữ “tẩy chay Olympic Bắc Kinh – Trung Quốc”, yêu cầu phía Trung Quốc đền bù cho ngư dân Việt Nam bị sát hại và tổ chức biểu tình trái pháp luật tại khu vực chợ Đồng Xuân, Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  8. việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc để điều tra về tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79, Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 là đúng quy định của pháp luật Việt Nam

    Trả lờiXóa
  9. Để thực hiện ý đồ trên, ban đầu Nguyễn Văn Túc và đồng bọn dự định sẽ treo khẩu hiệu tại TP Thái Bình, nhưng không thực hiện được vì công an Thái Bình tổ chức tuần tra kiểm soát rất chặt chẽ, và người dân Thái BÌnh rất cảnh giác, nên chúng quyết định thực hiện tại Hải Phòng.

    Trả lờiXóa
  10. Theo yêu cầu của phía Việt Tân, Túc đã phải chụp ảnh lại, và post lên mạng xã hội để chứng minh rằng mình đã thực hiện theo yêu cầu của Việt Tân. Ngay sau đó Nguyễn Văn Túc đã nhận được 400 USD mà không biết rằng Nguyễn Xuân Nghĩa đã ăn chặn mất 400 USD.

    Trả lờiXóa
  11. Tin mới từ Công an Thái Bình cho hay, Nguyễn Văn Túc, kẻ cầm đầu tổ chức phản động "Hội anh em dân chủ" tại Thái Bình đã bị khởi tố và bắt tạm giam theo điều 79 BLHS với tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

    Trả lờiXóa
  12. Chúng ta chẳng còn lạ gì Túc khi đối tượng này thường xuyên có những hoạt động chống đối chính quyền và vào ngày 9/10/2009, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Túc 4 năm tù giam và 3 năm quản chế tại địa phương sau khi thi hành xong hình phạt tù. Tuy nhiên sau khi ra tù đối tượng này vẫn ngựa quen đường cũ lên tiếp tục bị các cơ quan chức năng xử lý là điều dễ hiểu.

    Trả lờiXóa
  13. ơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại Điều 79 - Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999.Rận chủ đã phải trả giá.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog