Chia sẻ

Tre Làng

HÀ NỘI SẼ TIẾP TỤC CÓ NHIỀU ĐỘT PHÁ

LâmTrực@

Sáng nay, 6/11/2017, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã chủ trì phiên họp UBND tháng 11/2017. Sau khi thảo luận về những kết quả đã đạt được và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục, Hà Nội đề ra phương hướng cho năm 2018, theo đó sẽ tiếp tục thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế, cũng như rà soát, cắt giảm số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố…

Tại phiên họp, Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho hay, kinh tế - xã hội Hà Nội năm 2017 đạt được kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng 8,5%; thu ngân sách trên địa bàn tăng 1,4% so với dự toán; kim ngạch xuất khẩu tăng 8%…

Năm 2017, Hà Nội đã có nhiều đột phá trong thu hút đầu tư, có nhiều cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút các nhà đầu tư, không chỉ tập trung vào các dự án phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn thu hút nhiều dự án về y tế, giáo dục, môi trường...

Hà Nội cũng có bước đột phá quan trong trong cải cách thủ tục hành chính, vì lợi ích của người dân, trong đó, tập trung cải thiện sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính công. Đã có nhiều mô hình mới thiết thực cho người dân. Nổi bật là Hà Nội vừa triển khai “Liên thông cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp với nhà đầu tư nước ngoài” tại Sở KH&ĐT, giúp doanh nghiệp giảm 50% số lần đi lại, 30 - 60% thời gian giải quyết. Đáng chú ý, 100% cơ quan, đơn vị thuộc TP có thủ tục hành chính giao dịch với tổ chức, công dân đã ban hành quy trình giải quyếtthủ tục hành chính theo một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo minh bạch, nhanh gọn. Bên cạnh đó, Hà Nội còn thí điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua Bưu chính công ích, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đổi mới nhiều phần việc như việc nhằm cải thiện môi trường môi sinh, theo đó ngoài việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch trồng mới 1 triệu cây xanh, nạo vét lòng hồ, làm sạch lòng sông, thì các khâu thu gom vận chuyển, xử lý rác thải...cũng được cải thiện đáng kể.

Tại cuộ họp này, Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận, một bộ phận cán bộ làm việc chưa hết trách nhiệm; lãnh đạo, cán bộ ở cấp cơ sở có lúc, có nơi còn gây phiền hà cho người dân; đã xảy ra một số vụ việc đáng tiếc trong ứng xử của cán bộ, công chức với người dân, gây bức xúc trong dư luận. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, đặc biệt là lấn chiếm đất nông nghiệp, vi phạm khai thác cát, sử dụng bến bãi trái phép vẫn còn xảy ra. Tình trạng ùn tắc giao thông còn phức tạp, nhất là trong giờ cao điểm; hiện tượng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn chưa được cải thiện rõ nét. Công tác kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường, thu gom rác thải chưa thực sự chủ động, còn hạn chế, đặc biệt tại một số làng nghề; còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường trên một số hồ. Công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy hiệu quả chưa cao; cháy, nổ , tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp; đã xảy ra một số vụ việc gây thiệt hại lớn về người và tài sản; diễn biến dịch bệnh còn phức tạp…

Về phương hướng, trong bối cảnh Trung ương chỉ đạo quyết liệt sắp xếp lại bộ máy, cải cách hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp, Thành phố ủng hộ đề xuất của Sở KH-ĐT với 2 chủ đề của năm 2018 là "Năm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước" và "Năm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp".

Theo đó, năm 2018, Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng đề án thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế; Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính; Rà soát, cắt giảm người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố…

Hà Nội cũng sẽ sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ của từng cơ quan, đơn vị, quy trình giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp…

11 nhận xét:

  1. Tôi mong muốn với những gì đã làm được, Thành phố Hà Nội tiếp tục có những bước đột phá mạnh hơn trong tương lai. Trong lộ trình phát triển của Thành Phố sẽ không thể không gặp phải những chông gai và các thế lực chống phá. Hy vọng với quyết tâm của các cấp ban ngành và nhân dân Thành Phố Hà Nội sẽ sớm có được những thành công trong tương lai.

    Trả lờiXóa
  2. Mong rằng mục tiêu các quý vị đã đặt ra cho thủ đô của cả nước sẽ thực hiện được nhưng mà liệu rằng đặt ra mục tiêu rồi thực hiện được hay không hay là kiểu nói được không làm được thì mất mặt dân tình lắm

    Trả lờiXóa
  3. Hà Nội là thủ đô, là trung tâm kinh tế, văn, văn hóa thương mại của đất nước. Những thành tựu mà Hà Nội đạt được trong thời gian qua đã cho thấy sự quyết tâm cao độ của chính quyền, lãnh đạo và công dân của thủ đô. Cùng chúngb tay xây dựng thủ đô, đất nước phồn vinh, giàu mạnh. Với quyết tâm tinh giảm biên chế, thu gọn đầu mối, xóa bỏ cấp trung gian sẽ làm cho bộ máy hành chính của Hà Nội bớt cồng kềnh, phát huy vai trò từng cá nhân, tập thể. Hi vọng rằng trong thời gian tới, thủ đô Hà Nội sẽ quyết tâm giành được mục tiêu to lớn, phát triển ngang hàng với những quốc gia trong khu vực và vươn tầm tmra thế giới.

    Trả lờiXóa
  4. là một tỉnh giữ một vị trí quan trọng của đất nước, là thủ đô văn hiến chắc chắn Hà Nội đứng trước nhiều thách thức nhưng với sự đồng lòng của các cấp lãnh đạo cùng người dân thủ đô tôi tín Hà Nội sẽ có những bước biến chuyển lớn, là địa phương dẫn đầu, tiên phong là tấm gương cho các địa phương khác học tập và làm theo

    Trả lờiXóa
  5. cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng đời sống người dân,...đó là tất cả những gì mà thành phố cùng các tỉnh thành đang cố gắng thực hiện, những kết quả bước đầu cho thấy tính tiên phong cũng như quyết tâm của các cấp chính quyền cùng người dân thủ đô hướng đến một thủ đô văn minh, hiện đại

    Trả lờiXóa
  6. Hoan nghênh đối với những sự đổi mới mà Hà Nội đã đạt được trong thời gian vừa qua, đông thời cũng rất ủng hộ việc tiếp tục đổi mới trong thời gian sắp tới. Mong rằng những đổi mới mà Hà Nội- thủ đô của nước ta, sẽ là cơ sở, động lực để các tỉnh, thành phố trong cả nước tiến hành đổi mới để hoàn thiện hơn bộ máy chính quyền, góp phần đưa đất nước đi lên.

    Trả lờiXóa
  7. Hà Nội là thủ đô của đất nước, cần phải có những động thái tiên phong đi trước trong mọi chủ trương chính sách của Đảng, mới đây nhất là nghị quyết Trung Ương 6 về công tác cán bộ, thực hiện việc tinh giản biên chế, giảm thiểu đầu mối và các cơ quan trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính

    Trả lờiXóa
  8. Hy vọng sau buổi tổng kết để nhìn nhận lại một cách tổng thể toàn bộ những gì đã đặt được và chưa đạt được, Hà Nội sẽ có những động thái mới hơn nhằm làm tốt những chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm nay, nhằm đưa thủ đô xứng đáng là đầu taù, tiên phong cho cả nước thực hiện tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng đã đề ra

    Trả lờiXóa
  9. Hà Nội cũng sẽ sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ của từng cơ quan, đơn vị, quy trình giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

    Trả lờiXóa
  10. Hà Nội cũng sẽ sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ của từng cơ quan, đơn vị, quy trình giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp…

    Trả lờiXóa
  11. Về phương hướng, trong bối cảnh Trung ương chỉ đạo quyết liệt sắp xếp lại bộ máy, cải cách hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp, Thành phố ủng hộ đề xuất của Sở KH-ĐT với 2 chủ đề của năm 2018 là "Năm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước" và "Năm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp".

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog