Chia sẻ

Tre Làng

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG NGA THĂM VIỆT NAM

Kinhtedothi - Sáng 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoygu sang thăm Việt Nam.

Sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Bộ trưởng Quốc Phòng Nga Shoygu Sergey Kuzhugetovich sáng nay (23/1) đã tới Hà Nội. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón tại trụ sở Bộ Quốc phòng.


Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga.

Chuyến thăm của ông Shoygu Sergey Kuzhugetovich sẽ diễn ra từ 22 - 24/01/2018. Chuyến thăm góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện cũng như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga.


Hai Bộ trưởng duyệt đội danh dự. 

Hợp tác quân sự giữa hai nước đã diễn ra hàng chục năm nay, mang tính chất truyền thống và không nhằm chống lại nước thứ ba nào.


Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch hội đàm cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga sáng nay (23/1).

Trong năm 2017, Nga đã bàn giao nhiều khí tài quân sự tối tân cho Việt Nam như hai chiếc cuối cùng trong hợp đồng mua 6 tàu ngầm Đề án 636 "Varshavyanka" (lớp Kilo), cùng hai tàu hộ vệ Đề án 11661 "Gepard". Sang năm nay, Việt Nam và Nga dự kiến tăng cường hợp tác về kỹ thuật quân sự, hải quân, quân y, gìn giữ hòa bình và nghiên cứu khoa học.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoygu Sergey Kuzhugetovich tại buổi hội đàm.

3 nhận xét:

  1. Đây là hoạt động diễn ra thường niên của hai nước nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị , không nhằm mục đích chống nước thứ ba. Việt Nam với Nga (Liên Xô cũ) vốn đã có mối quan hệ truyền thống lâu đời, hợp tác toàn diện về mọi mặt. Cuộc gặp mặt này là cơ hội tốt để hai nước có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phương tiện, biện pháp để giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ đất nước.

    Trả lờiXóa
  2. Trong năm 2017, Nga đã bàn giao nhiều khí tài quân sự tối tân cho Việt Nam như hai chiếc cuối cùng trong hợp đồng mua 6 tàu ngầm Đề án 636 "Varshavyanka" (lớp Kilo), cùng hai tàu hộ vệ Đề án 11661 "Gepard". Sang năm nay, Việt Nam và Nga dự kiến tăng cường hợp tác về kỹ thuật quân sự, hải quân, quân y, gìn giữ hòa bình và nghiên cứu khoa học. Cuộc gặp mặt này là cơ hội tốt để hai nước trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành sứ mệnh bảo vệ đất nước.

    Trả lờiXóa
  3. Trong năm 2017, Nga đã bàn giao nhiều khí tài quân sự tối tân cho Việt Nam như hai chiếc cuối cùng trong hợp đồng mua 6 tàu ngầm Đề án 636 "Varshavyanka" (lớp Kilo), cùng hai tàu hộ vệ Đề án 11661 "Gepard". Sang năm nay, Việt Nam và Nga dự kiến tăng cường hợp tác về kỹ thuật quân sự, hải quân, quân y, gìn giữ hòa bình và nghiên cứu khoa học.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog