Chia sẻ

Tre Làng

TP HCM: Cảnh sát thông tin vụ cháy hơn 3.000 m2 ở KCN Vĩnh Lộc

Cảnh sát thông tin vụ cháy hơn 3.000 m2 ở KCN Vĩnh Lộc

(PLO)- Hỏa hoạn đã thiêu rụi 2 nhà kho của một công ty trong KCN Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) với diện tích hơn 3.000 mét vuông.

Theo cảnh sát PCCC TP.HCM, lực lượng chuyên nghiệp nhận được thông tin vào 3 giờ sáng. Nhận định đám cháy phát triển lớn nên huy động 6 đơn vị gồm Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, 12, 11, Gò Vấp với 34 xe chữa cháy và 212 cán bộ chiến sĩ cùng 3 đơn vị nghiệp vụ phối hợp dập lửa.

Hỏa hoạn xuất phát tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Sinh tại Lô C 12/1, đường 2F thuộc Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đến 7 giờ sáng cùng ngày lực lượng chữa cháy vẫn tích cực phun nước khống chế hỏa hoạn.

Cảnh sát triển khai lăng công suất lớn huy động nhiều nguồn nước. Đến khoảng 3 giờ 45 phút sáng cùng ngày, đám cháy đã bị cô lập, khống chế cảnh sát sau đó tiếp tục dập lửa.

Việc chữa cháy kho giấy cuộn theo cảnh sát PCCC diễn biến sẽ còn rất dài "Chúng tôi phải di dời tất cả các cuộn giấy ra mới có thể dập tắt hoàn toàn được" - Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM nói. 

Theo cảnh sát, hỏa hoạn bùng phát và lan rộng ở 2 kho, 1 kho chứa giấy diện tích 1.500 mét vuông chứa 3.000 tấn giấy và 1 kho 1.600 mét vuông chứa 370 tấn giấy. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phước Sinh chỉ cho thuê kho chứ không sản xuất, 2 đơn vị thuê lại là công ty Vising Pack và công ty Kim Thành Lợi thuê kho để chứa giấy.

Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt chỉ đạo công tác dập lửa. 

Cảnh sát nhận định nhiều cuộc giấy có thể chưa bị ảnh hưởng, nếu được đưa ra kịp thời vẫn có thể sử dụng lại được. 

Cột khói từ đám cháy bốc cao hàng trăm mét đứng từ rất xa vẫn có thể nhìn thấy.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục di dời các cuộc giấy ra khỏi kho. 

Việc khống chế hỏa hoạn gặp không ít khó khăn vì khu vực kho có diện tích rộng, lửa gặp vật liệu dễ cháy lan rộng trong khu vực kín nên tỏa nhiệt và khói rất dữ dội.

Các cán bộ chiến sĩ tranh thủ ăn, uống để tiếp tục dập lửa.

Đến sang cùng ngày, công tác dập lửa vẫn tiếp tục được triển khai.

3 nhận xét:

  1. Cháy giấy thì công tác dập tắt được lửa là rất khó khăn, nhìn các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thương quá.

    Trả lờiXóa
  2. Hỏa hoạn đã thiêu rụi 2 nhà kho của một công ty trong KCN Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) với diện tích hơn 3.000 mét vuông.
    Vụ cháy quá to, và nguy hiểm. Ý thức về phòng cháy của dân ta chưa cao, để xảy ra cháy như vậy thiệt hại đầu tiên là người dân, và nguy hiểm cho người khác.

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ thương quá

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog