Chia sẻ

Tre Làng

Về Phát biểu của anh PGS Hiệp về anh GS Quần Đùi

Khoai@


Báo Thanh Niên đăng bài 'Chúng tôi cũng không nghĩ GS Trương Nguyện Thành bị từ chối' của anh Đăng Nguyên (linh dưới đây:

Đăng Nguyênthiensinhgia@gmail.com

https://thanhnien.vn/giao-duc/chung-toi-cung-khong-nghi-gs-truong-nguyen-thanh-bi-tu-choi-960369.html

Anh PGS-TS Lưu Tiến Hiệp, Chủ tịch HĐQT kiệm HT đương nhiệm Trường ĐH Hoa Sen nói: "Đây là vấn đề luật pháp. Nếu nói không đúng có thể đưa tới chuyện vi phạm pháp luật. Về nguyên tắc, chúng tôi phải tôn trọng những quyết định của cấp trên".

Tôi trích đoạn đáng chú ý nhất:

"Theo ông Hiệp, có 5 tiêu chuẩn trong quy định của luật giáo dục ĐH. Dựa vào đó, trường có đến 10 tiêu chuẩn. “Trong thời điểm xét duyệt có 2 - 3 hồ sơ. Chúng tôi thấy GS Thành đáp ứng những yêu cầu của luật và của trường đặt ra nên có quyết định này. Chẳng hạn, trường còn quy định HT phải thành thạo tiếng Anh, phải có uy tín về mặt khoa học. Trong thời gian hơn 1 năm làm phó HT điều hành, GS Thành đáp ứng được những điều kiện đó. Khi đề cử lên cơ quan quản lý, chúng tôi cũng không nghĩ GS Thành bị từ chối. Pháp luật VN, cùng một điều giải thích mỗi nơi hiểu một cách khác”, ông Hiệp nói".

Như vậy anh Hiệp nói có 5 tiêu chuẩn thì anh Quần Đùi đủ cả, không thiếu thứ gì. Anh nói vì bám vào Luật Giáo dục Đại học 2012.

Tôi chê anh là PGS mà dốt, quá dốt. 

Tôi mà có con thì kiên quyết không cho nó vào Đại học Hoa Sen của anh đâu. Tôi thề.

Tiêu chuẩn của Hiệu trưởng Trường Đại học quy định tại Điểm 2 Điều 20 của Luật Giáo dục Đại học 2012, bao gồm 3 tiêu chuẩn. Tôi trích nguyên văn:

"2. Tiêu chuẩn hiệu trưởng:

a) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 năm;

b) Có trình độ tiến sĩ đối với hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện, đại học; có trình độ thạc sĩ trở lên đối với hiệu trưởng trường cao đẳng;

c) Có sức khoẻ tốt. Độ tuổi khi bổ nhiệm hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập bảo đảm để tham gia ít nhất một nhiệm kỳ hiệu trưởng".

Hết trích. Nguyên văn Luật này, anh chị đọc tại đây:

Như vậy, Luật chỉ có 3 tiêu chuẩn, còn anh nói "5 tiêu chuẩn trong quy định của luật giáo dục ĐH. Dựa vào đó, trường có đến 10 tiêu chuẩn" là anh nói sai.

Luật quy định tại điểm (a) như sau: "Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có uy tín về khoa học, giáo dục, có năng lực quản lý và đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 năm".

Luật đã ghi rõ. Muốn làm Hiệu trưởng trường Đại Học, thì điều kiện "đã tham gia quản lý cấp khoa, phòng của cơ sở giáo dục đại học ít nhất 05 năm". Chiểu theo quy định này, anh Quần Đùi không thể đáp ứng.

Vậy mà anh PGS-TS Lưu Tiến Hiệp, Chủ tịch HĐQT kiêm HT đương nhiệm Trường ĐH Hoa Sen lại nói rằng. "Chúng tôi thấy GS Thành đáp ứng những yêu cầu của luật và của trường đặt ra nên có quyết định này". 

Hóa ra, anh PGS Hiệp cũng không hiểu luật, dù có thể anh giỏi chuyên môn của mình.

GS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, GS Trương Nguyện Thành không được làm Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen là do chưa đủ điều kiện tham gia quản lý các cơ sở giáo dục Đại học ít nhất 5 năm theo Luật Giáo dục Việt Nam. Người làm giảng dạy, làm giáo sư có thể rất trẻ. Nhưng làm hiệu trưởng thì khác, làm hiệu trưởng phải có kinh nghiệm thực tế quản lý. Quy định 5 năm quản lý cấp khoa, phòng nhiều nước quy định là cần thiết.

Không biết các anh chị thế nào, chứ tôi thì nói không với Đai Học Hoa Sen

11 nhận xét:

  1. Nặc danh12:59 8/5/18

    Liên quan đến việc giáo sư ĐH Mỹ không đủ tiêu chuẩn làm hiệu trưởng ở Việt Nam, trả lời PV VTC News, GS Phạm Minh Hạc cho biết GS Trương Nguyện Thành không được làm Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen là do chưa đủ điều kiện tham gia quản lý các cơ sở giáo dục Đại học ít nhất 5 năm theo Luật Giáo dục Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh13:00 8/5/18

    Theo GS Phạm Minh Hạc, dù GS Trương Nguyện Thành có thành tích tốt trong chuyên môn khoa học nhưng giữa làm quản lý và làm khoa học có khác nhau. Ở nhiều nơi, hiệu trưởng vừa làm quản lý, vừa giảng dạy nhưng đây là hai hoạt động hoàn toàn khác.

    Người làm giảng dạy, làm giáo sư có thể rất trẻ. Nhưng làm hiệu trưởng thì khác, làm hiệu trưởng phải có kinh nghiệm thực tế quản lý. Quy định 5 năm quản lý cấp khoa, phòng nhiều nước quy định là cần thiết.

    "Tôi từng thăm một số trường Đại học ở Anh, Canada… và thấy hiệu trưởng của họ thường rất dày dạn trong công tác quản lý. Ở một số quốc gia, các trường Đại học hoạt động theo phương thức Autonomy (tạm hiểu là tự chủ). Từ cuối thế kỷ 18, các trường đại học ở châu Âu đã áp dụng quy tắc này rất chặt chẽ. Autonomy tức là các trường được toàn quyền, không ai xâm phạm, tuy nhiên nhà nước lại có luật lệ của nhà nước và Autonomy phải được đặt trong nhà nước pháp quyền

    Tuỳ từng quốc gia, khái niệm này cũng khác nhau. Ở một số nước Trung Đông, chức vụ hiệu trưởng lại do Nhà vua quyết định”, GS Phạm Minh Hạc cho biết.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh13:00 8/5/18

    Theo GS Phạm Minh Hạc, dù GS Trương Nguyện Thành có thành tích tốt trong chuyên môn khoa học nhưng giữa làm quản lý và làm khoa học có khác nhau. Ở nhiều nơi, hiệu trưởng vừa làm quản lý, vừa giảng dạy nhưng đây là hai hoạt động hoàn toàn khác.

    Người làm giảng dạy, làm giáo sư có thể rất trẻ. Nhưng làm hiệu trưởng thì khác, làm hiệu trưởng phải có kinh nghiệm thực tế quản lý. Quy định 5 năm quản lý cấp khoa, phòng nhiều nước quy định là cần thiết.

    "Tôi từng thăm một số trường Đại học ở Anh, Canada… và thấy hiệu trưởng của họ thường rất dày dạn trong công tác quản lý. Ở một số quốc gia, các trường Đại học hoạt động theo phương thức Autonomy (tạm hiểu là tự chủ). Từ cuối thế kỷ 18, các trường đại học ở châu Âu đã áp dụng quy tắc này rất chặt chẽ. Autonomy tức là các trường được toàn quyền, không ai xâm phạm, tuy nhiên nhà nước lại có luật lệ của nhà nước và Autonomy phải được đặt trong nhà nước pháp quyền

    Tuỳ từng quốc gia, khái niệm này cũng khác nhau. Ở một số nước Trung Đông, chức vụ hiệu trưởng lại do Nhà vua quyết định”, GS Phạm Minh Hạc cho biết.

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh13:00 8/5/18

    Theo nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, hiện nay, nhà nước đang có chính sách thu hút nhân tài, kêu gọi tri thức về phục vụ đất nước. Tuy nhiên, do gặp nhiều vấn đề như cơ chế, chính sách lương bổng không đáp ứng được nên việc thu hút nhân tài, trí thức về nước rất hạn chế.

    Nhà nước từng nhiều lần cải cách, sửa đổi luật giáo dục để phù hợp với cơ chế phát triển, tuy nhiên, vẫn có một số chính sách chưa phù hợp, cứng nhắc cần phải sửa đổi, bổ sung để đáp ứng sự phát triển của ngành giáo dục.

    Trả lờiXóa
  5. GS Trương Nguyện Thành không được làm Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen là do chưa đủ điều kiện tham gia quản lý các cơ sở giáo dục Đại học ít nhất 5 năm theo Luật Giáo dục Việt Nam. Người làm giảng dạy, làm giáo sư có thể rất trẻ. Nhưng làm hiệu trưởng thì khác, làm hiệu trưởng phải có kinh nghiệm thực tế quản lý. Quy định 5 năm quản lý cấp khoa, phòng nhiều nước quy định là cần thiết. Như vậy chúng ta cứ theo luật mà làm thôi, làm sao cứ phải ý kiến làm gì nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Về 3 tiêu chuẩn của Luật này dùng để điều chỉnh cho cá nhân là người VN trực tiếp cho việc điều hành các trường ĐH ở VN, các tiêu chuẩn này không đề cập đến người VN có yếu tố nước ngoài.

    Trả lờiXóa
  7. Tôi nghĩ đơn giản , Cộng sản lên thôi kiểu quản lý và định hướng tư tưởng người khác . Nên tập chung vào định hướng vĩ mô , vì bản thân tư tưởng và định hướng của cộng sản cũng đang mò mẫm theo kiểu vừa làm vừa rút kinh nghiệm " dò đá qua sông " .......

    Trả lờiXóa
  8. Ngày xưa các Vua Hùng mặc khố và không biết đại học là gì ? vẫn xây dựng được nhà nước Văn Lang .... Hình thức bên ngoài của bạn không quan trọng bằng trong đầu bạn có những gì ?

    Trả lờiXóa
  9. Thủ tục của Việt Nam rườm rà quá mà. Đủ thứ chỉ tiêu bằng cấp đề có thể tuyển dụng vào 1 vị trí. Trong khi đó lại có người bằng cấp không phải mà lại làm công việc đó như đúng rồi. Kém trọng dụng người tài là một điều vô cùng có lỗi.

    Trả lờiXóa
  10. Xét theo các quy định để bổ nhiệm, GS Trương Nguyện Thành không được làm Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen là do chưa đủ điều kiện tham gia quản lý các cơ sở giáo dục Đại học ít nhất 5 năm theo Luật Giáo dục Việt Nam. Người làm giảng dạy, làm giáo sư có thể rất trẻ. Nhưng làm hiệu trưởng thì khác, làm hiệu trưởng phải có kinh nghiệm thực tế quản lý. Quy định 5 năm quản lý cấp khoa, phòng nhiều nước quy định là cần thiết.

    Trả lờiXóa
  11. Mình nghĩ thì nên Nhà nước nên sửa điểm Luật này nếu không phù hợp với hiện tại. Người ta là trường tư, tự chủ trong hoạt động và tự đào thải theo quy luật của thị trường. Chất lượng giáo dục hãy để xã hội đánh giá. Nhà nước chỉ nên quản lý họ dạy cái gì? (đừng đào tạo ra đám du côn, phản động... là được) còn dạy như thế nào? quản lý trường ra sao thì nên để họ tự chủ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog