Chia sẻ

Tre Làng

ĐBQH. LS. TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA và “ĐẶC KHU”


Trong những ngày khói lửa vì bạo động nhân danh “yêu nước” năm 2018, nổi bật lên cái tên Trương Trọng Nghĩa, không phải vì là người trên tuyến đầu chống bạo động (hoặc dẫn dắt bạo động) mà ngược lại, nhờ những phát ngôn ngay giữa Ba Đình của ông này, trước và sau bạo động.

Cụ thể:

- Ngày 23/5/2018, phát biểu về thời hạn 99 năm trong dự luật “ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ ĐẶC BIỆT VÂN ĐỒN, BẮC VÂN PHONG, PHÚ QUỐC”, ông Nghĩa nói: "Thời hạn này ngang với 3-4 thế hệ con người, thực chất là hình thức NHƯỢNG ĐỊA mà hiện nay chỉ những đất nước nghèo đói, lạc hậu và hoang sơ mới cần đến". [Nguồn: https://vtc.vn/dai-bieu-quoc-hoi-cho-thue-dat-toi-99-nam-chi-nhung-dat-nuoc-ngheo-doi-lac-hau-moi-can-d403140.html]. Câu nói này đã được nhiều trang mạng trích dẫn như một minh chứng về hành vi “bán nước” để kêu gọi biểu tình.

- Ngày 12/6/2018, khi các vụ bạo động nổ ra gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là tại Bình Thuận và TpHCM, ông Nghĩa lại “quay ngoắt”: “Ví dụ, khi thảo luận luật về đặc khu kinh tế, việc biểu thị sự lo ngại đối với các quy định của dự thảo luật sơ hở, có thể dẫn đến nguy cơ thì đúng, nhưng bị suy diễn, xuyên tạc thành chuyện bán đất cho Trung Quốc, rồi nói rằng đó là bán nước, thì chính xuyên tạc để kích động”. [Nguồn: https://tuoitre.vn/ke-kich-dong-dung-mang-voi-muc-dich-xau-ta-phai-dong-gop-dieu-tot-20180612171312709.htm]

Rõ ràng với trình độ của một luật sư nổi tiếng thì việc ông Nghĩa không thấy sự giống nhau giữa “nhượng địa” (lời của ông ta) và “bán đất” (từ mà ông ta cho là suy diễn) thì thật khó tin!!! Hoặc có thể trí nhớ của ông ấy đã bị bào mòn sau nhiều năm phụng sự cử tri đến mức quên những điều mình đã nói chỉ sau dăm bữa nửa tháng. 

Chung quanh dự thảo luật này, có thể thấy, một vấn đề mà ông Nghĩa quan tâm, rất quan tâm, trước khi đưa ra “lời phán xét” trên (về “nhượng địa”), là những ưu đãi cho các casino trong các “đặc khu”.

Ông Nghĩa “đề nghị Quốc hội cân nhắc xem có nên cho phép đến 3 casino không, nếu mục đích của casino chủ yếu phục vụ nhu cầu cờ bạc của người nước ngoài”.

Có thể hiểu là phát biểu của ông Nghĩa có 2 ý: (1) nếu cho phép mở 3 casino thì cần cho người Việt tham gia cờ bạc còn nếu (2) chỉ cho người nước ngoài chơi thì không cần mở thêm nữa (hoặc không cần nhiều như thế). 

Tình cờ, một doanh nghiệp đang kinh doanh casino là Hồ Tràm Strip của tỷ phú Mỹ Philip Falcone cũng đã kiến nghị lên chính phủ về vấn đề này vì “trong trường hợp mức thuế ưu đãi to lớn được phê chuẩn, những nhà đầu tư từ sớm và đã triển khai dự án như chúng tôi sẽ phải chịu rất nhiều bất lợi, có thể dẫn đến phải thu hẹp đầu tư hoặc đóng cả một phần kinh doanh” và “những thông tin về chính sách của Việt Nam với các đặc khu kinh tế đã gây ra những lo ngại đáng kể cho tương lai dự án” (Nguồn: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/casino-dac-khu-qua-uu-dai-chu-dau-tu-casino-hien-huu-nhu-ngoi-tren-dong-lua-20180607154756609.htm).

Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên nộp đề xuất chính thức, đề nghị xem xét việc cho phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại các casino.

Lại tình cờ, ĐBQH, luật sư Trương Trọng Nghĩa là thành viên của YKVN Laws, công ty luật tư vấn cho dự án Casino của Hồ Tràm Trip (Nguồn: https://www.ykvn-law.com/truong-trong-nghia/).

Thật ra thì, dự thảo luật chỉ quy định casino là một trong những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện được chấp nhận tại 3 khu vực hành chính đặc biệt này. Tức là, thực tế, có thể xảy ra trường hợp có nhiều hơn 3 dự án casino nhưng cũng có thể chả có cái nào, tùy vào nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư và quy hoạch của đặc khu. Nhưng dẫu sao, dù QH chọn giảm bớt casino (và ưu đãi) tại “đặc khu” hay hợp pháp hóa cho người Việt chơi casino thì đều hợp ý ông Nghĩa và những người đằng sau ổng (nếu có, ahihi).

Đúng là luật sư trình độ cao có khác, nói một câu thôi mà trúng đến 2 mục đích. Và tuyệt vời hơn, hiệu quả đến tức thì khi dự án về đặc khu đã bị đình chỉ & còn bị “soi” nhiều hơn nữa sau khi khói lửa đã bùng lên và máu đã đổ!

Ghi chú:

- Bài viết không có ý cổ súy cho việc phát triển casino tại VN cũng như không khẳng định về sự thành công / cần thiết của các đặc khu.

- Hiện nay VN có sáu dự án casino hoạt động gồm: ở Quảng Ninh có hai dự án, còn Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi địa phương có một dự án. Năm dự án này (trừ dự án The Grand Hồ Tràm Strip ở Bà Rịa - Vũng Tàu) có quy mô rất nhỏ, chỉ 8-10 bàn chơi và vài chục máy trò chơi.

1 nhận xét:

  1. Ông Trương Trọng Nghĩa là một trong những vị đại biểu quốc hội phát biểu gay gắt và làm nóng ghê nghị trường, với tính cách thẳng thắn, phát biểu đi thẳng vào vấn đề nền rất được lòng của cử tri. Thực ra bè lũ phản động thường hay mượn những câu nói của những người có uy tín để kêu gọi biểu tình, kích động người dân là điều dễ hiểu mà thôi. Vẫn cần có những vị dám nói, dám phản đối như này thì mọi việc mới ra vấn đề được.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog