Chia sẻ

Tre Làng

Đã bắt được nghi can gây nổ ở công an phường 12, quận Tân Bình

Hôm nay, 28/6, các trinh sát công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ 1 nghi can gây ra vụ nổ tại phường 12, quận Tân Bình vào chiều 20/6/2018.

Nghi can này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người quen tại một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ. Sau khi bắt được nghi phạm, công an đang di lý đối tượng này về TP.HCM để lấy lời khai.

Nguồn tin cũng cho hay trước đó công an đã bắt được 2 kẻ cầm đầu, chỉ huy việc gây ra vụ nổ chấn động dư luận này.

Trước đó vào hồi 14 giờ 30 ngày 20/6, một vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM, khiến 1 nữ cảnh sát bị thương và làm nhiều xe máy hư hỏng.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm, xác định chất gây nổ, trích xuất camera từ các hộ dân chung quanh, xác định trước khi xảy ra vụ nổ có 2 thanh niên nghi vấn mặc quần jean, áo khoác, mang giày thể thao, đeo khẩu trang đi trên xe máy đến gần trụ sở công an phường.

Ngay sau đó, các biện pháp truy lùng được triển khai. Cho tới nay, lực lượng công an đã bắt được 4 đối tượng liên quan đến vụ việc, trong đó có 2 đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

7 nhận xét:

  1. Này thì chơi ngu lấy số nè, quả này khủng bố gây hoang mang cho người dân đâu không thấy chỉ thấy giúp các anh công an ghi điểm trong mắt người dân một lần nữa thôi, việt nam tuyên bố khủng bố không có tuổi nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Cần xử lý triệt để bọn này, tránh để chúng nó gây ra những hậu quả nghiêm trọng như trên. Đúng là ngu dốt thêm nhiệt tình thành loại phá hoại, Mà không biết đám này có được thuê không, có khi là cũng được thuê để thực hiện những hành vi vi phạm này ấy chứ :)

    Trả lờiXóa
  3. Những đối tượng chủ mưu, cầm đầu này chắc chắn có vấn đề, có thể chúng được thuê lại để làm những việc này hòng kích động người dân. Cần hết sức cẩn thận với đối tượng phản động, chúng có thể lợi dụng cơ hội này để tìm cách phá hoại lật đổ chính quyền.

    Trả lờiXóa
  4. Việc các đối tượng vi phạm tự do có những hành động chẳng khác nào khủng bố có thể thấy chúng có thể được chính các băng nhóm khủng bố này thuê hoặc tài trợ. Cần điều tra rõ vụ việc này, bắt giữ những kẻ có liên quan và truy tìm manh mối của những đối tượng cầm đầu thì vụ này mới yên đc.

    Trả lờiXóa
  5. Bắt bọn chúng và tìm ra ai là người đứng sau cùng của vụ việc này, chắc chắn đây không phải chỉ là việc kích động đơn thuần của người dân. Vụ việc này là kích động biểu tình, bạo loạn mới đúng. Nếu k xử lý triệt để chắc chắn đây là tiền lệ xấu cho những lần sau.

    Trả lờiXóa
  6. Hôm nay, 28/6, các trinh sát công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ 1 nghi can gây ra vụ nổ tại phường 12, quận Tân Bình vào chiều 20/6/2018.

    Nghi can này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà người quen tại một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ. Sau khi bắt được nghi phạm, công an đang di lý đối tượng này về TP.HCM để lấy lời khai.

    Trả lờiXóa
  7. Trước đó vào hồi 14 giờ 30 ngày 20/6, một vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM, khiến 1 nữ cảnh sát bị thương và làm nhiều xe máy hư hỏng.

    Cơ quan chức năng đã khám nghiệm, xác định chất gây nổ, trích xuất camera từ các hộ dân chung quanh, xác định trước khi xảy ra vụ nổ có 2 thanh niên nghi vấn mặc quần jean, áo khoác, mang giày thể thao, đeo khẩu trang đi trên xe máy đến gần trụ sở công an phường.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog