Chia sẻ

Tre Làng

Tiêu diệt 2 kẻ trốn truy nã cuối cùng cố thủ trong nhà trùm ma túy ở Lóng Luông

(VTC News) - Chiều 29/6, cảnh sát đã tiêu diệt 2 đối tượng trốn truy nã cuối cùng cố thủ trong nhà của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân ở Lóng Luông.

Liên quan vụ triệt phá ổ ma túy nguy hiểm ở Lóng Luông, mới đây, cảnh sát tiêu diệt 2 kẻ mang lệnh truy nã Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La).

Khi tấn công vào “sào huyệt” của các đối tượng, các trinh sát phát hiện 3 thi thể súng vẫn trên tay, xung quanh vương vãi vỏ đạn các loại.

Sau đó, có 3 đối tượng trong nhà Tuân ra đầu thú nhưng vẫn còn 2 đối tượng tên Tú và Hùng cố thủ dưới hầm và tiếp tục chống trả. Cả 2 đều đang trốn truy nã vì liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy.

Nhà của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân. Ảnh công an cung cấp. 

Lúc này, cơ quan chức năng đưa mẹ của Hùng đến hiện trường gọi điện để thuyết phục Hùng đầu hàng. Tên này cho biết trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân bị bắt chết, thi thể nằm trong nhà.

Trước đó, rạng sáng 26/6, lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La tổ chức bao vây, truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, HKTT ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và đối tượng Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, tức Thuận Chuột, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Lực lượng chức năng chốt chặn đường vào nhà của trùm ma túy ở Lóng Luông chiều 29/6. 

Được biết, Nguyễn Thanh Tuân là đối tượng có 4 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng gồm 2 lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, 1 lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và 1 lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La. 

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận có 2 lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, có lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, 1 lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La.

Theo đó, đã xử lý được hai đối tượng chính Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận trong chuyên án và đồng thời các đối tượng khác, bắt sống 3 đối tượng.

Tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Thuận, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 3 quả lựu đạn, 4 vũ khí quân dụng, 415 viên đạn các loại, nhiều vỏ đạn, nhiều can to và tang vật khác.

Tại 1 gian nhà của đối tượng Nguyễn Thanh Tuân, cơ quan Công an phát hiện 3 thi thể, thu giữ được 6 khẩu súng quân dụng, hàng trăm vỏ đạn các loại.

TÙNG LÂM

6 nhận xét:

  1. Chiều 29/6, cảnh sát đã tiêu diệt 2 đối tượng trốn truy nã cuối cùng cố thủ trong nhà của trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân ở Lóng Luông.

    Liên quan vụ triệt phá ổ ma túy nguy hiểm ở Lóng Luông, mới đây, cảnh sát tiêu diệt 2 kẻ mang lệnh truy nã Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La).
    Những tên này không tiêu diệt nó thì nó diệt mình, hại dân!

    Trả lờiXóa
  2. Khi tấn công vào “sào huyệt” của các đối tượng, các trinh sát phát hiện 3 thi thể súng vẫn trên tay, xung quanh vương vãi vỏ đạn các loại.

    Sau đó, có 3 đối tượng trong nhà Tuân ra đầu thú nhưng vẫn còn 2 đối tượng tên Tú và Hùng cố thủ dưới hầm và tiếp tục chống trả. Cả 2 đều đang trốn truy nã vì liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy.
    mấy kẻ buôn cái chết trắng thì cầu mong vĩnh viễn không được đầu thai kiếp người!

    Trả lờiXóa
  3. Trước đó, rạng sáng 26/6, lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La tổ chức bao vây, truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, HKTT ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và đối tượng Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, tức Thuận Chuột, quê ở huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

    Trả lờiXóa
  4. Tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Thuận, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 3 quả lựu đạn, 4 vũ khí quân dụng, 415 viên đạn các loại, nhiều vỏ đạn, nhiều can to và tang vật khác.

    Tại 1 gian nhà của đối tượng Nguyễn Thanh Tuân, cơ quan Công an phát hiện 3 thi thể, thu giữ được 6 khẩu súng quân dụng, hàng trăm vỏ đạn các loại.

    Trả lờiXóa
  5. Ma tuý là kẻ thù của nhiều gia đình, cám ơn cách chiến sĩ cảnh sát hình sự đã dũng cảm chiến đấu để lôi nhưng kẻ đng hãm hại nhiều người ra chịu trách nhiệm với pháp luật. Những đối tượng buôn bán mà tuý này hết sức nguy hiểm săn sàng bất chấp tính mạng của người khác.

    Trả lờiXóa
  6. Cần triệt phá những băng nhóm tội phạm này một cách triệt để để giữ bình an cho người dân. Sau đó, có 3 đối tượng trong nhà Tuân ra đầu thú nhưng vẫn còn 2 đối tượng tên Tú và Hùng cố thủ dưới hầm và tiếp tục chống trả. Cả 2 đều đang trốn truy nã vì liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog