Chia sẻ

Tre Làng

BỘ CÔNG AN ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA TÀI SẢN 2 CỰU CHỦ TỊCH ĐÀ NẴNG


Bộ Công an đề nghị phong toả tài sản hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) vừa có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng và các sở, ban, ngành chức năng liên quan đề nghị tạm dừng giao dịch đối với tài sản của hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến cùng một số cựu cán bộ ở Đà Nẵng.

Công an khám xét nhà riêng ông Trần Văn Minh - cựu Chủ tịch Đà Nẵng đã bị khởi tố và bắt tạm giam hồi tháng 4/2018.

Cụ thể, theo C44, cơ quan này đang tiến hành điều tra các vụ án “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng.

C44 đề nghị UBND TP Đà Nẵng, các sở Kế hoạch - Đầu tư, Tài Nguyên - Môi trường, Tư pháp phối hợp rà soát, cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản thuộc sở hữu của ông Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn năm 2006-2011); ông Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giai đoạn 2011-2014); ông Lê Cảnh Dương (Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng); ông Nguyễn Điểu (cựu Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng) và ông Trần Văn Toán (nguyên Phó giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, từ tháng 4/2018, Bộ Công an đã có quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Văn Hữu Chiến; khởi tố bị can và tạm giam ông Trần Văn Minh về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tâm An

5 nhận xét:

  1. làm theo đúng quy trình rồi, phong tỏa là đúng không để không đấy nó tẩu tán mất sau này yêu cầu bồi hoàn lại lấy đâu ra mà đền cho nhà nước nữa, tầm chủ tịch như này thì làm thâm hụt không it tiền đâu, đền lại chắc gì đã được 1/3, nên giữ được cái gì hóa được giá càng tốt chưa kể còn phục vụ được công tác điều tra

    Trả lờiXóa
  2. Công tác phong tỏa nỳ nên thực hiện triệt để tránh thất thoát mất đi những nguồn tài sản do ăn bẩn mà có, toàn tiền mồ hôi công sức của dân của nước, thật đáng buồn lòng. Nhưng thực tế cho thấy, theo C44, cơ quan này đang tiến hành điều tra các vụ án “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TP Đà Nẵng.

    Trả lờiXóa
  3. Thật đúng đắn là Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) vừa có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng và các sở, ban, ngành chức năng liên quan đề nghị tạm dừng giao dịch đối với tài sản của hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến cùng một số cựu cán bộ ở Đà Nẵng.Quả thật làm theo đúng quy trình rồi, phong tỏa là đúng không để không đấy nó tẩu tán mất sau này yêu cầu bồi hoàn lại lấy đâu ra mà đền cho nhà nước nữa, tầm chủ tịch như này thì làm thâm hụt không it tiền đâu

    Trả lờiXóa
  4. Phong tỏa để sau này còn có cái mà thu hồi chứ, cho các bác biết rằng không phải cứ hạ cánh là an toàn đâu, một khi đã thò tay vào túi tiền của nhà nước thì đến nhà cũng không có mà ở chứ đúng nói uy tín danh dự gì ở đây

    Trả lờiXóa
  5. Đây là hành động hoàn toàn đúng đắn vì thường các tội phạm về kinh tế, khâu thu hồi, đền bu thiệt hại gần như là diễn ra thườn xuyên khi thi hành các bản án, phong tỏa vừa giữ nguyên được hiện trạng để phục vụ điều tra, vừa có thể hóa giá khi có yêu cầu thu hồi tiền

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog