Chia sẻ

Tre Làng

UBKT TRUNG ƯƠNG ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT 2 TƯỚNG QUÂN ĐỘI

LâmTrực@

Tại kỳ họp lần thứ 28 từ ngày 24 đến 26/7/2018 tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng và các cá nhân liên quan về các vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 27 của UBKT Trung ương. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định:

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thanh (ảnh trên), nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân. 

- Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Thượng tướng Phương Minh Hòa (ảnh trên), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không -Không quân nhiệm kỳ 2010-2015.

Đúng là không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng và cũng không có khái niệm hạ cánh an toàn. Dù là tướng Công an hay Quân đội, có sai phạm vẫn bị xử lý.

6 nhận xét:

  1. mọi bữa đám rận chủ còn đang rêu rao đảng mình bênh vực quân đội nên chỉ xử lý bên công an, bây giờ thì có câu trả lời cho chúng rồi đấy, không có ai là được đứng ngoài vòng cấm hết, muốn thoát thì chỉ có cách làm cho bản thân mình trở nên trong sạch thôi

    Trả lờiXóa
  2. Hai tướng quân đội đấy nhá, xin nhắc lại với bọn ba que là hai tướng quân đội luôn nha, làm sai phạm hại dân là bị lên thớt hết, cụ Tổng Trọng đã ra tay thì làm sao mà tránh khỏi được, bây giờ cán bộ mà không trong sạch thì chỉ có rip, chỉ có mà lên thớt mà thôi, càng trong sạch thì ai đó sẽ càng lo lắng mà thôi haha

    Trả lờiXóa
  3. không biết mấy ông này có làm gì liên quan đến mấy vụ máy bay rơi trong mấy năm vừa rồi không nữa,cơ mà đã đưa ra xử lý chắc chắn là có sai phạm nghiêm trỏng rồi, người này xuống thì người tài họ mới lên thay được

    Trả lờiXóa
  4. "Đúng là không có vùng cấm trong đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng và cũng không có khái niệm hạ cánh an toàn" đây cũng là câu trả lời cho những ai còn đang nghĩ ngờ cho những nỗ lực của đảng trong thời gian gần đây, nói được làm thật chứ không có chuyện dùng lại ở biển hiệu đâu

    Trả lờiXóa
  5. cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng là không khoan nhượng, dù là tướng hay tá thì cũng bị xử lý công minh trước pháp luật cả, đừng nghĩ đến ngày hạ cánh là muốn làm gì cũng được, là mình sẽ được an toàn, khái niệm đó nó xưa lắm rồi

    Trả lờiXóa
  6. này thì quân đội được ưu tiên nè, có mà ưu tiên xử trước ấy, mà là quan lớn đàng hoàng chứ không phải mấy thằng tép riu để thiên hạ cười cho là làm màu đâu, đừng nghĩ rằng có người bảo kê thì coi trời bằng vung nhé, sớm muộn gì cũng bị khui ra ánh sáng thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog