Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Khủng bố tại Công an phường 12: Phá án thần tốc

Ong Bắp Cày

Ác giả ác báo, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Những kẻ khủng bổ bằng mìn tự tạo nhằm vào Trụ sở Công an Phường 12 quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh vào hôm 20/6/2018 cuối cùng cũng sa lưới.

Đã có 7 đối tượng bị bắt giam, thu giữ 8 quả nổ, 38 kíp nổ, 10 kg thuốc nổ TNT và công an đang tiếp tục truy bắt 3 nghi phạm bỏ trốn.

Tại buổi họp báo chiều 5/7/2018, Thiếu tướng Phan Anh Minh báo cáo kết quả điều tra vụ án. Ông Minh cho biết đến nay Cơ quan CSĐT CATP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khanh (54 tuổi), Nguyễn Tuấn Thành (28 tuổi, con ruột Khanh, đều ngụ Đồng Nai), Dương Bá Giang (47 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú Đồng Nai), Vũ Hoàng Nam (22 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) về tội “khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”; và Nguyễn Trung Trực (36 tuổi), Nguyễn Minh Nhật (27 tuổi), Nguyễn Khắc Sinh Nhật (29 tuổi, cùng ngụ Đắk Nông) về tội “mua bán trái phép chất nổ”. Xem ảnh trên.

Kết quả điều tra cho thấy, Nam là nghi phạm trực tiếp đặt và ném 2 quả nổ vào Trụ sở công an phường làm 3 người bị thương, trong đó có 1 nữ công an đang làm nhiệm vụ trực ban. Ngay sau khi gây án Nam cùng một nghi phạm (đang lẩn trốn) lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Cũng ngay sau đó, hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Tướng Minh nói: "Tại hiện trường, chúng tôi bước đầu xác định nghi phạm đặt hai quả nổ gần khu vực tiếp dân nhưng do hệ thống hẹn giờ bị trục trặc, nổ trước nên nghi phạm cũng bị kính vỡ văng vào mặt gây thương tích. Nếu hệ thống hẹn giờ không bị trục trặc thì có thể gây hại cho người dân đến đây giải quyết công việc. Trước khi gây án, nghi phạm có xin vào trụ sở Công an P.12 để đi vệ sinh với mục đích khảo sát, nghiên cứu địa hình nơi đặt quả nổ.".

Vụ nổ đã làm hư hại nhiều tài sản, trong đó có hệ thống camera của Trụ sở Công an phường. Cơ quan điều tra đã trích xuất hệ thống camera của nhà dân và camera giao thông để thu thập hình ảnh và xác định lộ trình di chuyển, chạy trốn của các nghi phạm và những người có liên quan.

Các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) CATP phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai xác định 2 nghi phạm xuất hiện ở công viên 30/4 (TP.Biên Hòa) cùng ngày gây ra vụ nổ. Đáng chú ý, qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện 2 tên này hẹn gặp 1 thanh niên tại công viên 30/4, sau đó cùng nhau vào một quán cà phê gần đó bàn bạc và có nhận một số tiền từ thanh niên lạ. 

Ngay trong đêm, hơn 100 cán bộ, trinh sát của CATP có mặt ở Đồng Nai phối hợp với một đơn vị an ninh của Công an tỉnh Đồng Nai truy tìm người đưa tiền. Được sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân và trích xuất hình ảnh camera, công an xác định được danh tính của thanh niên trên là Nguyễn Tuấn Thành, 28 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, Đồng Nai.

Ngày 24/6, Nguyễn Tuấn Thành cùng nhóm bạn đi hội chợ trái cây ở Đồng Nai thì trinh sát xuất hiện mời về trụ sở công an gần đó làm việc. Đến rạng sáng 25/6, Thành khai được Khanh chỉ đạo tham gia hỗ trợ cùng Giang chế tạo quả nổ. Quá trình chế tạo, cả 2 nhiều lần đem quả nổ ra cánh đồng ở ấp Đồng Minh, xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom để thử nghiệm… Sau đó, Thành đưa Khanh 2 quả nổ nhưng không biết cha mình giao cho ai.

Lực lượng chức năng thu giữ các quả nổ (1), thuốc nổ (2), thiết bị hẹn giờ của quả nổ (3)

Từ lời khai của Thành, CATP bắt giữ Khanh và khám xét nhà của cha con ông này, tại xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT được cất giấu trong két sắt, máy giặt của gia đình.

Làm việc với cơ quan công an, Khanh thừa nhận giao 2 quả nổ cho Nam. Sau đó, Nam sử dụng xe máy mang BS 59P1- 275.94, dùng decal dán đổi sang BS 68R1-276.84 để đi gây án, nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Qua xác minh, công an nhanh chóng phát hiện Khanh trước đây là một trong những thành phần phản đối mạnh mẽ một số điều trong Dự thảo hiến pháp năm 2013. Chính vì điều này, Khanh bị nhiều nhóm phản động lưu vong móc nối qua mạng Facebook và sau đó tiếp xúc gặp gỡ trực tiếp, trong số đó có tổ chức phản động Triều Đại Việt (còn gọi là Triều Đại Việt Nguyễn) do một đối tượng phản động lưu vong có tên là Ngô Hùng cầm đầu, với danh xưng là Tổng tư lệnh. Mời xem ảnh trên, được lấy từ RFI.

Đầu năm 2018, Ngô Hùng đã kết nạp Khanh vào tổ chức Triều Đại Việt và phong cho Khanh chức "Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai", phong cho Thành hàm "thiếu tướng", đồng thời giao cho 2 tên này nhiệm vụ lên kế hoạch chế tạo quả nổ nhắm vào trụ sở công an, nhà cán bộ lãnh đạo công an để khủng bố.

Nhận nhiệm vụ từ Ngô Hùng, 2 cha con Khanh mua một lượng lớn thuốc nổ của Trực, Minh Nhật, Sinh Nhật. Lượng thuốc nổ được 3 người này khai mua từ Lào về bán lại cho Khanh. Khanh giao Giang (trước đây hành nghề lắp đặt hệ thống báo động chống trộm) trực tiếp chế tạo quả nổ, giao Thành phụ giúp Giang. 

Để thực hiện kế hoạch chế tạo, ném bom khủng bố, Ngô Hùng chuyển cho Khanh 100 triệu đồng và Thành cũng nhận 20 triệu đồng từ một phụ nữ tự xưng là Lisa Phạm (thuộc nhóm Triều Đại Việt Nguyễn tại nước ngoài).

Với chứng cứ và lời khai thu thập được, ngày 26/6, trinh sát bắt giữ Giang đang lẩn trốn ở H.Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tại trụ sở công an, Giang khai là người đứng ra thuê nhà trọ gần nhà của Thành để Nam cùng nghi phạm đặt quả nổ tá túc sau khi gây án, nhưng sau đó không biết cả 2 đi đâu. 

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/7, trinh sát bắt giữ Nam đang ẩn náu tại nhà 1 người bạn ở H.Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết: "Hiện CATP đã xác định 3 nghi phạm liên quan đến vụ khủng bố này và đang tích cực truy xét. 

Qua xét hỏi, các đối tượng đều khai, ngoài trụ sở Công an Phường 12, quận Tân Bình, một số địa điểm khác bao gồm các Trụ sở cơ quan nhà nước và nhà riêng của các lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cũng nằm trong kế hoạch khủng bố nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn CATP, nhận định tính chất vụ án này là khủng bố chống chính quyền nhân dân. Việc tổ chức thực hiện gây nổ theo chỉ đạo của tổ chức phản động lưu vong từ nước ngoài móc nối với các đối tượng trong nước, trong đó Nguyễn Khanh là đối tượng cầm đầu ở trong nước.

Hiện cơ quan công an đang tích cực mở rộng điều tra để sớm đưa vụ khủng bố này ra xét xử.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog