Chia sẻ

Tre Làng

BÌNH NHƯỠNG CHỈ TRÍCH WASHINGTON 2 MẶT, CÁO BUỘC MỸ ÂM MƯU TẤN CÔNG TRIỀU TIÊN

(VTC News) - Triều Tiên lên tiếng chỉ trích Mỹ hai mặt và đang âm mưu chống lại Bình Nhưỡng sau khi chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới quốc gia Đông Bắc Á này bị hủy bỏ.

Tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên dẫn một nguồn tin giấu tên từ Hàn Quốc cho biết các lực lượng Mỹ đóng tại Okinawa, Nhật Bản đang triển khai các cuộc diễn tập quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng. 

Theo tờ báo Triều Tiên, Mỹ triển khai các cuộc tập trận bí mật với sự tham gia của các đơn vị đặc biệt trong khi vẫn tham gia đối thoại "với một nụ cười trên môi", Rodong Sinmun khẳng định Bình Nhưỡng vì điều này không thể không lưu tâm tới thái độ 2 mặt của Washington.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Tass) 

"Những hành động như vậy chứng minh Mỹ đang ấp ủ âm mưu về một cuộc chiến chống lại Triều Tiên và Washington đang phạm phải một tội ác đáng bị trừng phạt", Rodong Sinmun nhấn mạnh. 

Hiện vẫn chưa rõ tờ báo của Triều Tiên đang đề cập tới cuộc tập trận nào bởi lực lượng quân đội Mỹ đồn trú ở đảo Okinawa của Nhật Bản với quân số lên tới 47.000 binh sỹ liên tục tham gia vào các cuộc tập trận trong khu vực. 

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Seoul cho biết ông không hề có thông tin về cuộc tập trận được đề cập trong bài báo của Rodong Sinmun.

Quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ đã được cải thiện đáng kể sau khi Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp mặt tại Singapore hồi tháng 6/2018. Tuy nhiên, việc Mỹ thời gian gần đây liên tục chỉ trích Triều Tiên cho thấy không có nhiều tiến bộ trong tiến trình phi hạt nhân hóa. Quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington lại đứng trước nguy cơ căng thẳng, sau khi Tổng thống Trump bất ngờ hủy bỏ chuyến công du của Ngoại trưởng Pompeo đến Triều Tiên. 

(Nguồn: RT)

15 nhận xét:

  1. Quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ đã được cải thiện đáng kể sau khi Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp mặt tại Singapore hồi tháng 6/2018. Tuy nhiên, việc Mỹ thời gian gần đây liên tục chỉ trích Triều Tiên cho thấy không có nhiều tiến bộ trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

    Trả lờiXóa
  2. 2 bên có lẽ đều đang chơi trò 2 mặt với nhau, vì chúng ta thừa hiểu rằng, ở mối quan hệ này , ai thật hơn là bên đó thiệt, nên chẳng phải đến lúc Triều Tiên lên tiếng ta mới biết được sự thật về mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên

    Trả lờiXóa
  3. Quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ từ trước đến giờ vẫn luôn căng thẳng. Bề ngoài thì có vẻ như nó đã được cả thiện sau khi Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp mặt tại Singapore nhưng thực chất là cả 2 bên đều chơi trò 2 mặt với nhau. Chúng ta không thể biết được sự thật bên trong đó là như thế nào.

    Trả lờiXóa
  4. Việt nam nên ký hiệp ước đồng minh với người anh em triều tiên để cùng nhau chống lại mỹ..như việc chúng ta và cuba đã làm..1anh thức 1 anh nghủ thay nhau giữ hoà bình cho thế giới

    Trả lờiXóa
  5. Mỹ và Triều Tiên có vẻ như đã cải thiện mối quan hệ sau lần gặp mặt tại Sing của Tổng thống Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên thì Mỹ lại chơi 2 mặt bây giờ lại bị Bình Nhưỡng tố cáo.

    Trả lờiXóa
  6. Trươc đây cứ thấy hai nước này qua lại với nhau nhiều kẻ bợ đít còn đang tung hô thằng mỹ đủ kiểu, giờ thì lòi cái mặt ra chưa, thằng mỹ nó không tốt như bạn vấn tưởng đâu, nó không làm điều gì mà không có âm mưu cả

    Trả lờiXóa
  7. Từ trước đó Mỹ và Triều tiên đã có những động thái kết nối ngoại giao với nhau nhưng đến hôm nay thì những hành động đó đã bị dập tắt do ở phía Mỹ có những tính toán riêng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ trước đó họ đã xây dựng.

    Trả lờiXóa
  8. Quan hệ các nước trên thế giới rất là phức tạp, nhiều vấn đề. Đấy thế mà bọn zâm chủ lúc nào cũng đòi đa nguyên đa đảng. Thật là một lũ ngu dốt.

    Trả lờiXóa
  9. Tưởng chừng quan hệ của Mỹ và Triều Tiên đã có những bước khởi sắc nhưng ai nào ngờ đó là hoạt động đã nằm trong âm mưu của bản thân nước Mỹ, đến bao giờ đế quốc một thời này chịu hạ thấp cái tôi một lần.

    Trả lờiXóa
  10. Điều này cũng đã được tính trước bởi từ trước tới giờ bản chất của đế quốc mỹ luôn coi trọng lợi ích quốc gia lên hàng đầu, những vật cản sự phát triển đều sẽ bị loại bỏ, quan hệ Triều Tiên vói Mỹ đều nằm trong dự tính của chúng mà thôi.

    Trả lờiXóa
  11. TƯởng chừng quan hệ Mỹ-Triều có những tiến triển tích cực cực sau cuộc gặp của các lãnh đạo ở SIngapore nhưng xem ra nó vẫn rất căng thẳng và phức tạp.

    Trả lờiXóa
  12. Thiên đường dân chủ nó tốt thế đấy mọi người ạ, mới hứa hẹn đủ điều vậy mà sau lưng chơi khăm nhau không biết, hỏi sao miệng lúc nào cũng lên án nhân quyền việt nam mà trong nước thì xả súng giết người ầm ầm mà không làm gì được

    Trả lờiXóa
  13. nói chung là 2 bên thì chẳng bên nào vừa cả. ai cũng muốn dằn mặt nhau cả thôi. Việt Nam mình có câu bằng mặt nhưng không bằng lòng cũng lột tả hết cuộc gặp gỡ giữa 2 quốc gia này, cứ cái đà này thì còn lâu mới đạt được thỏa thuận với nhau

    Trả lờiXóa
  14. Nếu Triêu Tiên mà tin Mỹ phá hủy Vkhn thì ngày phút mốt Mỹ sẽ tấn công ngay lập tức, tráo trở vào lật lọng là bản chất ko thể đổi thay của Mỹ.

    Trả lờiXóa
  15. Mỹ xưa nay vẫn vậy mà làm gì có cái bắt tay nào là miễn phí đâu, nhiều người thấy hai nước ngồi vào bàn đàm phán với nhau là hi vọng này nọ nhưng thực tế thì không có vậy đâu, không cẩn thận là bị nó diệt khi nào không hay

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog