Chia sẻ

Tre Làng

SÁNG NAY XÉT XỬ ĐẠI ÁN CỜ BẠC NGÀN TỈ

Khoai@

Sáng nay 12/11/2018, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 92 bị cáo trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Từ 6 giờ sáng tại TAND tỉnh Phú Thọ, an ninh trật tự đã được thắt chặt. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an gồm nhiều lực lượng được điều động làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa và bảo đảm an toàn xung quanh khu vực tòa án. Toàn bộ những người tới tham dự phiên tòa đều phải qua hệ thống máy soi kiểm tra an ninh.

Có khoảng 80 phóng viên của hơn 30 cơ quan báo chí đăng ký tham dự phiên tòa. Ngoài một số phóng viên được cấp thẻ xanh tác nghiệp tại hội trường xét xử, còn lại đều phải tác nghiệp trong phòng dành cho báo chí.

Đối với hơn 85 bị cáo đang tại ngoại, bắt đầu từ 6h30, TAND tỉnh Phú Thọ đã thực hiện các thủ tục cần thiết để các bị cáo vào hội trường xét xử.

Đúng 7h30, xe đặc chủng dẫn giải 7 bị cáo đang bị tạm giam tới tòa, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

***

Vài hình ảnh Tại TAND tỉnh Phú Thọ sáng nay:









"Đại án" đánh bạc, tổ chức đánh bạc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm khi có tới 92 bị cáo phải ra hầu tòa, cùng với đó là số tiền mà các bị cáo đã thu lợi từ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc lên tới hơn 9.800 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử có 2 bị cáo từng mang hàm cấp tướng, giữ chức vụ quan trọng trong ngành công an là ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50, Bộ Công an).

Theo cáo trạng, vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do 2 bị cáo Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online) cầm đầu với giúp đỡ, "bảo kê" của ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Các bị cáo trong vụ án đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club thu trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và bức xúc trong xã hội. Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ đồng, các cá nhân được hưởng lợi hơn 4.700 tỷ đồng. Trong đó Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi hơn 1.574 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan hơn 1.300 tỷ đồng.

Trong số các bị cáo của vụ án, ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Còn 2 bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Rửa tiền”. Cáo trạng cũng chỉ rõ, ông Vĩnh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để giúp Nguyễn Thanh Hóa và Nguyễn Văn Dương tổ chức đánh bạc trên mạng bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club thu lời bất chính với số tiền hàng ngàn tỷ đồng như trên.

Quá trình điều tra vụ án, ông Vĩnh thừa nhận đã chỉ đạo, tạo thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng. Tuy nhiên, ông Vĩnh không thừa nhận việc Dương khai "biếu" ông 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD. Cơ quan tố tụng cũng xác định ông Vĩnh và ông Hóa có dấu hiệu bảo kê và nhận hối lộ. Trong đó, ông Vĩnh là người chỉ đạo, còn ông Hóa là người thực hành tích cực. Tuy nhiên quá trình điều tra, cơ quan công an chưa đủ căn cứ xác định ông Vĩnh và ông Hóa hưởng lợi cá nhân nên việc xem xét xử lý 2 bị cáo này ở giai đoạn 1 mới dừng lại ở mức độ cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

9 nhận xét:

  1. Tôi mong rằng ông Vĩnh và ông Hóa sẽ tích cực phối hợp với cơ quan có chức năng xử lý vụ án để phiên tòa nhanh chóng kết thúc. Mọi chứng cứ phạm tội của hai ông đã quá rõ ràng nên cho dù thế nào thì bản án dành cho hai ông cũng không hề nhẹ!

    Trả lờiXóa
  2. Ông Vĩnh và ông Hóa đường đường là hai người đứng đầu ngành công ai, lại còn phòng chống tội phạm công nghệ cao mà lại tiếp tay cho Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính, thật là coi trời bằng vung, dù có công lao đến đâu thì những sai phạm này là KHÔNG THỂ THA THỨ

    Trả lờiXóa
  3. Chắc chắn ông Vĩnh và ông Hóa không còn quá xa lạ với việc điều tra, xét xử một vụ án lớn như thế này. Các cơ quan chức năng đã có đầy đủ chứng cứ phạm tội của hai ông, đề nghị hai ông tích cực hợp tác để việc xét xử được tiến hành nhanh chóng!

    Trả lờiXóa
  4. Mong toà án nhân dân tỉnh Phú Thọ sẽ xử đúng người, đúng tội đúng hình phạt trong vụ án cực lớn này, 92 người bị can chứ không phải dạng vừa đâu, nhất là lại có nguyên các cán bộ đầu ngành của ngành công an như ông Phan văn Vĩnh và ông Nguyễn thanh Hóa.

    Trả lờiXóa
  5. Đại án cờ bạc ngàn tỷ quả thật là một đại án lớn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt nó lại có liên quan tới những tướng công an đầu ngành như ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa, quả thật là lạ, rất lạ

    Trả lờiXóa
  6. Có lẽ mà nói đây là một đại án nghiêm trọng nhất từ trước đến nay liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao trong hàng ngũ của Đảng và Nhà nước . Việc xét xử với những tên lợi dụng chức quyền này để thực hiện những hành vi trái với pháp luật thì phải bị trừng trị trước pháp luật là điều tất nhiên. Vì thế chuyện đưa ra xét xử với 92 tên này đang được người dân cả nước trông chờ xem những tên tham quan này sẽ bị xử lý ra sao!

    Trả lờiXóa
  7. Cuối cùng thì những tên cán bộ tha hóa , lợi dụng chức quyền để vu lợi cho bản thân , coi thường pháp luật cũng đã bị đưa ra để xử lý trước tòa án. Một vụ đại án nghiêm trọng nhất trong lịch sử khi có đến 92 bị can chứ nhiều cán bộ cấp cao của Nhà nước . Việc chúng phải chịu hậu quả này thì không có gì để bàn cãi cả vì những việc chúng đã làm thì thật sự đang làm cho Đất nước mất mát đến hàng nghìn tỷ của ngân sách Nhà nước!

    Trả lờiXóa
  8. Đây sẽ là bài học đắt giá cho những kẻ nào đang có nhữnh hành vi sai trái mà những kẻ này đã gây ra

    Trả lờiXóa
  9. Đây chắc là một trong những đại án lớn nhất của nước ta. Một bài học đắt giá cho những ai nắm trong tay quyền lực

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog