Chia sẻ

Tre Làng

Đồng Tâm: ĐÁNH NGƯỜI GÂY THƯƠNG TÍCH, BÙI THỊ NỐI LẠI NGẢ VÀO VÒNG TAY CỦA BỐ CON LÊ ĐÌNH KÌNH

Cuteo@

Mới đây, do mâu thuẫn trong ăn chia tiền bạc trong vụ trồng cây keo tại Đồng Sênh, vụ quyên tiền nắn đường qua Đình Hoành và tranh giành quản lý quỹ của Tổ Đồng Thuận, vợ chồng Bùi Thị Nối đã tuyên bố lìa xa bố con nhà Lê Đình Kình, Lê Đình Công.

Tuy nhiên, mới đây nhất, hôm 27/11/2018, Bùi Thị Nối đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay đánh bà Nguyễn Thị Côi tới mức chấn thương sọ não, phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc lập tức được báo lên Ban công an xã và công an Huyện. 

Giữa lúc vừa tách khỏi Tổ Đồng Thuận do Lê Đình Kình làm thủ lĩnh, và cũng chưa thể hòa nhập với cộng đồng do người dân còn nghi ngại, Bùi Thị Nối trở nên bơ vơ, thân cô, thế cô trong lúc gây đại họa.

Lo sợ bị pháp luật xử lý, Bùi Thị Nối buộc phải cầu cứu bố con nhà Kình Công. 

Và như vậy một lần nữa Bùi Thị Nối lại buộc phải ngả vào vòng tay của Lê Đình Kình hòng có được sự bao bọc, chở che. Tất nhiên, Kình già không thể từ chối vì có thêm tay chân đắc lực, có thêm chiếc loa để phục vụ mục đích của dòng họ nhà gã.

Bùi Thị Nối được biết đến là một trong những thành viên thân cận, cốt cán của cái gọi là Tổ Đồng Thuận - Một tổ chức bất hợp pháp dó bố con Lê Đình Kình Lê Đình Công lập ra với mục đích chống lại các quyết định hành chính của chính quyền Hà Nội, bảo vệ những thứ mà chúng cướp được từ sự buông lỏng quản lý của Quân đội và chính quyền địa phương trong dự án sân bay Miếu Môn. Nói đến Tổ Đồng Thuận, ngoài việc nhắc đến bố con nhà KÌnh già, người ta nhắc ngay đến vợ chống Bùi Thị Nối bởi những "thành tích" làm loạn của bà này. Bất kể vụ việc nào, từ gây rối trật tự công cộng, bao vây cán bộ xã, huyện; phá đám các cuộc họp của UBND xã; tẩy chay cán bộ, đảng viên trung kiên, đón tiếp và bảo vệ số đối tượng chống đối chính trị về địa phương, gặp gỡ số cầm đầu khiếu kiện Dương Nội, kích động người xâm chiếm đất quốc phòng, tham gia tích cực các hoạt động xây dựng trái phép tại Đình Hoành...đều có mặt Bùi Thị Nối.

Kình già mừng như bắt được vàng khi vợ chồng Bùi Thị Nối đến tận nhà cầu cứu. Vậy nên, không có gì là lạ khi mấy ngày nay người dân Đồng Tâm chứng kiến Lê Đình Công công khai đôn đáo tìm mọi cách bảo vệ Bùi Thị Nối. Ngoài việc cắt cử Bùi Văn Tiến, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Văn Tuyển thay nhau bảo vệ Nối thì Lê Đình Công còn vận động, yêu cầu một số hộ dân đang là thành viên của Tổ Đồng Thuận lên phương án sẵn sàng ngăn cản không nếu như các lực lượng chức năng xử lý Bùi Thị Nối...

Có lẽ các cụ nói đúng, "chó đen thì giữ mực". Lê Đình Kình, Lê Đình Công, Bùi Thị Nối cho dù có nói ra đằng mồm những điều tốt đẹp thì cũng không vì thế mà tâm địa bẩn tưởi trở nên trong sáng hơn. 

Hôm nay, có thể những điều tốt đẹp vẫn chưa thể chiến thắng được cái xấu, cái ác, nhưng ngày mai sẽ khác. Một ngày không xa, Tổ Đồng Thuận sẽ chỉ còn Kình Công Nối, và tất nhiên đám vô pháp vô thiên sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng.

7 nhận xét:

  1. bản chất bên trong này của cái nhóm gọi là Tổ Đồng Thuận ấy thực chất là lưu manh mà thôi không những vậy mà còn côn đồ nữa chứ

    Trả lờiXóa
  2. Từ một cuộc phản kháng của người dân nay cha con Kình già đã hướng lái thành mục đích chống chính quyền, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Giờ đây con lão trở thành một chí phèo của Đồng Tâm, con chãu lão chắc sẽ phải hổ thẹn khi có bố và ông là những kẻ tráo trở

    Trả lờiXóa
  3. Chúng ta thấy rằng những hành vi này của con Bùi Thị Nối là một trong những hành vi không thể chấp nhận được rồi mà, đó là hành vi kinh dị của một kẻ côn đồ và hung hãn đã đánh người không thương tiếc rồi mà

    Trả lờiXóa
  4. Từ chống đối chính quyền vì lợi ích cá nhân đến kích động kêu gọi biểu tình là một bước trượt dài trên con đường phạm tội của đối tượng này. đám phá hoại này phải sớm bị trừng trị trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  5. Đám này hết thời lợi dụng sự cả tin của người dân Đồng Tâm nên bây giờ quay sang cắn xé lẫn nhau. cũng chỉ là tranh giành lợi ích nên đấu đá lẫn nhau thôi.nghỉ mà buồn cười cho cách đấu tranh vì công bằng của bọn già mà dở hơi này

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh03:10 4/12/18

    Tại sao Đảng không quyết tâm dẹp những tổ chức phi pháp thổ tả này đi mà cứ để nó lộng hành, gây dựng lực lượng, gây dựng thanh thế? Không lẽ tính chiến đấu của Đảng không còn sắc bén như ngày xưa là chuyện có thật?

    Trả lờiXóa
  7. CÔNG AN PHÁP LUẬT ĐỂ ĐÂU MÀ CHO ĐÁM GIẶC CỎ LÀM LOẠN MÃI THẾ?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog