Chia sẻ

Tre Làng

Quán bar, cửa hàng trong phố cổ Hà Nội đồng loạt đóng cửa chống dịch COVID-19

0 giờ ngày 1/8, tất cả các hoạt động đông người từ karaoke, quán bar, hàng quán vỉa hè ngồi gần đều phải dừng hoạt động. Nhà hàng, quán ăn vẫn được mở cửa, nhưng phải thực hiện giãn cách để đảm bảo phòng dịch. Đây là một trong những biện pháp mạnh mẽ của thành phố Hà Nội, nhằm hạn chế các tụ điểm tập trung đông người, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Tối 31/7, các khu vui chơi trong khu phố cổ khách vắng vẻ hơn hẳn.
Cửa hàng trên phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm) đìu hiu, vắng khách.
Số ít người tranh thủ lên phố cổ ăn uống trước giờ đóng cửa.
Từ 23 giờ, tổ công tác thuộc Công an phường Hàng Buồm đi nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên phố Tạ Hiện tuân thủ quy định của thành phố.
Gần đến 0 giờ ngày 1/8, thời điểm phải đóng cửa theo quy định, nhiều hàng quán tổ chức dọn dẹp sớm.
Nhân viên hàng quán nhanh chóng thu dọn, đóng cửa
Nhiều quán ăn, nhà hàng đều đã thu dọn đồ đạc, dọn dẹp quán và tạm dừng hoạt động kinh doanh.
Nhân viên quán bar 1900 dán thông báo tạm dừng hoạt động.

Một quán bar đã treo biển nghỉ từ ngày 30/7.
Tấm biển khuyến nghị các biện pháp phòng dịch được đặt trên xe cảnh sát phường Hàng Buồm.
Phố Tạ Hiện vắng lặng sau khi các quán bar tạm nghỉ. 

Lê Phú/ Báo Tin tức

1 nhận xét:

  1. Tôi cũng rất buồn khi nhìn những hình ảnh này, nói gì thì nói chứ hậu Covid nền kinh tế ta ngấm đòn kinh khủng, phố xá đìu hiu, tất nhiên điều đó không ai muốn cả. Điều quan trọng là sức khỏe, là tính mạng của mọi người nên tất cả chủ hàng quán, dịch vụ phải hi sinh cái lợi ích của mình mà vì cộng đồng,vì xã hội. Rất mong tất cả hãy cùng nỗ lực vượt qua đại dịch, vì một ngày mai chiến thắng!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog