Chia sẻ

Tre Làng

VỢ CHỒNG KHÔNG "CHÍNH CHỦ" VÀ 1 TRIỆU ĐỒNG TIỀN PHẠT

Theo dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp - của Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến - sẽ phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 tới 1.000.000 đồng đối với người đang có vợ/chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng; chưa có vợ/chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng/vợ, nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Lại thêm một rắc rối to đây. Các ông quen thói trăng hoa, thích vợ không ''chính chủ'' hãy chuẩn bị sẵn trong túi 200.000 đồng hoặc 1 triệu đồng để sẵn sàng rút ra nộp phạt nếu bị bắt quả tang. Tuy nhiên, so với các loại ngoại tình phí, số tiền nộp phạt này xem ra không làm các ông các bà lo lắng về tài chính lắm.

Một chuyện khác, nếu quy định này được thông qua và áp dụng, ai sẽ đi săn tìm và phát hiện ra các ông chồng, bà vợ ngoại tình? Nếu ông nào đó có vợ không ''chính chủ'', nhưng không chung sống trong một nhà thì sao? Nếu họ chỉ hò hẹn đâu đó thì chắc chắn không có cơ sở để phạt, mặc dù họ ngoại tình. Còn quy định chỉ áp dụng với những trường hợp kết hôn hoặc chung sống với người đã có vợ hoặc chồng thì phạm vi điều chỉnh quá hẹp.

Hãy thử thống kê từ khi áp dụng Nghị định 87 ban hành năm 2001 (mức phạt tương ứng với các hành vi nêu trên là 100.000 tới 500.000 đồng), cả nước đã phạt được bao nhiêu trường hợp và có hạn chế được tình trạng vợ chồng không ''chính chủ'' hay không? Nếu quy định cứ ban hành nhưng xa lạ với cuộc sống, không điều chỉnh được các hành vi và quan hệ xã hội như mục đích đặt ra thì quy định sẽ rất vô ích. Dự thảo lần này, dù tăng gấp đôi mức xử phạt, nhưng không hy vọng tình trạng vợ chồng không ''chính chủ'' được hạn chế.

Cùng với phạt “tội ngoại tình”, còn có vụ phạt các ông bà chuyên quấy rối tình dục. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa lấy ý kiến dự thảo Nghị định “Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động". Trong đó quy định, hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc có thể bị phạt tiền từ 50 đến 75 triệu đồng.

Nghị định không phải là chuyện đùa, nhưng đọc quy định này thấy... rất vui. Ai đi bắt người quấy rối tình dục và hành vi như thế nào là quấy rối tình dục... quả thực vô lường. Một ông có “tật của mắt”, cứ nhìn chằm chằm vào ngực của cô nhân viên cùng cơ quan, đó có phải là quấy rối tình dục, xét theo cơ sở khoa học nào và liệu có áp dụng hình thức xử phạt được không? Hoặc ngược lại, có cô nàng mặc váy cực ngắn hay cổ áo xẻ thật sâu ngồi đối diện với anh chàng cùng công sở, còn cố tình cúi xuống liên tục, cô nàng ấy có quấy rối tình dục không?

Không xác định được hành vi vi phạm thì không thể xử phạt được. Những quy định vừa nêu trên quả thực không biết phải áp dụng thế nào đây, thưa các bộ?

23 nhận xét:

  1. xử lý là tốt! nhưng tâm lí người phương đông nói chung thì chuyện vợ chồng không thể chỉ có xử lí vậy là ngăn được việc ngoại tình! còn cần có các biện pháp tuyên truyền, giáo dục khác

    Trả lờiXóa
  2. Việc này sẽ khó áp dụng đấy. Giờ các đôi vào nhà nghỉ thì làm sao mà biết có vợ chồng hay chưa chứ. Hỏi thẳng thì làm gì có khách cho nhà nghỉ làm ăn nữa

    Trả lờiXóa
  3. Nói về việc này thì cũng khó lắm. Cần nghiên cứu kỹ mới áp dụng được chứ cứ như xe chính chủ đã làm cho cả nước náo loạn hết lên rồi.

    Trả lờiXóa
  4. Càng ngày càng nhiều luật nghe thật buồn cười mà từ trước đến giờ chưa thấy. Liệu áp dụng ở nước ta có được ko đây ta?

    Trả lờiXóa
  5. Luật này nghe có vẻ chưa hợp lý cho lắm, không biết có thể áp dụng được không, chúng ta nên có sự tuyên truyền giáo dục thì tốt hơn là chỉ tìm cách áp dụng luật

    Trả lờiXóa
  6. nghe về vợ chồng "không chính chủ" ai cũng phải giật mình, điều luật mới này có vẻ còn nhiều điểm bất cập, và liệu rằng đưa điều luật này ra thì liệu có áp dụng thành công không

    Trả lờiXóa
  7. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  8. Vụ xe chính chủ đã làm cho cả nước loạn hết cả lên, thêm vụ vợ chồng chính chủ này nữa không biết sẽ ra sao đây!

    Trả lờiXóa
  9. nghe tin này nóng hổi đó nhé, liệu có áp dụng được vào thực tế không thì có lẽ còn là dấu hỏi lớn đó, nếu không cẩn thận còn tạo ra những hiệu ứng xấu trong xã hội thì rất nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  10. HAHA, nghe có vẻ củ chuối nhưng mà hay đấy. Thế là mấy ông sồn sồn, mấy bà ôn tồn không được đắp chung chiếu nằm chung chăn được rồi, nếu muốn lắm thì phải trả cái giá ntn đây. :D

    Trả lờiXóa
  11. The con gay hau qua nghiem trong thi sao nhi ?

    Trả lờiXóa
  12. vấn đề là liệu có xác định được chính xác các hành vi vi phạm hay không để xử phạt nữa chứ, nếu không khéo lại xảy ra khiếu kiện thì sao

    Trả lờiXóa
  13. một vợ một chống là hợ lý thay vì thèm nem thèm chả mấy ông mấy bà hãy tập trung vào việc dạy dỗ con cái cho nên người,phạt tiền cũng tốt nhưng chắc gì bắt dược

    Trả lờiXóa
  14. nước chúng ta cần phải đưa ra cái khái niệm sát với thực tế ở Việt Nam hơn nữa về hiện tượng quấy rối tình dục.Khi mà chưa có khái niệm qrtd thì ở việt Nam điều này là rất khó xử phạt và khi đưa ra chưa thực sự sát với thực tế

    Trả lờiXóa
  15. nói chung vấn đề này thì xưa lắm rồi, phạt tiền sao được, tài chính thì không sao nhưng vấn đề danh dự rất nhạy cảm, cần thực hành một cách mềm dẻo thì may ra mới được, không thì lại vứt xó thôi

    Trả lờiXóa
  16. bây giờ lại còn vợ chồng chính chủ nữa, mấy ông bà ngoại tình có phải là vợ chồng đâu, chỉ là bồ bịch thôi mà, bồ bịch thì có sống như vợ chồng đâu, thỉnh thoảng vào khách sạn thôi mà, cấm người ta sao được

    Trả lờiXóa
  17. mấy cái vụ này hay đấy, các bà vừa thỏa mãn lắm, đỡ phải đánh ghen, bây giờ có pháp luật ủng hộ rồi, dựa vào đấy tố cáo, phạt tiền chỉ là chuyện nhỏ, cho chồng ngại ra mặt luôn

    Trả lờiXóa
  18. mấy ông bà già thì chẳng lo vì bồ bịch lén lút thôi, chỉ có bọn trẻ lo thôi, bây giờ sống thử đầy ra, phạt tiền cũng mất 1 số đáng kể với sinh viên đấy, thôi khổ các bạn trẻ rồi

    Trả lờiXóa
  19. Tôi nghĩ nếu mà phát hiện ra thì phải phạt gấp 10 lần hoặc hơn như thế này ấy chứ. Nhưng việc phát hiện ra thì rất nan giải. Khó phát hiện ra lắm chứ. Mà chứng cứ thì cũng chưa chắc tìm được. Khó đấy!

    Trả lờiXóa
  20. Tớ cũng nghĩ việc này khó lắm, chẳng bắt được họ đâu. Họ đi với nhau rồi bịa ra nghìn lý do, ai mà biết được. Mà nếu mà bắt được rồi thì gia đình họ cũng tan vỡ mất rồi, chẳng cần phải phạt tiền nữa.

    Trả lờiXóa
  21. Ôi thế này thì mấy nhà nghỉ và quán mát xa mát gần, rồi karaoke ôm hết đường làm ăn rồi. hê hê hê... Phạt thật nặng vào cho chúng nó chết hết đi.

    Trả lờiXóa
  22. một vợ một chồng 2 con là kế hoạch hóa gia đình phù hợp,một gia đình văn hóa phát triển lành mạnh góp đến một xã hội văn minh lịch sự phát triển.

    Trả lờiXóa
  23. cái quấy rối tình dục này chắc các bộ muốn là xử mấy ông thích sờ mó, dâm dê, cứ nắn bóp làm các em không làm việc được ấy mà, hoặc các bà khiêu khích làm của các ông không chịu nổi, dẫn tới làm việc không hiệu quả, tâm trí không tập trung... có lẽ thế

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog