Chia sẻ

Tre Làng

GIÚP MÌNH DỊCH CÂU NÀY VỚI

Cuteo@

Chuyện thật nha.

Mình hơn 3 sọi, chưa hề có vợ. Bà dì quan tâm giới thiệu cho 1 em, dì nói là xinh như mộng, ngọt như chuối, chân đảm bảo dài tin tít.

- Này, dì giới thiệu cho LL một em gần nhà, làm việc ở ngân hàng nhé!

- Vâng, dì cứ hẹn gặp là cháu đến liền.

- Nhưng dì không quen, nó là cháu một đồng nghiệp, để dì xin số điện thoại cho.
--------------------------

Một ngày sau.

Tin nhắn: Chao em, anh dang thuong thuc am nhac cua Jeon Su Yeon. Em co muon nghe khong?

- H4, nk4c H4n cu0c 4h, 3 gk3t ngk3 l3’m

- Ah khong, Jeon Su Yeon la mot nghe si choi dan piano.

- Hik, 3m ko bit. A b4t e ng3 c4i c0i.

No SMS (không hiểu viết gì). Các bạn giúp mÌnh với!

13 nhận xét:

  1. Nặc danh22:27 28/4/13

    Mà cách đối đáp, nhắn tin chuối cả đồn điền của bác Lều với gái cứ cái kiểu ấy thì ế chỏng zái là phải, léo thông cảm được!

    Trả lờiXóa
  2. Ha ! Nhạc hàn quốc à ! Tình yêu ghét nghe lắm
    Hix em ko biết anh bật em nghe cái coi
    Ngôn ngữ teen trời ms hiểu . Biến thái ngôn ngữ ...trong sáng của tiếng việt còn đâu ?
    Biến thái hay sáng tạo ?

    Trả lờiXóa
  3. ngôn ngữ teen thời nay khó hiểu thật..Cứ thấy đứa nào mà viết chữ không dấu với ngôn ngữ teen là mình gạch luôn, không thèm nói thêm lời nào nữa. Cứ kiểu này thì chẳng mấy chốc làm hỏng sự trong sáng của tiếng việt mất thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Ngôn ngữ Việt Nam là thứ thiêng liêng nhất, mỗi người dân Việt Nam phải biết bảo tồn và gìn giữ sự trong sáng của Tiếng Việt. Vậy mà hiện nay, nhất là một bộ phận giới trẻ đang biến thể ngôn ngữ Việt Nam truyền thống thành những thứ nhố nhăng, lố bịch. Như vậy không thể hiện mình là một người theo mốt, theo thời đại mà chỉ làm những người đó trở thành những kẻ mất gốc mà thôi.

    Trả lờiXóa
  5. hỏng hết cả ngôn ngữ Tiếng Việt, người ta nói là tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại mà đâu chẳng thấy tinh hoa toàn thấy mấy cái tây lếu láo không phù hợp với phong tục tập quán của ta. giới trẻ hiện nay năng động, sáng tạo thật nhưng nhiều khi không phù hợp.

    Trả lờiXóa
  6. H4, nk4c H4n cu0c 4h, 3 gk3t ngk3 l3’m =>> hả, nhạc hàn quốc ah, em ghét nghe lắm
    Hik, 3m ko bit. A b4t e ng3 c4i c0i. =>> hic, em không biết. A bật em nghe cái coi
    Ngôn ngữ kiểu này đúng là hại não quá, ngồi dịch mãi mới ra

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn ảnh thì xinh thế này mà ngôn ngữ thì dị quá, chẳng dám yêu đâu. Giới trẻ hiện nay giỏi thật đấy ạ, sắp sửa phát minh ra một thứ tiếng nữa rồi cũng nên. Ngôn ngữ Việt trong sáng là thế mà lại bị biến đổi thế này thì không thế chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  8. Bạn heo còi dịch chuẩn rồi đó ! kiểu ngôn ngữ này thì chỉ tổ làm mất đi sự trong sáng của quốc ngữ thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Cố làm quen, lấy nó về và dạy nó dùng chữ viết bình thường. Hahaha...

    Trả lờiXóa
  10. H4, nk4c H4n cu0c 4h, 3 gk3t ngk3 l3’m-->
    hả. nhạc Hàn Quốc à, em ghét nghe lắm.
    - Hik, 3m ko bit. A b4t e ng3 c4i c0i.-->
    Hix, em ko biết. Anh Bật em nghe cái coi.
    Cô gái này có đặc điểm là không thích KPOP 1 điều hiếm và tôi rất thích, nhưng ngôn ngữ của cô ta thì tôi không chấp nhận được, nhố nhăng. Rõ là trẻ con.

    Trả lờiXóa
  11. Các bạn trẻ bây giờ hay thật. Không hiểu tại sao tiếng Việt rõ ràng như thế không học mà viết cái kiểu này. Khoa học hơn cũng chẳng, văn hóa hơn cũng không vậy tự hỏi các bạn trẻ định làm gì đây. Cần phải xem lại chứ cái kiều tin nhắn steen thế này có khi các cụ tưởng nó đang chửi mình mất.

    Trả lờiXóa
  12. Hay lắm. Vũ Hoàng Sơn có khác. Bác luôn mới trong cách viết và cách sưu tập những vấn đề hay và hấp dẫn. Đúng là không thể dịch nổi, nó không phải tiếng ta cũng không phải tiếng tây hay ả rập mà nó là thứ tiếng thì tương lai. Bọn trẻ bây giò cũng sáng tạo thật, sao nó có thể nghĩ ra dạng ghép số vào chữ cái để ra từ được. Biết đâu nay mai lại thành một sự kiện trong giới ngôn ngữ hoặc chuyên ngành mật mã cúng nên.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog