Chia sẻ

Tre Làng

DU LỊCH ĐÀ LẠT

Từ lâu, Đà Lạt đã là một thành phố du lịch nổi tiếng với thung lũng tình yêu, cao nguyên Lang Biang...


Thiền viện Trúc Lâm

Nằm cạnh Hồ Tuyền Lâm, cách Đà Lạt hơn 5 km, thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt là thiền viện lớn nhất cả nước, được xây dựng theo lối kiến trúc hài hòa giữa kim và cổ, thanh thoát nhưng vô cùng tôn nghiêm.

Không chỉ là nơi tu học của nhiều sư tăng hay nơi nghiên cứu về thiền của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, nơi đây còn thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan và chiêm bái.

Đến Trúc Lâm Thiền Viện, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bức tượng Phật được chế tác công phu. Thêm vào đó, không gian oai nghiêm của cõi Phật cũng như không khí trong lành của vùng cao nguyên sẽ mang đến cho bạn cảm giác thư thái, dễ chịu.

Thiền Viền Trúc Lâm còn được biết đến như một nơi để tịnh tâm sau những chuỗi ngày căng thẳng của cuộc sống. Mặc dù nơi đây không có dịch vụ ăn ở, thế nhưng nếu bạn muốn ở lại đây vài ngày để tu học Phật pháp, hay đơn giản là tìm kiếm sự bình yên, cân bằng trong nhịp sống hối hả thì nhà chùa sẽ không khước từ.



Đến nơi đây, khách thập phương còn có dịp chiêm ngưỡng nhiều loài hoa quý và đẹp của Đà Lạt được trồng trong khuôn viên chùa.

Thung lũng Tình Yêu



Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt chừng 5 km về phía Bắc là thung lũng Tình Yêu - một thắng cảnh trữ tình vào bậc nhất của Đà Lạt. Thoạt đầu người Pháp gọi nơi đây là "Valley d’Amour" (Thung lũng Tình Yêu), đến thời Bảo Đại được đổi thành thung lũng Hòa Bình, và đến năm 1953 mới chính thức được đổi lại thành thung lũng Tình Yêu.



Là địa điểm đẹp và thơ mộng, nơi đây vô cùng thích hợp cho những đôi yêu nhau. Ngoài ra, với khung cảnh sông nước hữu tình, không khí mát mẻ, thung lũng Tình Yêu cũng rất lý tưởng cho những chuyến du lịch, dã ngoại với gia đình.

Những cánh rừng thông bạt ngàn reo trong gió, cùng với hương hoa rừng của thung lũng Tình Yêu sẽ khiến bạn muốn thả hồn mình phiêu trong gió. Đôi tay trao nhẫn này là tác phẩm điêu khắc tượng trưng cho tình yêu đôi lứa.


Núi Langbiang

Với chiều cao 2.167 mét, Langbiang là một ngọn núi đầy "khiêu khích" với những ai muốn thám hiểm, chinh phục độ cao. Nằm trong lòng thung lũng Lâm Viên, nơi đây rất thích hợp cho những chuyến dã ngoại, cắm trại qua đêm.


Tới Langbiang, ban ngày du khách có thể đi khám phá cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời của nơi đây hay xem những cô gái Lạch ngồi dệt thổ cẩm. Còn ban đêm, không khí se lạnh của cao nguyên sẽ rất phù hợp để nhóm bạn quây quần bên đống lửa, tổ chức những bữa tiệc ngoài trời với rượu cần và những điệu nhảy truyền thống.


Thông thường du khách sẽ chọn xe Jeep làm phương tiện để lên đỉnh Langbiang. Tuy nhiên, nếu là người thích cảm giác mạo hiểm, bạn có thể tham gia chinh phục "nóc nhà của Đà Lạt" bằng cách đi bộ xuyên rừng và đu dây.

Vườn dâu tây


Nhờ khí hậu ôn đới quanh năm mát mẻ, Đà Lạt thích hợp cho rất nhiều loại cây trái, nhất là những loại trái chỉ có ở xứ sở sương mù như dâu tây. Dâu ở đây trái rất to và được trồng quanh năm, tuy nhiên vụ mùa chính của thứ quả này là mùa xuân.


Nếu có dịp du lịch tới Đà Lạt, bạn không nên bỏ qua cơ hội tham quan vườn dâu tây. Tại đây bạn có thể tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất từ việc ươm mầm, chăm sóc, thu hoạch cũng như thưởng thức những trái dâu chín mọng, tươi ngon, vô cùng hấp dẫn.


Thông thường, du khách tới vườn sẽ được chủ vườn phát cho một chiếc hộp để có thể tự tay đi lựa những trái dâu theo ý mình. Nếu đã mất công vào tận vườn, bạn hãy chịu khó chọn lựa kỹ để có được những trái dâu tươi ngon nhất. Dâu Đà Lạt có 2 loại dâu chua và dâu ngọt. Dâu ngọt thường nhỏ hơn và ẩn mình sâu trong lá nên hơi khó tìm.


Thác Voi – Chùa Linh Ẩn

Thác Voi nằm ở thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, cách thành phố Đà Lạt 25km về hướng Tây Nam. Đây là địa điểm tuyệt vời để tránh cái nóng của mùa hè.

Thác Voi hay còn được gọi là thác Liêng Rơwoa vô cùng hùng vĩ với chiều cao hơn 30m, rộng chừng 40m. Sở dĩ gọi là thác Voi bởi bên thác có những tảng đá nhìn như những chú voi con. Dòng thác này ngày đêm ầm ầm đổ nước tạo thành cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Phía sau dòng thác là những hang động sâu hun hút đầy bí ẩn như hang Dơi, hang Gió… Khi đi du lịch ở đây, bạn nên đi theo nhóm để tránh bị lạc.


Gần thác Voi có chùa Linh Ẩn do thượng tọa Thích Tâm Vị sáng lập vào năm 1993. Trong khuôn viên chùa thờ rất nhiều tượng Phật kích thước lớn và được chạm trổ công phu. Chùa Linh Ẩn không chỉ là địa danh linh thiêng của các Phật tử mà còn là điểm đến được rất nhiều du khách yêu mến.


Đến chùa Linh Ẩn, nghe tiếng thác Voi đổ hòa quyện với tiếng chuông chùa ngân nga sớm chiều tạo nên một âm thanh vừa hào sảng, vừa thanh bình khiến du khách khó thể quên được.


7 nhận xét:

  1. Đà Lạt một địa điểm lý tưởng cho mùa du lịch. Nơi có không khí mát lành, có những cảnh thiên nhiên đẹp lãng mạn. Đà Lạt là nơi thích hợp cho những tuần trăng mật tuyệt vời. Đà Lạt luôn là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch trong và ngoài nước. Đà Lạt đem đến cho con người không gian sáng tạo đầy sức sống, đem đến cho con người niềm vui và tình yêu vào cuộc sống

    Trả lờiXóa
  2. Đà Lạt thành phố nổi tiếng là một địa điểm du lịch lý tưởng. Không khí thì mát mẻ, đến Đà Lạt sẽ không phải chiu những cơn nóng gay gắt của mùa hè. Đà Lạt có đồi núi, suối hồ và cả thác nước đan xen với nhau, màu sắc thiên nhiên thì tuyệt đẹp, một màu xanh bốn mùa, màu thông, màu của thảo mộc ngào ngạt hương thơm. Vẻ đẹp vốn có của Đà Lạt không phải nơi nào cũng có, vừa thanh bình, dịu êm vừa lãng mạn

    Trả lờiXóa
  3. Cảm nhận chung của khách du lịch đến với Đà Lạt là Đà Lạt như một sự kỳ diệu của tạo hóa. Tôi cũng đã từng được đến Đà Lạt du lịch, và những gì Đà Lạt đem lại là khó quên. Dù đã đi Đà Lạt những cũng đã được một thời gian dài và bây giờ tôi sẽ có một chuyến nữa vào mùa hè này. Đà Lạt nổi tiếng bởi những thác nước, suối, hồ và cả những rừng hoa tuyệt vời đua nhau khoe sắc: mimôsa vàng tươi nhẹ nhàng, xác pháo rực đỏ cả một trời, cẩm tú cầu tím nhạt huyền ảo lãng mạn, hồng nhung đỏ mịn bông cũng rất to,...

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Có thể nói thiên nhiên đã ban tặng cho con người chúng ta những cảnh đẹp những nơi mà giúp cho cuộc sống của chúng ta có thể thư giãn giải tỏa bơt những sự mệt nhọc lo âu ưu phiền của cuộc sống. Vì thế bên cạnh việc tận dụng sử dụng nó chúng ta cần phải biết trân trọng bảo vệ gìn giữ để không làm mất đi những sự ưu ái của thiên nhiên dành cho chúng ta.

    Trả lờiXóa
  6. Đúng thế thiên nhiên đã rất ưu đãi với chúng ta nên đã ban tặng cho chúng ta những sản vật, những phong cảnh và nơi để cho chúng ta có thể tận dụng. Tuy nhiên bên cạnh việc khai thác và sử dụng chúng ta cũng cần phải có những biện pháp để khai thác cho hợp lí, phải biết gìn giữ và bảo vệ không nên đánh mất đi những sự ưu ái này.

    Trả lờiXóa
  7. Hoa Thái15:59 19/5/13

    Được mệnh danh là Thành phố hoa, Thành phố mù sương hay Thành phố Mùa xuân,… Cho dù với tên gọi nào, Đà Lạt vẫn luôn có sức quyến rũ đặc biệt đối với du khách khắp nơi bởi không khí trong lành, khung cảnh nên thơ và những truyền thuyết tình yêu lãng mạn. Dù chỉ nghe nói thôi cũng muốn một lần đến thăm nơi đây.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog