Chia sẻ

Tre Làng

NGHỊ VIÊN VÀ IPAD

Lý sự cùn!

Gần đây, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã bỏ ra hàng tỉ đồng trang bị máy tính bảng (iPad) trang bị cho những nghị viên hàng tỉnh, thành gây thắc mắc trong nhân dân. Nếu giá lúa hiện nay dao động ở khoảng 4.500 đồng/kg thì mỗi chiếc iPad trị giá hơn 5 tấn lúa. 

Điều đáng nói là những tỉnh mua iPad trang bị cho nghị viên hàng tỉnh này có phải là tỉnh giàu, có thể tự túc được ngân sách đâu? Hàng năm, ngân sách tỉnh thu không đủ chi, phải nhờ ngân sách Trung ương bù. Vậy mà họ vẫn xài sang! Người dân bàn tán: Đúng là không biết xót tiền dân? Trong khi đó nhiều nghị viên hàng tỉnh, thành trước đó đã được cơ quan trang bị máy tính để bàn, máy xách tay để làm việc. Quả là một sự lãng phí quá đáng!

Cái lý sự mà những người chủ trương mua iPad trang bị cho nghị viên hàng tỉnh là để tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu. 

Phải chăng vì những vị công bộc khoái dùng thiết bị hiện đại bằng tiền nhà nước chưa thông luật pháp hay cố tình khinh nhờn pháp luật? Những lãnh đạo này hơn 3 năm qua luôn hô hào phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vậy việc mua sắm và tiêu xài lãng phí của công bộc như thế được lý giải thế nào? Những lý sự biện minh cho sự lãng phí của những công bộc là lý sự cùn. Người dân kính mong những công bộc suy nghĩ lại, bớt lãng phí để dân nhờ!
Bút Kim

14 nhận xét:

  1. Hải Nguyễn20:07 17/7/13

    Công nhận là việc chi cả đống tiền để đầu tư thiết bị hiện đại như Ipad cho các nghị viên là việc chưa thực sự cấp thiết và rất tốn kém. Việc chi phí in ấn tài liệu thì cũng có thể lưu vào máy tính cá nhân song về lâu về dài việc làm này biết đâu lại mang lại những hiệu quả tích cực thì sao. Thời gian sẽ cho ta câu trả lời.

    Trả lờiXóa
  2. Đôi khi phải đầu tư trang thiết bị hiện đại cho các nghị viên là hợp lý bởi trong cái bối cảnh gián điệp đầy ra như thế này không có các thiết bị công nghệ cao bảo mật thì rất dễ bị lộ thông tin đó. Đừng nên tiếc của quá mà lộ thông tin mật thì nguy

    Trả lờiXóa
  3. Liệu rằng việc chi tiêu này có lãng phí quá không nhỉ. Thực sự thì tôi thấy nhiều người cũng chẳng có nhu cầu phải dùng đến ipad mà phải đầu tư thế này cả. Hãy cứ từ từ rồi mua cũng chưa muộn. Cần phải xem xét lại việc này để tranh lãng phí gây ảnh hưởng tới ngân sách của nhà nước.

    Trả lờiXóa
  4. Việc đầu tư một cục lớn như vậy sẽ làm ảnh hưởng lớn tới ngân sách quốc gia. CÓ nên chăng là đầu tư ít một để xem kết quả có khả quan không rồi hãng đầu tư tiếp. Cứ làm rồi lại đi sửa mệt lắm. Tốt nhất là cứ tham dò đã nếu thấy ổn thì bắt tay vào làm toàn bộ cũng chưa muộn

    Trả lờiXóa
  5. Dù cho họ có biện minh gì đi nữa thì việc sắm ipad riêng cho cán bộ tỉnh thành là điều mình thấy vô lý. Chẳng nhẽ giờ đến ipad cũng là tiền công để mua, hết xe công rồi đến ipad công không biết tương lai còn gì công nữa. Ipad mua công để làm gì, để mấy bác cán bộ lên mạng rồi chơi điện tử à. Rõ ràng việc mua ipad sắm cho cán bộ lại bằng tiền công bị nhiều người dân phản đối là đúng. Một ipad đáng giá cả 5 tấn lúa, trong khi người dân còng lưng lao động thì 5 tấn lúa ấy lại mua ipad cho cán bộ.

    Trả lờiXóa
  6. Cả đống thóc, cả đống tiền chứ có ít gì đâu, các bác hô hào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà chả đi đầu, gương mẫu gì cả, Bác Hồ giản dị, tiết kiệm lắm chứ đâu có hoang phí như thế. Mong các bác coi trọng đồng tiền đóng góp của dân, các bác cứ thử đứng ở cương vị của người dân mà xem họ thấy xót tiền, xót của thế nào. Giờ mà bảo các bác tự bỏ ra mười mấy triệu mua IPAD thì các bác chắc cũng chẳng dám mua đâu

    Trả lờiXóa
  7. Vay nhung tinh khac ho k co bi mat ah ? dau tu ma k thu lai gi thi dau tu la gay qua lang phi.

    Trả lờiXóa
  8. đấy thực sự là một nghịch lý một sự kệch cỡm đáng sợ trong cơ quan nhà nước.trong khi nhân dân còn khổ còn có những khó khăn mà các cán bộ lại quá giàu với những iphone ipad hàng khủng của mình,như sung sướng trên đói khổ của nhân dân như vậy thì không được.mình rất phục bác hồ khi bác vẫn rất giãn dị nhiều người bảo bác là chủ tịch nước phải diện thế này thế nọ nhưng bác nói nhân dân ở trong nước còn không có đủ ăn bác ăn vận như thế hòng ích gì

    Trả lờiXóa
  9. Việc trang bị các trang thiết bị hiện đại cho các cán bộ của ta cũng là một việc làm cần thiết. tuy nhiên, thiết nghĩ trong hoàn cảnh nước ta còn nghèo như hiện nay mà làm như vậy là một việc làm vô cùng lãng phí.

    Trả lờiXóa
  10. Thật là những suy nghĩ nực cười của các quan tỉnh nước ta. Thế đầu tư Ipad thì sẽ vứt hết giấy tờ à? Từ nay họp hội nghị cho đến chuyển công văn hay các quy định và tất cả mọi thứ đều qua cái Ipad có sim hết à? Thế này có khi là một bước tiến lớn mà cả nước ngoài cũng phải học tập Việt Nam chứ chẳng chơi. Đúng là các công bộc của nhân dân ở cái tỉnh đang được đề cập đến có thú xài sang thật. Nếu đã ưa công nghệ như vậy thì nên bỏ tiền túi ra mà mua chứ sao lại lấy tiền thuế của dân ra để thỏa mãn thú ăn chơi của mình. Như vậy chính là đang muốn đục khoét nhân dân chứ chẳng có vì lợi ích của đất nước gì cả. Đúng là chỉ có ở Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  11. Ngân sách mà cứ giải ngân bừa bãi như vậy thì chỉ có khổ người dân è đầu ra đóng thuế thôi. Đầu tư Ipad có thể là bước đầu tư có lợi lâu dài nhưng cũng đâu phải cái gì dùng IPad cũng hay đâu, rồi không biết dùng lại có thông tin quan trọng trong đó lại bị lấy mất thì cũng là cái điều nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  12. Ipad tiện thì tiện thật đó nhưng quan trọng là kinh tế nước ta còn nghèo việc sắm như vậy có thực sự cần thiết hay chỉ làm tốn thêm tiền của người dân, học cái tốt của nước ngoài là cái tốt nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh đất nước

    Trả lờiXóa
  13. lại có cả những vấn đề này nữa ư? có những thiết bị cần thiết thì phải mua, phải dùng, chứ còn chuyện mua Ipad trang bị thật chỉ gây lãng phí thôi. và nhiều lúc cần phải theo thuở theo thời nữa, ở vùng quê nghèo thì không thể so bì với các tỉnh thành giàu có mà chạy theo được

    Trả lờiXóa
  14. tôi nghĩ nếu các ông lãnh đạo dùng cái tiền đó để mua gạo, mua lúa ủng hộ nhân dân tỉnh mình thì sẽ tốt hơn, làm cho dân được vui hơn, từ đó sẽ được lòng dân, được nhân dân tin yêu hơn rất nhiều

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog