Chia sẻ

Tre Làng

ĐẢNG BIA - NÊN NHÌN NHẬN MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC

LâmTrực@


Rất tình cờ, tôi vào trang Songdep.vn và đọc được bài "Việt Nam sẽ có thêm nhiều đảng mới". Lần theo nội dung của bài viết, tôi vào trang Facebook của Từ Anh Tú và tá hỏa khi anh ta lập: Đảng Bia.

Từ Anh Tú sinh ngày 06/07/1986, quê quán thôn Đại Phú, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, nguyên sinh viên trường Cao đẳng Y Tế Thái Nguyên. Vì các hoạt động viết blog xuyên tạc bị cơ quan an ninh bắt quả tang ngày 13/05/2011 nên đã bị Hội đồng kỷ luật trường CĐYT Thái Nguyên đuổi học từ ngày 02/ 06/ 2011, giao cho gia đình cùng địa phương quản lý, giáo dục. Từ đó, Từ Anh Tú đàn đúm với nhóm NoU và kết quả là ngày càng dấn thân sâu hơn vào vũng bùn tội lỗi. Các bạn sẽ không khó khăn gì để tìm hiểu những thông tin về Từ Anh Tú trên công cụ google.

Từ Anh Tú tuyên bố thành lập đảng Bia với tôn chỉ là "Đảng của những người yêu nước, yêu bia" và câu slogan "Uống có trách nhiệm", nghe có vẻ tếu táo, làm cho các bạn trẻ nghĩ rằng đó là một ý tưởng vui nhộn nên ai cũng vui vẻ like. Tiếp theo đảng Bia, một loạt đảng khác ra đời, như đảng Nhậu, đảng Thịt Chó, đảng Bimbim, đảng Sữa Tươi, đảng Cafe … được tuyên bố ra đời. Dường như cư dân mạng coi đó là một hình thức tiêu khiển, giải trí vui vẻ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, đó là cách phản ứng với chính quyền do đảng CSVN lãnh đạo ở nước ta. Cái mùi chính trị có vẻ đã dần lộ rõ.

Điều cần quan tâm chính là sau khi có bài "Việt Nam sẽ có nhiều đảng lạ ra đời" ca ngợi đảng Bia, lập tức số người like trang nhà của đảng này tăng vượt ngưỡng 1000. Có lẽ không nên quan niệm số like đó là do tò mò của những người vui vẻ. Những diễn biến mới cho thấy người viết bài báo đó, cũng như người khởi xướng thành lập đảng Bia này, lại có vẻ như muốn đẩy vụ việc thành "thứ gì đó" vượt lên trên sự tiêu khiển cùng với các chức danh TBT, thành viên, cương lĩnh, điều lệ…

Làm phép tính so sánh, NoU FC sau 2 năm thành lập mới chào mừng người bấm like thứ 1000, mà đảng Bia sau mấy ngày tuyên bố đã có hơn 1000 like. Phải chăng đây đáng là lý do để người khởi xướng biến trò chơi đi vào chiều sâu? Dường như sự tiêu khiển hay trò chơi được tiếp nhận một cách dễ dàng, thuận lợi hơn các ý tưởng đứng đắn, nghiêm túc? 

Các cuộc tranh luận lẻ tẻ bắt đầu nổ ra ở các quán trà chanh, vỉa hè: đây là trò chơi vô bổ hay trò chơi nghiêm túc?

Nhiều người cho rằng, đó chỉ là trò chơi vô bổ. Nhưng nếu như thế thì có đáng để tiêu tốn nhân lực, thời gian lãng phí cho nó? Điều này có vẻ như không hợp lý cho lắm, trong khi nhân thân người khởi xướng đã và đang là vấn đề đối với xã hội, bởi các hành vi chống phá của anh ta. 

Nhưng nếu, Từ Anh Tú coi đó là một ý tưởng nghiêm túc thì đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Không nên xem rằng, hành động lập đảng Bia của anh ta là hành vi biến thái bởi việc lập đảng là một hoạt động chính trị, và lại gắn với những thứ tầm thường làm ta liên tưởng đến những gã say xỉn. Thay vào đó, ta nên nhìn nhận sự vụ theo hướng nghiêm túc hơn. Việc lựa chọn tên đảng, công bố tôn chỉ mục đích, và câu slogan của đảng có lẽ là chiêu thức tập hợp lực lượng buổi ban đầu của Từ Anh Tú. Khi xã hội phát triển, cùng với việc sửa đổi các quy định của pháp luật theo hướng nhân văn hơn, và nếu như đảng Bia được phép hoạt động, thì số lượng "đảng viên của đảng này" có thể sẽ vượt xa các đảng khác vì lý do fan của nó nhiều vô kể, và đang sinh sống khắp nơi trên thế giới. Điều này, hoàn toàn phù hợp với hướng đi của các nhóm "dân chủ" trong nước, nhất là sau sự kiện Lê Hiếu Đằng và Hồ Ngọc Nhuận "trở cờ" đòi thành lập đảng đối lập với đảng CSVN.


Vì thế, việc Từ Anh Tú lập Đảng Bia trên Facebook cần phải được các cơ quan quản lý nhìn nhận một cách nghiêm túc!


---------------------------------------

Đây là bài trên Songmoi.vn được đăng lại trên TTXVA:

Việt Nam sẽ có nhiều đảng “lạ” ra đời

Đảng Bia đã ra đời trên Facebook, nhiều cư dân mạng khác đang tìm những cái tên độc không kém để thành lập đảng “lạ” cạnh tranh.


Logo Đảng Bia.
Một Facebooker có nick là Từ Anh Tú đã tuyên bố thành lập Đảng Bia và tự coi là chủ tịch của tổ chức này. Vào trang Đảng Bia của người sáng lập được cho là chỉ trong hai ngày nhưng đã có đến trên 500 lượt like.

Không lâu sau khi Đảng Bia ra đời, chính xác là ngày 2 tháng 7 năm 2013 theo ghi chú của trang Đảng Bia trên Facebook, nhiều Facebooker khác cũng muốn cạnh tranh với Đảng Bia của Từ Anh Tú vì sự hấp dẫn của việc lựa chọn tên Đảng này, nhiều bình luận của các Facebooker muốn thành lập Đảng Sách, Đảng Nhậu, Đảng Rượu, Đảng Tào Lao, Đảng Bà Tám…

Đảng Bia chưa biết sẽ hoạt động ra sao nhưng lấy tôn chỉ là Đảng của những người yêu nước và yêu Bia, với slogan trên logo là Uống có trách nhiệm. Chủ tịch Đảng Bia cũng nêu ra cương lĩnh của đảng mình như : Đảng Bia không có dự định làm đảng lãnh đạo. Đảng Bia thành lập trên cơ sở về quyền tự do hội họp và lập hội (Điều 20 – Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền). Đảng Bia thành lập nhằm mục đích quy tụ những người có chung đam mê, sở thích về bia rượu và có óc hài hước…. cùng với điều kiện tham gia trở thành đảng viên Đảng Bia…

Hiện chưa có thông tin phản ảnh nào từ phía báo chí nhà nước cũng như từ Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền về việc Đảng Bia ra đời. Nếu trong tương lai, Đảng Bia được tự do hoạt động thì ước tính số lượng đảng viên của Đảng Bia này sẽ tăng lên một con số rất đáng kể, vượt tất cả các đảng nào khác, vì những fan của bia đang sinh sống và làm việc trên khắp thế giới.

Đảng Bia có thể là bước ngoặc kỳ lạ và là đột phá về tư duy của cư dân mạng và có thể sẽ là tiền đề của nhiều đảng “lạ” khác bắt chước theo. Đây có phải là một xu hướng tất yếu của việc người dân muốn tự mình giải phóng tư tưởng ?

Dù là Đảng lạ nào ra đời đi nữa thì hy vọng các Đảng phái này hoạt động trên tinh thần dân chủ, tự nguyện, tôn trọng nhân quyền và mang đến cho đảng viên cũng như nhân dân Việt Nam một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

6 nhận xét:

  1. http://ttxva.org/ là trang web phản động

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh22:08 1/9/13

    Mình biết mà.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh08:25 3/9/13

    May thang khung

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh08:13 4/9/13

    CƯƠNG LĨNH ĐẢNG BIA

    Đảng Bia đã ra đời sau lời tâm sự của Đảng trưởng Từ Anh Tú :

    "Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc và có thể tuyên bố thành lập 1 đảng phái chính trị ở Việt Nam. Đảng sẽ có tên là Đảng Bia, đơn giản vì tôi thích bia, dân Việt Nam cũng vậy. Giá bia Việt Nam thuộc loại thấp nhất thế giới nhưng tỷ lệ người uống thì ngược lại.
    Đây sẽ là đảng phải hoạt động công khai ở Việt Nam như đảng Cộng sản, nhưng có lẽ không phải là đảng đối lập.

    Tôi nghĩ là lập 1 đảng, hay 1 tổ chức là bình thường. Vốn dĩ pháp luật Việt Nam hiện hành cho phép mọi công dân được lập hội, lập nhóm và cũng không cấm thành lập đảng phái.

    Điều 4 tuy có quy định rõ là đảng cộng sản là đảng cầm quyền ở Việt Nam nhưng tôi nghĩ điều này không mâu thuẫn với đảng của tôi. Vì vấn đề chúng tôi quan tâm đến là bia và Đảng Bia chứ chưa phải là lãnh đạo đất nước !"

    CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI ĐẢNG CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC VÀ YÊU BIA !

    [J]
    CƯƠNG LĨNH ĐẢNG BIA

    PHẦN I: ĐẢNG BIA

    - Đảng Bia được thành lập ngày 02 tháng 07 năm 2013 tại Hà Nội, Việt Nam,

    - Đảng Bia không có dự định làm "đảng lãnh đạo" (1)

    - Đảng Bia thành lập trên cơ sở về quyền tự do hội họp và lập hội ( Điều 20 - Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền ) (2)

    PHẦN II: MỤC TIÊU

    - Đảng Bia thành lập nhằm mục đích quy tụ những người có chung đam mê, sở thích về bia rượu và có óc hài hước.

    - Đảng Bia chiến đấu để thúc đẩy những hoạt động giao lưu, kết hợp của các đảng viên.

    - Đảng Bia trong gian đoạn mới thành lập sẽ tập trung quy tụ thành viên tại Hà Nội và Sài Gòn. Sau đó sẽ mở rộng quy mô sang các tỉnh lân cận và hướng đến mục tiêu có mặt trên khắp Việt Nam.

    PHẦN III: ĐIỀU KIỆN THAM GIA

    - Đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam,

    - Đã có chứng minh thư. (3)

    - Không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, giới tính, giai cấp, địa vị xã hội, vùng miền, quan điểm chính trị.

    - Có chung sở thích về bia rượu, óc hài hước, và giao lưu, gặp gỡ bạn bè.

    - Không có quy định về tửu lượng tối thiểu.

    CHÚ THÍCH:
    (1): Đảng Bia không vi phạm điều 4 Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam vì không làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

    (2): Đảng Bia không vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam vì Việt Nam đã kí Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.

    (3): Bảo đảm thành viên của Đảng Bia đã tự nhận thức được những chuyện mình làm, không để bị người ngoài nói rằng bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia Đảng Bia.

    _
    CƯƠNG LĨNH ĐẢNG BIA

    PHẦN I: ĐẢNG BIA

    - Đảng Bia được thành lập ngày 02 tháng 07 năm 2013 tại Hà Nội, Việt Nam,

    - Đảng Bia không có dự định làm "đảng lãnh đạo" (1)

    - Đảng Bia thành lập trên cơ sở về quyền tự do hội họp và lập hội ( Điều 20 - Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền ) (2)

    PHẦN II: MỤC TIÊU

    - Đảng Bia thành lập nhằm mục đích quy tụ những người có chung đam mê, sở thích về bia rượu và có óc hài hước.

    - Đảng Bia chiến đấu để thúc đẩy những hoạt động giao lưu, kết hợp của các đảng viên.

    - Đảng Bia trong gian đoạn mới thành lập sẽ tập trung quy tụ thành viên tại Hà Nội và Sài Gòn. Sau đó sẽ mở rộng quy mô sang các tỉnh lân cận và hướng đến mục tiêu có mặt trên khắp Việt Nam.

    PHẦN III: ĐIỀU KIỆN THAM GIA

    - Đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam,

    - Đã có chứng minh thư. (3)

    - Không phân biệt quốc tịch, tôn giáo, giới tính, giai cấp, địa vị xã hội, vùng miền, quan điểm chính trị.

    - Có chung sở thích về bia rượu, óc hài hước, và giao lưu, gặp gỡ bạn bè.

    - Không có quy định về tửu lượng tối thiểu.

    CHÚ THÍCH:
    (1): Đảng Bia không vi phạm điều 4 Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam vì không làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản.

    (2): Đảng Bia không vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam vì Việt Nam đã kí Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền.

    (3): Bảo đảm thành viên của Đảng Bia đã tự nhận thức được những chuyện mình làm, không để bị người ngoài nói rằng bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia Đảng Bia.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh08:14 4/9/13

    https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1?ref=stream

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh08:16 4/9/13

    Nhật ký yêu nước · 131,096 like this
    July 3 at 10:33pm ·
    So với Đảng Bia Việt Nam, Đảng Sách có vẻ đìu hiu hơn nhiều. Đặc biệt, hầu hết quan chức nước mình đang bỏ phiếu cho Đảng Bia, và đang nói KHÔNG với Đảng Sách !

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog