Chia sẻ

Tre Làng

PHẪN NỘ

NLĐO - "Ai biểu đeo hột xoàn đi xe tay ga chi cho nó chém...", "Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao đâm chết con Thúy (nạn nhân bị Trúc chặt tay cướp xe) tại tòa"...Câu nói của mẹ Hồ Duy Trúc, kẻ bị tuyên án tử trong phiên xử băng cướp chặt tay cướp của, đã làm dấy lên "làn sóng" phẫn nộ của hàng ngàn bạn đọc Báo Người Lao Động.

Trong vòng 5 tháng gây ra 15 vụ cướp xe, với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng, chém trọng thương 7 người... Hành vi của băng cướp do Hồ Duy Trúc cầm đầu gây căm phẫn của xã hội nên hầu hết mọi người đồng tình với bản án nghiêm khắc mà tòa án đã đưa ra. Ngăn chặn cái ác, răn đe xã hội là điều rất cần thiết và càng cấp thiết trong tình hình xã hội hiện nay.

Xã hội đồng tình

Không đe dọa, không cần phản kháng của nạn nhân, khi muốn cướp, băng nhóm này thẳng tay chém vào những chỗ trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Những hành động máu lạnh này đã gây hoang mang cho xã hội trong một thời gian dài. Ban đêm, phụ nữ không dám đi xe máy qua những quãng đường vắng. Không ai dám mang nữ trang trên người khi ra đường... Thật khó hình dung nổi trong xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại những băng cướp dã man, xem thường pháp luật đến như vậy.
Băng cướp dã man đang nghe phán quyết của Tòa. Ảnh: Phạm Dũng
Bạn đọc Hoàng Long, nhận xét: Cướp đã đành rồi còn cố gây thương tật suốt đời cho nạn nhân và trấn áp người đi đường không dám giúp đỡ. Hãy nhìn vẻ mặt của những tên cướp này trước tòa xem: lạnh lùng, không hề có ý ăn năn hối cải, hối hận với các bị hại, tỏ vẻ xem thường, thách thức luật pháp... Khoan hồng chỉ áp dụng đối với những người đáng được tha thứ và có khả năng hối cải. Còn như băng cướp này thả họ sớm ngày nào thi càng nguy hiểm cho xã hội ngày đó. Tử hình kẻ cầm đầu là mức án cần thiết.

“Trẻ tuổi, minh mẫn, có sức khỏe... nhóm thanh niên này còn may mắn hơn biết bao nhiêu người nhưng không chọn cho mình cái nghề đàng hoàng để xây dựng cuộc sống ổn định. Ăn chơi trác táng, lười lao động nên nhóm này dễ dàng chọn con đường cướp giật để tiêu xài phung phí. Không thể biện minh cho hành động tàn bạo, xem thường tính mạng của người khác của băng cướp này nên bản án tử hình mới đủ sức răn đe” - bạn đọc Thanh Thế bày tỏ.

Rau nào sâu nấy

Hàng ngàn comment của bạn đọc bức xúc trước thông tin người nhà của Hồ Duy Trúc, kẻ cầm đầu băng cướp đại náo phiên tòa. Mẹ của Trúc đòi đánh luật sư, đòi giết nạn nhân... thậm chí cởi quần tại sân phòng xử. Còn chị của Trúc bù lu bù loa, hăm dọa mọi người và ném đá vào phòng xử... Ai mất người thân cũng rất đau đớn, nhưng không thể có những hành động, lời nói xem thường pháp luật như vậy.

“Ai biểu đeo hột xoàng đi xe tay ga chi cho nó chém...”, “Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao đâm chết con Thúy (nạn nhân bị nhóm của Trúc chặt tay cướp xe) tại tòa”... đây là câu nói của mẹ Hồ Duy Trúc sau phiên tòa. Với cách nghĩ như thế thì chẳng trách được Trúc chọn con đường tàn bạo để kiếm tiền.
Người thân của bị cáo Hồ Duy Trúc chửi bới các nạn nhân tại tòa. Ảnh: Thuận Thiên
Bạn đọc Ngọc Hồi, cho rằng tội ác man rợ như thế tử hình là đúng để ngăn chặn. “Qua những gì mà thân nhân của bị cáo thể hiên tại tòa, cho thấy nhận thức pháp luật hạn chế của các bậc làm cha làm mẹ, sự nuông chiều con cái đã làm hại chính những đứa con mà họ sinh ra. Sự vô cảm của bà mẹ trước các nạn nhân của con trai mình đã phần nào giải thích được sự vô cảm của Hồ Duy Trúc đối với sinh mạng của các nạn nhân mà hắn cướp” - bạn đọc Ngọc Hồi nhìn nhận.

Bạn đọc Sao Mai cho rằng thông thường khi con mình đi cướp hay gây thương tích cho người khác, đến các phiên xử cha mẹ bị cáo sẽ xin lỗi nạn nhân, nhìn nhận lại cách dạy dỗ con cái của mình. Còn trường hợp mẹ của bị cáo Trúc thì hành xử như chính con mình là nạn nhân và đổ trách nhiệm cho các cơ quan chức năng, quy tội cho người bị hại... “Cây nào thì sinh quả đó”, người mẹ suy nghĩ như vậy thì hỏi làm sao con mình nên người, biết ăn năn hối cải.

Cần cảnh sát bảo vệ phiên tòa

“Đọc xong bài báo thấy ngán ngẩm cho lực lượng công an bảo vệ phiên tòa, không có sự chuẩn bị bảo vệ kỹ càng cho phiên tòa xét xử băng cướp tàn bạo, để cho người nhà của các bị cáo làm loạn như vậy thì còn đâu sự nghiêm minh của công đường? Tại các nước, lực lượng cảnh sát phiên tòa rất nghiêm khắc và sẵn sàng bắt giam những ai có hành vi lăng nhục bị cáo, bôi nhọ phiên tòa” - Bạn đọc Xuân Cường.

“Toà án bị gây rối; nhân viên công lực thụ động... Hình ảnh rõ nét cho tình trạng pháp luật đang bị xem thường. Tại sao không có lực lượng trấn áp, giám sát khi xử các vụ án nghiêm trọng? Những kẻ gây rối này sẽ không dừng lại hôm nay, họ sẽ gây khủng hoảng tinh thần cho người bị hại và cả luật sư, thẩm phán. Cần phải đưa họ vào diện theo dõi chặt chẽ, ngăn ngừa tội ác tiếp tục diễn ra” - bạn đọc Hà Châu.

Phạm Hồ

12 nhận xét:

  1. có những người thân như mẹ của Hồ Duy Trúc thì sẽ tiếp tay cho những đứa con tội lỗi mạnh dạn, hung hăng hơn. tôi đề nghị cần phải xử lí nghiêm trường hợp của băng cướp Hồ Duy Trúc để răn đe những kẻ khác. còn đối với người thân của Trúc thìtôi thấy cũng cần phải xử lí để kiềm chế, xoa dịu dư luận của xã hội.

    Trả lờiXóa
  2. hoangchien23:02 26/12/13

    "Ai biểu đeo hột xoàn đi xe tay ga chi cho nó chém...", "Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao đâm chết con Thúy ". Lời nói này của mẹ Hồ Duy Trúc đã phạm tội đe dọa người khác theo qui định của BLHS. vì vậy cần phải đưa người này ra xử lý theo qui định của pháp luật. không thể để bà ta nói những lời ngông cuồng ,đe dọa người khác như vậy đc.

    Trả lờiXóa
  3. Cần có luật quy định chế tài xử lý những đối tượng gây rối trong khu vực tòa án. Trong trường hợp này, người thân của tên Duy Trúc có thể bị phạt tù vì tội đe dọa tính mạng người khác. không thể để họ muốn làm gì thì làm như thế

    Trả lờiXóa
  4. Có người mẹ như thế thảo nào Hồ Duy Trúc phạm tội nghiêm trọng. Bó tay.

    Trả lờiXóa
  5. Quả đúng là con hư tại mẹ.
    Bà mẹ tên Trúc không biết đến chết có hối hận về cách dạy con của bà ta không?

    Trả lờiXóa
  6. Khiếp quá! Không thể tưởng tưởng có người mẹ như bà này!
    Đứa con phải trả giá cho cách giáo dục của mẹ nó.

    Trả lờiXóa
  7. Đúng là mẹ nào con nấy. Mẹ còn như thế thảo nào mà còn đi ăn cướp, chém người. Rõ là hành động sai trái, dã man, không tính người vậy mà bà mẹ còn cãi cố cho thằng con mất dạy. Vậy mới biết cách dạy con của mỗi người quyết định tới nhân cách của chính người con. Tổ chức thành băng cướp của chém người tàn bạo như thế này thì chịu án là cái chắc, không ngồi tù mới là lạ.

    Trả lờiXóa
  8. Ở đâu ra con mẹ này? Phải nói là con quỷ mới đúng.
    Con trai đi ăn cướp dã man, máu lạnh như vầy mà còn bênh được!
    Hết thuốc chữa mẹ con nhà này!

    Trả lờiXóa
  9. ừ thì đúng là rau nào sâu ấy thôi! mẹ mà còn như thế bảo sao con không như vậy! cướp của rồi còn gây thương tật cho người ta nữa, còn dám khống chế những người xung quanh nữa! thằng như thế chỉ có đi tù mọt gông thì mới hả giận được! ấy thế mà mẹ nó còn già mồm chửi rồi bênh con nữa! giờ mà nước mình cứ có thêm mấy cặp mẹ con như thế chắc là nước mình loạn mất!

    Trả lờiXóa
  10. nói thật chứ mấy thằng này không biết có còn là con người không nữa! hành động phải nói là thuộc về phần con rồi, không có chút nào thuộc về người nữa! quá máu lạnh, và phải chăng đó đang lãu hướng chung của các loại tội phạm hiện nay! cùng với đó là một bà mẹ như trên! và chắc chắn chính những bà mẹ như thế đã góp phẩn tạo dựng lên những kẻ tội phạm man rợ! sự thiếu quan tâm của phụ huynh có thể là nguyên nhân chính dẫn tới sự man rợ trong các hoạt động phạm tội!

    Trả lờiXóa
  11. "Ai biểu đeo hột xoàn đi xe tay ga chi cho nó chém...", "Tao biết con tao bị tử hình thì tao chuẩn bị dao đâm chết con Thúy ". Lời nói này của mẹ Hồ Duy Trúc thể hiện sự thiếu hiểu biết về pháp luật và sự bất lực trước việc nuôi dạy con cái đã phạm tội đe dọa người khác theo qui định của BLHS.thật đáng buồn và cũng đáng trách đối với cả hai bên

    Trả lờiXóa
  12. hành động sai trái, dã man, không tính người vậy mà bà mẹ còn cãi cố cho thằng con mất dạy cũng thật đáng buồn cho những người không hiểu biết gì về pháp luật. và không biết cách dạy con của mỗi người quyết định tới nhân cách của chính người con.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog