Chia sẻ

Tre Làng

ĐỀ PHÒNG TRUNG QUỐC TẬP KÍCH TÀU BÈ, BẮT CÓC CON TIN

Khoai@

Bài tham khảo nhé!

TT - Ngày 15-6, vùng biển Hoàng Sa thời tiết có phần tốt lên, chỉ huy biên đội kiểm ngư 4 (tốp 4) quyết định đưa toàn bộ tàu trong biên đội gồm tàu kiểm ngư và tàu cảnh sát biển áp sát khu vực giàn khoan Hải Dương 981 để tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút khỏi vùng biển Việt Nam.

Tàu cá của Trung Quốc đi thành từng đàn dưới sự yểm trợ của tàu quân sự và tàu hải giám để sẵn sàng đâm va vào tàu Việt Nam - Ảnh: Hữu Khá

Lúc này, trên vùng biển Hoàng Sa, các đội tàu của Việt Nam cũng chia thành nhiều mũi đồng loạt tiến vào khu vực giàn khoan theo nhiều hướng, buộc các tàu Trung Quốc phải phân tán lực lượng.

Tại tốp 4, bình thường có từ 10-12 tàu Trung Quốc ra truy cản nhưng trong sáng 15-6 chỉ có bảy tàu Trung Quốc lao ra. Trong số các tàu Việt Nam làm nhiệm vụ ở tốp 4 thì tàu CSB 4032 bị phía Trung Quốc uy hiếp nhiều nhất vì tàu này có tính cơ động cao, thường xuyên áp sát sâu vào khu vực giàn khoan. Trong sáng 15-6, cùng lúc ba tàu Trung Quốc gồm tàu hải cảnh 2166 và hai tàu đầu kéo tìm cách vây ép tàu CSB 4032 khi tàu cách giàn khoan 8 hải lý. Đến chiều cùng ngày, phía Trung Quốc tăng cường lực lượng tàu hải cảnh và tàu kéo để ngăn không cho tàu của Việt Nam tiến sâu hơn vào khu vực giàn khoan theo hướng tây - tây nam. Cùng lúc, phía Trung Quốc còn đưa máy bay trinh sát mang số hiệu CMS 3843 bay thấp trên đội hình tàu Việt Nam.

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ, tàu CSB 4032 đã tiến vào gần giàn khoan với khoảng cách 8,2 hải lý.

Trong khi đó, tàu CSB 4033 bị tàu hải cảnh 32101 truy cản với tốc độ lên tới 24 hải lý/giờ và có lúc tàu này đã chạy song song tàu CSB 4033 với khoảng cách rất gần chỉ 15-20m. Chiều 15-6, phóng viên Tuổi Trẻ có mặt trên tàu CSB 4033 cho biết vào lúc 13g50, tàu này đã lần thứ 2 tiến sát được vào giàn khoan nhưng các tàu Trung Quốc dàn hàng dọc và hàng ngang dày đặc để chặn hướng di chuyển của các tàu thực thi pháp luật Việt Nam. Trong khi đó, tàu CSB 4033 liên tục phát loa tuyên truyền phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Ngược lại, phía Trung Quốc phát loa đưa ra những lời lẽ xuyên tạc về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và đe dọa sử dụng “biện pháp mạnh” nếu tàu cảnh sát biển Việt Nam không chịu rời đi. Tuy nhiên, các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn giữ vững đội hình và vị trí, tiếp tục phát loa tuyên truyền.

Theo nhận định của ông Cao Văn Chiến - chỉ huy tốp 4, không loại trừ tình huống thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế, nhất là vào ban đêm, phía Trung Quốc sẽ tổ chức tập kích phá tàu bè và bắt cóc con tin để phục vụ các ý đồ vu khống Việt Nam. Ông Chiến còn nói sau khi phát hiện tàu Việt Nam gia cố hệ thống cửa kính, phía Trung Quốc gần như hạn chế việc phun vòi rồng mà thay vào đó huy động các tàu kéo có tính cơ động cao để sẵn sàng đâm va.

Báo cáo nhanh của Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) cho biết không chỉ ban ngày mà từ đêm 14-6 các tàu Trung Quốc gồm hai tàu hải cảnh, một tàu vận tải liên tục rọi đèn pha vào các tàu Việt Nam, hú còi to nhằm uy hiếp các tàu của ta. Trong ngày hôm qua, các tàu Trung Quốc sử dụng tốc độ cao để quấy phá các tàu cá của ngư dân Việt Nam đang hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Hoàng Sa.

Cục Kiểm ngư còn cho biết trong ngày hôm qua, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 36-40 tàu hải cảnh, 30-32 tàu vận tải và tàu kéo, sáu tàu quân sự và 45-50 tàu cá. Từ lúc 8g25 đến gần 9g10, lực lượng kiểm ngư quan sát thấy một máy bay quân sự bay từ hướng đông bắc với độ cao khoảng 500m, bay hai vòng trên khu vực tây nam, cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 40 hải lý.

ĐĂNG NAM - ĐỨC BÌNH - MY LĂNG

19 nhận xét:

  1. Nặc danh21:22 16/6/14

    TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
    TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI.







    Trả lờiXóa
  2. Tinh thần bám biển của Lực lượng cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam thật đáng khâm phục. Trước sự uy hiếp và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào từ phía Trung Quốc, quân và dân Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ, tuyên truyền về chủ quyền, thực hiện mọi biện pháp có thể để giữ vững chủ quyền Tổ quốc, bảo vệ hòa bình trên biển để ngư dân yên tâm lao động! Chúng ta rất đỗi tự hào về những con người ấy!

    Trả lờiXóa
  3. những mưu đồ, thủ đoạn của Trung Quốc trên biển Đông hiện nay là hết sức xảo trá và thâm độc, do vậy chúng ta phải luôn cảnh giác trước chúng. Đã nhiều lần chúng đâm húc, bắn súng nước, vòi rồng vào tàu ta để gây thiệt hại nặng nề cho không chỉ tàu và cả làm chiến sĩ bị thương; nhưng chúng lại tìm cách để che lấp đi việc làm đó mà thay vào đó là tính toán, xuyên tạc để vu cáo rằng chính Việt Nam là những tàu gây sự trước và đe dọa nếu Việt Nam không dời đi chúng sẽ dùng biện pháp mạnh. Không loại trừ tình huống thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế, nhất là vào ban đêm, phía Trung Quốc sẽ tổ chức tập kích phá tàu bè và bắt cóc con tin để phục vụ các ý đồ vu khống Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  4. Chè bưởi ăn và chưởi09:26 17/6/14

    Lu loa nàm giề ... Cả dân tộc lày bị chúng hiếp dâm mái chục lăm dồi. Hiếp thêm vài lượt nữa thì cũng thế!

    Dịch mịa bọn Tàu khôn thế, chúng công bố 5 bằng chứng có văn hóa do Việt gian công nhận xác định bể đông là của Tầu 100%. Bộ ngại giao Vẹt nem ... cứng họng.

    Trả lờiXóa
  5. ĐỀ PHÒNG TRUNG QUỐC TẬP KÍCH TÀU BÈ, BẮT CÓC CON TIN đúng vậy đừng để lại có một gạc ma như 1988 nữa ...chúng ta phải tỉnh táo để có thể sẵn sàng chêến đầu bất cứ lúc nào không để bị động và bị bất ngờ

    Trả lờiXóa
  6. trung quốc đang hung hăng và hung hãn hơn bao giờ hết nếu như chúng ta không chú trọng cành giác tất cả các động thái của trung quốc thì rất có thể bọn chung sẽ tìm một thời cơ nhất định để đánh lén ta và cái giá phải trả sẽ lớn vô cùng...nhưng đó chỉ là điều đã được chúng ta dự đoán chi tiết tỉ mỉ

    Trả lờiXóa
  7. Tàu cá của Trung Quốc đi thành từng đàn dưới sự yểm trợ của tàu quân sự và tàu hải giám để sẵn sàng đâm va vào tàu Việt Nam hành động chơ búa của cái bọn cậy mình là cường quốc thật sự vô cùng vô sỉ và đáng lên án không ngờ một quốc gia lớn mạnh như vậy lại có thể có những hành ộng nhuư vậy với một quốc gia láng giềng bé nhỏ hơn mình cả trăm lần

    Trả lờiXóa
  8. nếu như trung quốc không chịu rời khỏi vùng biển thuộc đặ quyền kinh tế của nước ta thì chúng ta cần phải có những động thái mạnh mẽ hơn nữa không chỉ là những hành động trên phương diện ngoại giao như vậy chung ta đã có được sự ủng họ rất lớn của thế giới

    Trả lờiXóa
  9. Tinh thần bám biển của Lực lượng cảnh sát biển và ngư dân Việt Nam thật đáng khâm phục. Trước sự uy hiếp và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào từ phía Trung Quốc, quân và dân Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ..chúng ta cần tuyên dương và có những chính sách thích đáng cho những công lao mà các anh đã phải cống hiến vì tổ quốc thân yêu

    Trả lờiXóa
  10. trung quốc dường như đang muốn hợp thức hóa cái yêu sách đường lưỡi bò phi lý của mình thì phải những bây giờ là thế ky 21 không phải là những năm 1000 thì thích làm cái gì thì làm ..bây giờ có luật pháp quốc tế làm căn cứ để hành động không phải muốn làm gì thì làm

    Trả lờiXóa
  11. điều này cũng dễ xảy ra lắm, Trung Quốc rất thâm độc, nham hiểm, chúng sẽ không từ thủ đoạn gì để làm suy giảm ý chí bám biển của ta, vì vậy, đảng, Nhà nước cần phải chủ động có các biện pháp để phòng ngừa, tránh tổn thất về người.

    Trả lờiXóa
  12. Trước sự uy hiếp và có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào từ phía Trung Quốc, quân và dân Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. nhưng chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác với Trung Quốc bởi vì chúng nổi tiếng là bỉ ổi nên không biết chúng sẽ có những chiêu trò gì đối với chúng ta.

    Trả lờiXóa
  13. chúng ta đã biết Khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào thêm lục địa nước ta đi theo đó là rât nhiều tau lớn bé được trang bị vũ khi tối ưu để bảo vệ nhưng bất chấp tất cả các chiến sĩ quân dân biển đảo của chúng ta vẫn kiên trì bám biểm mặc cho nguy hiểm đến tính mạng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của đât nước.chúng ta cũng hết sức cảnh giác với mọi ấm mưu của Trung QUốc

    Trả lờiXóa
  14. chúng ta phải hêt sức cảnh giác với anh bàn trung Quốc này chungs đã đâm chúng ta một quả quá đau rồi không biết chúng còn nghĩ ra nhưng cai trò gì nữa để thực hiện âm mưu xâu xa của mình nữa. nhất là khi chúng ta vân đang cương quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo mặc cho chúng liên tực sử dụng vũ lực để đe dọa. rất có thể chúng sẽ đâm sau lưng ta một lần nữa.

    Trả lờiXóa
  15. Có rất nhiều nguyên nhân khiến quan hệ Việt - Trung là mối quan hệ nhạy cảm và Trung Quốc luôn là bóng ma ám ảnh cho chủ quyền Việt Nam và là mối đe dọa lớn nhất cho chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Từ trước đến giờ trung quốc chưa bao giờ từ bỏ âm mưu với nước ta cả, từ cổ chí kim như thế vẫn thế, do đó chúng ta cần phải hết sức đề phòng

    Trả lờiXóa
  16. Có rất nhiều nguyên nhân vì sao các lãnh đạo nước ta coi đây là vấn đề nhạy cảm, và trong đó đều là những nguyên nhân khách quan với mong muốn trước hết là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, sau là bảo vệ hòa bình, tránh chiến tranh tàn phá đất nước, chiến sĩ hy sinh, đồng bào đổ máu, bao nhiều thành tựu từ Đổi mới, bao nhiêu nỗ lực xây dựng đất nước và hồi phục suy thoái kinh tế toàn cầu trở thành công cốc. Chứ trong đó không có cái gì là từ sự nhát, sợ Trung Quốc, hay hèn như một số người đã lầm tưởng

    Trả lờiXóa
  17. Trung Quốc chưa gây chiến, chưa xâm lược là vì họ vẫn còn đang muốn giữ hòa bình để tập trung phát triển kinh tế và đang chưa có cái cớ nào khả dĩ để mà có thể dùng làm chiêu bài chính trị. Khi phe hiếu chiến lên nắm quyền, thì bất kỳ 1 chuyện nhỏ nào cũng có thể được dùng để khai thác, đào bới, khoét sâu, thổi phồng lên để hình thành 1 chiêu bài chính trị gây chiến

    Trả lờiXóa
  18. Nếu chiến tranh trên bộ thì Trung Quốc chắc chắn sẽ có kết quả tương tự như năm 1979, không có cơ hội nào thôn tính Việt Nam. Nhưng nếu là những trận đánh trên biển trong 1 hình thái chiến tranh mới, phụ thuộc nhiều vào sức mạnh vũ khí không quân và hải quân để làm chủ vùng trời và vùng biển thì hầu như chắc chắn Việt Nam sẽ thua và bị mất thêm chủ quyền, hầu hết các chuyên gia quân sự quốc tế đều đồng thuận với nhau về điểm này. Bởi vì trên biển và trên không, Việt Nam không thể áp dụng chiến tranh nhân dân và khó thể áp dụng chiến tranh du kích như trên bộ

    Trả lờiXóa
  19. Đối với trung quốc thì chúng ta không thể không đề phòng bất kỳ cái gì được, ngay sự kiện Gạc Ma kia thôi, trung quốc cũng đã nổ súng để chiếm Gạc Ma rồi còn gì, do đó chúng ta phải đề phòng âm mưu và làm thất bại âm mưu của trung quốc đối với chủ quyền biển đảo của nước ta, nước ta cần phải ngày càng có những hành động cứng rắn hơn nữa để cho trung quốc thấy nước ta không bao giờ sợ trung quốc cả, phải cho trung quốc thấy quyết tâm của chúng ta

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog