Chia sẻ

Tre Làng

DÂN TỘC NÀY DỨT KHOÁT KHÔNG CÚI ĐẦU

Dân tộc này dứt khoát không cúi đầu

TT - Người đứng đầu Nhà nước không giấu được xúc động khi lắng nghe các chiến sĩ cảnh sát biển bày tỏ quyết tâm không quản gian khổ, khó khăn, hi sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì “đằng sau là hơn 90 triệu trái tim đồng bào trong và ngoài nước đang ngày đêm chung nhịp đập và dõi theo”.

Chủ tịch nước trò chuyện với lực lượng kiểm ngư Việt Nam - Ảnh: V.V.Thành

Sáng qua (1-7), tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (Hà Nội), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với lực lượng cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa.

Hành động tàn bạo

Chủ tịch nước nêu rõ đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhiệm vụ của cảnh sát biển và kiểm ngư trong suốt hai tháng qua vừa mang tính đột xuất nhưng cũng sẽ là nhiệm vụ có tính lâu dài vì tình hình có thể còn diễn biến phức tạp, xuất hiện thêm khó khăn mới.

Theo thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm (tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam), để thực hiện việc hạ đặt và khoan theo kế hoạch, Trung Quốc bất chấp và thách thức dư luận, sử dụng mọi thủ đoạn để bảo vệ giàn khoan như kéo còi, chiếu đèn pha, giăng dây, phun nước, đẩy ủi, đâm va... làm hư hỏng nhiều tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư và cả tàu cá của ngư dân Việt Nam, đặc biệt đã đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 và tìm cách cố tạo tình huống cho tàu ta đâm vào tàu Trung Quốc để thông tin sai sự thật.

Đại diện lực lượng kiểm ngư cho biết sau khi đâm chìm tàu cá ĐNa 90152 thì tàu Trung Quốc không những không có hành động cứu vớt ngư dân ta, ví dụ như không vứt phao xuống biển, mà còn cản trở lực lượng kiểm ngư Việt Nam đến giúp đỡ đồng bào.

Ngay sau đó, Chủ tịch nước hỏi hiện nay các cơ quan chức năng có lưu giữ đầy đủ các hình ảnh về vụ đâm chìm tàu ngư dân tàn bạo này không. Khi được nghe báo cáo rằng hiện nay ta có đầy đủ bằng chứng hình ảnh về việc tàu Trung Quốc đuổi theo tàu cá ĐNa 90152, sau đó đâm chìm và đi thẳng, Chủ tịch nước nói: “Tôi gọi điện thoại hỏi thăm, thấy anh em bức xúc lắm, bây giờ khẳng định có đủ bằng chứng thì phải kiện chứ. Trong những ngày tới tôi sẽ vào Đà Nẵng trực tiếp xem xét”.

Theo Chủ tịch nước, bất cứ nước nào dùng phương tiện chấp pháp đâm chìm tàu cá ngư dân là không thể chấp nhận được, thế giới văn minh không có chỗ cho những hành động như vậy. “Hoàng Sa, Trường Sa là ngư trường truyền thống mà cha ông ta để lại từ nghìn đời nay. Chúng ta nói điều này là có chứng cứ rõ ràng, ai không tin cứ vào Đà Nẵng xem bảo tàng có trưng bày đầy đủ hiện vật liên quan, hoặc vào Lý Sơn nghe các cụ già 70-80 tuổi kể chuyện đánh bắt hải sản ở ngư trường truyền thống này” - Chủ tịch nước nói.

Khẳng định chính nghĩa thuộc về Việt Nam, Chủ tịch nước nói cho dù phía Trung Quốc đưa ra lập luận này khác nhưng cuối cùng công lý sẽ đến và công lý không thuộc về tàu to, pháo hạm lớn. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Người dân không có tấc sắt trong tay mà bị tấn công bằng tàu công suất lớn, như vậy là tàn bạo, không thể ỷ tàu to, súng lớn mà ăn hiếp. Dứt khoát dân tộc này không cúi đầu chấp nhận. Chúng ta muốn hòa hiếu, muốn chung sống hòa bình nhưng phải trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi”.

Kiềm chế chứ không nhu nhược

Trong cuộc làm việc, Chủ tịch nước đã dành nhiều thời gian lắng nghe các kiểm ngư viên vừa từ vùng biển Hoàng Sa trở về báo cáo. Ông Lê Tuấn Anh (bí thư chi bộ chi đội kiểm ngư 3) cho biết tàu Trung Quốc từ chỗ đâm va nhẹ vào tàu của ta, đến nay đã có hành động đâm thẳng với tốc độ lớn. Trước đây là tì và đâm, nay là một tàu chống, một tàu đâm, hành động rất nguy hiểm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng qua hai tháng trên thực địa, đến nay có thể khẳng định tàu ta nhỏ và ít nhưng lòng dũng cảm và ý chí thì không thua ai. Theo Chủ tịch nước, Việt Nam đã kiềm chế để giữ gìn hòa bình, ổn định, an toàn tự do hàng hải ở biển Đông, đây cũng là nhu cầu của cộng đồng quốc tế trong đó có Trung Quốc. Biển Đông nằm trên tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, nếu có chuyện gì xảy ra ở đây thì các nước liên quan không thể phát triển được, không chỉ Việt Nam mà Trung Quốc cũng không thể phát triển được. “Việt Nam không muốn điều đó xảy ra. Chúng ta kiềm chế không phải nhu nhược, yếu hèn, mà thể hiện thái độ hòa hiếu, thể hiện chính nghĩa với mục tiêu bảo vệ bằng được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ” - Chủ tịch nước nói.

Tại các cuộc làm việc với cảnh sát biển và kiểm ngư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng khẳng định thời gian tới Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư tàu, trang thiết bị tốt hơn cho hai lực lượng này để đủ sức bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ an ninh, an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

V.V.THÀNH - Đ.BÌNH

10 nhận xét:

  1. Cúi đầu làm sao được chúng ta vãi đứng vững để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo của chúng ta! chúng chẳng có cớ j để có thể cướp như vậy chỉ có thể bằng những hành động bẩn thỉu mà thôi! lấy lớn để ép bé, tuy chúng ta bé như chúng ta sẽ không để yên cho chúng muốn làm j thì làm đâu! đừng tưởng VN sẽ đứng yên không làm j hay nhắm mắt cho qua nha! Muốn chiếm được phải bước qua VN đã

    Trả lờiXóa
  2. Cúi đầu đồng nghĩa với chúng ta sẽ phải cúi đầu mãi mãi trước kẻ thù! cúi đầu 1 lần nhất định sẽ còn nhiều lần nữa vậy thì chúng ta tồn tại trên thế giới này làm j nữa! Chúng ta nhượng bộ 1 phần chúng sẽ đòi chúng ta nhượng bộ nữa đấy là lòng tham của của chúng thành cái bản chất rồi! ông cha ta đã phải đổ cả xương máu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ dất nước chúng ta phải thể hiện thế nào cho xứng đáng với các bậc ông cha đi trước

    Trả lờiXóa
  3. Một bài viết hay , "dân tộc Việt Nam dứt khoát không cúi đầu ", còn cái bọn lấn đất lấn biển chỉ là bọn luồn cúi thôi.......ông này chắc thuộc tác phẩm AQ lắm " cứ cho là con lấn biển của bố đi " .....tôi thử hỏi ông , Việt Nam không chịu cúi đầu , thế hai tháng nay cái hd- 981 nó lùi một mét nào chưa , hay lại để nó đang kéo thêm mấy cái nữa .....tôi nói nhé chỉ cần nhìn mấy ông lãnh động viên , quyên góp cũng đủ hiểu các ông ấy chưa có một đấu pháp nào cho vụ sâm chiếm biển này....chứ đừng có hy vọng đuổi được nó đầm nhau va chạm tầu nó chỉ mang tính chất tai nạn hằng hải ......biển , trời của Việt Nam mà các ông không giám cho tầu chiến , máy bay ra tuần tra , đúng là nhục cho một đất nước ......

    Trả lờiXóa
  4. Có những đồng chí cảnh sát biển trông khá trẻ nhỉ, có người có lẽ là sinh năm 94-95 ấy chứ, thế mới biết tuổi trẻ Việt Nam sôi sục lòng yêu nước như thế nào, chúng ta - những người trẻ sẵn sàng hi sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc, chứ quyết không chịu cúi đầu trước Trung cẩu.

    Trả lờiXóa
  5. Đất nước Việt Nam nghìn năm văn hiến, dân tọc Việt Nam nghìn năm anh hùng, há lại cúi đầu trước một đất nước Trung Quốc hung hăng, luôn muốn áp đặt lên dân tọc khác hay sao, người có thể chết, nhưng quyết không chịu cúi đầu, đó là truyền thống của dân tộc Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  6. cuộc trò chuyện trực tuyến với lực lượng cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa cảu chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã như tiếp thêm nghị lực và dũng khí cho các chiến sĩ của chúng ta ngày đêm bám trụ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc cho dù gặp rất nhiều khó khăn trước những hành vi thâm độc ngày càng tăng của giặc Trung Quốc. Chủ tịch nước đã yêu cầu các anh kiềm chế nhưng không được hèn nhát để đảm bảo hòa bình, ổn định, an toàn tự do hàng hải ở biển Đông

    Trả lờiXóa
  7. Từ xưa đến nay, những dân tộc sử dụng sức mạnh để chinh phục dân tộc khác sẽ không bao giờ được lâu đâu, họ sẽ phải trả giá vì những gì họ đã và đang làm, dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ cúi đầu trước 1 Trung Quốc hung tàn đâu,

    Trả lờiXóa
  8. Dân tộc Việt nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, tuy nhiên những thế lực nào lợi dụng để gây hấn với dân tộc Việt Nam thì dân tộc việt Nam sẽ không bao giờ cúi đầu, chúng ta thà chết chứ không bao giờ chịu làm nô lệ, không thể chịu nhục được.

    Trả lờiXóa
  9. Dân tộc Việt Nam nghìn năm anh hùng, quân Mông Nguyên mạnh đến như thế, nhưng vẫn thua dưới quyết tâm của dân tộc Việt Nam đến 3 lần, huống chi một Trung Quốc đang mục rữa từ bên trong thì Việt Nam đang trỗi dậy bây giờ sợ gì chứ.

    Trả lờiXóa
  10. Đất nước Việt Nam nghìn năm văn hiến, dân tộc Việt Nam nghìn năm anh dũng thì tại sao lại sợ một đất nước Trung Quốc bạo quyền được, chúng ta là con của Bà Trưng, bà Triệu, của Lê Lợi của Quang Trung là cháu của Bác Hồ, chúng ta không việc gì phải sợ hết.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog