Chia sẻ

Tre Làng

LOẠI ĐẠI BIỂU NÀY RẤT XỨNG ĐÁNG GIẢM BIÊN CHẾ!

Đại biểu HĐND TP.HCM vừa chơi game vừa giơ tay biểu quyết!

Khoai@

Lâu rồi, không nhớ, mình có đăng bài viết về quan chức chơi game trong giờ họp ở Đà Nẵng, trong Hội nghị mà ông Nguyễn Xuân Anh chủ trì. Những tưởng các quan chức nhìn vào đó mà thấy nhục để sửa mình. Nào ngờ....

Đây là thực tế không chỉ ở TP HCM mà còn ở hầu hết tất cả các Bộ, Ban, Ngành và địa phương.

Rất kém, cực kém. Loại này phải công khai danh tính và đuổi cổ khỏi khu vực nhà nước!
-------------

Dù thư ký đang đọc tờ trình để xin ý kiến hội nghị nhưng vị đại biểu này vẫn thản nhiên ngồi chơi game đánh bài. Tới lúc nghe đề nghị biểu quyết ông mới giật mình giơ tay trong khi mắt vẫn hướng về màn hình điện thoại.

Sự việc diễn ra vào chiều ngày 10/7 tại kỳ họp thứ 14, HĐND khóa VIII TP.HCM. Theo ghi nhận, vào 14h cùng ngày HĐND TP.HCM bắt đầu phiên họp bằng việc nghe đề xuất điều chỉnh mức phụ cấp đối với lực lượng công an viên.

Tuy nhiên, khi thư ký đang đọc đề xuất này thì một vị đại biểu vẫn vô tư ngồi chơi game đánh bài trên điện thoại cảm ứng. Thậm chí khi chủ tọa đề nghị các đại biểu biểu quyết thì ông vẫn ngồi im, và phải mất vài giây sau ông mới giật mình giơ tay trong khi mắt vẫn hướng về màn hình.

Tiếp sau đó thư ký trình bày về nội dung bầu cử bổ sung các hội thẩm nhân dân TP, quận, huyện. Tương tự trước đó vị đại biểu này vẫn không quan tâm đến điều này và tiếp tục chơi game. Hành động của vị đại biểu này gần như liên tục trong gần 40’ (từ 14h10’ tới 14h47’).

Một số hình ảnh do PV ghi lại:

Vị đại biểu chăm chú vào màn hình điện thoại

chơi game đánh bài.

Vị đại biểu giơ tay biểu quyết....

...trong khi đôi mắt ông vẫn hướng vào màn hình điện thoại.

Cũng trong buổi chiều ngày 10/7, các đại biểu HĐND đã bỏ phiếu bầu hơn 300 hội thẩm nhân dân TP, quận, huyện. Theo thông báo của ban kiểm phiếu thì thời điểm đó có 74 phiếu phát ra, tương ứng với 74 đại biểu có mặt, trên tổng số 94 người. Như vậy 20 vị đại biểu (tỷ lệ 21,3%) đã vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu này.

Đây không phải lần đầu tiên Infonet phản ánh tình trạng thiếu nghiêm túc của đại biểu trong cuộc họp. Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 13/2/2014, một số đại biểu cũng thản nhiên chơi game, đọc báo... 

Hình ảnh đại biểu tại cuộc họp của UBND Đà Nẵng chơi game...

... đọc báo tại hội nghị, mặc kệ ai báo cáo cứ báo cáo!

7 nhận xét:

  1. chúng ta nói gì được mấy ông này đây, căn bản là ai cũng biết trong thể chế ngày nay người làm thì ít mà chơi thì nhiều, cũng giống như hợp tác xã hay bao cấp ngày xưa thôi, "cha chung không ai khóc", không có cái gì theo dõi giám sát vì các vị đều cao cao tại thượng rồi, trẻ không dám đụng già...làm sao mà khá lên cho được

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh20:26 12/7/14

    Rất đáng phê phán nhưng còn hơn các nghị trắng!

    Trả lờiXóa
  3. cũng phải thẳng thắn thừa nhận một điều rằng có một số vị đương chức hiện nay "ngồi nhầm" chỗ

    Trả lờiXóa
  4. Tình trạng này khá phổ biến ở một số cuộc họp đông người, nơi mà người ta biết chắc chắn sẽ không phải phát biểu, góp ý kiến. Tình trạng này xảy ra cũng bởi một phần chúng ta làm chưa nghiêm túc, chưa có chế tài cho những "đại biểu" này. Để khắc phục tình trạng này cần phải có sự giám sát, phê phán mạnh mẽ những đại biểu như thế này.

    Trả lờiXóa
  5. Không chỉ những vị đại biểu này đáng trách mà cả những đại biểu ngồi bên cạnh không nhắc nhở cũng đáng trách. Theo tôi cần công khai nhắc nhở, thẳng tay loại bỏ các vị đại biểu như thế này.

    Trả lờiXóa
  6. Thật sự có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa cách làm việc của một số bộ phận người Việt Nam với những người nước ngoài. Ở những nơi mà người nước ngoài họ làm việc thì nhân viên của họ phải làm việc rất chăm chỉ cũng như cách làm việc khoa học chứ không có cái kiểu làm việc mà đến ngồi cho hết giờ rồi về nhận hàng tháng vẫn nhận lương đều đều. Vậy nên cần phải có những sự nhìn nhận lại vấn đề này một cách nghiêm túc để trí tuệ Việt Nam được tận dụng một cách hiệu quả mang lại lợi ích nhất.

    Trả lờiXóa
  7. Thật sự đây chính là những con sâu bỏ rầu nồi canh bởi vì không những nó làm tốn kém tiền của của nhà nước của nhân dân mà nó còn gây ra những hình ảnh không mấy đẹp đẽ để lại trong lòng nhân dân những sự mất tin tưởng cũng như niềm tin vào chính quyền vào cán bộ nhà nước. Thế nên cần phải có những biện pháp những cách giải quyết thật sự triệt để thật sự hiệu quả để không còn tình trạng này xảy ra nữa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog