Chia sẻ

Tre Làng

Phàm đã là người tu hành thực sự, khó làm điều ác nhân, thất đức

Từ chia sẻ của một bà mẹ, dư luận gần đây xôn xao về câu chuyện ở chùa Bồ Đề, coi ngôi chùa nổi tiếng thiện nguyện này là kênh “trung gian” buôn bán trẻ em.

Theo đó, trẻ em bị bỏ rơi, bằng nhiều cách, nhiều nguồn, được tập kết về chùa; rồi chùa tổ chức tuyên truyền để nhận nhiều tài trợ từ các cơ quan, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước. Sau đó, cũng bằng nhiều cách, trẻ được bán đi dưới dạng nhận con nuôi; trụ trì và nhiều người liên quan sẽ nhận từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng khi bán được một bé.

Ở chùa, các em nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp. Ảnh mang tính minh hoạ

Tôi đọc và theo dõi câu chuyện trong nỗi xót xa, đau đớn. Lòng vẫn hầu mong đó không phải là sự thật.

Hôm qua 22-7-2014, được tin phía chính quyền sở tại khẳng định không có câu chuyện đau lòng ấy xảy ra ở chùa Bồ Đề. Đại diện công an quận Long Biên cho biết, công an quận và phường Bồ Đề thường xuyên kiểm tra, quản lý biến động về nhân khẩu tại chùa; hướng dẫn nhà chùa thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng, và thời gian qua chưa phát hiện hiện tượng mua bán trẻ em.

Một số tờ báo trước đây đăng tin đã bắt đầu cải chính.

Dẫu có tin được khẳng định của phía công an và chính quyền hay không (vì người ta có quá nhiều lý do và tiền lệ để nghi ngờ), nhưng rõ ràng thông tin này ít nhiều đã làm nhẹ lòng những người quan tâm.

Nhẹ lòng cho tất cả chúng ta.

Bởi, phàm đã là kẻ tu hành, không ai làm được cái việc ác độc tày trời như vậy. Chuẩn mực đạo đức của Phật giáo, lấy quy tắc (quy phạm) Ngũ giới Thập thiện, hoàn thiện nhân cách; lấy việc cứu đời giúp người của thánh hiền, để thăng hoa đạo đức; lấy Bát nhã không tuệ của Bồ tát, để minh tâm kiến tính.

Bởi, Phật nói không làm điều ác. Và bởi, người bình thường làm ác đã phải chịu nghiệp báo nặng nề, người tu hành mà làm ác, chắc chắn nghiệp báo sẽ lớn gấp bội! 

Phương Dung/ANTĐ

4 nhận xét:

  1. Nặc danh09:47 23/7/14

    Ngày xưa ngườu tu hành là người chản cuộc sống trần tục nên họ nương tựa cửa phật , để quên cuộc sống dân gia .vì vậy khi ra đường họ thường nhìn xuống để khỏi phải nhìn cuộc sống tranh dành , tang thương .....
    Ngày nay vì bị hơi tiền nơi cửa phật quyến rũ rất nhiều người muốn tu hành , họ đủ các thành phần trong chùa mặt họ cơng cơng , thấy người viếng chùa thì soi từ chân lên đến đầu để xem khách thuộc hạng có tiền , hay không tiền đệ tiểp đãi ..... ra đường thì đi toàn xe máy đẹp , ô tô đẹp mắt đảo như bi tay cũng ipple ipad như ai , phóng xe ào ào ...... trong quốc hội phát biểu rầm rầm mạnh hơn cả người trần tục đúng là thời buổi tu hú , tu danh , thành tu tiền..không thất đức mới là lạ...

    Trả lờiXóa
  2. Tiếp tục điều tra về vụ việc tại chùa Bồ Đề (23/07/2014)
    Liên quan đến thông tin mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, chiều 22-7 tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Đỗ Huy Chiến cho biết, đã chỉ đạo Công an quận cùng phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.

    Cũng theo ông Chiến, mọi việc đang trong quá trình điều tra, phối hợp với thành phố để giải quyết thấu đáo vụ việc này.

    Trước đó, trên một số báo điện tử và các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin chùa Bồ Đề thành "kênh trung gian” mua bán trẻ mồ côi. Mỗi trẻ nếu được nhận làm con nuôi, nhà chùa sẽ được "cung tiến” từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng từ những người nhận nuôi trẻ. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên theo khẳng định của sư thầy Thích Đàm Lan – Trụ trì chùa Bồ Đề thì hoàn toàn không có chuyện chùa Bồ Đề là kênh trung gian mua bán con nuôi.

    Trả lờiXóa
  3. Nếu như những người tu hành mà làm nên những việc như vậy thì đâu có được gọi là những nhà tu hành nữa chứ? chúng ta cần làm sáng tỏ vụ việc này,đừng bao giờ để cho những tấm lòng từ thiện bị lợi dụng, và cũng đừng để cho những tấm lòng từ thiện bị bôi nhọ.

    Trả lờiXóa
  4. mong rằng câu chuyện buôn bán trẻ em kiểu chùa sẽ chỉ là những tin đồn nhảm. Có lẽ những người tu hành là những người dành được nhiều sự quan tâm nhất của những tấm lòng từ thiện, . vậy nếu như bây giờ họ cũng làm những điều sai trái nữa thì lòng tin của con người phải đặt vào đâu cho đúng chỗ đây?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog