Chia sẻ

Tre Làng

LÃNH ĐẠO BIỂU TÌNH HONG KONG TUYÊN BỐ ĐẦU HÀNG

Lãnh đạo biểu tình Hong Kong tuyên bố đầu hàng

Ngày 2-12, ba thành viên sáng lập phong trào “Occupy Central” (Chiếm lấy khu trung tâm) của cuộc biểu tình Hong Kong đã chính thức thông báo rằng họ đang chuẩn bị “nộp mình” cho cảnh sát, đồng thời lên tiếng yêu cầu những nhóm biểu tình rút lui khỏi đường phố.

Ba thành viên lãnh đạo phong trào “Occupy Central” tuyên bố đầu hàng

Benny Tai, một lãnh đạo của phong trào khẳng địng: “Chúng tôi đã sắp sửa đầu hàng. Ba người chúng tôi khẩn khoản yêu cầu sinh viên biểu tình rút lui, hàn gắn những chia rẽ của xã hội và thay đổi hình thức phong trào”.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi hàng trăm người biểu tình chống chính phủ đã đụng độ bạo lực với lực lượng cảnh sát vào đêm ngày 30-11 vừa qua, làm hàng chục người bị thương. Ba thành viên lãnh đạo của phong trào đã tuyên bố đầu hàng lực lượng cảnh sát Hong Kong với cam kết “tuân thủ pháp luật và các quy tắc hòa bình”. 

Bộ ba này cũng biện bạch họ đầu hàng không phải vì họ hèn nhát. Theo họ, đây là một hình thức “biểu tình im lặng” trước một chính quyền “vô lương tâm”. Benny Tai cũng đồng thời lên án hành động của lực lượng cảnh sát là “vượt ngoài tầm kiểm soát”. Chính vì thế, ông kêu gọi người biểu tình cần nhanh chóng rời khỏi “nơi nguy hiểm này”.

Kiệt Anh (Theo AFP)
(Pháp Luật)

2 nhận xét:

  1. Rận đã rời phố trở lại núi, mà bọn này cũng khôn thật, biết rút lui trước khi hình ảnh trở nên xấu hơn, nhưng không biết tiếp theo sẽ như thế nào nữa đây.

    Trả lờiXóa
  2. Đầu hàng là đúng rồi còn gì nữa.
    Làm sao mà đấu lại được với mấy thằng Tàu khựa khựa được cơ chứ
    Thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch lại cong đấu với mấy ông sói già như tập làm sao đượccơ chứ. CHú em này cần phải tôi luyện thêm

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog