Chia sẻ

Tre Làng

THỦ TƯỚNG GIAO NHIỆM VỤ CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng của đất nước...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 21/12, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.

Dự buổi làm việc có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an báo cáo dự thảo các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70.

Theo đó, năm 2014, mặc dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến an ninh trật tự của Việt Nam; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác Công an năm 2015, lực lượng Công an toàn quốc sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, đa dạng, khó dự báo, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, mở rộng quan hệ đối ngoại và đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích to lớn mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2014.

Phân tích tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, năm 2015, đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 70 năm Ngày thành lập nước; 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; 70 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động chống phá.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ: Lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bám sát và phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước mà Đảng, Nhà nước đã đề ra cho năm 2015 và những năm tiếp theo.

Chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, quyết sách đúng đắn. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; không để bị động, bất ngờ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; kiềm chế gia tăng tội phạm, không để xảy ra đột biến, phức tạp về trật tự xã hội; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bắt, giam giữ, xử lý tội phạm; kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, nhất là đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nghiêm túc; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ…

Phát biểu tiếp thu tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước./.

PV

18 nhận xét:

  1. Các chú công an là lực lượng canh cho dân ngủ, thức để dân an. Dù điều kiện nước ta chưa phải là quá phát triển nhưng ngành công an luôn biết khắc phục những khó khăn hiện tại để hoàn thành nhiệm vụ. Kẻ thù luôn đề phòng và khiếp sợ công an Việt Nam

    Trả lờiXóa
  2. Trong thời gian gầy đây trong xã hội có nhiều vấn đề nổi lên nhất là việc oan sai trong quá trình tố tụng cho nên nghiệm vụ của Thủ Tướng giáo cho lực lượng công an đầu tiên là thể hiện niềm tin của nhân dân của Đảng của Nhà Nước vào lực lượng công an cho nên lực lượng công an không được phụ lòng tin của nhân dân của Đảng mà phải tích cực làm việc thật tốt để không xảy ra những sai phạm và được nhân dân tin yêu.

    Trả lờiXóa
  3. Nhiệm vụ của lực lượng công an là không để bị động, bất ngờ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; kiềm chế gia tăng tội phạm, không để xảy ra đột biến, phức tạp về trật tự xã hội; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bắt, giam giữ, xử lý tội phạm; kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không để oan sai; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước.
    Nhiệm vụ của các anh rất nặng nề, hãy cố gắng tích cực để xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhà nươc và nhân dân

    Trả lờiXóa
  4. công an nhân dân là lượng lượng vũ trang cách mạng của đảng, đươc sáng lập và rèn luyện bởi đảng ta, nên có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước? hòa bình lập lại lượng lượng công an cang có vai trò quan trọng ơn, hướng tới năm 2015 đầy thử thách lực lượng công an cần trang bị cho mình nhiều hơn nữa những lục lượng, phương tiện, góp phần bảo vệ đảng, nhà nước, chế độ

    Trả lờiXóa
  5. tôi thấy lực lượng công an mặc dù tiên phong trong công cuộc đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tuy nhiên nếu không có sự tham gia đông đảo của quần chúng, đặc biệt là các thế hệ trẻ thì hầu như là không thể làm tốt được, bên trong tối bên ngoài sáng, nếu không có sự đoàn kết đông đảo khó mà thắng được

    Trả lờiXóa
  6. giờ mà chọn hỏi ngẫu nhiên một bạn trẻ ngoài đường rằng thế nào là âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch thì hỏi thử mấy bạn biết hoặc trả lời đúng, giới trẻ bây giờ quan tâm nhiều thứ khác hấp dẫn hơn là thứ đang ảnh hưởng đến chính tương lai hoặc tư tưởng của bản thân và xã hội, cũng không thể trách họ vì âm mưu thì phải hoạt động ngầm rồi

    Trả lờiXóa
  7. thật là hiếm khi thấy một bài viết mang tính thời sự như thế này, thời sự thì thường là các bậc phụ huynh đứng tuổi hay xem, còn giới trẻ thường thấy nhàm chán khi đến mấy mục thông tin họp hành nhà nước, trang trelang cũng thế, bài viết hài hước thì nhiều mà đứng đắn kiểu thời sự này thì thật sự hiếm, nói chung thì cũng thỉnh thoảng nên quan tâm thời sự tí vậy

    Trả lờiXóa
  8. mình thấy lý do tại sao thường làm người khác không mấy ấn tượng bởi những buổi họp là vì theo khuân mẫu quá, những câu đoạn đầu kiểu như "đã nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.." vẫn biết là đúng nhưng mà năm nào cũng nói lại đâm ra khuân mẫu thật, cần là cần cụ thể ý, nói vài vụ nổi cộm ra rồi phân tích có phải thực tế hơn không?

    Trả lờiXóa
  9. tôi thấy rằng việc phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch không có gì tốt hơn và hiệu quả hơn là làm sao cho mọi người dân đều hiểu bản chất và mục đích của bọn chúng, cập nhật thường xuyên những chiêu trò luận điệu sai trái cho người dân đề phòng, dân mà đã đề phòng rồi thì phá thế nào được nữa

    Trả lờiXóa
  10. những nước như mình, lực lượng côn an thường phải chịu thêm 1 gánh nặng phải đấu tranh mới 1 loại tội phạm phá hoại tư tưởng chống phá Nhà nước mang tính đặc thù mà ít nước có, về nguyên nhân thì chắc hẳn mọi người đều biết rồi, chúng ta không tự tin với cái hoàn cảnh đó, chúng ta vẫn chung thủy với con đường đã chọn, rồi sẽ đến một ngày chúng ta sẽ được đền đáp

    Trả lờiXóa
  11. tôi ghét nhất các cái sự phá rối của một số đối tượng bất mãn chế độ, họ lại hành động gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, làm liên lụy đến bao nhiêu người, dân mình có ủng hộ biểu tình đâu mà, thế mà vẫn có những hội người ra bờ hồ, rồi ra chỗ đông người mặc quần áo phản cảm làm cản trở giao thông và nhiều thứ, ngoài sự khó chịu và tò mò ra thì có sự đồng tình nào đâu

    Trả lờiXóa
  12. ngày bình thường thì mọi người dân đều bận rồi với công việc thường ngày của mình rồi, cuộc sống đâu có thư thả gì mà chú ý mọi chuyện xung quanh đâu, thỉnh thoảng tôi cũng thấy tụ tập 1 nhóm người mặc áo đỏ có nghĩ là họ biểu tình gì đâu, tò mò nhìn qua thôi, nếu cái gì mà mang tính thời sự, gây được sự quan tâm của dư luận, chỉ là bất công gì nhỏ thôi cũng được dư luận bảo vệ thì còn có gì phải lo lắng bất bình chứ

    Trả lờiXóa
  13. đúng thật phải cần đến sự can thiệp của cơ quan công an bảo vệ an toàn trật tự những ngày lễ tết, những kỳ đại hội được sự quan tâm theo dõi của đông đảo quần chúng mới được, những ngày thường thì không sao nhưng những ngày lễ mà bị phá rối bởi những nhóm người khác thường chẳng đại diện gì cho số đông đến quấy phá cũng làm khó chịu không phải là ít đâu

    Trả lờiXóa
  14. đường lối vẫn phải là phát triển mọi mặt, ổn định làm nền tảng, vì phát triển mới chứng tỏ được sự ưu việt của Nhà nước, để cho nhân dân và thế giới tin tưởng, ổn định bên trong mới là nền tảng để phát triển, nếu cứ làm được 2 điều đó thì sẽ tiến tới xóa bỏ được những âm mưu thù địch mà thôi, sẽ không phải lo lắng đi đấu tranh với bọn vô lý ấy nữa

    Trả lờiXóa
  15. lực lượng Công an nhân dân từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đấu tranh phá rã mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động.

    Trả lờiXóa
  16. Lực lượng công an là một trong những lực lượng nòng cốt của nhân dân, nó có tầm ảnh hửơng rất lớn đến sự phát triển và giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội.

    Trả lờiXóa
  17. Càng về cuối năm nhiệm vụ của các chiến sĩ công an nhân dân càng thêm nặng nề hơn, vì bọn tội phạm ngày đêm đang hoành hành phía bên ngoài, chúng có nhiều âm mưu và thủ đoạn thâm độc. Do đó, trách nhiệm của các chiến sĩ ngày càng lớn, luôn luôn cảnh giác và vững vàng chống lại những cái xấu bảo vệ bình yên cho Tổ Quốc.

    Trả lờiXóa
  18. Và qua đây chúng ta thêm hiểu rõ và tin yêu những người chiến sĩ công an, vì có các anh mà nhân dân cả nước luôn cảm thấy yên tâm, cùng nhau xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog