Chia sẻ

Tre Làng

HLV Lê Thụy Hải: TẤT CẢ CÁC TUYỂN THỦ QUỐC GIA Ở BÌNH DƯƠNG ĐỀU VỨT ĐI CHỨ KHÔNG RIÊNG GÌ TẤN TÀI

HLV Lê Thụy Hải: Tất cả các tuyển thủ Quốc gia ở Bình Dương đều vứt đi chứ không riêng gì Tấn Tài!

Chừng nào ông Hải còn tại vị ở B.Bình Dương thì không cầu thủ nào được phép bật lại. Và dù Công Vinh có vừa tỏa sáng ở trận đấu vừa qua thì anh cũng nên mỉm cười chấp nhận nếu tiếp tục phải ngồi chơi trên ghế dự bị ở những trận đấu sau này.

HLV Lê Thụy Hải thêm một lần nữa khẳng định những gì ông đang làm là đúng đắn, kể cả việc để Công Vinh và Tấn Tài dự bị dài hạn.

“Tôi rất không hài lòng khi có những người không truyền đạt rõ ràng và minh bạch câu nói của tôi. Không biết là họ vô tình hay như thế nào nhưng việc họ thay đổi ngôn từ và ý nghĩa câu nói khiến tôi rất bực bội. Tôi nói rằng các tuyển thủ quốc gia khi về lại Becamex Bình Dương đều đá vứt đi, chứ không phải riêng Tấn Tài. Ấy thế mà người ta bảo cứ như thể tôi chỉ đích danh, coi Tấn Tài chẳng ra gì vậy”, HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.


Dù có ấm ức và dồn nén đến mấy thì với một HLV như Lê Thụy Hải, Công Vinh vẫn buộc phải chọn một cách xử lý khôn khéo nhất, nếu không muốn tiếp tục bị đày...

Ông Hải “lơ” có tiếng là bạo miệng, luôn là tâm điểm của giới truyền thông bởi những phát ngôn gây sốc của mình. Câu nói “Tấn Tài vứt đi” mới nhất của ông không ngoại lệ được dư luận đặc biệt quan tâm, dấy lên không ít phong ba trên các diễn đàn bóng đá.

Tuy nhiên, ông Hải xem đó là việc bình thường: “Tấn Tài là người hiểu rõ nhất chuyện này. Năm ngoái, khi cậu ta và Phước Tứ về Bình Dương cũng có được tôi sử dụng ngay đâu. Nói cho nhanh, họ làm gì đủ thể lực mà vào sân?

Ngay như Phước Tứ, nếu tôi nhớ không lầm thì phải đến vòng đấu thứ 3 của giai đoạn 2 mùa giải 2014 tôi mới sử dụng dần dần. Cái gì cũng vậy, không nóng vội được. Cầu thủ thì ai mà chả máu vào sân, lúc nào mà chả nói đã sẵn sàng. Nhưng mình làm HLV trưởng thì không như vậy được.

Thử hỏi, nếu tôi tung cầu thủ chưa đảm bảo thể lực và trạng thái vào sân thì tốt hay xấu cho họ? Có khi là giết họ đấy chứ. Chuyện Tấn Tài hay Công Vinh vừa qua cũng vậy. Tôi chưa sử dụng họ nhiều vì đơn giản họ chưa đảm bảo được yêu cầu chuyên môn.

Thêm nữa, việc các cầu thủ đá chính đang đạt phong độ tốt thì tôi sẽ tiếp tục dùng. Không có lý do gì mà tôi gạt cầu thủ đang đá tốt lên ghế dự bị cả. Như vậy là không công bằng cho họ.Như Tăng Tuấn, cậu ấy đang ghi 4 bàn đấy. Có người hỏi sao ông Hải không sử dụng Tuấn ngay từ đầu? Tuấn đang giỏi và tốt đấy, nhưng xét về vị trí đá chính thì có người còn đang tốt hơn trong vai trò đá chính. Tôi không thay đổi được.

Đến như Công Vinh bây giờ tôi xác định chỉ mới đạt được 80% thể lực thôi. Tôi sẽ cho cậu ấy những cơ hội. Vấn đề là cậu ấy có nắm bắt được hay không mà thôi”.


6 nhận xét:

  1. Mình không thích thằng cha HLV này chút nào. Ăn nói không có văn hóa, cục súc

    Trả lờiXóa
  2. Mình không hiểu về bóng đá, cũng không thích bóng đá. Nhưng nếu đọc câu nói của ông thì rõ là có ngụ ý xâu xa chứ không hăn là coi thường nhuwgx cầu thủ. Có vẻ như ông đang dùng chiêu khích tướng để khích lệ những cầu thủ luyện tập và cố gắng. Đừng hiểu mọi thứ theo hướng tiêu cực. Không nên.

    Trả lờiXóa
  3. cái đẳng cấp bóng đá ở việt nam vẫn còn quá tập trung vào một vài người, một vài tên tuổi thì phải, cho đến khi nào nhân tài mọc lên như nấm, trung hòa được những cái thứ vượt lên quá cao nhưng trong một thời gian ngắn kiểu như hiện tượng mới ổn, chứ người âm mộ cứ hứng phấn một lúc, rồi thì thót tim và nản lòng khi ngôi sao lụi tàn thì chán lắm

    Trả lờiXóa
  4. @ Me yeu nên tìm hiểu một chút sẽ biết. Nhìn nhận theo một cách tích cực nhất thì ông HLV này có đạo đức kém nhất làng HLV Việt. Chửi bới cầu thủ, gây gổ với CĐV... chém gió rách giời. Không tự nhiên người ta gọi là Lê Thụy Nổ đâu bạn

    Trả lờiXóa
  5. ĐÚng là tiếp xúc nhiều với giới cầu thủ, HLV hay phóng viên thể thao mới hiểu đc. MÌnh thấy Lê Thụy Hải là người không có tư cách làm HLV

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog