Chia sẻ

Tre Làng

CHUYỆN ĐẠI TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH "BỊ ÁM SÁT": TIN ĐỒN VÀ SỰ THẬT

LâmTrực@

Dư luận mấy ngày qua sôi sục chuyện "Đại tướng Phùng Quang Thanh bị ám sát tại Pháp". Người tử tế bình thản chờ tin từ truyền thông chính thống, lũ kền kền thì tích cực quay tay bằng cách share bài dù biết rằng đó chỉ là tin đồn ác ý.


Một loạt các trang của lũ giòi bọ dân chủ cả nội lẫn ngoại hí hửng ra mặt. Điều này cho thấy Đại tướng Phùng Quang Thanh quan trọng như thế nào trong con mắt người dân.


Tin đồn ác ý:


Trang VietPress USA tại Hoa Kỳ đăng tin: "Tin đặc biệt: Đại tướng Bộ trưởng quốc phòng CSVN Phùng Quang Thanh bị ám sát tại Pháp sáng 26/6/2015". 



Báo này đăng: "Theo tin đặc biệt từ tổ chức R.H. ở Hoa Kỳ cho hay thì Đại Tướng Bộ Trưởng Quốc Phòng csVN PHÙNG QUANG THANH đã vừa bị ám sát bằng súng hãm thanh vào sáng hôm qua Thứ Sáu 26-6-2015 trước một ngôi nhà trên đường phố hẽm ở Paris của Pháp". Tờ phản động này cũng ra vẻ ta đây khách quan bằng cách mô tả kĩ càng tình huống ông Thanh bị ám sát, rằng Đại tướng Phùng Quang Thanh và toán các cận vệ và sĩ quan tùy tùng sau khi đã kết thúc một tuần làm việc với đối tác Bộ Quốc Phòng Pháp nên rủ nhau đi chơi, mua sắm và thăm vài gia đình "Việt kiều yêu nước" là cơ sở nằm vùng tại Paris. Khi vừa ra khỏi một căn nhà trong hẽm phố Paris thì bị hai kẻ lạ mặt không rõ sắc dân hay quốc tịch đã dùng súng tự động hãm thanh bắn nhiều phát và Đại Tướng Phùng Quang Thanh bị trúng 2 viên đạn. 

Thật đáng xấu hổ cho một tờ báo ở ngay tại xứ sở được mệnh danh là tự do  vào bậc nhất thế giới như Hoa Kỳ.

Trên trang Diễn Đàn Thế Giới Người Việt, một trang chống cộng có tiếng cũng đăng tin: "Tin quan trọng: Phùng Quang Thanh bị ám sát tại châu Âu hôm qua".

Tin trên trang này đưa tin theo lối giật gân như sau: "Theo ít nhất là 2 bản tin mật từ các cơ quan tình báo quốc tế thì Phùng Quang Thanh vừa bị ám sát trong chuyến đi Âu Châu trong ngày hôm qua 06/26. Đây KHÔNG phải là tin "CÁ THÁNG 4 hay tin THƯ GIÃN" mà là TIN THẬT. Chuyện ám sát là CÓ THẬT nhưng Phùng Quang Thanh đã nhanh chóng được AN NINH CSVN đưa Phùng Quang Thanh đi ẩn trú tại một nơi bí mật, và sau đó đã đưa về nước để nằm bệnh viện hay nhà xác thì KHÔNG biết được. Hiện nay PQT chết hay chưa thì CHƯA BIẾT". Tuy nhiên, đoạn cuối, tờ này lại nói là trích dẫn từ FB của Nguyễn Thùy Trang, một cốt cán của tổ chức khủng bố Việt Tân. 

Trang Sài Gòn Báo, một trang mạng chuyên xuyên tạc các sự kiện của đất nước cũng đưa tin: "Nếu ngày 30 tháng 6, tướng Phùng Quang Thanh không hiện diện, thì...". Nội dung chính vẫn là dẫn lại từ VietPressUSA.


Trong khi đó, Đoàn Hữu Long cũng hà hơi tiếp sức với tựa: "Nơi bị ám sát?":


Trang mạng Việt Nam Thời Báo của Phạm Chí Dũng cũng hùa theo tung tin thất thiệt, với dụng ý ám chỉ Đại tướng Phùng Quang Thanh bị ám sát như "cách ông Nguyễn Bá Thanh đã bị". Thật khốn nạn đến thế là cùng: 


Và blog của Bùi Văn Bồng cũng tiếp tay cho những tin đồn kiểu này:


Thậm chí báo Đời sống Pháp Luật cũng đăng tin như lũ rận mu: "Tiểu sử Đại tướng Phùng Quang Thanh". Tuy nhiên, khi bị độc giả phát hiện, tờ báo này đã nhanh chóng rút êm bài viết. Rất may, FB Lăng Khắc Trọng đã chụp được ảnh màn hình: 


Sự Thật:

Lúc 14h ngày 2/7 của GS.TS Phạm Gia Khải - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn về sức khỏe khu vực phía Bắc của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cho biết, Đại tướng Phùng Quang Thanh đang điều trị bệnh bên Paris, Pháp từ ngày 24/6.
Trước khi sang Pháp chữa bệnh, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã được chúng tôi kiểm tra sức khỏe nhiều lần, nhưng không thấy dấu hiệu gì đặc biệt, không áp xe, không ung thư. Nhưng cách đây khoảng 2 tháng, ông Thanh bị ho ra máu, mỗi ngày một ít. Chúng tôi đã cho sinh thiết ở phế quản, tương ứng nơi ra máu nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì. Sau đó, ông Thanh được Đại sứ quán Pháp giới thiệu sang Pháp chữa trị
GS Khải nói.
Trả lời câu hỏi của PV về tình hình sức khỏe hiện tại của Đại tướng Phùng Quang Thanh như thế nào, GS Khải cho biết, ông vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ bên Pháp gửi về, và hiện ông Thanh đang điều trị ở Paris, đi cùng còn các bác sĩ bên quân y. Ông cũng cho hay: "cho đến lúc này, thông tin tôi mới nhận được từ ông Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban chăm sóc Bảo vệ sức khỏe Trung ương, thì ông Thanh đã được phẫu thuật và cắt khối u trong phổi thành công. Sức khỏe của ông Thanh hoàn toàn ổn định, không có diễn biến xấu và tới đây sẽ về Việt Nam"..

GS Khải cho biết một tình tiết thú vị, ngược với những đồn đoán vô căn cứ của những kẻ ác tâm: "Không có chuyện Đại tướng Phùng Quang Thanh sang thăm Pháp mà đi chữa bệnh. Không có bệnh viện nào mới phẫu thuật cho bệnh nhân xong lại cho người bệnh đi dạo chơi hóng mát ở ngoài đường cả".

Như vậy đã rõ, câu chuyện "Đại tướng Phùng Quang Thanh bị ám sát" chỉ là tin đồn ác ý của những kẻ vong nô phản quốc, có sự tiếp tay của lũ khố dây zân chủ trong nước mà thôi.

34 nhận xét:

  1. Nặc danh21:03 2/7/15

    Ông Khải này nói linh tinh tiền hậu bất nhất. Ban đầu là xơ phổi sau lại là mổ thành công u phổi nghe mà sốt cả ruột

    Trả lờiXóa
  2. Thực sự thì tôi không tin mấy cái chuyện ám sát này, những lãnh đạo cấp cao của các nước khi ở trong nước hay cả ra nước ngoài luôn được bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng, 24/24. Đâu có dễ dàng gì mà ám sát được. Chỉ mong tình hình sức khoẻ của bác Quang tiến triển tốt và mau chóng trở về Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  3. Mấy thằng nhà báo toàn giật tít câu view đọc ức chế! Đây là Viêt Nam nhé, làm đéo gid có chuyện ám vs chả sát, đoàng cái là đứt như trong phim hành động. Lại được cả mấy con chó phản động ở nước ngoài cứ sủa ăng ẳng vì thấy Bác Thanh sang chơi.

    Trả lờiXóa
  4. bọn rận chủ bố nào này không có cái gì là nó không làm và không nói. Người ta đang sống sờ sờ ra đấy chúng mày còn dám bịa đặt cái chuyện động trời như thế. Về nhà mà xem vợ con, cha mẹ chúng mày chết chưa nhé. Người ta có bị ám sát hay như thế nào thì cũng không cần lũ kền kền chúng mày loan tin đâu.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Mả mịa mấy thằng phản động toàn bố láo giật tít câu view, đọc ức chế quá! Đây là Việt Nam nhé, làm đéo gì có chuyện ám vs chả sát, đoàng cái là đứt như trong phim hành động. Thấy bác Thanh sang chơi là thi nhau sủa!

    Trả lờiXóa
  8. Mả mịa mấy thằng phản động toàn bố láo giật tít câu view, đọc ức chế quá! Đây là Việt Nam nhé, làm đéo gì có chuyện ám vs chả sát, đoàng cái là đứt như trong phim hành động. Thấy bác Thanh sang chơi là thi nhau sủa!

    Trả lờiXóa
  9. Mả mịa mấy thằng phản động toàn bố láo giật tít câu view, đọc ức chế quá! Đây là Việt Nam nhé, làm đéo gì có chuyện ám vs chả sát, đoàng cái là đứt như trong phim hành động. Thấy bác Thanh sang chơi là thi nhau sủa!

    Trả lờiXóa
  10. Mả mịa mấy thằng phản động toàn bố láo giật tít câu view, đọc ức chế quá! Đây là Việt Nam nhé, làm đéo gì có chuyện ám vs chả sát, đoàng cái là đứt như trong phim hành động. Thấy bác Thanh sang chơi là thi nhau sủa!

    Trả lờiXóa
  11. Mả mịa mấy thằng phản động toàn bố láo giật tít câu view, đọc ức chế quá! Đây là Việt Nam nhé, làm đéo gì có chuyện ám vs chả sát, đoàng cái là đứt như trong phim hành động. Thấy bác Thanh sang chơi là thi nhau sủa!

    Trả lờiXóa
  12. Chả hiểu sao lũ ngu này lại có thể tưởng tượng ra cái thông tin ám với chả sát như thế cơ chứ? Đúng là hết chuyện để bịa

    Trả lờiXóa
  13. Giống như trước bác Bá Thanh đi chữa bệnh thì cũng dăm bảy chục tin đồn lăng nhăng đấy thôi. Đã bảo chúng như lũ chó săn đói mồi, chỉ đợi có biến để dựng chuyện mà

    Trả lờiXóa
  14. Lãnh đạo cần kiệm như thế này,vừa xuất ngoại công cán cấp cao vừa kết hợp vào viện nước bạn để chữa bệnh,lo gì VN ta không qua được nạn tụt hậu?

    Trả lờiXóa
  15. Lũ rận chủ và chống đối này không hiểu ăn uống cái gì mà có thể phát ngôn ra những lời như vậy được chứ, đổi trắng thay đen, việc đi chữa bệnh của đại tướng Phùng Quang Thanh lại trở thành bị ám sát và đang điều trị ở nước ngoài. Lũ này nói mà không có lương tâm gì cả.

    Trả lờiXóa
  16. Lũ rận này không có việc gì làm ngoài việc xuyên tạc và bóp méo sự thật hay sao? Chúng ăn cái gì mà ăn nói độc mồm độc miệng như vậy? Lúc nào cũng mở miệng là nói đấu tranh vì đất nước, vì nhân dân nhưng hành động của chúng lại khác xa so với những gì chúng nói, chúng chỉ biết đi ăn vạ, lừa bịp, kích động nhân dân và cản trở sự tham gia các hiệp định quốc tế, lũ rận là lũ mất dạy

    Trả lờiXóa
  17. Bản chất xấu xa của lũ rận chủ này ngày càng bộc lộ và nhân dân càng coi khinh chúng.Lũ rận chủ này chỉ vì muốn giật tít để cho nhiều người đọc và xem mà hắn ta lại làm những trò như vậy, đây đâu có khác gì là bán nước là gây hoang mang dư luận. Lũ này phải đem cho đi cải tạo hết đi để ngoài xã hội chỉ khiến cho xã hội thêm loạn thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Đám rận chủ phản động dựng chuyện thì không ai bằng chúng. Bản chất bọn phsnr động thể hiện rõ qua những việc chúng làm.

    Trả lờiXóa
  19. Chỉ là tin đồn thất thiệt của các thế lực xấu phản động nước ngoài và đám rận chủ trong nước nhằm làm hoang mang người dân mà thôi.

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh17:19 4/7/15

    thấy tin đồn thì thất thiệt,nhưng đọc những cm trên tui cũng thấy có nhiều người không phải là ngu, mà là bị tẩy não

    Trả lờiXóa
  21. Nếu có ám sát thì báo chí Pháp đã chả ngồi yên. Im lặng như tờ. Thế mà các nhà rận cứ đổ xô đi phao tin đồn nhảm. Đúng là trẻ con bị lừa ăn cứt gà sát nhỉ.

    Trả lờiXóa
  22. Công nhận cái lũ này chúng mày cũng rảnh việc thật đấy, ngồi nghĩ ra chuyện rồi còn nghĩ ra cả tình huống chuyện nữa, thấy ở đâu có mùi là bay đến bu cho bằng kín thì thôi. Một thông tin bé cỏn con mà cũng xé ra rõ là to, rồi thổi tung lên, tạo dựng hiện trường như thật. Tuy nhiên cái căn cứ chúng đưa ra không những không thuyết phục người đọc mà người ta còn chửi vào mặt bán nước, hại dân của chúng.

    Trả lờiXóa
  23. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  24. Nặc danh18:31 7/7/15

    Đang diễn ra đúng quy trình mà cứ đồn nhảm! Cứ bình tĩnh đâu sẽ ra đó hết!

    Trả lờiXóa
  25. Mấy ngày qua các con rận chủ chúng không biết gì mà cứ đồn nhảm, rõ ràng Đại Tướng Phùng Quang Thanh Bộ Trưởng Bọ Quốc Phòng do vết thương ơ phổi ngày xưa tham gia chiến tranh tái phát nên phải sang Pháp chữa bệnh thế mà các con rận chủ chúng ko biết chúng còn xuyên tạc là Đại Tướng của chúng ta bị ám sát chúng ta không nên tin những thông tin đó.

    Trả lờiXóa
  26. Cư TRẦN … Lạc ĐẠO !!!
    https://www.youtube.com/watch?v=f5etMo8EgX4

    Của BÁU … Khỏi tìm …..
    Ăn ngủ … Thản nhiên …..
    “ DIÊN HỒNG ” … Biểu quyết ?
    Tăng “ PHẬT ” … Tăng Quyền !!!
    “ ĐẠO ĐỨC ” tiến tăng ?
    “ LUÂN LÝ ” tăng tiến ?
    Tu thời ….. Hội nhập …..
    “ Quyền lực ” chân dung …..
    “ Chân dung ” quyền lực …..
    “ ĐẠO cao – MA khảo ” ???
    http://bongbvt.blogspot.com/2015/07/hien-tuong-phung-quang-thanh.h

    Toàn điều … PHẢN CẢM !!!
    Phản cảm ….. Đặt điều ???
    http://bongbvt.blogspot.com/2015/07/nhung-uan-khuc-trong-tai-nan-cua-tuong.html

    Thử thách ……… Lòng DÂN …
    “ DÂN CHỦ ” cởi mở …..
    Nhất ĐẢNG ….. Chỉ ĐẢNG …..
    http://cuongdaita.blogspot.com/2015/07/vi-sao-ang-tieu-su-tuong-thanh-bao-phap.html?showComment=1436354460793#c3040939229181817849

    Con đường ….. LÝ TƯỞNG …
    “ DÂN ” Quyền ….. Làm CHỦ !
    Ngày thêm vững chắc ?????
    “ Cửa ĐÓNG ….. Kín Gió …..
    Nội Bộ ….. Chỉnh TU ……… ”
    ( “ Quay ĐẦU ….. Là BỜ …..” )
    DÂN an …..,,,, TÂM nhàn ………
    MUÔN NĂM PHẬT VIỆT …
    MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG …

    ( Nhân Tâm Trung Tử )

    Trả lờiXóa
  27. Hết câu view vụ án giết người Bình Phước rồi tung tin tầm bậy Đại tướng bị ám sát. Thông tin báo mạng quả thực quá nhiễu loạn, quá lá cải! Các nhà phát ngôn chính thức, với những nguồn tin tin cậy đã đưa ra nhưng đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo để biết đâu đúng đâu sai!

    Trả lờiXóa
  28. Đúng là các "yếu nhân" luôn bị soi mói thậm chí đơm đặt tin, ngay cả tin Đại tướng bị ám sát cũng bịa đặt được. Kẻ nào to gan thất đức thế! Hẳn chỉ có thể là lũ phá hoại, mưu đồ gây rối loạn rõ rành rành còn gì các bác!

    Trả lờiXóa
  29. Đại tướng đang ổn định sức khỏe do vết thương cũ trong chiến tranh mà các bác. Làm gì có chuyện ám với chả sát! Rõ rành rành chuyện "Đại tướng Phùng Quang Thanh bị ám sát" chỉ là tin đồn ác ý của những kẻ vong nô phản quốc mà thôi!

    Trả lờiXóa
  30. Mong Đại Tướng mau khỏe! Các cơ quan chức năng hãy xử lý đích đáng những kẻ tung tin đồn ác ý như vậy

    Trả lờiXóa
  31. chính quyền chỉ cần đưa lên một clip ngắn khoảng 15'', trong đó Phùng đại tướng nói rằng " Tao còn khỏe mà, có chi mô mà ầm ỷ " thì mọi người sẽ yên chí. Chứ cãi vả chửi rủa làm gì cho rách việc,,,

    Trả lờiXóa
  32. Đúng là tưởng tượng,một quan chức cấp cao được mời sang một quốc gia như Cộng Hòa Pháp mà lại bị ám sát, tin hoang đường ấy ai tin...

    Trả lờiXóa
  33. Sao mà chuyện gì cũng tung tin đồn thất thiệt vậy trời, từ việc ông Nguyễn Bá Thanh bị ám sát bằng chất phóng xạ đến ông Phùng Quang Thanh bị ám sát do súng đạn. Có lẽ lũ này có nợ đời với những người tên Thanh nên gây nhiễu loạn tin tức, nhiễu loạn lòng dân như thế này.

    Trả lờiXóa
  34. Đại tướng mổ u phổi lành tính gần ba tuần rồi sao không thấy hình ảnh tin tức gì nhỉ?

    Bác Khải ,bác Triệu đâu không cho nhân dân vài lời để mừng sức khỏe của Đại tướng,các bác đều đang hưởng lương của dân mà .

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog