Chia sẻ

Tre Làng

KHÔNG CÓ CÓ SỞ KẾT LUẬN ÔNG TUẤN NHẬN HỐI LỘ

TT - Đây là kết luận của Tổng cục TDTT liên quan đến việc ông Trần Quốc Tuấn, phó chủ tịch LĐBĐVN (VFF), bị tố cáo nhận hối lộ 100 triệu đồng từ ông Nguyễn Văn Chương, nguyên cán bộ VFF. Kết luận này được ký ngày 5-8 sau quá trình Tổng cục TDTT xác minh, thu thập chứng cứ, báo cáo của các bên liên quan.

Theo kết luận của Tổng cục TDTT, không có cơ sở khẳng định phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (phải) nhận hối lộ - Ảnh: N.K.

Riêng trường hợp chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng (người cũng bị ông Chương tố cáo nhận 100 triệu đồng) vì không phải là cán bộ do Tổng cục TDTT quản lý nên các nội dung tố cáo này do ban kiểm tra VFF làm rõ. Tuy nhiên theo báo cáo của ban kiểm tra VFF, cũng không có chuyện ông Dũng nhận 100 triệu đồng như ông Chương tố cáo.

Tố cáo nhưng không có chứng cứ

Kết luận được ông Vương Bích Thắng, tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, ký ngày 5-8 gửi các bên liên quan là ông Nguyễn Văn Chương (người tố cáo), ông Trần Quốc Tuấn (người bị tố cáo), đồng thời gửi lãnh đạo Bộ VH-TT&DL để báo cáo. Theo nội dung kết luận của Tổng cục TDTT: Sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Chương, Tổng cục TDTT đã thành lập tổ xác minh để làm rõ sự việc. Trong quá trình xác minh, tổ này đã yêu cầu ông Trần Quốc Tuấn làm bản giải trình. Trong bản giải trình, ông Tuấn khẳng định không nhận 100 triệu đồng như đơn tố cáo của ông Chương. Trong quá trình làm việc tại VFF không có chuyện ông Tuấn nhũng nhiễu, đòi cấp dưới phải hối lộ.

Tổng cục TDTT cũng đã có cuộc làm việc với ông Chương để làm rõ các nội dung tố cáo và thu thập chứng cứ để chứng minh các nội dung ông Chương tố cáo. Tuy nhiên ông Chương không cung cấp bất cứ chứng cứ nào liên quan đến nội dung tố cáo. Dựa vào các báo cáo giải trình, làm việc trực tiếp với các bên liên quan và các tài liệu có trong tay, Tổng cục TDTT khẳng định không có cơ sở để kết luận ông Tuấn nhận 100 triệu đồng như tố cáo của ông Chương. Đồng thời Tổng cục TDTT tiếp tục đề nghị ông Chương sớm cung cấp thêm chứng cứ cho cơ quan chức năng để có kết luận cuối cùng về sự việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 5-8, ông Nguyễn Nam Hùng - trưởng ban kiểm tra VFF - cho biết ngày 22-7 ban kiểm tra VFF có mời ông Chương lên làm việc nhưng ông Chương đã từ chối vì bận việc. Trong quá trình xác minh sự việc, ban kiểm tra VFF đã đề nghị ông Dũng, ông Tuấn làm bản tường trình về việc ông Chương tố hai ông nhận tiền. Cả hai bản tường trình của ông Dũng và ông Tuấn đều khẳng định không có chuyện nhận tiền của ông Chương như đơn tố cáo. Đồng thời ông Dũng, ông Tuấn cho rằng ông Chương đã nói sai sự thật với mục đích cố tình hạ uy tín của lãnh đạo VFF.

Ông Trần Duy Long (nguyên chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM) - người được ông Chương nói đi cùng ông đến nhà ông Dũng để đưa quà và tiền hối lộ - cũng khẳng định với ban kiểm tra VFF về việc ông không hề nhìn thấy ông Chương đưa phong bì. Thông tin với ban kiểm tra VFF, ông Long cho biết chỉ thấy ông Chương đưa biếu ông Dũng giỏ trái cây và chiếc đồng hồ nhân dịp vào thăm ông Dũng mới đi chữa bệnh về. Ông Nguyễn Nam Hùng cho biết ban kiểm tra VFF đã hoàn tất công việc xác minh sự việc và khẳng định không có chuyện ông Dũng, ông Tuấn nhận tiền của ông Chương như tố cáo.

Ông Chương chỉ 
cung cấp chứng cứ 
cho cơ quan điều tra

Trước đó ngày 29-6, tổ xác minh do Tổng cục TDTT thành lập để làm rõ đơn tố cáo của ông Nguyễn Văn Chương đã có cuộc làm việc với ông Chương tại Tổng cục TDTT. Tại cuộc làm việc với ông Chương có sự có mặt của ông Nguyễn Hải Đường - phó vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2, tổ trưởng tổ xác minh - cùng ba thành viên trong tổ.

Trong biên bản làm việc giữa hai bên, ông Nguyễn Hải Đường đã đề nghị ông Chương xác nhận các nội dung đơn khiếu nại và tố cáo khẩn cấp có phải do ông Chương soạn thảo và ký hay không. Ông Chương khẳng định mình chính là chủ nhân của lá đơn đã gửi ngày 9-6 đến các cơ quan chức năng, truyền thông. Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Hải Đường cho biết trong đơn ông Chương có trình bày và kiến nghị nhiều nội dung. Tuy nhiên, Tổng cục TDTT theo chức năng, nhiệm vụ chỉ giải quyết vụ việc liên quan đến nội dung tố cáo đối với ông Trần Quốc Tuấn là cán bộ thuộc quyền quản lý của Tổng cục TDTT. Những nội dung kiến nghị khác Tổng cục TDTT đã làm phiếu chuyển đến VFF để giải quyết theo quy định.

Ông Đường cho biết trong đơn ông Chương gửi đến Tổng cục TDTT chưa có chứng cứ kèm theo để chứng minh tính xác thực của sự việc. Ông Đường đề nghị ông Chương cung cấp chứng cứ để chứng minh việc ông Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ 100 triệu đồng của ông Chương vào ngày 15-7-2014 và chứng cứ cho thấy ông Tuấn nhũng nhiễu, đòi hỏi phong bì của cán bộ nhân viên VFF. Tuy nhiên ông Chương khẳng định mình là người bị hại, những gì mình viết trong đơn là đúng sự thật và chịu trách nhiệm những việc mình đã nêu. Việc cung cấp đầy đủ chứng cứ liên quan đến ông Trần Quốc Tuấn nhận tiền, ông Chương khẳng định chỉ cung cấp chứng cứ cho cơ quan điều tra. Trong cuộc làm việc ông Chương không cung cấp bất cứ chứng cứ nào cho tổ xác minh của Tổng cục TDTT và cho rằng tổ xác minh không đủ thẩm quyền để tiếp nhận chứng cứ.

Trả lời Tuổi Trẻ ngày 5-8, ông Chương cho biết chưa nhận được văn bản kết luận của Tổng cục TDTT nên chưa thể bình luận được. Khi nào nhận được văn bản giải quyết tố cáo của Tổng cục TDTT về nội dung mình tố cáo, ông Chương mới có động thái 
tiếp theo.

Khương Xuân

6 nhận xét:

  1. Phải công nhân là bây giờ chưa thể kết luận điều gì về việc ông Tuấn có hay không việc nhận hối lộ. Muốn biết được phải có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Chúng ta chưa nên vội phán xét điều gì.

    Trả lờiXóa
  2. Đi tố cáo mà không có chứng cứ khác gì tự tay bóp zái mình chứ. Trên đời sao có người ngu quá mức như thế chứ. Đây là một vụ việc tố cáo lãnh đạo cấp cao của Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam. Vì vậy, cơ quan công an cần nhanh chóng điều tra, làm rõ tránh để hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân.

    Trả lờiXóa
  3. Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng vì người bị tố cáo là các quan chức trong Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Tuy nhiên, đúng hay sai thì phải đợi các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ tránh nghe thông tin một chiều gây ảnh hưởng xấu đến dư luận quần chúng nhân dân

    Trả lờiXóa
  4. Gửi đơn tố cáo tới Tổng cục TDTT nhưng khi mà Tổng cục cử người tiếp xúc và giải quyết đơn thư tố cáo thì ông Chương lại không cung cấp giấy tờ tài liệu chứng minh thì ông gửi đơn đến đó làm gì. Sau này nếu kết quả có ngược lại thì ông lại nói Tổng cục TDTT không làm đúng. Chuyện này chưa nên phán xét gì cả.

    Trả lờiXóa
  5. Nói phải có sách, mách phải có chứng, như vậy mới đảm bảo tính thuyết phục cho người được tiếp nhận thông tin

    Trả lờiXóa
  6. Vấn đề tham ô, tham nhũng, hối lộ thật khó để minh chứng cũng như thật khó để che đậy, vì thế cơ quan chức năng vào cuộc sẽ đưa ra kết luận chính xác, đúng người, đúng tội, khỏi nghi ngờ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog