Chia sẻ

Tre Làng

KHÔNG NGĂN CHẶN SỚM, CHÚNG SẼ THÀNH KHỦNG BỐ

Cuteo@

Trên mạng của đám thảo khấu chính trị, từ luật sư cho đến trí thức trí ngủ và cả đám "dân oan kền kền" đang nỉ non cá sấu cho một trong những tên IS có xuất xứ từ Thạnh Hóa Long An. Hôm nay chúng khóc rằng, "Phải chăng chính quyền cướp tuổi thơ của trẻ em như Nguyễn Mai Trung Tuấn?", thậm chí một con phò lùn mặt rỗ cũng be be lên rằng, hãy trả lại quyền được quyền đến lớp cho Nguyễn Mai Trung Tuấn. 

Thật tởm hết chỗ nói! Đúng là lũ súc vật, đạo đức giả đến thế là cùng.

Một thằng nhóc bị xúi bẩy bởi đám dâm chủ bại não đã dại dột năm lần bảy lượt tấn công lực lượng cưỡng chế bằng đủ thứ nhằm cố tình hủy hoại cuộc sống của những người thực thi công vụ. 

Trước khi tạt hẳn một ca acid đậm đặc vào anh Trung tá công an đang cố chạy thoát thân, khiến anh này bị bỏng nặng đến 35% ở lưng (nếu không anh đã lãnh trọn ca acid vào mặt), thằng nhóc Nguyễn Mai Trung Tuấn đã trực tiếp ra đòn bằng cách hệt như IS, ném liên tục hai chai bom xăng vào đoàn. Nếu lửa bùng cháy chắc chắn Tuấn cùng đám xúi bẩy sẽ được chứng kiến những bó đuốc sống thét gào trong biển lửa. 

Nói như thế để thấy, Nguyễn Mai Trung Tuấn, mà đằng sau hắn là cả một lũ giết người đang cố tình hủy hoại cuộc sống của những người bảo vệ luật pháp.

Thực tế, Nguyễn Mai Trung Tuấn đáng trách một thì đám xúi bẩy em đáng trách vạn lần hơn. Chính chúng đã tước đi tuổi thơ cùng quyền đến trường của Tuấn. Chính lũ súc sinh ấy đã sử dụng em như công cụ để phá hoại chính quyền, và chính chúng đã đẩy bố mẹ em và em vào vòng lao lý. Chính chúng mới là kẻ nắm tay dắt em vào nhà tù ở tuổi 15.

Pháp luật đã quy định, và dù Nguyễn Mai Trung Tuấn là ai thì sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật bởi hành vi cố ý giết người.

Lũ khốn đừng có lôi trẻ em ra đây. Muốn biết trẻ em có bị trừng phạt vì phạm tội hình sự hay không hãy biết rằng, tại Mỹ, nơi mà các người coi là xứ sở của nhân quyền để dọc và biết rằng, hiện có hơn 10 ngàn trẻ em đang trong tù, bất kể lứa tuổi nào. Trong đó có rất nhiều trẻ bị kết án chung thân. Link đây, http://www.eji.org/childrenprison

Nếu không muốn biết ở Mỹ thì hãy thử ở các nước khác trên thế giới bằng cách tra cụm từ "teenagers sentenced in jail" (Trẻ em bị tuyên án tù giam) sẽ cho hàng triệu kết quả, số phận trẻ em có hành vi côn đồ bị kết án tù ở các nước có tiêu chuẩn nhân quyền bậc cao ở Châu Âu, Mỹ.

Pháp luật dùng bảo vệ số đông, riêng Nguyễn Mai Trung Tuấn và các thể loại tương tự, cần phải được cách ly khỏi xã hội càng lâu càng tốt, nếu không chỉ 2 năm nữa, chính chúng sẽ trở thành những tên khủng bố máu lạnh kiểu IS.

38 nhận xét:

  1. Chính những kẻ trước đây đã xúi giục, lôi kéo Tuấn và gia đình em có những hành vi chống lại người thì hành công vụ để rồi khi em bị đưa ra xét xử vì tội cố ý gây thương tích thì cũng chính những kẻ này lại đang kêu gào vì sự xử lý của pháp luật đối với em. Đúng là lũ súc sinh, mất hết nhân tính. Chính các người đã đẩy người ta vào tình thế đấy mà giờ còn dám mở mồm nói như thế ư?

    Trả lờiXóa
  2. Thực tế, Nguyễn Mai Trung Tuấn đáng trách một thì đám xúi bẩy em đáng trách vạn lần hơn. Chính chúng đã tước đi tuổi thơ cùng quyền đến trường của Tuấn. Chính lũ súc sinh ấy đã sử dụng em như công cụ để phá hoại chính quyền, và chính chúng đã đẩy bố mẹ em và em vào vòng lao lý. Chính chúng mới là kẻ nắm tay dắt em vào nhà tù ở tuổi 15.

    Trả lờiXóa
  3. thực sự mà nói thì hành vi của em quá dã man tàn bạo, dù là bị xúi giục đi chăng nữa, nhưng quan trọng là bản thân em, tính cách của em cũng không được hiền lành như bao bạn khác cùng lứa tuổi, đánh nhau với bạn bè người khác đã thể hiện sự côn đồ hung hãn rồi, hơn nữa đây còn là cán bộ trung tá công an, đáng tuổi cha chú của em mà em có hành xử như thế thì thật đáng buồn, đáng trách

    Trả lờiXóa
  4. Khi chúng ra tù ta sẽ có một gia đình Cấn Thị Thêu thứ hai!

    Trả lờiXóa
  5. yêu cầu pháp luật trả lại quyền được quyền đến lớp cho Nguyễn Mai Trung Tuấn vậy thì ai sẽ trả lại sự hồn nhiên trong sáng của em tuấn đây? chính lũ kền kền kia đã khiến em ra nông nỗi hôm nay mà còn dám lên tiếng như vậy nữa à

    Trả lờiXóa
  6. Khi có hành vi nguy hiểm đối với xã hội thì cần được cách ly với xã hội ngay và giáo dưỡng lại từ đầu, ở đây, hành động của tuấn lại là có ý thức ,dã man và tàn bạo nên cần cách li em ngay lập tức. Xã hội cần sự yên ổn, nếu lũ kền kền xấu xa kia ko hướng em đến tội ác thì có lẽ lúc này em vẫn đi học, tuổi thơ em vẫn như tuổi thơ của các em khặc. Sự trong sáng của em đã bị thay bằng lòng căm thù, ánh mắt trong sáng của em đã bị che mờ bằng hận thù. Em đáng tội nhưng ai đã tạo nên em tàn bạo như vậy thì đáng chết hàng vạn lần. Những kẻ đã mượn tay trẻ em để chống đối lại chính quỳên thì đáng bị nguyền rủa và đáng chết hàng vạn lần

    Trả lờiXóa
  7. bầy lũ kền kền rỉa xác này cứ bô bô về quyền trẻ em, rồi nhân quyền, trích dẫn hàng tá các điều ước, nhưng cuối cùng thì đó cũng như là ăn vạ, rồi công chúng cũng sẽ nhận ra bản chất thật của chúng. rồi giờ thì đẹp mặt rồi, bài báo còn nêu ra được những điều mà chúng đang cố gắng xuyên tạc ở việt nam thì ở "xứ sở tự do" của chũng cũng có

    Trả lờiXóa
  8. Vụ Nguyễn Mai Trung Tuấn tạt axit và ném bom xăng vào lực lượng công an thi hành nhiệm vụ không còn gì để bàn cãi nữa. Vậy việc xét xử và phạt tù em Tuấn là theo đúng quy định của pháp luật, sao lại có những kẻ ngu dốt còn cố biện minh cho em ấy. Việc xét xử đã mang tính khoan hồng đối với một trẻ vị thành niên còn nông nổi nhưng không phải vì nhỏ tuổi mà không phải chịu hình phạt về hành vi nguy hiểm của bản thân. Cái gì cũng phải đúng quy định của pháp luật, còn những ai muốn biện minh cho em ấy hãy đưa ra chứng cứ xác đáng hơn đi.

    Trả lờiXóa
  9. Hungyen363623:07 3/12/15

    Chính lũ kền kền xúi bẩy, kích động thì một đứa trẻ mới có hành vi liều lĩnh và manh động như vậy, tên Tuấn đáng trách một thì lũ khốn kia đáng trách mười

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh03020023:10 3/12/15

    Những hành động hung hãn, cố ý gây thương tích thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn bè lũ phản động chỉ mượn cớ để vu khống, xuyên tạc sự thật mà thôi

    Trả lờiXóa
  11. Hoabinh023423:12 3/12/15

    Dù sống ở xã hội nào cũng đều có luật pháp của nó, đã vi phạm thì đều bị xử lý theo quy định của pháp luật, xử như thế còn nhẹ chán so với hành động của Tuấn

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinh02340023:15 3/12/15

    Nếu không có lũ rận chủ đứng sau xúi bẩy, mua chuộc và kích động thì sao một đứa trẻ lại hành động liều lĩnh như vậy, lũ rận chủ kia đúng là loại vô đạo đức, vô lương tâm

    Trả lờiXóa
  13. Thaibinhquetoi23423:18 3/12/15

    Với những hành vi liều lĩnh, ra tay tàn ác của Tuấn thì xử như vậy cũng là khoan hồng rồi, mong rằng sau này Tuấn sẽ tỉnh ngộ, hối lỗi về những hành động của mình

    Trả lờiXóa
  14. Tất cả lại tại bè lũ dân chủ thối nát, đê tiện không từ thủ đoạn nào, chỉ vì mục đích phá hoại chế độ, bôi nhọ chính quyền mà chúng dùng chiêu bài bẩn thỉu đó là lợi dụng những đối tượng là trẻ vị thành niên, lợi dụng hiểu biết non nớt của em để kích động, xúi giục các em làm hại người thi hành công vụ. Chúng ta phải đấu tranh bảo vệ thế hệ trẻ khỏi lời lẽ xảo trá lừa phỉnh của lũ phản quốc, nếu không các em dù không thành khủng bố thì cũng sẽ trở thành tội phạm, thành rận chủ tương lai.

    Trả lờiXóa
  15. Những trang giấy trắng đang dần bị bọn xấu này bôi nhọ và làm cho chúng nhuốm chàm, Với những hành động như vậy thì một đứa trẻ tự mình sẽ không bao giờ nghĩ ra được đó là những hành vi dã man, vô nhân tính mà em Tuấn đã bị những kẻ đứng sau giật dây, xui khiến. Không thể tha thứ cho những kẻ này được rồi sẽ là 1 em Tuấn , 2 em Tuấn nữa thì sẽ sao. Quả thật cần phải nghiêm trị thích đáng lũ cơ hội lợi dụng các em nhỏ này.

    Trả lờiXóa
  16. Bài viết thực sự có những phân tích rất đúng, lập luận rất chặt chẽ! Cảm ơn tác giả bài viết đã vạch trần bộ mặt của bọn dân chủ rợm, bọn thảo khấu chính trị chỉ là những kẻ nước mắt cá xấu chuyên kêu gọi vì dân chủ nhân quyền, đấu tranh cho các hoạt động chính trị nhưng thực chất chỉ là một lũ vì tiền mà sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của dân tộc, lợi dụng người dân cho các động đen tối của chúng.

    Trả lờiXóa
  17. Một thằng nhóc bị xúi bẩy bởi đám dâm chủ bại não đã dại dột năm lần bảy lượt tấn công lực lượng cưỡng chế bằng đủ thứ nhằm cố tình hủy hoại cuộc sống của những người thực thi công vụ. Đây là một hành vi côn đồ, cố ý muốn đoạt tính mạng người khác.

    Trả lờiXóa
  18. Tôi chỉ mong muốn rằng Tuấn sẽ tỉnh ngộ đừng lầm đường lạc lối, hăng tiết gà chọi theo những lời xúi bẩy, kích động của lũ dâm chủ kền kền. Tuấn phải nhận thức rõ được hành vi phạm tội của mình là độc ác và không thể chấp nhận được. Còn nếu không thì Tuấn sẽ chính thức trở thành công cụ giết người, diễn những bi kịch cho lũ cá sấu nhao nhao phao tin kiếm chác.

    Trả lờiXóa
  19. Nguyễn Mai Trung Tuấn nguy hiểm một thì những kẻ đứng sau, súi dục, giật dây cho em còn nguy hiểm gấp mười, chúng đứng trong bóng tối, chỉ đảo những con tốt của mình như em Tuấn ra tiến hành những việc làm bẩn thỉu mà chúng nghĩ ra rồi khi tội vạ có sảy đến thì cũng chỉ có con tốt là chết còn chúng thì vẫn ung dung tự tại thỏa mãn với thắng lợi thu được.

    Trả lờiXóa
  20. Em tuấn đáng trách một phần thì lũ rận chủ đáng trách trăm vạn lần. âm mưu gì cũng đc, mưu lợi gì cũng đc nhưng xin đừng lôi con trẻ vào đây. các em còn quá thơ ngây, tuổi của các em là đến trường vui chơi, cái các em nên đc biết là sách vở bạn bè trường lớp, chứ không phải là những trò đốn mạt, không tính người của các ngươi

    Trả lờiXóa
  21. Thật sợ hãi khi nghe một đứa trẻ vị thành niên có thể làm những chuyện khinh khủng như vậy. Em không còn ngây thơ trong trắng, như các bạn đồng trang lứa. Em hành động dã man điên cuồng như những kẻ phê ma túy đá. Em thật đáng trách nhưng em cũng quá đáng thương,em trở thành công cụ giết người của bọn "rận" em đã không còn là em

    Trả lờiXóa
  22. Chúng ta đều hiểu trong việc này thì chính Nguyễn Mai Trung Tuấn cũng là nạn nhân, thậm trí là người chịu hậu quả năng nề nhất do chính bản thân Tuấn gây ra dưới sự xúi giục của thế lực Đen Tối đang chống nhân dân và chính quyền. Hành động phạm pháp của Tuấn để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân và xã hội đã quá rõ ràng. Truy đuổi tới cùng và tấn công đám đông có kế hoạch thì không khác gì Khủng Bố. Mà đã là hành động Khủng Bố thì không ai có thể lên tiếng bênh vực được. Việc cách ly em Tuấn khỏi xã hội là điều vô cùng cần thiết hiện nay cho tới khi nào em có suy nghĩ và việc làm hối cải thực sự. Bọn "Ác quỷ" đã xúi giục, mua chuộc, ép bức em cần sớm được đưa ra chịu sự xử lý của Pháp Luật!

    Trả lờiXóa
  23. Cái thằng này nhỏ nhưng tư tưởng vô cùng cực đoan, đã bị lôi kéo hoàn toàn rồi, xem cái cách mà nó kêu gào đả đảo từng lời rõ ràng rành mạch, gọi tên từng vị lãnh đạo cấp cao nước ta ra mà chửi bới... thiết nghĩ nên cách ly nó vĩnh viễn chứ không sau này nó chắc chắn sẽ trở thành một tên tay sai tích cực cho rận chủ thôi.

    Trả lờiXóa
  24. Cái lũ rận đúng là một lũ súc vật ,không có lương tâm, vô liêm sỉ mà. Xúi giục một đứa trẻ mới có mười mấy tuổi đầu đang tuổi ăn tuổi chơi mà lại có những hành vi chống người thi hành công vụ một cách dã man, man rợ là tạt axit, ném bom xăng vào lực lượng công an. Cái bọn vô nhân tính này đúng là không còn gì để nói. Em nguyễn mai trung tuấn này cũng cần phải có những hình phạt nghiêm khắc thích đáng, không thể để chúng muốn làm gì thì làm thế này được.

    Trả lờiXóa
  25. Vì đồng tiền, danh tiếng hoạt động của tổ chức mà lợi dụng cả những đứa trẻ chưa hiểu biết gì, tương lai của chúng rồi sẽ ra sao đây? Việc làm của em tuấn quả thật là vừa đáng thương vừa đáng trách, hành động của em không khác gì là đang giết người cả, chắc chắn em sẽ bị trừng phạt thích đáng đúng theo pháp luật, tuổi còn nhỏ, còn học hành, tương lai phía trước nhưng giờ thì với em nó chỉ là sau khung sắt nhà tù thôi.

    Trả lờiXóa
  26. Những kẻ đứng đằng sau thật đáng khinh bỉ, ngay cả đứa trẻ cũng lợi dụng chỉ vì nhằm thực hiện được mục đích của mình. Mà cũng trách bố mẹ và thằng cu con này cũng dại quá ,nghe lời xui dại của bọn rận chó má mà có những hành động trái với pháp luật ,làm sai với chuẩn mực và đạo đức xã hội. Cuối cùng thì vẫn chẳng được gì lại còn có nguy cơ đứng sau vành móng ngựa. Bé thì bé chứ cứ bé là muốn làm gì thì làm, hay có những hành vi nguy hiểm cho xã hội cũng coi như không à.

    Trả lờiXóa
  27. Trẻ con ở vùng chưa phát triển mà mới 13, 15 tuổi thì đã biết cái gì đâu, chắc chắn là bị nhồi sọ thôi mà. Có trách thì trách chính quyền sở tại nắm địa bàn và cách ly đối tượng phản động có vẻ còn kém. Vẫn để kền kền vô nhồi sọ dân, mà dân thì đang bức xúc thì dễ bị nhồi sọ rồi làm ra những sự vụ nguy hiểm thế này lắm.

    Trả lờiXóa
  28. Nó nhỏ tuổi nhưng hành động hết sức dã man. Những việc em đã làm là không thể tha thứ hay đổ lỗi cho em trẻ dại vì hậu quả của nó là quá lớn. Em đáng phải chịu tội nhưng ai đã tạo nên em tàn bạo như vậy thì đáng tội hàng vạn lần. Những kẻ đã mượn tay trẻ em để chống đối lại chính quyền\n thì đáng bị nguyền rủa và đáng chết hàng vạn lần

    Trả lờiXóa
  29. Rõ ràng Nguyễn Mai Trung Tuấn chỉ là một công cụ trong tay những kẻ thảo khấu chính trị, mặc dù em mới 15 tuổi những đã bị lợi dụng làm đủ trò phá rối, tấn công người thi hành công vụ, bất tuân luật pháp. Thực sự trách em một thì trách bố mẹ em hai, trách cái lũ mạt hạ lợi dụng em mười. Phải chăng cái "dân chủ, nhân quyền" mà suốt ngày chúng hô hào chính là việc lôi những đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành vào cái âm mưu chính trị bẩn thỉu của chúng. Để đạt được mục đích chúng sẵn sàng lợi dụng mọi thủ đoạn, kẻ cả trà đạp lên cuộc sống của một con người. Thật đáng kinh tởm!

    Trả lờiXóa
  30. Thôi thì sự việc đã sảy ra và hậu quả là không ai mong muốn đâu, và một tý nào tôi cũng vậy mà. Chỉ tự hỏi bậc làm cha làm mẹ của em mà thôi. Nghỉ đi nếu có sự giáo dục tốt... thì ai giờ em làm thế. Lại nghe thao mấy thằng xấu xa. suy cho cùng đay là cơ hội của những kẻ xấu xa mà thôi. Chúng muốn gì, chắc anh em chúng ta biết mà. vậy hãy cẩn thận.

    Trả lờiXóa
  31. Đám rận chủ đừng có mượn hình ảnh trẻ em hay là kích động trẻ em để chống lại chính quyền nữa, vụ việc Nguyễn Mai Trung Tuấn là do em này có hành vi, vi phạm pháp luật nên mới bị công an bắt và xư lý theo pháp luật, Việt Nam là đất nước mà các trẻ em luôn được bảo vệ.

    Trả lờiXóa
  32. Một thằng nhóc bị xúi bẩy bởi đám dâm chủ bại não đã dại dột năm lần bảy lượt tấn công lực lượng cưỡng chế bằng đủ thứ nhằm cố tình hủy hoại cuộc sống của những người thực thi công vụ. Gia đình không dạy dỗ được thì để luật pháp dạy.

    Trả lờiXóa
  33. Nguyễn Mai Trung Tuấn đáng trách một thì đám xúi bẩy em đáng trách vạn lần hơn. Chính chúng đã tước đi tuổi thơ cùng quyền đến trường của Tuấn. Chính lũ súc sinh ấy đã sử dụng em như công cụ để phá hoại chính quyền, và chính chúng đã đẩy bố mẹ em và em vào vòng lao lý. Chính chúng mới là kẻ nắm tay dắt em vào nhà tù ở tuổi 15. Với lũ rận chúng đúng là không từ thủ đoạn nào cả.

    Trả lờiXóa
  34. Lũ rận chúng không từ thủ đoạn nào,hết dùng người già giờ chúng lại đẩy trẻ em ra để chống đối với cơ quan chức năng. chúng cứ nghĩ là trẻ em thì không bị xử phạt ư. Quá nhầm rồi.

    Trả lờiXóa
  35. Thằng nhóc này đã bị chính cả và gia đình và đám rận tiêm nhiễm vào đầu những điều sai trái và cổ vũ cho nó thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Thế thì sẽ để cho luật pháp dạy nó lớn lên vậy.

    Trả lờiXóa
  36. Tất cả đều là trò bẩn thỉu của lũ rận bày ra hết, chỉ thương cho em khi sinh ra trong gia đình như vậy, bố mẹ đã không dạy bảo được con còn xúi dục làm bậy.

    Trả lờiXóa

  37. Pháp luật đã quy định, và dù Nguyễn Mai Trung Tuấn là ai thì sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật bởi hành vi cố ý giết người. Với việc đã làm thì chắc sẽ có án không nhẹ.

    Trả lờiXóa
  38. Hoa Mao Ga12:30 11/12/15

    theo như mình thấy thì đây là hành vi rất nguy hiểm, để lại hậu quả rất xấu. nguyên nhân vì sao mà lại xảy vụ việc này trong khi hàng chục hộ gia đình khác đều chấp thuận với phương án đã được đưa ra. rất có thể rằng, đằng sau vụ việc này đã có những kẻ xấu đứng sau giật dây, kích động họ. liệu rằng một đứa trẻ còn đang đi học có nhận thức được hết những hành vi mà mình gây ra không, chắc hẳn phải có kẻ nào đứng sau xúi giục e ấy chứ. bố mẹ e ấy đang làm gì trong khi e ấy đang có những hành vi như vậy, với tư cách là cha mẹ thì họ phải có trách nhiệm ngăn cản chứ, nhưng họ không ngăn cản mà còn lại tiếp tay cho e ấy.??? chắc hẳn phải có một thế lực xấu đứng sau vụ việc này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog