Chia sẻ

Tre Làng

BỘ TRƯỞNG TRƯƠNG MINH TUẤN GỬI THƯ CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY KHOA HỌC VIỆT NAM

Ngày 18/5 là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm tôn vinh, thúc đẩy, phổ biến khoa học và công nghệ trong toàn xã hội. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người làm khoa học và công nghệ trong toàn Ngành Thông tin và Truyền thông.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn

Các đồng chí thân mến! 

Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 đã chính thức lấy ngày 18/5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm tôn vinh, thúc đẩy và phổ biến khoa học và công nghệ trong toàn xã hội. Nhân dịp này, tôi trân trọng gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên trong toàn Ngành Thông tin và Truyền thông những tình cảm tốt đẹp và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất!

Là một trong bốn lĩnh vực công nghệ cao, từ nhiều năm nay, Công nghệ thông tin và Truyền thông luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư và phát triển. Kết hợp với quyết định táo bạo, đi thẳng vào nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số tiên tiến, Ngành ta đã thực hiện thành công chiến lược tăng tốc và trở thành ngành kinh tế, chính trị, kỹ thuật, dịch vụ tổng hợp đi đầu mở đường cho tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Tiếp nối truyền thống lấy nghiên cứu khoa học và công nghệ làm nền tảng, đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về Công nghệ thông tin và Truyền thông” (Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ) đã đặt ra nhiệm vụ tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, làm chủ và từng bước sáng tạo ra công nghệ cho chế tạo sản phẩm mới. Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế cũng đề ra một nhiệm vụ quan trọng là tập trung hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm và dịch vụ Công nghệ thông tin thương hiệu Việt Nam.

Các đồng chí thân mến!

Một lần nữa, thay mặt Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi thân ái gửi lời tri ân người làm khoa học và công nghệ và chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, đã và đang tham gia vào các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, quản lý, sản xuất, kinh doanh và truyền thông trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của Ngành. Chúc các học viên, sinh viên học tập xuất sắc để nhanh chóng tiếp bước và phát huy mạnh hơn nữa truyền thống nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các thế hệ đi trước. Tin tưởng vào sự ủng hộ của Đảng và Nhà nước, phấn khởi với những thành tựu của Ngành, tôi chúc các đồng chí ngày càng quyết tâm, vững bước trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng nền tảng thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng, Chương trình hành động và Đề án của Chính phủ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông!

Chào thân ái!

TS. TRƯƠNG MINH TUẤN

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

4 nhận xét:

  1. Hoan nghinh và ủng hộ ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, đây là bước phát triển cho việc bảo vệ tổ quốc và phục vụ sản xuất, các ngành công nghệ điện hạt nhân, máy bay tàu thủy, ô tô, tàu điện.... đang được quan tâm đúng mức. Chúc cho các nhà nghiên cứu khoa học đạt được nhiều thành tựu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là các ứng dụng hiệu quả trong việc bảo vệ tổ quốc Việt Nam

    Trả lờiXóa
  2. Hy vọng đây sẽ là bước ngoặt phát triển lên tầm cao cho nước ta. Tri thức phải được thực thi đi vào thực tiễn, về lý thuyết Việt Nam không thua kém ai nhưng đi vào thực tế thì ta chưa bằng ai. Việt Nam chúng ta cần thay đổi cách nhìn và cách sống khoa học , cống hiến. Hy vọng không lâu nữa Việt Nam vươn tầm thế giới!

    Trả lờiXóa
  3. Tôi không phải là nhà khoa học nhưng tôi cũng chia vui cùng các nhà khoa học, với tín hiệu KHKT được quan tâm như hiện nay, tôi hy vọng các phát minh, sáng chế và giải pháp hữu ích của người Việt sẽ được khuyến khích sử dụng vào đời sống và giảm việc nhập khẩu các thiết bị có công nghệ lạc hậu trong thời gian tới

    Trả lờiXóa
  4. Rất mong ngành khoa học Việt Nam ngày càng phát triển góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của nước ta. Trong thời đại mới này, đội ngũ các nhà khoa học chính là những người đóng góp trực tiếp vào sự phát triển đó

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog