Chia sẻ

Tre Làng

NHỮNG BỘ ÓC CHIM

Khoai@

Lẽ ra định không nói, nhưng lũ lều báo khốn nạn lại cứ gieo rắc bao tư tưởng bần cố nông cho đồng bào cả nước tôi lại phải ý kiến.

Chúng ta không muốn chấp nhận sự thật trong từ thiện luôn có phần "từ thiện vì người làm từ thiện" kể cả những người làm vì cái tâm chính thiện của mình. Những người làm từ thiện không đăng fb mà vĩnh viễn giấu tên cũng có phần cho lương tâm họ thanh thản khi giúp đỡ được người khác, cắt nghĩa từ "vì ai, để làm gì?" là theo ý đó chứ đừng cắt nghĩa kiểu mấy con chim cảnh trên rồi nhai đi nhai lại trên stt, nó thô như người nông dân bổ nhát cuốc xuống đống phân bò vậy.

Các chuyến từ thiện đậm nét "vì người làm từ thiện" có thể điểm ra như vụ Chí Trung kêu gọi ủng hộ NSUT Trần Hạnh bị cô cháu gái nhỏ tuổi của nghệ sỹ bóc mẽ đầy lịch sự và đau, "Nhà cháu bán hàng không thiếu tiền, ông cháu khi rảnh ra trông hàng hộ cho đỡ buồn chứ không thiếu ăn..." Rõ ràng Chí Trung muốn làm người hùng nhân hậu và ngay cả khi sự việc vỡ lở anh vẫn là như vậy vì độ cả tin ngờ nghệch của cần lao, còn người nghệ sỹ già thì mất đi sự yên tĩnh bình dị như lối sống ông đã chọn. Một ví dụ nữa là vụ bé Hào Anh bị vc chủ đầm tôm ngược đãi, người ta thi nhau ném tiền từ thiện vào để thỏa lòng mình rồi quay bước, và khi thằng bé hư hỏng vì số tiền đó, bị bắt vì trộm cắp thì họ quay ra đổ tội cho thằng bé là vô ơn.

3600 cái bánh trưng, 3600 khoanh giò...sẽ gây tiếng vang rất lớn nhưng hạn sử dụng max của nó chỉ 3 ngày có nghĩa là ngày thứ 4 nó đã bị đào thải hết qua đường hậu môn. Vậy tuy họ bỏ tiền, công sức, thời gian băng rừng vượt núi đến đó ngoài vì những đứa trẻ có còn vì ai nữa không? Kịch bản đã vẽ ra một ngày hội tất niên với đống lửa to, mọi người nhẩy múa bên những chiếc xe bán tải, ôm các cháu quay video, chụp hình, Sờ Chim lai tung lên FB....

Và trên môi họ luôn sẵn sàng câu "Làm được như chúng tôi chưa mà nói?"

Những bộ óc chim!

11 nhận xét:

  1. Làm từ thiện đâu phải là để mua danh, đánh bóng tên tuổi. Từ thiện phải xuất phát từ tâm, từ chính tấm lòng trắc ẩn của mình, xuất phát từ việc thật sự mong muốn mang lại điều gì đó có ích cho những con người xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ thiện ấy. Tham, thiện tại tâm, không phải tại lời nói, cũng không phải tại những thứ bóng bẩy cố tô vẽ từ vẻ bên ngoài.

    Trả lờiXóa
  2. Làm từ thiện cần xuất phát từ cái tâm chứ không vì cái tiếng được. Chúng ta làm từ thiện vì một mong muốn đem tới những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Vì vậy đừng để cái ý nghĩa tốt đẹp đó bị vấy bẩn chỉ vì mục đích cá nhân nhỏ nhen của một số người

    Trả lờiXóa
  3. Hiện nay một số cá nhân lợi dụng việc làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, để mua danh lợi chứ không thực chất là vì mong muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Điều này vô hình chung đã làm mất đi bản chất cao cả của việc từ thiện, khiến ho con người ta ngày càng mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp trong xã hội. Thực sự đây là một thực trạng đáng buồn và cần lên án mạnh mẽ

    Trả lờiXóa
  4. Bangtuyetnhietdoi19:38 11/6/16

    Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận một thực tế là hiện nay bất kỳ ai làm từ thiện, dù ít dù nhiều cũng đều có tâm lý "từ thiện vì người làm từ thiện". Điều này cũng chẳng thể trách được mọi người nhưng ta phải biết thế nào là đủ, cần biết điều chỉnh hành vi bản thân để vừa thỏa mãn được nhu cầu cá nhân lại không làm mất đi bản chất tốt đẹp của việc làm từ thiện. Có như vậy thì những người được giúp đỡ mới có thể thấy hết được tấm lòng của người giúp họ

    Trả lờiXóa
  5. Hungyen363619:44 11/6/16

    Ý nghĩa cao đẹp của việc làm từ thiện là chia sẻ hạnh pphúc với cộng đồng, làm giảm bớt khó khăn của những người kém may mắn. Và ý nghĩa đó luôn được đề cao, luôn được mọi người quan tâm. Có rất nhiều tấm gương làm từ thiện mà giấu tên tuổi, bởi họ chỉ mong góp phần công sức mình làm cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không mong được mọi người vinh danh hay nhớ tới. Những tấm gương như vậy cần phải được nhân rộng và mọi người cùng học tập

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh023419:47 11/6/16

    Làm từ thiện mà cư nhai đi nhai lại, tung ảnh rồi up status lên facebook thì đúng là nhảm nhí và thiển cận hết sức. Các bạn nghĩ làm vậy mọi người sẽ tung hô ca ngợi các bạn sao? Hoàn toàn không phải như vậy đâu. nếu các bạn làm vậy thì chỉ khiến cho việc làm của các bạn bị mất đi ý nghĩa đích thực và đáng ra nó phải có mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. CHương trình 60 phút mở nói quá đúng, nhưng nó lại động chạm đến lòng tự ái của không ít các vị từ thiện "vì người từ thiện". Thành ra chương trình 60 phút mở của nhà báo Tạ Bích Loan bị ném đá dữ dội từ chính những người này

    Trả lờiXóa
  8. Nếu coi việc làm từ thiện là một việc để nổi tiếng, để lấy được cái tiếng tăm cũng như sự trọng vọng của xã hội thì đã quá nhầm rồi. Từ thiện là một việc làm xuất phát từ cái tâm, mong muốn giúp đỡ cho những người khác trong cộng đồng, giúp cuộc sống họ đỡ khó khăn hơn, đất nước cũng vì thế mà phát triển hơn. Từ thiện không phải là một mánh lới marketing cho cái tên của mình.

    Trả lờiXóa
  9. Từ thiện phải cần có cái tâm, từ thiện cũng phải đúng cách, đúng nơi đúng chỗ. Không nên vì để đánh bóng tên tuổi bản thân, khoe ta đây thương người mà làm từ thiện. Như thế là làm hoen ố đi mục đích rất tốt đẹp của việc từ thiện, và làm mất đi thiện cảm của cộng đồng

    Trả lờiXóa
  10. làm từ thiện mà các anh các chị chỉ nhìn vào cái hình ảnh của mình được đánh bóng, được nổi lên, làm từ thiện để đạt được cái gì đó thì xin các anh các chị đừng có làm nữa, vì làm như các anh các chị sẽ làm cho những người từ thiện thật sự họ bị xấu đi theo. trong khi họ làm từ thiện xuất phát từ cái tâm, muốn giúp người, cứu đời thì các anh các chị lợi dụng việc đó. đúng là không thể coi trọng được những dạng người như thế.những con người ích kỉ, hẹp hòi

    Trả lờiXóa
  11. Đặt câu hỏi từ thiện vì ai, vì cái gì nó tuy không phải là câu hỏi dành cho những người làm từ thiện chân chính, làm từ thiện vì một cộng đồng tốt đẹp hơn, nhưng nó đáng là câu hỏi nhất dành cho những kẻ lợi dụng từ thiện vì môt mục đích xấu xa nào đó. Nó làm cho chúng ta nhớ đến việc sư Đàm Thoa tố cáo đồng bọn của bà ta ăn tiêu tiền từ thiện, như vậy có đáng để cho chúng ta đặt câu hỏi hay không. thời buổi bây giờ không đói khát thông tin, nhưng có những kẻ lại cứ muốn moi móc thông tin nên làm cho Internet trở thành thùng rác của chúng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog