Chia sẻ

Tre Làng

OAN À, OAN THỊ MẦU


Nhiều người cho rằng đánh người đã ngã ngựa không hay. Nhưng cái cách mà đám người đứng ra gỡ tội đang ầm ĩ gào rú, chửi bới, khóc lóc khiến tôi cho rằng xử lý Phan Mai Lợi thế là hợp lý. 

Bằng chứng để trảm L có không? Có và rất thuyết phục. Chỉ những đứa quá ngu, giả vờ ngu mới vin vào 1 từ "tan xác" để bảo vệ L.

Nhưng, ngu thay, có những đứa khoe mình là nhà báo mà bảo từ "tan xác" không mang nghĩa biểu cảm như cô Vỹ Đặng. Viết cái tút đã chả nên thân, sai chính tả be bét thì nhà báo nhà hổ gì ngữ ấy mà cũng đứng ra bênh vực. Tôi dò thử dấu vết các cô bảo vệ khác thì thấy đó chính là các nhân tố tích cực đẩy L vào chỗ chết. Nói cho rõ hơn thì họ thông qua L, diễn đàn để truyền tải ý đồ của mình...

L tưởng rằng được gặp Obama là chả ai dám đụng đến chắc ? Nếu không thế thì tại sao trước những cảnh báo, những đánh động rất mạnh của ai đó mà ai cũng biết là ai y vẫn cứ vung lên quá đà. 

Đứa nào nghĩ L bị oan chỉ vì dùng 1 từ phản cảm thì tôi cấp cho 1 trong rất nhiều những nguyên cớ sâu xa:


28 nhận xét:

  1. Lâu rồi mới ghé thăm bác Hoàng Sơn :D

    Trả lờiXóa
  2. Bacgiang19015:51 21/6/16

    Trước khi kêu oan cho tên rận chủ Mai Phan Lợi thì hãy tìm hiểu kỹ xem Lợi là ai, hắn là một trong những tên nhà báo biến chất, thường xuyên có những bài viết với chủ ý hướng lái dư luận, nói xấu chính quyền, việc hắn đưa ra câu hỏi về nguyên nhân rơi máy bay là nhằm mớm lời cho lũ kền kền vào chửi bới, bôi nhọ Bộ quốc phòng, oan ức nỗi gì

    Trả lờiXóa
  3. Nói rằng Mai Phan Lợi bị oan ư? Nếu là người khác thì có thể coi việc dùng từ "tan xác" là một sự vô tình chứ với Lợi thì chắc chắn đó là cả một mưu đồ đằng sau. Không những thế, việc xử phạt Mai Phan Lợi đâu phải chỉ căn cứ vào mỗi việc hắn dùng từ "tan xác". Có chăng cái trò kêu oan cho Lợi lần này lại chính là một trò phá hoại mới nữa của lũ rận chủ mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. Hagiang83615:57 21/6/16

    Quyết định tước thẻ nhà báo của tên Mai PHan Lợi này là quyết định kịp thời và sáng suốt, oan ức gì tên rận chủ này, loại người cơ hội và vô đạo đức, để hắn tiếp tục trong làng báo chỉ làm con sâu để phá hoại sự nghiệp báo chí mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. Bangtuyetnhietdoi16:02 21/6/16

    Không chỉ dùng từ có ý nghĩa kích động mà Mai Phan Lợi còn sử dụng sự việc rơi máy bay lần này để công kích quân đội nhan dân Việt Nam. Bằng chứng rõ nét nhất là hắn đã đưa lên một Poll để vote cho nguyên nhân làm máy bay rơi với những gợi ý trả lời hoàn toàn đi ngược lại sự thật, mang tính chất bịa đặt. Vậy việc xử phạt Lợi thì có gì là sai

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23416:06 21/6/16

    Trước khi kêu oan cho tên Mai Phan Lợi này thì những kẻ đang khóc thuê cho Mai Phan Lợi nên vào để tìm hiểu xem Lợi là ai, hắn là tên lều báo cơ hội, tha hóa, biến chất về đạo đức nghề nghiệp, hắn thường xuyên có những phát biểu nhằm hướng lái dư luận nói xấu chính quyền, công kích chế độ, đây chỉ là một trong những vi phạm của hắn mà thôi

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinh02340016:09 21/6/16

    Không hiểu một số kẻ nghĩ gì mà lại đi bênh vực cho Mai Phan Lợi, trong hoàn cảnh cả triệu người đang đau xót, mong ngóng từng giờ về tin tức chiếc máy bay rơi và các chiến sĩ đã hy sinh thì hắn thản nhiên và độc ác đặt câu hỏi với từ 'tan xác', đây là hành vi cố ý và thể hiện ý đồ của hắn khi mớm lời cho lũ kền kền vào bôi nhọ Bộ quốc phòng, bị tước thẻ là quá đúng rồi

    Trả lờiXóa
  8. Hungyen363616:14 21/6/16

    Chẳng có ai vô tình tới mức khi mà cả đất nước đang hướng sự quan tâm về những người chiến sỹ mất tích khi làm nhiệm vụ thì lại lên kêu gọi bình chọn cho nguyên nhân rơi máy bay. Vô tình ư? Không có ác ý hay mục đích nào khác ư? Nói vậy liệu có ai tin nổi hay không? Toàn giọng điệu bịa đặt, bênh vực cho nhau một cách trằng trợn của lũ rận chủ

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh03020016:16 21/6/16

    Lợi thừa hiểu biết, trình độ và nhận thức khi viết ra những dòng trên, nhưng hắn cố ý dùng từ tan xác và một loạt đáp án thăm dò, việc hắn đưa ra câu hỏi thăm dò là nhằm mục đích mớm lời cho lũ kền kền vào chửi bới, bôi nhọ Bộ Quốc phòng, loại nhà báo biến chất như hắn bị tước thẻ là hoàn toàn thích đáng

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh023416:18 21/6/16

    Cái poll Lợi đưa ra chỉ nhằm mục đích tạo cơ hội cho bè lũ rận chủ của hắn nhảy vào bày tỏ những quan điểm mang tính chất chống phá phản động mà thôi chứ nào có mục đích phân tích hay tìm hiểu nguyên nhân gì đâu. Việc tìm nguyên nhân đã có các chuyên gia lo, mà họ chưa lên tiếng thì một tay nhà báo không có chuyên môn đã nhảy vào. Đây đích thị là một hành động chống phá cần bị xử lý chứ gì nữa

    Trả lờiXóa
  11. Báo chí được xem là một trong những nghề nguy hiểm. Vì thế, ngoài việc tự trang bị cho mình kiến thức về chuyên môn, pháp luật và xã hội, học hỏi, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, bổ túc công tác nghiệp vụ, vũ khí mạnh nhất để bảo vệ nhà báo chính là đưa thông tin đến với bạn đọc, công chúng thật chính xác, đúng sự thật. Xâu chuỗi lại những sự việc vừa rồi thì quả thật là không oan nếu phong cho Mai Phan Lợi với cái tên “Nhà báo lưu manh”. Một kẻ được nhà nước tin tưởng và giao phó cho những trọng trách quan trọng lại quay ra phản bội một cách trắng trợn.

    Trả lờiXóa
  12. Cái poll mới đây chỉ là một trong những sai phạm trong số hàng loạt sai phạm của tên nhà báo Mai Phan Lợi này thôi. Từ trước hắn đã có rất nhiều những hoạt động liên kết, móc nối với nhiều tổ chức bên ngoài để chống phá rồi. Ai còn bênh cho hắn là thiếu hiểu biết

    Trả lờiXóa
  13. Những ngày qua dư luận bức xúc và phẫn nộ trước cách hành xử theo kiểu vô đạo đức, vô trách nhiệm và vô cảm của Mai Phan Lợi. Trong khi người dân cả nước vô cùng đau xót trước sự hy sinh của chiến sỹ Khải. Thì lợi lại hành xử theo kiểu của một người vô đạo đức. Hành động của Lợi đã khiến dư luận hết sức bức xúc. Và kết cục mà Lợi nhận được hoàn toàn xứng đáng, chẳng có oan ức gì hết.

    Trả lờiXóa
  14. Chúng tôi đồng ý Bộ Thông tin và truyền thông, Hội nhà báo Việt Nam ra quyết định tịch thu thẻ nhà báo và đình chỉ công tác đối với giặc nô Mai Phần Lợi. Một con người với hành động và ý nghĩ xấu xa và ngu ngốc. Một nhà báo biến chất, lưu manh. thiết nghĩ, việc làm cần thiết của Lợi lúc này đó chính là sự ăn năn, hối lỗi, làm lại từ đầu trở thành con người chân chính, đừng vì những đồng tiền nhơ bẩn đó mà đánh mất đi lương tâm, đạo đức nghề làm báo.

    Trả lờiXóa
  15. hành trình “gieo gió, gặp bão” của kẻ khốn nạn - Mai Phan Lợi dũng đã phải trả giá bằng việc Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1063/QĐ-BTTTT ngày 20/6/2016 thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBĐ00596, thời hạn 2016 - 2020 của Mai Phan Lợi được cấp tại Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, do vi phạm Thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa - Thông tin, xúc phạm nghiêm trọng danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam; gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ; làm tổn hại đến uy tín của đội ngũ những người làm báo.

    Trả lờiXóa
  16. Tuy nhiên hiện nay cũng có không ít nhà báo, phóng viên báo chí bị suy đồi về tư tưởng chính trị và nhân cách, đánh mất đi những phẩm chất tốt đẹp của một nhà báo. Thậm chí có những người tự hiến dâng mình cho quỷ dữ. Mai Phan Lợi là một nhân vật như thế, và việc xử lý thích đáng tên này là một điều hoàn toàn hợp lý để cho ngày nhà báo sau này sẽ ngày càng ý nghĩa hơn và không còn con sâu nào nữa!

    Trả lờiXóa
  17. Mai Phan Lợi đã phải gánh hậu quả của cả một làn sóng dư luận tuyệt nhiên phản đối và tẩy chay mình. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin, truyền thông, Bộ quốc phòng và Hội Nhà báo Việt Nam cần có biện pháp xử lý hành động phạm pháp này của Mai Phan Lợi để sự xúc phạm này phải bị trả giá, để dư luận yên tâm và để linh hồn các anh được yên nghỉ.

    Trả lờiXóa
  18. Thông tin đã trở thành quyền lực thứ tư và ai nắm giữ được nó thì đã có trong tay một thứ công cụ hữu hiệu. Báo chí theo đó trở thành một mục tiêu để tấn công, thâu tóm. ĐIều đó giải thích cho việc những tổ chức luôn chống đối VIệt Nam đã không từ mọi thủ đoạn, thông qua Mai Phan Lợi thao túng, lũng đoạn hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Sẽ rất nguy hiểm nếu như âm mưu của chúng thành hiện thực

    Trả lờiXóa
  19. Cậy mình có chút kiến thức cũng như chỉ đọc thuộc lòng mỗi quyển Luật báo chí mà nhiều phóng viên đã vô tình phạm pháp mà không biết hay có thể họ biết nhưng vì một động cơ nào đó mà họ vẫn làm. Và trong những cá nhân mang danh phóng viên đó có tên Mai Phan Lợi.

    Trả lờiXóa
  20. BÌNH YÊN17:38 22/6/16

    Thôi. Lợi nó chết là đúng rồi. Sớm hay muộn mà thôi. Chỉ tiếc là cấp ủy đảng nơi Lợi sinh hoạt cũng "chết" rồi hay sao mà không có động thái nào khi nó sai phạm quá lớn đối với Điều lệ Đảng CỘNG SẢN VIỆT NAM.
    NHƯ VẬY, CÓ THỂ NÓI KỶ LUẬT ĐẢNG CSVN ĐƯỢC THI HÀNH Ở NHỮNG ĐÂU?

    Trả lờiXóa
  21. Lợi là Đảng viên ĐCSVNN mà phát biểu như đảng Việt Tân vậy mà chi bộ đảng nơi đó không có gì chứng kiến cả. THẬT LÀ LẠ QUÁ.

    Trả lờiXóa
  22. Hoabinh03020016:21 23/6/16

    Oan ức gì cái tên Mai Phan Lợi này, tên rận chủ này từ lâu rồi đã vì tiền mà bán rẻ lương tâm, gia nhập vào làng rận chủ, thường xuyên có những phát ngôn công kích, chống phá chính quyền, không hiểu sao còn kêu oan cho hắn được

    Trả lờiXóa
  23. Thaibinh02340016:26 23/6/16

    Loại rận chủ như Lợi đã vì tiền mà phản bội lại Tổ quốc, làm tay sai cho lũ Việt Tân, việc hắn lập ra diễn đàn nhà báo trẻ là nơi tập trung của một số thành phần nhà báo tha hóa, biến chất vào bình luận, nói xấu chính quyền bằng giọng điệu tiêu cực, Lợi bị tước thẻ là chính xác, oan ức gì đâu

    Trả lờiXóa
  24. Thaibinhquetoi23416:28 23/6/16

    Báo chí giờ được coi là cơ quan quyền lực thứ tư trong xã hội, nhưng một số thành phần tha hóa, biến chất như Mai Phan Lợi đã lợi dụng nghề nghiệp của mình để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, phát ngôn bừa bãi, bôi nhọ Bộ Quốc phòng, việc tước thẻ của hắn là kịp thời và chính xác

    Trả lờiXóa
  25. Hagiang83616:32 23/6/16

    Trong bối cảnh cả triệu người đang đau xót, từng ngày mong ngóng thông tin về máy bay mất tích thì tên rận chủ Mai Phan Lợi dám dùng những từ ngữ độc ác để nói về nguyên nhân mất tích của máy bay, bôi nhọ Bộ quốc phòng, việc tước thẻ của hắn là quyết định hoàn toàn chính xác

    Trả lờiXóa
  26. Bacgiang19016:35 23/6/16

    Không thể để một tên vô đạo đức, tha hóa, biến chất như Mai Phan Lợi ở trong làng báo, một kẻ vô tâm, độc ác trước nỗi đau của hàng chục gia đình, lại lấy việc rơi máy bay làm cái cớ để hắn mớm lời cho lũ rận vào chửi bới chính quyền, bôi nhọ Bộ Quốc phòng, bị tước thẻ còn oan ức gì

    Trả lờiXóa
  27. Chả có gì gọi là oan uổng ở đây cả, việc xử lý Mai Phan Lợi là hoàn toàn đúng đắn và được người dân ủng hộ. Hành vi của Mai Phan Lợi là không thể chấp nhận được, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà báo và bị dư luận lên án mạnh mẽ, xử lý Mai Phan Lợi là hoàn toàn hợp lý. Oan ở đây chẳng qua là đám rận cùng một ruột tự sướng với nhau thôi chứ chả ai cho là Lợi oan cả.

    Trả lờiXóa
  28. Với những nhà báo không có lương tâm nghề nghiệp viết báo xuyên tạc sự thật thì chúng ta nên tước bỏ thẻ nhà báo từ lâu rồi và xử lý nghiêm trước pháp luật không để đối tượng này ngoài vòng pháp luật muốn làm gì thì làm, việc sử lý tên Phan Văn Lợi rất được sự ủng hộ của mọi người.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog