Chia sẻ

Tre Làng

THÊM MỘT THÀNH VIÊN VIỆT TÂN VỀ NƯỚC KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH BỊ BẮT

Thêm một thành viên Việt Tân về nước bị bắt trong vụ cách mạng cá


Mã Tiểu Linh, một thành viên Việt tân ở Mỹ về nước chỉ huy cuộc biểu tình “cách mạng cá” vừa được Công an TP Hồ Chí Minh thả về Mỹ sau 6 ngày tạm giữ, điều tra. Trước đó, một thành viên VOICE – tổ chức ngoại vi của Việt tân là Nancy Nguyễn cũng đã bị bắt và vừa mới trục xuất về Mỹ cùng thời gian với Mã Tiểu Linh. Chưa rõ còn thành viên Việt Tân nào khác về nước chỉ huy biểu tình “cách mạng cá” chưa bị phanh phui.

Nancy Nguyễn

Ngay khi trong nước xuất hiện hiện tượng hiện tượng cá chết hàng loạt cùng sự bức xúc của dân chúng đẩy lên cao điểm với sự cố phát ngôn của trưởng ban đối ngoại Formusa được Việt tân và các tổ chức “xã hội dân sự độc lập” trong nước cho đây là “cơ hội ngàn vàng” để tiến hành “cách mạng cá”.

Cùng với số “đấu tranh dân chủ” trong nước hô hào biểu tình ngày 1/5/2016, Việt Tân đốc thúc ban bệ của mình kéo đến trụ sở công ty Formusa tại New Jersey, USA. Tham gia cùng có Mã Tiểu Linh.

Sau đó Mã Tiểu Linh liên tục đưa thông tin khích lệ biểu tình trong nước trên mạng. Ngoài việc tham gia các cuộc biểu tình do Việt tân tổ chức, cô này tự làm nhiều clip kêu gọi biểu tình cũng như trợ giúp số biểu tình trong nước…

Chứng kiến cuộc biểu tình lần thứ nhất thành công với hàng ngàn người dân đã tham gia, trước cuộc biểu tình lần 2 ngày 8/5/2016, Mã Tiểu Linh tức tốc về nước mang theo số tiền Việt Tân quyên góp cho hàng ngàn cây dù xanh (màu xanh mà Việt Tân sử dụng làm biểu tượng của tổ chức này) với ảo tưởng cổ vũ, nuôi dưỡng các các cuộc biểu tình cá trong nước thành biểu tình ô dù vàng như đã thành công ở Hong Kong.

Xui xẻo cho Mã Tiểu Linh khi định ra sân bay về nước thì bị công an TP Hồ Chí Minh tóm được, cho “an nghỉ” 6 ngày trước khi trục xuất về nước. Cùng thời điểm đó Nancy Nguyễn về nước với kế hoạch trang bị kỹ năng biểu tình mà cô này đã học được ở Hồng Kong cho số trong nước cũng bị công an TP Hồ Chí Minh túm được, cũng được “an dưỡng” khoảng 1 tuần trước khi trục xuất về nước. Cả hai vụ này đều diễn ra sát và trước thời điểm Tổng thống Obama sang Việt Nam nên Việt Tân và truyền thông zân chủ thổi lên thành “công an Việt Nam bắt công dân Mỹ thách thức Tổng thống Obama”, hò nhau gọi điện “khủng bố” Lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh yêu cầu can thiệp trả tự do cho các “công dân Mỹ” này…

Đây có thể là một trong số những lý do khiến báo chí và truyền thông Nhà nước liên tục phát đi cảnh báo mạnh chưa từng có trước các cuộc biểu tình ngày 22/5, thời điểm bầu cử Quốc hội và Tổng thống Obama thăm Việt Nam.

Từ đây có thể lý giải vì sao phía Mỹ tảng lờ, không một câu lên tiếng cho mấy “công dân Mỹ made by Việt Tân” kia. Cũng như việc truyền thông Nhà nước lên án quyết liệt cảnh báo đám chống đối trong nước tiếp tay cho Việt Tân nhưng chúng không dám ho he ngoài vài câu phản đối suông trên mạng.

Hy vọng công an sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ những kẻ chống đối trong nước đã tiếp tay, bảo vệ cho các thành viên Việt Tân "lộng hành" trong nước cũng như tiêu thu số tiền Việt tân tài trợ biểu tình ra ánh sáng, tiêu biểu như trường hợp Đoan Trang, Maria Thúy Nguyễn, Paulus Thanh Hoàng, Linh mục Lê Ngọc Thanh…

8 nhận xét:

  1. Tưởng ra ngoài học được cái gì hay, hóa ra lại học những thói hư tật xấu đem về phá nước hại dân. Việt Tân từ lâu đã có chính sách đưa những thành viên của mình, bồi dưỡng những tay chân đó tại các nước như Thái Lan, Hong Kong, Campuchia...để truyền bá tư tưởng cũng như cách thức hoạt động chống phá của mình. Từ những cách thức đấu tranh bạo động, bất bạo động, biểu tình... tất cả đều được chúng dạy dỗ rất tỉ mỉ cẩn thận cho những thành viên của mình. Hẳn là tốn không ít công sức, tiền của đây.

    Trả lờiXóa
  2. Qua việc bắt những thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân về nước nhằm thực hiện âm mưu kích động tổ chức biểu tình chúng ta càng thấy rõ hơn bản chất của các nhà "dân chủ" trong nước cũng như bản chất của những cuộc biểu tình "vì môi trường" diễn ra trong thời gian qua. Tất cả chỉ là những vở kịch do những kẻ khủng bố bên ngoài giật dây, lợi dụng sự phẫn nộ, hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân để thực hiện mưu đồ chính trị của chúng. Đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định tham gia các cuộc biểu tình vô nghĩa này. Hãy làm những việc có ích cho xã hội hơn là trở thành công cụ trong tay bọn khủng bố.

    Trả lờiXóa
  3. Các anh an ninh thành phố Hồ Chí Minh đã làm rất tốt hai vụ này. Không thể cứ để mấy tên tay sai Việt tân này về nước làm càn được. Cổ vũ biểu tình có thể chỉ là một âm mưu nhỏ của chúng thôi. Đằng sau đó rất có thể chúng âm mưu gây bạo lực ở biểu tình nhằm đổ vạ cho chính quyền Việt Nam

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh03020022:49 7/6/16

    Hoan nghênh các chiến sĩ công an đã dẹp tan âm mưu của Việt Tân nhằm gây rối trật tự công cộng, chống phá chế độ, đưa tin bài sai sự thật về tình hình Việt Nam. Lũ rận chủ này định lợi dụng vụ việc cá chết hàng loạt để thực hiện ý đồ xấu xa của chúng đây mà

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340022:55 7/6/16

    Thực chất của những cuộc biểu tình mà lũ tay sai của Việt Tân phát động dưới những cái tên rất kêu như: cách mạng cá, tuần hành vì cây xanh... đều là những hoạt động kích động quần chúng nhan dân biểu tình phản đối chính quyền, gây rối trật tự công cộng nhằm phục vụ cho ý đồ chống phá chế độ của những kẻ phản động, mọi người nên đề cao cảnh giác trước âm mưu của chúng

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23423:01 7/6/16

    Mỗi người dân nên đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu của lũ tay sai của tổ chức phản động Việt Tân, chúng đang lợi dụng vụ việc cá chết hàng loạt để xuyên tạc tình hình, tung tin đồn thất thiệt nhằm kích động quần chúng nhân dân biểu tình, phản đối, mọi người hãy tỉnh táo không để cho chúng lợi dụng

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83623:06 7/6/16

    Toàn là những kẻ vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, đạo đức, làm tay sai cho lũ phản động Việt Tân, chúng khoác áo nhà dân chủ nhưng thực chất toàn những kẻ lưu manh, bất mãn và hám lời, hoan nghênh các chiến sĩ công an HCM đã kịp thời phát hiện và chặn đứng âm mưu chống phá của chúng

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19023:11 7/6/16

    Lũ phản động Việt Tân định lợi dụng vụ việc cá chết hàng loạt để đưa người về nước thực hiện cuộc cách mạng cá, nhưng thực chất là phục vụ cho âm mưu chống phá chính quyền, lật đổ chế độ, rất may là âm mưu của chúng đã bị ngăn chặn kịp thời bởi sự mưu trí của các anh công an, rất khâm phục chiến công của các anh

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog