Chia sẻ

Tre Làng

CÓ ĐÚNG ÔNG DAVID CAMERON TỰ TAY BÊ ĐỒ SAU HẾT NHIỆM KỲ THỦ TƯỚNG ?

Cuteo@

Rất cảm ơn bạn FB Hoàng Ngân Thương đã cung cấp bài "Sự thật phía sau bức ảnh ông David Cameron tự tay bê đồ sau khi hết nhiệm kỳ Thủ tướng Anh". Bài viết đã bóc trần sự thật là bức ảnh ông David Cameron tự tay bê đồ chỉ là sản phẩm xuyên tạc của các "nhà báo" Việt Nam.

Đây là một số bài từ báo chính thống:

https://www.vietbao.org/2016/07/lan-truyen-chong-mat-anh-cuu-thu-tuong-anh/

http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ong-cameron-lang-le-roi-dinh-thu-tuong-20160713112731486.htm

http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/315432/cameron-chuyen-do-khoi-dinh-thu-tuong.html

http://www.baomoi.com/cameron-chuyen-do-khoi-dinh-thu-tuong/c/19839602.epi

Sự thật là bức ảnh ông Cameron tự tay dọn nhà có từ năm 2007, khi đó ông này chưa làm Thủ tướng Anh. Gia đình ông Cameron khi đó đã chuyển nhà tới khu vực North Kensington, phía tây London, nơi ông sống cùng gia đình trong khoảng gần 4 năm. Xem 2 Link dưới:

http://ipnnews.info/real-story-behind-viral-pic-david-cameron-moving-house/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-446723/Tory-leader-moving-story-.html

Ảnh bên là tấm hình ông David Cameron dọn nhà từ năm 2007, nhưng lại được các phóng viên Việt Nam mô tả là dọn nhà sau khi kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng năm 2016. Thông tin trên ngay lập tức được cư dân mạng chia sẻ và gây sốt khắp các trang mạng. Ngay sau khi được đăng tải, đã có hàng nghìn lượt like và chia sẻ, cùng với những lời bình luận tốt đẹp dành cho ông Cameron. Nhiều lời bình còn biểu lộ thái độ thiếu đúng đắn với quan chức nước ta khi về hưu.

Sự thật là, sau khi trao lại chìa khóa cho người kế nhiệm là bà Theresa May, ông David Cameron ghé thăm cung điện Buckingham để chính thức tuyên bố từ chức với nữ hoàng. Cũng hôm đó những nhân viên công vụ cùng lính bảo vệ với những chiếc xe chở hàng đã giúp gia đình ông bê đồ đạc ra xe mà không cần ông phải trực tiếp bê đồ.

Bạn đọc đã chỉ ra, có khả năng các báo Việt bị lừa xuất phát từ Hoàng Linh - Phóng viên của báo Tuổi trẻ. Hoàng Linh đã viết lời bình: Thủ tướng Anh "dọn nhà" rời "Ngôi Vương": Thật đơn giản cho một chức vụ quá lớn cho thấy tư cách cá nhân cũng là tư cách của một nền chính trị minh bạch.

Sự thật về bức ảnh trên có lẽ là bài học không bao giờ muộn cho các phóng viên báo chí nước nhà.

6 nhận xét:

  1. Đúng là lều báo. Một lũ khốn nạn, làm mất uy tín của làng báo chí Việt Nam với thế giới.

    Trả lờiXóa
  2. Bacgiang19021:40 14/7/16

    Là người làm báo phải đặt cái tâm lên hàng đầu, phải có trách nhiệm với chính bài viết của mình, truyền tải những thông tin chính xác, trung thực đến cho bạn đọc. Nhưng tiếc thay thời nay một bộ phận không nhỏ nhà báo đã bị tha hóa, biến chất nghiêm trọng, làm báo theo kiểu copy bịa đặt kiểu này thì người đọc biết tin vào đâu đây

    Trả lờiXóa
  3. Hagiang83621:53 14/7/16

    Đúng là sản phẩm của lũ lều báo, cắt ảnh này ghép vào nội dung bài viết kia, mặc dù ảnh và bài viết nội dung không có liên quan nhưng vì muốn giật tít, thu hút người đọc nên chúng sẵn sàng bất chấp. Sau đó là hàng loạt trang báo lá cải không cần xác minh độ chính xác thông tin mà ngang nhiên sao chép nguyên bản rồi đăng bài, đúng là đáng buồn cho thực trạng báo chí nước nhà

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinhquetoi23421:56 14/7/16

    Chỉ một thông tin cắt ghép, bịa đặt mà được hàng loạt các trang báo khác sao chép lại và đăng bài, thử hỏi trách nhiệm và lương tâm của người làm báo ở đâu, những bài báo kém chất lượng kiểu này đã qua kiểm duyệt chưa, hay nhà báo bây giờ chỉ đặt lợi nhuận lên hàng đầu, vì lợi nhuận mà bất chấp cả đạo đức nghề nghiệp

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340021:59 14/7/16

    Đã có biết bao bài báo thiếu chính xác, xuyên tạc sự thật như vậy rồi mà vẫn để tình trạng này xảy ra, một bài báo bịa đặt được nhiều trang báo đăng lại mà không cần xác minh độ chính xác tin cậy ra sao, kiểu làm ăn vô trách nhiệm như thế này thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh03020022:02 14/7/16

    Một hình ảnh của ông thủ tướng từ năm 2007 đã được lũ lều báo Việt Nam cắt ghép, dán vào bối cảnh của năm 2016, đúng là kiểu làm ăn vô lương tâm, vô trách nhiệm, viết bài chỉ quan tâm đến lợi nhuận, vì tiền mà sẵn sàng bẻ cong ngòi bút, thậm chí là đổi trắng thay đen, thử hỏi lương tâm, trách nhiệm người làm báo ở đâu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog