Chia sẻ

Tre Làng

LUẬT PHÁP VÀ SỰ BÁNG BỔ


Ảnh: Không liên quan, nhưng nó cho thấy có những nghề cực khổ

Không có 1 thống kê chính thức nào về số vụ việc CSGT "gặp nạn" khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, đếm sơ bộ trên mặt báo thì mỗi năm có đến hành trăm vụ. Trong đó, kinh khủng hơn cả là việc người vi phạm giao thông tông thẳng phương tiện vào các chiến sĩ CSGT đang nỗ lực ngăn chặn các sai phạm, dẫn đến việc CSGT hy sinh hoặc chấn thương rất nặng.

Điều đáng ngạc nhiên là trong khi tình trạng người vi phạm Luật Giao thông chống người thi hành công vụ gia tăng, và lực lượng Công an phải áp dụng nhiều biện pháp kiên quyết như truy đuổi, dùng công cụ hỗ trợ để trấn áp... thì trên các phương tiện thông tin đại chúng, rất nhiều tiếng nói lên tiếng bênh vực cho việc làm trái pháp luật đó: “Có nhất thiết phải truy đuổi không?”, "việc truy đuổi sẽ làm kinh động dân lành...”, "hành xử như thế có đúng quy định ngành hay không?".... 

Ở khía cạnh nào đó, những ý kiến này có thể được hiểu là bảo vệ những kẻ vi phạm pháp luật. 

Với những người thực thi công vụ, chẳng lẽ các CSGT cứ đứng nhìn những kẻ đua xe, chạy ngược chiều thách thức, chạy ẩu vi phạm Luật Giao thông thì đó là "giữ gìn sự bình yên"?

Giáo dục thì phải đi đôi với biện pháp. Nếu chúng ta chỉ giáo dục suông mà không có những biện pháp đủ mạnh thì e rằng chẳng giải quyết được gì.

Rất có thể, cú xông phi của anh CSGT sẽ buộc các cơ quan chức năng phải suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này.


*********


Đây là một ông sửu nhi không mũ “thông chốt” 141 trên đường Giải Phóng, theo phản xạ tôi đánh lái chặn đầu giảm tốc độ bàn thờ ông em đang phi ngược chiều, giúp ông trẻ trâu không ăn dùi cui hoặc song phi ở chốt phía sau lẫn không đâm đầu vào xe khác. Cậu bé này sau đó bị bắt giữ tại chốt phía sau và phạt vi phạm hành chính.

Nếu có một kịch bản khác vẫn ở tốc độ nước đại đó, anh ta đâm vào cảnh sát hoặc người dân vô tội nào đó và gây hậu quả, chắc hẳn giá phải trả qui đổi bằng án tù.

Trong đám đông chửi + phân tích đạo lý + luật pháp về anh cảnh sát chặn bắt 2 đối tượng phi ngược chiều rồi lao lên ba toa có một anh Facebooker nổi tiếng mà tôi hay gặp ngoài đường 100% luôn trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm, xe không biển số…

Facebook luôn là một sân khấu biểu diễn đạo đức hoàn hảo.

Pháp luật luôn khô cứng và vô cảm nhưng rất cần thiết bởi nó điều chỉnh mọi hành vi trong xã hội con người cho phù hợp.

Anh Gạch bạn tôi bảo:

“Không thể chỉ vì không ưa lực lượng CSGT mà lao vào bênh gã đi xe ngược chiều với tốc độ cao. Đó là sự ngu dốt đầy cảm tính. Trước khi nghĩ đến những giá trị nào khác cao xa, trước khi mơ ước điều gì đó, đất nước này cần phải đưa việc tuân thủ luật pháp là giá trị cốt lõi cơ bản nhất. Rồi sẽ có ngày người Việt hỏi nhau: Điều gì khiến nước Việt trở nên hùng mạnh như bây giờ? Đó chính là luật lệ”.

16 nhận xét:

  1. Giáo dục thì phải đi đôi với biện pháp. Nếu chúng ta chỉ giáo dục suông mà không có những biện pháp đủ mạnh thì e rằng chẳng giải quyết được gì. Theo tôi thì lực lượng CSGT đã phải chịu rất nhiều vất vả khi đối đầu với những người vi phạm pháp luật giao thông, mà áp lực lớn nhất đó là búa rìu của dư luận. Thiết nghĩ để đảm bảo an toàn giao thông hơn nữa, giúp vừa giảm thiểu tai nạn cũng như bảo vệ tính mạng cho lực lượng CSGT thì cần phải tăng chế tài xử phạt những người chống đối người thi hành công vụ và cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục hơn nữa

    Trả lờiXóa
  2. Bacgiang19016:37 21/7/16

    Hiện nay, mỗi năm có đến hàng trăm vụ người vi phạm giao thông chống đối người thi hành công vụ, đặc biệt trong nhiều vụ người vi phạm giao thông bất chấp tông thẳng phương tiện vào các chiến sĩ CSGT đang nỗ lực ngăn chặn các sai phạm, dẫn đến nhiều chiến sĩ bị thương, gặp nạn. Vậy mà lũ báo lá cải còn dám lên tiếng bênh vực cho người vi phạm, thử hỏi nếu ai cũng vô ý thức như vậy thì xã hội này sẽ ra sao

    Trả lờiXóa
  3. Hagiang83616:47 21/7/16

    Mong rằng mấy anh chị nhà báo trước khi đặt bút viết bài hãy cân nhắc, thận trọng, đặt chữ tâm lên hàng đầu, không thể vì chạy theo lợi nhuận mà đi giật tít, bẻ cong ngòi bút, cổ vũ cho cái sai, cái xấu. Nếu một xã hội mà luật pháp không được thực thi nghiêm minh thì thử hỏi xã hội đó sẽ rối loạn như thế nào

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinhquetoi23416:54 21/7/16

    Mong rằng mấy chị lều báo và các anh hùng bàn phím hãy động não trước khi viết bài, không thể vì cảm tính chủ quan, không ưa CSGT mà lại đi bênh gã đi xe ngược chiều với tốc độ cao. Thử hỏi hậu quả sẽ ra sao nếu hai gã đi ngược chiều đâm vào những người đi đường vô tội và gây tai nạn

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340016:56 21/7/16

    Một xã hội nếu không có luật pháp thì sẽ trở nên hỗn loạn, trộm cắp, giết người đầy đường, lúc đó tính mạng chúng ta và người thân sẽ bị đe dọa thế nào. Vậy mà mấy anh chị lều báo lại đi viết bài bênh vực người vi phạm luật và lên án CSGT, những người thực thi pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của các anh chị để đâu mất rồi

    Trả lờiXóa
  6. Hoabinh03020016:59 21/7/16

    Sao lại có những kẻ hạn chế về nhận thức như vậy, chỉ vì suy nghĩ cảm tính của cá nhân mà lại đi bênh vực hai kẻ đi ngược chiều, vi phạm luật giao thông và lên án anh CSGT. Nếu không có các anh CSGT ngày đêm làm nhiệm vụ thì xã hội này sẽ ra sao, tình hình giao thông sẽ thế nào. Đừng vì suy nghĩ chủ quan hay chạy theo lợi nhuận mà cổ vũ cho cái sai, mấy anh chị lều báo ạ

    Trả lờiXóa
  7. luật pháp nước ta nên có những điều khoản mạnh tay hơn với những người chống người thi hành công vụ, bảo vệ quyền lợi của người công an hơn. khi họ bị tấn công thì có biết bao nhiêu ngòi bút xỉa xói họ, họ đâu biết là mình đang xỉa xói một vị anh hùng đang cố giữ cho cuộc sống được bình yên và cụ thể hơn là đường xá, giao thông được thông suốt và an toàn. thật là tội cho các anh quá

    Trả lờiXóa
  8. với trách nhiệm mà nhà nước giao cho, với những gì đã được học và huấn luyện thì những anh cảnh sát giao thông không thể đứng nhìn những tên đầu trộm đuôi cướp lượn lách đánh võng được, cái tâm của họ không cho phép họ đứng yên mà không hành động. vậy nên mấy anh chị bên báo chí nên viết cẩn thận và tôn trọng người nhà nước hơn, tôn trọng những người đang giữ bình yên, trật tự cho các đoạn đường

    Trả lờiXóa
  9. những sản phẩm lỗi của giáo dục giờ đây đang là những kẻ vi phạm giao thông và những anh hùng bàn phím bênh vực 2 kẻ vi phạm giao thông, đi ngược chiều như vậy. thiết nghĩ xã hội còn quá nhiều điều bất công cho những người gìn giữ trật tự, an toàn cho những con đường, để người tham gia giao thông không phải lo lắng vì tự nhiên lại có kẻ khác đâm phải mình. nói như vậy để thấy anh cảnh sát giao thông đã xử lí tình huống rất hay, bảo vệ tính mạng cho mình và cho những người tham gia giao thông khác nữa

    Trả lờiXóa
  10. Hy vọng mấy anh chị lều báo hãy lắc não trước khi đặt bút viết bài. Các anh chị vì lợi nhuận mà sẵn sàng giật tít câu view, viết bài theo cảm tíh như vậy là không được. Anh CSGT sai khi có hành động ngăn chặn người phạm luật ư? Vậy thử hỏi nếu các anh để cho hai kẻ vi phạm đó đi và chúng gây tại nạn cho người tham gia giao thông thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?

    Trả lờiXóa
  11. Trách nhiệm của các anh CSGT là giữ gìn ổn đinh, an ninh trật tự cho người tham gia giao thông. Thế nhưng hiện nay quyền hạn của các anh còn rất hạn chế. Điển hình như sự việc anh cảnh sát giao thông chặn xe của hai đối tượng vi phạm vừa qua, bọn lều báo đã lợi dụng cơ hội để nhảy vào công kích, viết bài xuyên tạc bịa đặt nhằm hạ thấp uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông.

    Trả lờiXóa
  12. Bangtuyetnhietdoi10:24 22/7/16

    Luật pháp nước ta cần trao cho lực lượng cảnh sát giao thông nhiều quyền hạn hơn nữa khi học thực thi nhiệm vụ, đồng thời phải có những hình phạt nặng hơn cho những kẻ chống người thi hành công vụ. Đơn cử như vụ việc vừa xảy ra, kẻ vi phạm lại được xót xa như người bị hại trong khi anh CSGT thi hành nhiệm vụ thì lại bị lên án, đả kích. Sao lại có chuyện ngược đời vậy? Đơn giản là vì pháp luật nước ta còn lỏng lẻo và nhiều kẽ hở để bọn tội phạm luồn lách

    Trả lờiXóa
  13. Hungyen363610:28 22/7/16

    Mấy anh chị lều báo bất chấp lương tâm, đạo đức nghề nghiệp mà chạy theo lợi nhuận, viết bài theo cảm tính, gây những phản ứng tiêu cực trong dư luận. Các anh chị nghĩ gì mà lại đi cổ xúy cho một hành vi phạm luật như vậy? Chẳng lẽ anh CSGT phải để hai kẻ vi phạm đi thì mới là đúng sao? Tới lúc chúng gây tai nạn khéo các anh chị lại chuiử CSGT ở đâu mà không xử lý người vi phạm. Kiểu gì các anh chị cũng nói được, lưỡi không xương trăm đường lắt léo

    Trả lờiXóa
  14. Hoabinh023410:30 22/7/16

    Với quyền hạn và trách nhiệm của mình, anh CSGT đã làm một việc đúng đắn khi ngăn chặn được hai kẻ phạm luật. Thử hỏi nếu lúc đó không có anh thì biết đâu sẽ có thêm rất nhiều người gặp nạn vì cái thái độ ngông cuồng của hai kẻ vi phạm. Thế nên trước khi phê phán điều gì, hy vọng mọi người bình tĩnh suy xét một cách thấu đáo nhất

    Trả lờiXóa
  15. anh cảnh sát giao thông đã làm một việc quá đúng đắn với quyền hạn và trách nhiệm của anh ta , và với những gì anh được huấn luyện thì anh xử lí việc đó là rất đúng mực, báo chí đừng có mà thù hằn và bới móc, hay việc linh tinh để rồi có những ý kiến trái chiều tạo dư luận không tốt, báo chí nên đồng sức đồng lòng để xây dựng đất nước phát triển

    Trả lờiXóa
  16. Thử hỏi trong trường hợp nay này nếu mà chiến sỹ CSGT không xử lý như thế để hai đối tượng này tiếp tục tham gia giao thông thêm một đoạn đường nữa gây tai nạn thì ai sẽ chịu trách nhiệm, tôi hoan nghênh cách thức xử lý của chiến sỹ cảnh sát giao thông.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog