Chia sẻ

Tre Làng

ÔI, SAO GIỐNG NHAU ĐẾN THẾ...


"Lê Bình thân mến! 

Tôi tình cờ được xem clip dưới đây vào khoảng tháng 11/2014, được thực hiện bởi một nữ nhà báo ngưới Nga thuộc kênh truyền hình 24 Nga. Khi phóng sự của Lê Bình chỉ mới đi chiếu được khoảng 10' tôi đã ngờ ngợ ra rằng, cái phóng sự này mình đã xem ở đâu đó... Mất chút công sức tìm kiếm, cuối cùng thì tôi cũng tìm lại được cái clip đã xem năm xưa. Lạ lùng là nó chả khác kịch bản của Lê Bình là bao nhiêu, ngoại trừ việc clip này được thực hiện 8/2014.

Tất cả trong clip, từ các phân cảnh hút chết (nữ phóng viên này còn bị đạn bắn ngay gần mặt, xém chút nữa là chết thật...), các cảnh quay về tội ác của IS thực tế hơn nhiều, cảnh đi trong địa đạo rồi đột nhiên ngừng lại "Suỵt... IS ở ngay trên đầu chúng tôi", tất cả, đều giống với kịch bản của Lê Bình. Thậm chí, đến câu chuyện tàn nhẫn về việc IS mổ bụng thai phụ, lấy thai nhi cắt đầu rồi đá bóng... cũng ko khác trong clip của Lê Bình. (Chỉ khác người đàn ông kể chuyện là 1 tay lính quân đội chính phủ SAA)... 

Có lẽ Lê Bình và mọi người nên xem clip dưới đây thì sẽ thấy rõ hơn... 

Trân trọng!"

Mới lụm được!


*******
Tái bút: Da mặt phải dày thì khả năng thăng tiến mới cao nha cụ. Phải biết đặt mông lên ý kiến quần chúng thì mới có thể lãnh đạo được quần chúng

10 nhận xét:

  1. Nếu đã làm sai thì tốt nhất chị lê Bình nên nhận lỗi và sau đó thì im lặng chứ đừng cố cãi làm gì cả, vì sự thật thì nó vẫn là sự thật. Chị càng lên tiếng thanh minh thì càng lộ ra những sai sót, càng làm trò mọi người cảm thấy nực cười về trò hề mà chị và nhóm tác nghiệp VTV 24 dàn dựng ra. Ăn cắp kịch bản mà không thèm cả sửa chữa, cắt ghép clip rồi lồng vào và coi đó như một thành quả của mình thi đúng là hiếm có ai mặt dày được như chị

    Trả lờiXóa
  2. Một khi định ăn cắp ý tưởng của người khác thì tôi khuyên chị Lê Bình cũng nên bỏ thời gian để tìm hiểu về vấn đề và những khía cạnh có liên quan tới vấn đề dó. Chị cứ nhắm mắt mà sao chép, mà diễn thật sâu trong khi không có tý kiến thức nào về vấn đề mình đang thực hiện. Thậm chí khi bị phát hiện đạo ý tưởng, chị vẫn còn cố lên tiếng để biện mình. Tôi không đánh giá đó là hành động thông minh đâu, thưa chị lê Bình

    Trả lờiXóa
  3. Bangtuyetnhietdoi21:00 27/7/16

    Da mặt phải dày thì khả năng thăng tiến mới cao. Phải biết đặt mông lên ý kiến quần chúng thì mới có thể lãnh đạo quần chúng được. Chị Lê Bình ạ, nếu chị vẫn còn giữ cái suy nghĩ này thì xin chúc mừng chị, chị đã nắm chắc một tấm vé về vườn sau sự việc đạo phim ký sự lần này rồi. và kể cả chị vẫn cố bám trụ được cái ghế ngồi hiện tại thì chị cũng yên tâm, chương trình phóng sự của chị sẽ trở thành một trong số những chương trình giải trí có số lượt xem cao nhất đấy

    Trả lờiXóa
  4. Hungyen363621:05 27/7/16

    Hai kịch bản tương tự nhau tới từng chi tiết nhỏ. Một cái được phóng viên chiến trường người Nga thực hiện tháng 8/2014 còn một cái mới được chị Lê Bình nhà ta thực hiện. Nói vậy là đủ hiểu, đâu mới là bản gốc chân thực, đâu là bản đạo rồi chứ. Miễn bàn nhiều, càng bàn càng thấy lộ ra cái sự ngu dốt và ấu trĩ của VTV 24

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh023421:09 27/7/16

    Càng điều tra càng thấy thất vọng với cá nhân chị Lê Bình cũng như VTV 24 nói chung. Thà các anh chị có thể không cần lặn lội sang tận Syria để quay phóng sự, các anh chị cứ ở tại Việt Nam, vào Hà Tĩnh làm phóng sự về Formosa thôi cũng đáng hoan nghênh gấp nhiều lần cái trò đạo kịch bản này rồi. Đất nước đầy rẫy những vấn đề bức xúc, nổi cộm thì không làm, lại cứ đâm đầu vào mấy chuyện mà mình không có chuyên môn, thật nực cười

    Trả lờiXóa
  6. Đúng là chỉ bên trong cuộc chiến mới biết được thật – giả.

    Trả lờiXóa
  7. Làm sao có thể lầy lội đến thế được cơ chứ hả chị Lê Bình, chị làm như thế này thì thiên hạ họ ném đá vào giữa mặt chị là phải rồi. Đừng trách ai cảm nên trách bản thân mình quá liều lĩnh và đánh giá thấp thiên hạ rồi. Thời buổi công nghệ thông tin phát triển mà chị cứ làm như thế giới đang trong thời kỳ cổ đại ấy.

    Trả lờiXóa
  8. Thật sự là tôi rất phục độ liều của chị Lê Bình đấy. Chị đinh qua mắt dư luận bằng những hình ảnh như thế thôi sao. Tôi thấy quảng cáo trên tivi có vẻ rất nguy hiểm, rất chờ đợi nhưng thực chất nó chẳng có gì. Phóng viên chiến trường nó không phải thế, nó phải có những thước phim lấy được lòng người chứ.

    Trả lờiXóa
  9. Tôi không ngờ nhà báo Lê Bình lại làm chương trình dựa vào kịch bản của một nhà báo Nga, Nhà Báo Lê Bình cần kiểm điểm lại bản thân và xem lại ý thức trách nhiệm của mình khi làm báo.

    Trả lờiXóa
  10. rõ ràng VTV đang tiếp tay cho cái sai và không có sự tôn trọng người xem, có vẻ như họ nghĩ rằng khán giả xem chương trình của họ là những con bò để muốn dẳ mũi thế nào thì dắt. Lê Bình có tài năng những không có nghĩa là coi những người khác không ra gì, đừng để kênh truyền hình quốc gia mất uy tín về sự trẻ con, a-ma-tơ của mình, VTV và Lê Bình ạ. Chị thật sự là đứa trẻ con trong cái ký sự về Syria

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog