Chia sẻ

Tre Làng

THÔNG TIN VỀ CƠ NGƠI NGÀN TỶ CỦA NỮ TRUNG ÚY CSKT ĐẮK LĂK - CẦN KIỂM TRA NGAY

Cuteo@

Lê Nguyễn Hương Trà đăng bài viết "Ngắm cơ ngơi gỗ ngàn tỷ của nữ trung úy công an Đắk Lắk" của Báo Điện tử Dân Việt. Cô chua thêm đoạn: Quần thể khu nhà gỗ của trung úy Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk - Trần Thị Thúy Hằng đươc dân chơi định giá hơn ngàn tỉ đồng. Những loại gỗ quý hiếm và nằm trong danh mục cấm khai thác của rừng đều tụ tập về đây: Cẩm lai, Cà te, Gụ, Thủy tùng, Hoàng đàn, Bách xanh, Thông đỏ... Ơ, mà có tiền cũng không thể mua được, ha. Khu nhà xây hồi 2012 khi Hằng còn làm cán bộ ngân hàng. Sau đó được... mời về làm công an kinh tế và xây xong năm 2015.

Đặc biệt, cô Lê Nguyễn Hương Trà viết thêm, Trần Thị Thúy Hằng là con gái của thiếu tướng Trần Kỳ Rơi (1958), Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Hằng sinh 1989, lập gia đình với một cán bộ quản giáo. Anh này sau khi lấy vợ thì được đưa về phòng tổ chức CA Tỉnh Đắk Lắk, hiện là phó phòng. Khu dinh thự gỗ này, như đâu là ổ cờ bạc của lính ông Tư, vợ ổng thu tiền xâu hàng ngày thôi cũng đủ giàu". Xem hình.


Không biết có đúng không?

Tôi quan tâm đến đoạn cuối: "Khu dinh thự gỗ này, như đâu là ổ cờ bạc của lính ông Tư, vợ ổng thu tiền xâu hàng ngày thôi cũng đủ giàu".

Thông tin này làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của Trung úy Hằng, ông Tư Rơi, ngành công an và cả chính quyền.

Thiết nghĩ, ông Tư Rơi nên biết và giải thích với dư luận càng nhanh càng tốt.

Dưới đây là vài hình ảnh từ bài báo của Dân Việt:


Đống gỗ xẻ hộp quý hiếm nằm bên vườn kiểng quý, bên cạnh là cây cổ thụ 4 - 5 vòng tay ôm.


Gỗ tròn chứa bên trong nhà kho.


Bộ bàn ghế có giá vài tỷ đồng.

13 nhận xét:

  1. Mấy ngày qua dư luận xôn xao về tư dinh giá trị khủng của Nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh ông Nguyễn Quý Ngọ. Tuy nhiên tư dinh của ông chỉ là muỗi so với quần thể siêu nhà gỗ của nữ trung úy Trần Thị Thúy Hằng. chắc chắn chỉ có làm ăn phi pháp mới có được tài sản kếch sù như vậy, với lương của 1 Trung Úy thì không thể nào có được tài sản như vậy, công an Thúy Hằng cần phải giải thích việc này cho rõ ràng, để dư luận được xuôi

    Trả lờiXóa
  2. Lê Nguyễn Hương Trà đúng là con mụ chuyên đơm đặt, xuyên tạc. Dân Việt đã thông tin sai lại thêm con mụ Hương Trà thối mồm nữa, nếu không nghiêm trị thì xã hội loạn là phải.

    Trả lờiXóa
  3. vụ việc này đã được kiểm chứng và đích thân thiếu tướng Trần Kì Rơi đã đính chính thông tin, sự sai phạm, xuyên tạc này của Lê Nguyễn Hương Trà là có chủ đích và muốn đạt được kết quả nào đó, chứ không phải vô tình mà cô này nhận định và có một bài viết tâm huyết như vậy và sự tâm huyết của Lê Nguyễn Hương Trà sẽ phải trả giá vì cố tình xuyên tạc, nói sai sự thật như thế này và tất nhiên Hương Trà sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  4. Vàng thau lẫn lộn khó mà phân biệt ,các nhà báo hãy thận trọng vì trong lúc này cái gì người ta làm cũng ĐÚNG QUY TRÌNH ,CŨNG HỢP PHÁP ...có ai dại gì mà làm không hợp pháp, họ lại là những người có hiểu biết vế luật pháp, trong ngành thừa biết hiện nay vấn nạn tham nhũng ở đất nước ta thế nào mà lại dám ngang nhiên phô trương thế này ư? các vị làm không cẩn thận thì nhà báo cũng bị thua đấy.

    Trả lờiXóa
  5. Chưa xét tới việc tham ô hay tham nhũng ở đây, hay nói tới việc tại sao lại nhiều gỗ tới vậy. Tôi mong thủ tướng hãy xử lý vụ này thứ nhất bộ trưởng và thủ tướng xử lý mới khách quan chứ cấp tỉnh,huyện xử lý tôi không tin tưởng nhiều bởi vì chủ quán là Thượng úy mà là con gái giám đốc công an tỉnh nữa thì mọi người chắc chắn đủ hiểu rồi tôi xem thời sự thấy thủ tướng mạnh mẽ chống phá rừng để xem thủ tướng xử lý vụ này thế nào quán cà phê này làm bằng toàn gỗ giá trị. Lại nhiều như thế này.

    Trả lờiXóa
  6. Với thông tin báo cung cấp như trên thì chúng ta nên đợi xác định rõ hơn, đừng vội quy chụp nhanh quá. Cơ quan tôi có nhiều anh/chị thấy đồng lương không đủ sống, họ bươn chải làm ăn thêm bên ngoài, người nuôi yến, người buôn bán mà giàu có. Ở trung tâm một đô thị nhỏ thì buôn bán khoảng hơn 10 năm, gặp thời kiếm gia tài vài tỉ có rất nhiều. Nếu lỡ người ta làm ăn đàng hoàng mà mình quy chụp tội cho gia đình người ta.

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinh02340016:20 27/7/16

    Ai chẳng biết Lê Nguyễn Hương Trà này là gương mặt quen thuộc trong làng rận chủ, chuyên đặt điều, vu khống, xuyên tạc thông tin nhằm mục đích chống phá chế độ, mục đích lần này của ả là nhằm hạ uy tín của trung úy Hằng, con gái giám đốc CA tỉnh, làm gì có ai tin được mấy lời bịa đặt của thị cơ chứ

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinhquetoi23416:23 27/7/16

    Việc bịa đặt thông tin về cơ ngơi ngàn tỷ của một trung úy công an là nhằm mục đích hạ uy tín của bố cô này, ông Trần Kỳ Rơi, giám đốc công an tỉnh. Các cơ quan chức năng cần xem xét, xác minh và xử lý ả Lê Nguyễn Hương Trà này, không để ả hoành hành, xuyên tạc thông tin nhằm hạ uy tín lãnh đạo

    Trả lờiXóa
  9. Hagiang83616:25 27/7/16

    Thiếu tướng Rơi, bố của Trung úy Hằng đã lên tiếng khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, khu đất đó là của 6 chủ sở hữu khác nhau chức không phải của một mình cô Hằng, vậy mà FB Hương Trà còn dám bịa đặt rằng ở đây đang tổ chức chứa chấp cờ bạc, đây là thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo, cần phải bị xử lý nghiêm

    Trả lờiXóa
  10. Bacgiang19016:30 27/7/16

    Đây là những thông tin bịa đặt nhằm mục đích hạ uy tín của lãnh đạo, đặc biệt là nhằm vào bố của Trung úy Hằng, ông Rơi, giám đốc CA tỉnh. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm xác minh, làm rõ và xử lý kẻ tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín của ông Rơi cũng như của ngành công an

    Trả lờiXóa
  11. Vừa đọc bài báo nói về 60 cây gỗ pơ mu bị đốn hạ trái phép thì lại đọc thêm được bài này rút ra kết luận là lâm tặc đây chứ còn đâu nữa mà phải điều tra, xem xét. Mà đây cũng chỉ là "cái đuôi" của lâm tặc "bố,ông,chú,cậu..." thôi. Cứ bảo sao mà rừng hết, trời nổi giận, dân oán thán.

    Trả lờiXóa
  12. Nói chung là con quan thì lại làm quan, con sãi ở chùa lại quét lá đa mà thôi. Với số gỗ này, thì câu nói nghìn tỷ cũng chẳng là sai. Cùng với đó là khi chúng ta đang phát động phong trào bảo vệ rừng thì lại có những sự việc như 60 cây gỗ pơ mu quý bị đốn hạ, thượng úy công an xây dinh cơ bằng gỗ nghìn tỷ như thế này thì làm sao mà người dân không bức xúc cho nổi. Không biết cơ ngơi này có đúng là của mấy người gộp lại hay không, nhưng riêng để xây được dinh cơ thế này? có những phiến gỗ này thì không phải có tiền là được, phải có quyền, có chức mới được cơ. Tự dưng lại nhớ ra câu nói từ bộ phim nào đấy "không có cách làm giàu nào nhanh hơn làm chính trị". Haix

    Trả lờiXóa
  13. Cô hương trà này có thể đã hơi lố, người ta làm tới chức đó rồi nếu muốn kiếm tiền thì sẽ không bao giờ dùng cái cách kiếm tiền " phơi tội của mình" ra cho bàn dân thiên hạ đấy. Ông ta mới chỉ là Thiếu tướng mà thôi. Không phải một tay che trời mà không biết sợ ai khi mà đất nước chúng ta đang rất tích cực trong công cuộc chống tham nhũng như thế nào. Còn về cơ ngơi này giờ xác định của ai cũng khó mà xác định được, chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog