Chia sẻ

Tre Làng

Tổng Bí thư: KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM ĐỐI VỚI NGUYÊN BỘ TRƯỞNG CÔNG THƯƠNG VŨ HUY HOÀNG

VietTimes - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo làm tiếp vụ ông Trịnh Xuân Thanh, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và một số cá nhân, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2010-2015 và cá nhân nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng...

Trọng Nhân

Ông Vũ Huy Hoàng khi còn là bộ trưởng Bộ Công Thương

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư về các công việc cần làm tiếp sau khi có Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ông Trịnh Xuân Thanh. Nội dung công văn như sau:

Sau khi xem xét Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 (số 89-TB/UBKTTW, ngày 11/7/2016), trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư về vấn đề này, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Ủy ban Kiểm tra Trung ương với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, xem xét, kết luận bước đầu. Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu cần làm tiếp một số việc sau đây:

1- Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ có sự tham gia của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan về các khuyết điểm, vi phạm như nêu tại Thông báo kết luận số 89-TB/UBKTTW, ngày 11-7-2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, đánh giá các quy định, quy trình về công tác cán bộ để sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ.

2- Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có sự tham gia của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc thẩm định, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Lao động trong 2 năm liền (năm 2009 và 2010) và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (năm 2011).

3- Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của ngành công an điều tra làm rõ vi phạm để xảy ra thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng (giai đoạn 2011-2013) ở Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; chỉ đạo xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc cấp biển số xe công trái quy định, rà soát, thu hồi biển số xe công (biển xanh) đã được cấp và sử dụng trái quy định.

4- Đối với những việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định (tiến hành quy trình xem xét kỷ luật đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh; tiếp tục kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và xem xét lại việc kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và một số cá nhân; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2010-2015 và đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần chỉ đạo chặt chẽ các đoàn kiểm tra xem xét, kết luận bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, công tâm, khách quan, trong sáng, không chịu bất kỳ một sức ép nào của bất cứ tổ chức, cá nhân nào; chỉ đạo tiến hành khẩn trương các công việc được giao và báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

20 nhận xét:

  1. Hoan nghênh chỉ đạo của TBT. Cần phải làm kiên quyết đối với những sai phạm nhất là đối với cán bộ cấp cao để khôi phục lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

    Trả lờiXóa
  2. đây là chỉ đạo rất kịp thời hợp lí, của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo này cho thấy được tầm nhìn, và cách giải quyết vấn đề của Đảng ta là rất kịp thời, đúng lúc , và triệt để. cứ với cái đà này thì ĐẢng ta sẽ ngày càng vững mạnh hơn, toàn diện hơn, đưa đất nước phát triển bền vững và đạt được nhiều thành tựu trong tương lai

    Trả lờiXóa
  3. Hoan nghênh chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là sự đáp ứng mong mỏi của người dân trong cuộc chiến chống tham ô, tham nhũng, quan liêu, cửa quyền. Người dân luôn luôn mong muốn Đảng mạnh tay xử lý những cán bộ, Đảng viên có biểu hiện sai trái

    Trả lờiXóa
  4. Dân vi phạm có thể xử lý được thì Bộ trưởng vi phạm cũng thế thôi. Phải làm gương cho quần chúng thì mới có được lòng tin chứ không thể bao che cho người này người kia được ông Vũ Huy Hoàng ạ.

    Trả lờiXóa
  5. Chỉ đạo của TBT đã cho thấy rõ quyết tâm chống lại những tiêu cực của Đảng ta, và một lần nữa chúng ta thấy rõ không tồn tại "vùng cấm" khi xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Luật bất vị thân, cho dù anh có là ai nếu vi phạm đều sẽ phải chịu trách nhiệm, bị xử lý.

    Trả lờiXóa
  6. ông Trịnh Xuân Thanh lên cao như vậy, nhanh như vậy thì chắc chắn là phải có cái ô dù nào đó thì mới được như vậy, cho nên việc điều tra đến tận gốc rễ là việc làm rất cần thiết để chúng ta cho thấy được quyết tâm của ta trong việc chống tham nhũng, chống thoái hóa như thế nào . 1 Đảng mà còn nhiều tiêu cực thì Đảng đó không thế nào lớn mạnh được, vì vậy mà chúng ta quyết tâm diệt trừ tận gốc tham nhũng, ô dù, bao che lẫn nhau, để đưa đất nước thực sự đổi mới

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh03020023:05 18/7/16

    Ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư cho thấy sự kiên quyết trong việc tìm ra những sai phạm của các tập thể, cá nhân, sự quyết liệt trong mặt trận phòng, chống tham nhũng trong Đảng ta. Cho dù là ai, ở cương vị, chức vụ nào nếu sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinh02340023:11 18/7/16

    Ngay sau khi các cơ quan, báo chí đưa tin về những sai phạm nghiêm trọng của ông Trịnh Xuân Thanh, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chỉ đạo kịp thời, giao các ban ngành khẩn truơng làm rõ các sai phạm của tập thể và cá nhân liên quan, trong đó có nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương. Quyết định này là quyết định vô cùng sáng suốt, được nhân dân ủng hộ, đồng tình

    Trả lờiXóa
  9. Thaibinhquetoi23423:16 18/7/16

    Mong rằng các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, sớm xác minh và tìm ra sự thật cũng như những sai phạm của các tập thể và cá nhân trong vụ việc có liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh để xử lý nghiêm khắc. Cuộc chiến chống tham nhũng của đất nuớc ta sẽ thực sự hiệu quả khi ta phát huy sức mạnh đồng bộ, có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị

    Trả lờiXóa
  10. Hagiang83623:22 18/7/16

    Ngay sau khi vụ việc sai phạm hàng loạt có liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, tổng bí thư đã cho ý kiến chỉ đạo các cấp ngành khẩn trương vào cuộc làm rõ sai phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan, điều này cho thấy quyết tâm của Đảng ta trong phòng chống tiêu cực, tham nhũng, chúng ta quyết tâm đưa sự việc ra ánh sáng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

    Trả lờiXóa
  11. Bacgiang19023:30 18/7/16

    Duới sự chỉ đạo quyết liệt và sáng suốt của đồng chí Tổng bí thư, hy vọng các cơ quan chức năng sớm tìm ra sai phạm của các tập thể và cá nhân có liên quan, để nhân dân có thể tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đúng đắn của Đảng ta, để nhân dân hiểu rằng không tồn tại "vùng cấm" khi xem xét xử lý trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, bất cứ ai sai phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
  12. Decalsaigon cập nhật
    giá xe điện gấp
    các loại mới rẻ cao cấp chất lượng nhất hiện nay.

    Trả lờiXóa
  13. Chỉ đạo kịp thời của TBT Nguyễn Phú Trọng đã cho chúng ta thấy tầm nhìn cũng như cách chỉ đạo giải quyết vấn đề sáng suốt, triệt để của Đảng ta. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một bộ máy lãnh đạo công tâm, vừa có tài lại có đức, sẽ dẫn dắt đất nước ngày một phát triển hơn

    Trả lờiXóa
  14. Rất hoan nghênh sự chỉ đạo kịp thời của Tổng bí thư. Đây là hành động cho thấy Tổng bí thư rất quyết tâm trong việc chống tham nhũng, chống tiêu cực. Quyết tâm không để các phần tử xấu trong Đảng, trong chính quyền làm mất uy tín của Đảng, nhà nước. Quyết không để tình trạng con sâu làm giầu nồi canh, phấn đấu để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh

    Trả lờiXóa
  15. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hy vọng cơ quan điều tra sẽ nhanh chóng làm rõ những cơ quan, cá nhân có sai phạm và có được những biện pháp xử lý kịp thời. Có như vậy mới tạo được niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, mới xây dựng được Đảng vững mạnh, đưa đất nước phát triển

    Trả lờiXóa
  16. Bangtuyetnhietdoi16:43 19/7/16

    Việc chỉ đạo của TBT đã cho thấy quyết tâm của ĐẢng ta trong vấn đề chống tham nhũng và tiêu cực, cho nên việc điều tra đến tận gốc rễ là việc làm rất cần thiết. Một Đảng mà vẫn còn tiêu cực thì chắc chắn sẽ không thể lớn mạnh được, cũng như cái cây muốn phát triển thì phải có bộ rễ khỏe. Diệt trừ tận gốc tham nhũng, ô dù, bao che lẫn nhau, để đưa đất nước thực sự đổi mới chính là mục tiêu cấp bách hàng đầu của nứơc ta hiện nay

    Trả lờiXóa
  17. việc chỉ đạo của Tổng Bí Thư thực sự là kịp thời và thể hiện quyết tâm của đảng ta trong việc làm trong sạch bộ máy nhà nước. bộ máy có trong sạch thì mới vận hành trơn tru và không sinh ra các con sâu mọt khác được. với vi phạm của ông Vũ HUy Hoàng thì có thể thấy bộ máy nhà nước ta còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải giải quyết, khắc phục. một trong mười mấy vị bộ trưởng mà lại có vị như bộ trưởng bọ Công thương thì không thể chấp nhận được rồi, bảo sao mà có những vụ việc vẫn còn sót đối tượng vi phạm. hoan hô cách giải quyết trực diện, nhanh chóng của tổng bí thư

    Trả lờiXóa
  18. bộ trưởng của 1 bộ mà lại có nhiều sai phạm như vậy thì chả trách nước ta mãi không thể nào đi lên nổi, và kế hoạch đổi mới đất nước cũng bị những con người như ông Vũ Huy Hoàng này kiềm chế lại. để đổi mới toàn diền và đưa đất nước đi lên thì việc đầu tiên là cần phải loại trừ những người kém năng lực, những người tham ô, và có nhiều vi phạm như ông bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, có như vậy ta mới mong nước ta phát triển khấm khác lên được

    Trả lờiXóa
  19. Không biết các bác nghĩ thế nào, chứ em nghĩ cái ông bà nào tạo ra chức vụ cho ông Trịnh Xuân Thanh mới là người "TÀI NHẤT", mà người "TÀI" hay có "TẬT" lắm.
    Bác TBT đã nhắc rồi, cứ thế mà làm. Hoặc là "CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIÊM", hoặc là "TẬP THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM". Em khoái nhất là chuyện 1 tập thể đi nghỉ mát trong nhà đá.

    Trả lờiXóa
  20. Chủ Trương của Đảng Nhà Nước ta là đẩy mạnh đấu tranh với Tham Nhũng vì thế ý kiến của TBT rất phù hợp, cho dù đó là ai về hưu hay đang đương nhiệm chúng ta đều phải xử lý nghiêm, Nhân dân tin sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog