Chia sẻ

Tre Làng

ĐỪNG BẮT TRẺ EM LÀM CON TIN


Quyền cơ bản của trẻ con là được học hành. 

Bên Thụy sĩ cho con nghỉ học đi chơi mà không được sự cho phép của nhà trường bố mẹ phải đối diện với cảnh sát ngay và luôn. Tùy theo mức độ còn bị truất quyền bảo trợ cho trẻ.

Điển hình của tấn bi kịch vì nghèo, và vì tâm lý mình là "nạn nhân" nên con trẻ bị biến thành con tin của chính bố mẹ nó.

Các anh chị có muốn bao biện cho các "nạn nhân" này không? Với tôi thì không. Tôi chỉ nhìn thấy sự tham lam ích kỷ và thiếu tự trọng khi người lớn dùng quyền cơ bản của trẻ con làm phương tiện để đạt mục đích của mình.

Đây là phản ứng của bạn Trau Ruồi: Chỉ có con cái của bà con giáo dân thôi. Xuống đường biểu tình, cha xứ rao giảng như bọn Việt tân, không cho trẻ đến trường... là những phương cách mà cha đạo xứ này vẫn thường xuyên sử dụng để chống đối Cộng sản... Trên địa bàn Hà Tĩnh, đây đã là lần thứ n họ đã sử dụng... Không có gì là lạ! Họ lấy cái sự đi học của trẻ làm con tin để đòi bất kỳ thứ gì mà họ yêu sách: đất đai mở rộng nhà thờ, đền bù giải phóng mặt bằng, đuổi Formosa...





20 nhận xét:

  1. Hoabinh03020016:14 6/9/16

    Không hiểu những bậc phụ huynh này nghĩ gì khi lấy chính những đứa con của mình ra để phục vụ cho mục đích của mình, chỉ vì muốn gây sức ép với chính quyền trong vụ việc đền bù sự cố môi trường biển mà những gia đình này đã không cho con em đến trường trong ngày khai giảng, đúng là sự ích kỷ và tham lam đã che mờ cả lý trí của họ rồi

    Trả lờiXóa
  2. Thaibinh02340016:24 6/9/16

    Quyền được đến trường, được tham gia ngày khai giảng là quyền cơ bản của trẻ em. Nhưng những người dân nơi này lại để sự tham lam, ích kỷ làm mờ mắt, bị những kẻ xấu xúi giục để rồi không cho chính con em mình đến dự khai giảng. Việc lấy chính con em mình để gây sức ép cho chính quyền trong vụ đền bù thiệt hại môi trường là hành vi không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinhquetoi23416:31 6/9/16

    Thật đáng lên án khi những vị phụ huynh này đã lợi dụng chính con em của mình để gây sức ép với chính quyền nhằm đòi mức đền bù cao hơn trong vụ việc đền bù thiệt hại về môi trường. Những người dân này đã lơ là, mất cảnh giác để cho lũ rận thối kích động, tuyên truyền những tư tưởng trái chiều nên mới có hành động bộc phát như vậy

    Trả lờiXóa
  4. Hagiang83616:36 6/9/16

    Trẻ em ngây thơ, vô tội, chúng sẽ chẳng hiểu tại sao mình không được đến trường trong ngày khai giảng, chúng không hiểu rằng nguyên nhân xuất phát từ chính sự ích kỷ, tham lam của chính bố mẹ chúng. Chỉ vì muốn gây sức ép với chính quyền trong vụ việc đền bù thiệt hại môi trường mà bố mẹ lại lấy chính con em mình ra để phục vụ cho mục đích của mình, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  5. cứ theo luật bảo vệ bà mẹ và trẻ em mà làm

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. quyền của trẻ em là đc học hành tử tế.sao các bậc phụ huynh nỡ cướp mất quyền đó vậy. tại sao các ngư dân khác chịu thiệt hại nặng nề vẫn cho con em đến trường còn giáo dân ở kì anh lại bắt con em ở nhà để phản đối nhà nước? cái này ko liên quan đến mấy ông linh mục thì là chuyện lạ rồi đấy.cha đạo nói gì cũng nghe để rồi bây giờ tự cướp mất cái quyền, cái tuổi thơ đc học hành của lũ trẻ.đúng là mê muội

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19023:11 6/9/16

    Học hành là quyền cơ bản của trẻ em, được đến trường dự lễ khai giảng đầu năm học là niềm vui, niềm tự hào của các em. Vậy mà những bậc phụ huynh chỉ vì sự tham lam, ích kỷ và cả nghĩ của mình, lại thêm những kẻ xấu đứng sau kích động, xúi giục mà đã tước đi quyền cơ bản của các em, coi các em như quân cờ để phục vụ cho toan tính của họ, đó là gây sức ép đòi mức đền bù cao trong vụ việc ô nhiễm môi trường biển, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  9. Các bậc cha mẹ học sinh nên suy nghĩ thấu đáo cái lợi hại của việc bắt ép con em của mình phải nghỉ học như thế. Bắt ép con em nghỉ học thì chính con em chúng ta, chính các bậc cha mẹ mới là những người phải chịu thiệt hại, còn giáo phận và những người kích động họ không thiệt hại gì cả

    Trả lờiXóa
  10. Chẳng lẽ các bậc phụ huynh ở đây ấu trĩ vậy sao? Đặt niềm tin vào giám mục quá cao, còn tương lai của con mình thì cho vào ngõ tối như vậy sao?
    Chỉ có con cái của bà con giáo dân thôi. Xuống đường biểu tình, cha xứ rao giảng như bọn Việt tân, không cho trẻ đến trường... là những phương cách mà cha đạo xứ này vẫn thường xuyên sử dụng để chống đối Cộng sản... Trên địa bàn Hà Tĩnh, đây đã là lần thứ n họ đã sử dụng... Không có gì là lạ! Họ lấy cái sự đi học của trẻ làm con tin để đòi bất kỳ thứ gì mà họ yêu sách: đất đai mở rộng nhà thờ, đền bù giải phóng mặt bằng, đuổi Formosa...

    Trả lờiXóa
  11. Trẻ em có quỳen được đến trường, có quyền được đi học. tại sao người lớn lại cho mình cái quyền tước đoạt đi điều đó của con trẻ? Lấy việc học của con cái mình ra như một công cụ gây sức ép với chính quyền là một điều không thể chấp nhận được của bà con giáo dân ở giáo phận Vinh. Điều này thể hiện sự ngu dốt, mù quáng trong nhận thức của người dân và sự lỏng lẻo của pháp luật trước những chiêu trò của đám rận chủ

    Trả lờiXóa
  12. Tội nghiệp cho những giáo dân mù quáng tin vào lời xúi giục của Nguyễn Thái Hợp. Họ ngây thơ suy nghĩ rằng cho con em mình nghỉ học thì chính quyền sẽ phải nhượng bộ, chấp thuận những yêu cầu vô lý của họ trong vấn đề đất đai hay sao? Không có chuyện đó đâu. Chẳng những họ sẽ không đạt được mục đích mà con em họ, những đứa trẻ bị ép phải nghỉ học, sẽ trở thành nạn nhân của sự ngu dốt của bố mẹ

    Trả lờiXóa
  13. Bangtuyetnhietdoi21:16 7/9/16

    Linh mục mà không lo tới chuyện rao giảng đạo lý cho giáo dân, suốt ngày chỉ chăm chăm kích động giáo dân biểu tình làm loạn, rồi có những hành động mù quáng chống đối chính quyền thì sao có tư cách tiếp tục giữ vị trí đó nữa? Còn những giáo dân, trước khi nghe lời xúi giục, hãy cân nhắc lại xem, mình được gì, mất gì mà sao lại lao đầu vào chốn lao lý như vậy?

    Trả lờiXóa
  14. Hungyen363621:21 7/9/16

    Không phải chỉ duy nhất Kỳ Anh mới là địa phương phải chịu thiệt hại trong vụ án một trường vừa qua. Thế nhưng chẳng đâu người dân lại không cho con em đi học như một biện pháp gây sức ép với chính quyền nhằm đòi mức bồi thường cao hơn như nơi đây cả. Liệu với số tiền đền bù lớn hơn có đổi được những kiến thức con em họ đã đánh mất không, có xứng đáng đánh đổi vài đồng bạc lẻ với tương lai một đứa trẻ không? Hy vọng những bậc làm cha, làm mẹ cân nhắc tới hậu quả hành động của mình

    Trả lờiXóa
  15. Hoabinh023421:24 7/9/16

    Một hành động sai lầm của những giáo dân khi nghe lời xúi giục của Nguyễn Thái Hợp. Họ đâu hiểu rằng mình chỉ là quân cờ trong tay hắn mà thôi. Mục đích kích động của hắn không hề vì giáo dân mà chỉ vì lợi ích của hắn mà thôi. Còn bà con, vì sự tôn sùng, vì lòng tin mà đánh đổi cả tương lai con em mình, liệu có đáng hay không?

    Trả lờiXóa
  16. Thật hết sức quá đáng, những ông bố, bà mẹ quá đáng hết sức. Tôi không hiểu nổi sao họ lại nỡ cướp đi cái quyền cơ bản của con người, quyền cơ bản của bọn trẻ là được học hành đúng nghĩa. Được cắp sách tới trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Và tôi thấy các bậc phụ huynh này hết sức quá quắt. Vẫn biết tai họa biển đã mang tới nhiều hậu quả nặng nề và nghiêm trọng cho người dân. Họ rất khó khăn, ai cũng biết và thấu hiểu, nhưng vì việc này mà không cho con em đi học thì thật quá đáng

    Trả lờiXóa
  17. Các phụ huynh càng làm thế này càng chứng tỏ họ là những con người thiển cận, ham tiền và họ đang trở thành đối tượng bị kẻ xấu lợi dụng mà không biết. Dẫu biết rằng thảm họa biển đã ảnh hưởng rất xấu tới những cư dân. Nhưng không thể lấy lí do đó để ngụy biện, càng khó khăn gian khổ thì càng phải phấn đấu vươn lên chứ. Các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa còn khó khăn hơn nhiều, nếu cứ tư duy thiển cận như thế này thì thất học hết hả

    Trả lờiXóa
  18. Vâng thưa các rận chủ, các rận bô lô ba la rằng Phương Tây nó thế nọ, phương tây nó thế kia, Tây nó "nhân quyền". Vâng với hành động cố tình cấm đoán con cái mình đến trường học không cho chúng đi khai giảng thì thưa các bậc phụ huynh có thể vào nhà giam, nếu nhẹ thì cũng bị cảnh sát nó gõ cửa cảnh cáo rồi. Vì không cho trẻ em tới trường là sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Đấy thế mà các bác rận chủ lại cổ vũ, thế thì các bác rận không hiểu đấu tranh cho nhân quyền kiểu gì

    Trả lờiXóa
  19. Hiện tại có rất nhiều em chưa được đến trường do các bậc phụ huynh chưa nhận thức ra hành động sai trái của mình. Mong số phụ huynh còn lại hãy suy nghĩ thật thấu đáo và biết đặt lợi ích con trẻ lên hàng đầu để không làm ảnh hưởng đến sự học của trẻ em. Trẻ em sinh ra là để được học, được vui chơi như bao trang lứa chứ không thể đưa các em vào thành những con rối, những cuộc chơi chính trị.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog