Chia sẻ

Tre Làng

BẠO LỰC NHÂN DANH CHÚA LÀ MỘT ĐIỀU GHÊ TỞM

Đức Thiện

Năm 1777, James Cook khi đến hòn đảo Tahiti, một ngày nọ, ông được Tộc trưởng bộ lạc ở đây mời đến xem nghi lễ sát tế một người đàn ông để họ dâng lên thần Eatooa với hy vọng thần Eatooa sẽ nâng đỡ bộ lạc trong cuộc chiến sắp xảy ra. Cook, dù thân thiện với sắc tộc này, ông không thể giấu giếm sự ghê tởm với hành động này. Sau đó, trong một buổi nói chuyện với tộc trưởng, qua người thông dịch, ông nói rằng: Nếu việc này xảy ra tại Anh quốc, người ta sẽ treo cổ ai đã làm những việc này.

Câu chuyện trên về Cook thường được nói đến khi các học giả, các nhà nghiên cứu tôn giáo bàn về vấn đề bạo lực trong quan điểm của Thiên Chúa Giáo. Cook là 1 người Công giáo và đối với ông, ý tưởng giết một ai đó để xoa dịu Thượng đế là một việc ghê tởm. Nói cách khác, bạo lực nhân danh Chúa là 1 điều ghê tởm.

Tôi đã xe rất kỹ các clip, hình ảnh về cuộc biểu tình được dẫn dắt bởi những người khoác áo tu tại Kỳ Anh vừa qua. Tôi đã thấy tài sản bị đập phá, các công trình của 1 nhà đầu tư nước ngoài bị xâm phạm, những khẩu hiệu cực đoan vượt ra ngoài khuôn khổ như những người khởi xướng đề ra. Tôi đã thấy các hành động bạo lực thời trung cổ được tái hiện khi những người biểu tình cầm đá đuổi ném lực lượng bảo vệ trật tự. Đó, không phải là 1 cuộc đấu tranh bất bạo động mà là bạo lực và nó ẩn chứa mầm mống của 1 phong trào đập phá, như từng diễn ra tại Vũng Áng cách đây vài năm, nếu như không được kiểm soát.

Chúa không ủng hộ bạo lực như vậy thưa các anh chị em!

Đức Giê-su, trong căn bản, là một vị chủ hòa mà trọn mục tiêu ở đời là để mình bị tra tấn cho đến chết. Ông còn minh nhiên ngăn cấm đồ đệ không được dùng vũ lực để bảo vệ mình. Chương 18 Tin mừng Gioan có viết và hẳn các Linh mục lẫn giáo dân thuộc lòng: “Lúc ấy Simôn Phêrô tuốt kiếm, đâm vào viên đầy tớ của thượng tế, và cắt đứt một tai của anh ta… Đức Giê-su bèn nói với Phêrô: "xỏ gươm của người vào vỏ: chén đắng mà Cha ta trao cho ta, há ta lại không uống hay sao?”

Điều trên không hàm ý cho rằng mọi tín hữu Công giáo phải là người chủ hòa. Nhưng nó chắc chắn một điều: Lời của Giê-su đã lên cung giọng cho tôn giáo của họ. Cuộc đời của vị sáng lập một tôn giáo vốn được nêu cao cho các tín hữu làm mẫu mực giúp họ sống cuộc sống riêng của họ. Giê-su không kêu gọi, cổ vũ cho bạo lực. Chúa không kê đơn bạo lực để giải quyết vấn đề. Điều này rõ ràng trong mạc khải Ki-tô.

Thế nhưng, bằng nhiều kiểu cách khác nhau, những người nhân danh Chúa vẫn cứ ném đá lên đầu người khác bằng giới răn, và mang niềm tin sai lầm rằng Thiên Chúa muốn sự bạo lực đó.

"Theo Chúa là luôn nhìn lên Chúa và đi theo Ngài. Sức mạnh đích thật của Ki-tô hữu là sức mạnh của sự thật và tình yêu thương, bao gồm việc từ chối mọi bạo lực. Đức tin và bạo lực không tương hợp với nhau." Hẳn các anh chị em vẫn nhớ những lời huấn thị này của Đức Thánh Cha Francisco?

Xin nhắc lại, Chúa không kê đơn bạo lực để giải quyết vấn đề. Điều này rõ ràng trong mạc khải Ki-tô.

Video: Chúa kê đơn bạo lực với công an và bộ đội?

36 nhận xét:

  1. MIỆNG NAM MÔ- BỤNG MỘT BỒ DAO GĂMTay cầm kinh thánh, trên là bầu trời, dưới trời đã có ô che, có quạt mát. Là một chức phẩm của giáo hội Công giáo, linh mục Trần Đình Lai đang thực hiện nghi lễ tôn giáo gì ở đây?Đọc qua vài khẩu hiệụ với lời kích động, hận thù chúngi ta có cảm tưởng như có một nhóm Al-Quaeda công giáo đang hô hào cho một cuộc khủng bố và bạo loạn

    Trả lờiXóa
  2. Dưới danh nghĩa hoạt động tụ tập, biểu tình yêu cầu giải tán Fomosa. Tuy nhiên qua clip và ảnh tuyên bố của Fanpage Thanh niên Công giáo cho rằng “hình ảnh LM Trần Đình Lai tay cầm chuỗi hạt mân côi cùng bà con đi biểu tình ôn hòa tẩy chay Fomosa”: nhưng thực tế số tín đồ giáo dân xứ Đông Yên đã ra sức đập phá tấn công lực lượng chức năng. Xem và suy ngẫm người ta không khỏi rùng mình trước sự cuồng tín của giáo dân và lo cho sự an nguy của Tổ quốc; ở đây nó không phải là hoạt động khiếu kiện, biểu tình bình thường hay tín ngưỡng nữa mà đó là hoạt động xâm lược, hoạt động gây rối an ninh trật tự.

    Trả lờiXóa
  3. Cờ Vatican đã tung bay trên đất Kỳ Anh, Hà Tĩnh (mặc dù chúng ta đều biết Vitican chưa chính thức thiết lập quan hệ với Việt Nam chúng ta và Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Linh mục Trần Đình Lai sẽ phải chịu trách nhiệm và trả lời về hình ảnh cờ Vatican tung bay trên đất Kỳ Anh và những hình ảnh đập phá tấn công lực lượng chức năng). Qua nhiều nguồn tin, tổ chức phản động “Việt Tân” sau khi bơm tiền mua chuộc các linh mục để các linh mục chỉ đạo, kích động giáo dân hoạt động chống phá đã tổ chức ăn mừng thành công cho đợt tập dượt, phô trương lực lượng khá thành công khi đội ngũ Linh mục tay sai đã mua chuộc và số chân rết trên địa bàn quyền đã thực hiện khá quy mô (như xây dựng kịch bản khá chu đáo, công tác hậu cần thì đã có fly came, cờ Vatican…) .

    Trả lờiXóa
  4. Không biết Giáo Phận Vinh của ông Nguyễn Thái hợp có sống theo phương châm đó không có kinh Chúa không hay là kính một thế lực nào đó ở bên ngoài để làm một việc gì đó Ở đất nước mình.Thực giả ngày nay khó phân biệt. Có người đóng vai phản động để tìm ra phản động thật. Có người to mồm yêu nước nhưng lại là kẻ tham nhũng phá hoại quốc gia.

    Trả lờiXóa
  5. Sau khi tên Quang A đoạt giải HRT (Human Rights Tulip) tại Hà Lan thì hắn ta đã tiến hành bầu chọn ngầm bằng cách lôi kéo những ai không biết gì về Việt Nam để bầu chọn cho hắn dưới hình thức đăng ký email tạm / giả
    Tuy nhiên thể lệ của việc bình chọn chỉ được chấp thuận bằng email hợp lệThế nên hắn ta đã xuyên tạc sự thật Việt Nam ngay trong hội trường để thu hút số người bình chọn trực tiếp lẩn cả ủng hộ hắn bằng cách bình chọn qua email

    Trả lờiXóa
  6. phận làm chúa mà không có học toàn tuyên truyền cái vớ va vớ vẩn cho dân . phản động lũ ăn hại của thiên hạ . chả có ích gì. bắt hết vô tù đi cho đất nước còn phát triển .việc chính trị có nhà nước chính phủ lo cái bọn tôn giáo không biết gì thì ngồi đọc kinh thánh đi cho nó có ích . nói câu nào ra là muốn vả cho cái á

    Trả lờiXóa
  7. Bất kỳ tôn giáo chính thống nào cung đều răn dạy con chiên của mình hòa hảo với nhau và hòa hảo, hòa bình với các con chiên đạo khác. Thế nhưng đang có một bộ phận không nhỏ những kẻ tự nhận là nhân danh Chúa dạy con chiên làm điều xấu, làm điều bạo lực

    Trả lờiXóa
  8. Những kẻ nhân danh Chúa kia đã làm những điều bậy bạ trái với ý Chúa, trái với những điều Chúa răn dạy. Họ đã biến thành những con quỷ vì tham vọng chính trị mà dám nhân danh Chúa, giật dây con chiên làm điều xấu xa, bậy bạ, hổ thẹn cho đạo Chúa

    Trả lờiXóa
  9. chúa luôn hướng con người đến những điều tốt đẹp nhất, đến sự hòa bình, đến cuộc sống ổn định mà không có sự tranh chấp. vì vậy bạo lực nhân danh chúa là sự sỉ sục với chúa, những người nhân danh chúa đi làm những việc sai trái đều là những người đáng chết nhất trên thế giới. lợi dụng lòng tin của giáo dân để làm những điều vi phạm pháp luật là không phải đạo rồi, đằng này còn kích động bạo lực nữa, điều này thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  10. Chúng đang tập dượt cho một Maidan ở Việt Nam. Năm 1954 dân đạo thiên chúa di tản vào Nam theo Mỹ. Còn ngày nay đang có một tình hình tương tự.

    Trả lờiXóa
  11. Bây giờ nghe nói đến đạo công giáo, nghe nói đến các cha, nghe bên cạnh nhà mình hoặc trong xóm là người có đạo công giáo là thấy sợ quá. Ở kế bên không biết nó thịt mình lúc nào. Thanh niên xứ này thất nghiệp nhăn răng là chắc vì ai dám thuê bọn này vào làm việc, lỡ mời nói nặng nó đập phá nhà xưởng là chắc. Thậm chí con gái xứ này nghe tiếng nó đọc kinh trên loa phát ra ở Farmosa đã thấy sợ, ai dám lấy về làm vợ, cọp đấy.

    Trả lờiXóa
  12. Trông như lũ giặc cỏ, cướp, giết...

    Trả lờiXóa
  13. Trông như lũ giặc cỏ, cướp, giết...

    Trả lờiXóa
  14. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  15. Nhóm người này không hề biểu tình ôn hòa. Đập phá đồ đạc, tấn công lực lượng chức năng thì ôn hòa cái nỗi gì? Chúa luôn dạy con người ta phải sống tốt, không sử dụng bạo lực. Nhưng nhóm người này thì sao? Phải chăng chúng đăng mượn "Chúa" để đạt được những mục đích chính trị bẩn thỉu của mình?
    Chúng còn mang cờ Vantican khi biểu tình? Liệu tâm hồn của chúng là ở đất nước Việt Nam hay ở Tòa thánh kia?

    Trả lờiXóa
  16. Bất kỳ một tôn giáo chính thống nào cũng sẽ răn dạy những con chiên của mình sống ngoan đạo, hòa hảo chứ không bao giờ lại đi kích động biểu tình, đập phá chống đối chính quyền như vậy. Bạo lực nhân danh Chúa là một hành động ghê tởm, hết sức báng bổ vào lòng tin và tín ngưỡng của những giáo dân ngoan đạo. Điều này cần bị lên án một cách kịch liệt

    Trả lờiXóa
  17. Nhóm giáo dân nhân danh Chúa này không hề biểu tình một cách ôn hòa. Họ có những hành vi đập phá, kích động, chống đối với chính quyền. Dưới danh nghĩa biểu tình vì môi trường, vì quyền lợi của bà con ngư dân những vùng biển bị thiệt hại, chúng không hề từ mọi thủ đoạn nào để đạt được mục đích chính trị bẩn thỉu của mình. Những kẻ này cần bị bắt giam lại, cần bị đưa ra xét xử để những người khác hiểu rõ bộ mặt thật của chúng

    Trả lờiXóa
  18. Bangtuyetnhietdoi08:05 4/10/16

    Lợi dụng lòng tin, sự sùng kính của giáo dân đối với Chúa, những kẻ cơ hội đã và đang sử dụng những giáo dân này để biến họ thành công cụ đắc lực trong những mưu đồ chính trị bẩn thỉu của chúng. Chúng kích động giáo dân, biến những cuộc biểu tình thành những cuộc bạo động và nhân danh Chúa. Hành vi này thực sự là điều đáng ghê tởm, là một sự sỉ nhục với lòng tôn kính Chúa

    Trả lờiXóa
  19. Đức Giê-su đáng kính người là một vị chủ hòa mà trọn mục tiêu ở đời là để mình bị tra tấn cho đến chết. Chúa ôn hòa, nhân từ và đặc biệt không bao giờ sử dụng bạo lực hay khuyên các con chiên của mình bạo lực cả. Vâng, Đức Chúa thiêng liêng là thế, cao quý là thế, vậy mà có những kẻ mượn danh nghĩa của Chúa, nhân danh Chúa làm điều sằng bậy. Mượn danh nghĩa của chúa để chuộc lợi kiếm tiền là một tội ác không thể tha thứ, mượn danh nghĩa chúa để sử dụng bạo lực thì càng đáng trách

    Trả lờiXóa
  20. Hungyen363608:16 4/10/16

    Đức Chúa luôn hướng con người ta tới những giá trị tốt đẹp, tới sự hòa hợp, ổn định trong cuộc sống chứ không bao giờ khuyên ngườita có những hành động cực đoan chống phá chính quyền. Những kẻ lấy danh Chúa để kích động bạo lực là những kẻ mang tội lớn. Những kẻ này đã chà đạp vào lòng tôn kính, sự sùng bái đối với Chúa của giáo dân, chúng đáng bị trừng phạt

    Trả lờiXóa
  21. Hoabinh023408:23 4/10/16

    Chúa ôn hòa và nhân từ đã chấp nhận bị tra tấn, hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ điều đó. Vậy thì tại sao lại có chuyện nhân danh Chúa để biểu tình bạo động được. Những kẻ như vậy đang lấy danh nghĩa của Chúa để mưu lợi cá nhân cho mình. Lợi dụng lòng tin của giáo dân để kiếm tiền là một tội ác không thể tha thứ

    Trả lờiXóa
  22. Thật khốn nạn cho những kẻ nhân danh chúa để làm bậy. Mé chúng nó! tại sao chúng nó lại làm điều thất đức thế không biết. Đức Chúa ôn hòa, bác ái và không bao giờ sử dụng bạo lực cả. Những kẻ nhân danh chúa, lấy danh nghĩa tôn giáo để làm điều sằng bậy thật là đáng ghê tởm, đáng lí ra bọn này phải mang đi treo cổ thì mới xóa hết tội lỗi. Chúa không rất ôn hòa, nhưng cũng không dung nạp, tha thứ cho những kẻ vì đồng tiền mượn danh nghĩa chúa làm điều xấu xa đâu. Sớm muộn gì thì chắc chắn bọn ác nhân này sẽ phải lĩnh hậu quả

    Trả lờiXóa
  23. Dù với bất kì lí do gì đi chăng nữa, lấy danh nghĩa của Chúa ra để sử dụng bạo lực thì quả là một hành động quá rẻ tiền. Các vị dùng những mĩ từ như "biểu tình ôn hòa" để làm cái vỏ bao. Nhưng ôn hòa ư? Tôi quan sát thấy còn hơn cả bầy giặc cỏ, ôn hòa gì mà vác đá vác gạch choảng vào lực lượng chức năng như đúng rồi, đã thế còn dùng không biết bao nhiêu lời tục tĩu. Không biết Cháu có biết và nghe thấy bọn cờ hó nó đang nhân danh Ngài làm bậy không

    Trả lờiXóa
  24. Thật nhức nhối khi bản chất tốt đẹp của Công giáo đã bị chính con chiên của mình vì mưu đồ xấu xa mà lợi dụng, làm biến chất. Khiến cho một người vô giáo như mình mỗi khi có ai nhắc đến Công giáo là bất giác xuất hiện một cái nhìn thiếu thiện cảm và phải đề phòng. Những nhà chức sắc của tông giáo này cần bày tỏ quan ngái sâu sắc, phải làm lại công tác tư tưởng, loại bỏ những con sâu làm rầu nồi canh để tránh dẫn đến nguy cơ Công giáo trở thành một công cụ để bọn rận chủ lợi dụng

    Trả lờiXóa
  25. Hagiang83621:46 4/10/16

    Chẳng có đạo lý nào đồng tình, ủng hộ việc giải quyết vấn đề bằng bạo lực, bằng biểu tình, gây rối. Chúa luôn răn dạy con chiên phải sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành pháp luật, làm nhiều điều lương thiện, những kẻ cơ hội bằng nhiều kiểu cách khác nhau giờ vẫn cứ ném đá lên đầu người khác bằng giới răn và mang niềm tin sai lầm rằng Thiên Chúa muốn sự bạo lực đó. Bà con giáo dân nên tỉnh táo, biết phân biệt đúng sai, phải trái, không để cho các đối tượng cơ hội lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật

    Trả lờiXóa
  26. Thaibinh02340021:54 4/10/16

    Những kẻ cơ hội, phản động đã lợi dụng vụ việc Formosa để kích động bà con giáo dân biểu tình, gây rối, chống phá chính quyền. Chúng lợi dụng vào sự cả tin của bà con, cộng thêm niềm tin sâu sắc vào Chúa, do đó chúng đã mua chuộc đám chủ chăn để tuyên truyền những quan điểm sai trái, xúi giục bà con biểu tình, gây rối

    Trả lờiXóa
  27. Thaibinhquetoi23422:02 4/10/16

    Đây đâu phải là biểu tình ôn hòa, biểu tình vì môi trường đâu. Rõ ràng những kẻ cơ hội đã lợi dụng vụ ô nhiễm ở miền Trung để kích động bà con giáo dân biểu tình, gây rối. Chúng cho người trà trộn và đoàn biểu tình để ném đá, phá hoại tài sản cùng với nhiều biểu hiện gây rối khác, đây là những hành vi vi phạm pháp luật và cần phải bị ngăn chặn kịp thời

    Trả lờiXóa
  28. Bacgiang19022:14 4/10/16

    Chúa luôn hướng con người đến những điều tốt đẹp nhất, khuyên bảo bà con sống tốt đời đẹp đạo, làm nhiều điều lương thiện. Chẳng có đạo lý nào lại khuyên bà con đi gây rối, đập phá đồ đạc, ném đá vào người khác cả. Lũ cơ hội này đang lợi dụng sự cả tin của bà con để kích động họ làm những điều trái pháp luật, phục vụ cho mục đích xấu xa của chúng

    Trả lờiXóa
  29. Điều gì đang xảy ra đối với giáo hội Công giáo Việt Nam, những ngày gần đây? Đó là câu hỏi mà nhiều người dân VN đang đi tìm lời giải, sau khi chứng kiến nhiều chuyện phức tạp, đáng xấu hổ liên quan bản chất thật, chống cộng sản tới cùng, của Công giáo Việt Nam.Từ đầu năm 2016 đến nay, một bộ phận Giáo dân khu vực miền Trung đang cố tình làm loạn đất nước bằng các cuộc biểu tình. Từ Nghệ an đến Hà tĩnh, dưới sự chỉ đạo xúi giục của lũ quỷ Sa tăng, những chủ chăn đội lốt người, mang danh công giáo, đồng thời có yếu tố nước ngoài, bơm tiền, kích động giáo dân hai tỉnh này, liên tục những ngày qua biểu tình gây bạo loạn, để chống phá chính quyền.

    Trả lờiXóa
  30. Thiên chúa giáo chỉ muốn đòi lại công bằng, dân chủ cho nhân dân thôi, chứ có gì đâu? Lịch sử chứng minh Thiên chúa giáo tốt lắm, nhờ có Thiên chúa giáo nên nước ta mới được thực dân Pháp vô khai sáng gần 100 năm, nổi tiếng với câu "Thà mất nước không thà mất chúa" của Hoàng Quỳnh, và cu Kiệt lặc (Ngô Quang Kiệt) "Tôi cảm thấy rất nhục nhã khi mang Hộ chiếu Việt Nam". Cho dù thời gian thay đổi, nhưng bản chất luôn không thay đổi, sao đạo Phật, Hòa Hảo, Cao Đài không bạo động như Thiên chúa?

    Trả lờiXóa
  31. Họ luôn miệng hô hào yêu nước, nhân danh lòng yêu nước để kéo xuống đường tuần hành, biểu tình. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ chúng ta thấy họ mang theo lá cờ Tổ quốc.Lá cờ đã thắm đẫm biết bao xương máu của con dân đất Việt để đem lại nền hoà bình như ngày hôm nay mà lại mang cờ 3 sọc của việt tân thì hiểu bản chất của vụ biểu tình này là thế nào rồi.

    Trả lờiXóa
  32. Nếu tẩy chay formosa thì chỉ cầm biểu ngữ về formosa thôi, cớ sao cái cờ vàng 3 sọc lại xuất hiện ở kia? tại sao người dân không hô khẩu hiệu về formosa mà lại nói về chính quyền như vậy? thì rõ ràng đây là một cuộc biểu tình do các linh mục đứng đầu các giáo xứ phát động để chống phá nhà nước mà thôi. Lại còn sao lúc công bố là formosa là nguyên nhân sao không biểu tình mà lại chờ tới hôm nay? Cứ xông vào mà đập phá nhà máy người ta đi, rồi lại như vụ bình dương thì không ai đứng ra nhận trách nhiệm hộ đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  33. Rõ ràng ai cũng nhận ra một điều thực tế rằng rất nhiều linh mục giáo xứ bây giờ chỉ rao giảng tư tưởng chống đối đảng chống lại chính quyền cho giáo dân còn nhiều hơn cả dạy kinh thánh, đó là sự tha hóa về phẩm chất của một đạo sĩ, thiên về chính trị tham vọng quyền lực mà không màng đến tín ngưỡng tôn giáo như Chúa dạy bảo. Thực sự là đáng buồn

    Trả lờiXóa
  34. Chưa thấy hậu quả vụ giàn khoan để lại thì phải. Bảo hiểm đền bao nhiêu là tiền. Giờ lại phá. Đền bù thiệt hại không biết được bao nhiêu . Phá thế này lại Nhà Nước đi đền ngược lại. Mình chẳng phải là dân ở đấy, nhưng cũng đủ để hiểu việc gì cần làm, và việc gì không nên làm? tại sao không tuần hành ôn òa? tại sao không dùng cờ việt nam? tại sao chỉ có giáo dân đi biểu tình? Vậy là đủ biết cái sâu sa của sự việc rồi.

    Trả lờiXóa
  35. Chúa không dạy các người làm bạo loạn không dạy những điều xúc phạm người khác mà dạy các con kính yêu nước , yêu tổ quốc yêu con người nơi mình đang sống ,yêu giống nòi , yêu dân tộc mình chứ không dạy các con làm việc bạo loạn hãy tỉnh ngô đừng mê muội bị quỷ dữ xúi giục khích đông mà làm trái lời dạy của chúa, đến khi có hậu quả thì khó lòng mà hối được.

    Trả lờiXóa
  36. Những vụ việc liên quan đến biểu tình bạo lực ở Hà Tĩnh vừa qua đều là do các đối tượng xấu đội lốt thiên chúa giáo tiến hanh, lợi dụng đạo thiên chúa giáo các đối tượng xấu lợi dụng quần chúng tín đồ để tiến hành một số hoạt động gây rối.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog